1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coldplay - thành công ngay t? album d?u tay

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Betty, 02/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Betty

    Betty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Coldplay - thành công ngay t? album d?u tay

    Những âm thanh guitar mượt mà của single "Shiver" đã mang tới cho Coldplay hit đầu tiên sau khi phát hành 2 đĩa ép vào cuối thập niên 90. Kể từ lúc đó, họ như được tiếp thêm sinh khí. Chẳng bao lâu sau "Parachutes" - album đầu tay của họ ra đời. Và đến cuối tháng 7.2000, nó đã leo lên tận ngôi vị số 1 của bảng xếp hạng Anh.

    10 ca khúc trong "Parachutes" và hai giải thưởng của Brit award đã khiến những trang web âm nhạc phải dành thêm đất để bàn về Coldplay. Và nữa, sau khi chốt tại vị trí đầu bảng xếp hạng UK, "Yellow" của họ cũng đã chen chân trong danh sách bình chọn những ca khúc modern rock của tạp chí Rolling Stone uy tín, bên cạnh những tên tuổi lớn về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như Dave Mathews Band, U2,.. Coldplay được coi như một hiện tượng.

    Ca sĩ chính chơi luôn cả guitar và piano Chris Martin 23 tuổi lớn lên tại Exter, một thành phố nhỏ, nơi chỉ toàn cỏ cây và những cánh đồng nằm ở phía tây bắc Britain. Martin bắt đầu hát và sáng tác nhạc từ năm 11 tuổi sau chuyến đi cùng cha tới Venice, rồi trở về cùng một cây đàn guitar. Trường Đại học Tổng hợp London - nơi quy tụ 4 thành viên nhóm Coldplay - còn là nơi tập hợp những sinh viên yêu nhạc. Vì theo lời của Martin, cả trường gồm 500 sinh viên thì có tới 100 có đàn guitar. Cùng với Martin là Will Champion, 22 tuổi - chơi trống, Guy BeryMan, 22 tuổi - chơi bass, Jonny Buckland ,23 tuổi - lead guitar.

    Bao trùm toàn bộ album "Parachutes" rõ nhất là bầu không khí ảo não giống như đặc thù của Radiohead. Thế nhưng, những âm thanh guitar acoustis với những hợp âm mộc mạc nhưng đằm thắm là nét quán xuyến toàn bộ album này. Những ca khúc nghe quá thảm thiết, trôi dạt trong đó là giọng ca đặc biệt của Martin, giọng ca có cách nhả chữ cợt nhả thay đổi từ những lời thầm thì thú tội tới những rên xiết thống khổ. Xem ra Clodplay không đi ngược hướng với những gì trời ban phát cho dòng nhạc alternative Anh.

    Nếu như bốn người đàn ông từ Endinburgh, Scotland này đã có lúc từng nghĩ rằng có thể tạp chí Rolling Stone thậm chí chẳng biết tên của họ đánh vần ra làm sao, thì vào tháng 3 vừa rồi, họ đă bắt đầu chuyến lưu diễn của mình trên đất Mỹ. Thành công đã tới với họ ngay từ album đầu tay Parachutes thì đã rõ. Vậy, tiếp theo đây, họ sẽ cho chúng ta nghe những gì? Có lẽ, Coldplay cũng đã nghĩ tới điều này. Mỹ Trang
    ((Lao dong)



Chia sẻ trang này