1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coi niet ban va kim loai thi co gi hay?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi haibaralovely, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jevousaime

    jevousaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Aerosmith mà nhàm chán ko có gì à ? có lộn không ?
    xin thưa chính Steven Tyler là người tiên fong gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử Rock n Roll đối với vô số các ca sĩ rock đàn em trong những năm 80 như Axl Rose của Guns N' Roses, Tom Keifer của Cinderella, Vince Niel của Motley Crue và Chris Robinson của Black Crowes ..........những lời bài hát của Steven thường mang tính hài hước & châm biếm, mọi người vẫn nhận xét là hắn bắt chước Mig Jagger của Rolling Stones.
    Joe Perry cũng tương tự, tay này và Ace Frehley là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn thanh niên trong thập kỷ 70 tìm đến với cây búa 6 dây và khạc lửa ( cây guitar đó mấy huynh ) , trogn đó có Slash của Gunnroses.
    Tay này ko thích solo, chỉ thích chơi những câu riff mang đầy tiếng blues réo rắt.
    Ai dám nói nhạc của Aero ko có gì chứ ?
    có ai biết Livign on the edge là nói về tình trạng bạo lực trong học đường ko ? hay Janie's got a gun dựa trên một câu chuyện có thật về 1 cô gái bị ông bố dượng hãm hiếp và rồi cô ta fải dùng súng bắn chết hắn vì chẳng ai chiu tin lời cô ? còn nhứng bàn ballad ko hay à ? dọc lyrics cứ như là thơ vậy !
    Anh đã muốn fát khóc khi được gặp em
    Còn giờ đây anh fải cố để quên được em
    Tình yêu như mật ngọt nhưng có lúc tang thương
    ( Crying )
    Hãy hát với tôi, hát theo với những tháng năm dài
    Hãy hát cho những giọt cười và những giọt nước mắt
    Hãy hát với tôi dù chỉ là ngày hôm nay
    Vì ngày mai biết đâu rằng thượng đế sẽ đem bạn đi !
    ( Dream On )
    Nghe cứ như Trịnh Công Sơn ấy nhỉ !
    Jevousaime
  2. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, rock mà không solo thì mất đi một nửa cái hay của nó, cái này thể hiện tính ngẫu hứng, sáng tạo, tài năng của cây guitar. AEROSMITH nghe đi nghe lại có mỗi Amazing là solo đáng nghe nhất. Còn lại bố Joe nhà ta toàn đánh đệm, chưa bao giờ biết vượt ra ngoài khuôn khổ, cùng lắm lão chỉ tỉa tỉa mấy câu đầu trong Dream on, King and Queen nghe mất cả sướng.
    Còn cái cậu gì mà nói chỉ có "I don't wanna.." là hay thôi thì quá nhầm (chắc tay này chỉ nghe mỗi bài đấy), trước hết cứ nghe thử Big Ones đã (toàn bài hits tổng hợp lại đấy , thế mà vẫn chưa tập hợp hết bài hay đâu nhe, nhiều lắm). Chính ra I don't là thuộc loại ballad trung bình của AE mà thôi.

    Một mình lang thang trên đất này!

  3. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bọn aero này chỉ được hồi đầu thôi sau này đánh chán lắm , em thấy bọn này đánh nhạc hơi hơi giống nhau , trống rất chìm mà ông joe đánh thì chẳn có gì là xuất sắc cả .
    THE WORLD WITHOUT ROCK IS A ****ING WORLD

Chia sẻ trang này