1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tin gì về IMO 2007 chưa các bác?

Chủ đề trong 'Toán học' bởi thachsanh123, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bài 5:
    [​IMG]
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đề 4 kiểu gì vậy nhi? góc DAB ở đâu ra vậy??? Không hiểu.
  3. thachsanh123

    thachsanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là xem bảng điểm có rất nhiều chú bị 0 hay 1 điểm. Như mấy chú Chilê, Bôlivia,...Tớ bỏ toán lâu rồi nhưng vẫn có thể "ăn" được 2 bài hình!
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bài một không thấy ai động đũa gì cả nhỉ?
    Thử phương án này xem! [​IMG]
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 31/07/2007
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi thấy phép chia như thế này. Phần nguyên có thể là phân số?
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chia theo số mũ của a và b. 4a.b-1 có số mũ là bình phương. Chia hết số mũ bình phương thì dừng lại. Còn để chia hết thì phải biện luận. Số dư phải bằng không.
    Phần nguyên cũng rút ra và biện luận cho nó nguyên. Nhưng khi a = b thì đã thoả mãn rồi.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 31/07/2007
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bài 4: ( Tính toán thì dễ không biết có cách nào nhanh gọn hơn không ).
    Sửa đề: Phân giác góc B^CA cắt đường tròn ngoại tiếp tgABC ở R.
    Giải:
    Đặt BC = a, CA = b. Không mất tổng quát giả sử a>b ( để tiện vẽ hình ). Đặt RC = x. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tgABC.
    Kẻ đường cao RE của tgRQL và RD của tgRPK. Hạ OH vg RC => H là trung điểm RC.
    tgCQL đồng dạng tgCPK nên QC/PC = QL/PK = b/a (1)
    tgOHQ đồng dạng tgCQL nên OH/CL = QH/QL => OH = 1/2b.QH/QL = 1/2b.(1/2x - QC )/QL (2)
    tg OHP đồng dạng tgCKP nên OH/CK = PH/PK => OH = 1/2a.PH/PK = 1/2a.(PC - 1/2x)/PK (3)
    Từ (2) và (3) => b.(1/2x - QC )/QL = a.(PC - 1/2x)/PK
    Kết hợp (1) => 1/2x - QC = PC - 1/2x <=> QC + PC = x => QC = PR và PC = QR (4)
    Từ (4) => tgRPD = tgCQL (g.c.g) => RD = CL = 1/2b
    tgREQ = tgCKP (g.c.g) => RE = 1/2a
    (5)
    Từ (5) 2S tgRQL = RE.QL = 1/2a.QL
    2S tgRPK = RD.PK = 1/2b.PK
    Diện tích 2 tg bằng nhau <=> a.QL = b.PK <=> QL/Pk = b/a, điều này đúng do (1).
    Đpcm.
    Có lẽ còn rút gọn ở đâu đó được nữa.
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 01/08/2007
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hai bài này có lẽ là dễ nhất, nhưng làm được cũng chưa chắc đã ẵm nổi một huy chương
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Làm bài 1 đi bạn. Hình tôi vẽ rồi đó. Tổng epxilon dãy trên trừ tổng epxilon dãy dưới. đường d/2 là đường trung bình của hai dãy trên và dưới đó.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bài đó lắm nên có khi giải ra lại làm mọi người cười lăn cười bò cũng nên. Nhưng dù sao tôi vẫn làm thử theo đúng ý hiểu, để xem sai chỗ nào, hay tôi hiểu nhầm đề.
    Tôi để ý là nếu di = I max aj - min aj I (giá trị tuyệt đối) thì sẽ khó hơn.
    Giả sử d = B - A, xét B>A ( vì B<A thì khỏi cần chứng minh ). Tương ứng với B, A có các số thực xb và xa ( b <a), với điều kiện xa > xb.
    Nếu xb > B thì Ixa - AI > Ixb - AI > B -A > d/2
    Nếu xa <A thì Ixb - BI > Ixa - BI > IA -BI > d/2
    Nếu xa > A và xb< B, chứng minh phản chứng. Giả sử (*) là sai: B - xb < (B -A)/2 và xa - A < (B - A)/2, giải hai cái này ra suy ra xb > (A + B)/2 và xa< (A + B)/2, suy ra xa < xb, vô lý.
    Đpcm.
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 01/08/2007

Chia sẻ trang này