1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái học võ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vote2006, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng chung một lời khuyên hế hế...
  2. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng học Aikido. Mấy em tập Aikido mặc váy rộng thùng thình mà cứ lăn lộn rồi nằm lăn ra thảm, lộ hết cả hàng họ...
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Trong cái váy rộng ấy là cái quần dài rồi, hy vọng hão huyền
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Làm người ta mừng hụt!

  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    hí hí, hồi trước tập Kara. Mấy em gái lần đầu tiên đi tập có biết j đâu, không hề mặc áo phía trong, chỉ vọn vẹn cái Bra .... tập được 1 hồi thấy lũ học trò nam cứ mắt nhắm mắt mở, tấn đi xiên xẹo thầy mới để ý và phát hiện ra vấn đề và cho cô bé đó nghỉ sớm và yêu cầu hôm sau đi tập phải mặc thêm cái áo sơ mi phía trong. Tiếc thế !
    Mà từ hồi đó đến giờ mình mới quyết định ngoài màu trắng và màu đen mình yêu thêm màu phớt hồng ^^, màu của .... hí hí
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Cao Thùy Dương dự thi Hoa hậu Quốc tế 2008
    Thứ Hai, 13/10/2008
    (Dân trí) - Người đẹp Cao Thuỳ Dương đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn duyệt dự thi cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008, diễn ra tại Nhật Bản, Hồng Kông và Ma Cao từ ngày 19/10 - 8/11/2008.
    [​IMG]
    Người đẹp Cao Thuỳ Dương (Ảnh: Việt Hưng)
    Trao đổi với Dân trí chiều ngày 13/10, Ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng quản lý biểu diễn và băng đĩa ca nhạc, sân khấu đồng thời là người tham gia soạn thảo Quy chế và phụ trách công tác tổ chức các cuộc thi hoa hậu, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: ?oCục đã gửi công văn chấp thuận danh sách đề cử thí sinh Cao Thuỳ Dương tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008 của Elite Việt Nam từ cách đây nửa tháng?.
    Cao Thùy Dương năm nay 21 tuổi, cao 1m72, số đo 3 vòng (89-61-89) từng đoạt giải Hoa hậu Tài năng và lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007. Cô tốt nghiệp Trung học Thể dục Thể thao Yên Bái, từng đoạt HCB thi đấu Vô địch trẻ võ Vovinam 2005, cấp I vô địch toàn quốc 2004-2005.
    Liên lạc với Cao Thuỳ Dương, người đẹp này thông báo mình đã nhận được thông tin chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2008 từ 2 tháng trước. Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008 không có phần thi tài năng. Tuy nhiên, cô vẫn chuẩn bị một số màn múa võ để giao lưu với bạn bè các nước.
    Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô đã đi học thêm một lớp ngắn hạn về trang điểm. Nhà thiết kế Hoàng Hải lo những bộ dạ hội, trang phục hàng ngày do nhà thiết kế Kelly Bùi đảm nhiệm và nhà thiết kế David Minh Đức đã chuẩn bị những bộ áo dài đặc biệt cho cô.
    Mọi thứ đều được Thuỳ Dương chuẩn bị chu đáo, ngoại trừ món quà tặng dành cho thí sinh các nước còn phải đợi vào sự lo liệu của chị Thuý Hằng (Elite Việt Nam).
    Được biết, năm 2007 Cao Thùy Dương là một trong những ứng cử sẽ đại diện Việt Nam tham dự Nữ hoàng du lịch quốc tế 2008. Cuối cùng, cô ?o hụt?T?T mất cơ hội vì người đẹp được cơ quan có chức năng duyệt lại là người mẫu Chung Thục Quyên (TPHCM). Thuỳ Dương nói, khi đó mình mới vào nghề, còn non trẻ. Giờ đây, cô rất tự tin và quyết tâm vào cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008.
    Ngày 18/10, Thuỳ Dương chính thức lên đường tham dự cuộc thi. Đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2008 diễn ra tại Ma Cao ngày 8/11.
    Một số hình ảnh của người đẹp Cao Thùy Dương:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Xem thêm : http://dantri.com.vn/giaitri/Cao-Thuy-Duong-du-thi-Hoa-hau-Quoc-te-2008/2008/10/255086.vip
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 13/10/2008
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Võ sĩ tóc dài
    20/7/2008
    Con gái không nên học võ, quan niệm đó đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, ở những lớp học võ thuật bóng dáng nữ sinh chiếm số lượng không nhỏ so với các bạn nam. Tất cả các võ sinh đều hăng say tập luyện, không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Vì ở họ có chung niềm đam mê võ thuật như nhau.
    HỌC VÌ SỨC KHỎE
    Con gái luôn được xem là phái yếu, chỉ thích hợp với những công việc nội trợ nhẹ nhàng không cần dùng tới sức nhiều. Vì thế các bậc phụ huynh thường chọn những môn học năng khiếu mang tính chất nữ tính cho con gái như mỹ thuật, nhạc, các môn vận động như múa, Aerobic? Các môn võ thuật rất ít khi được chú ý tới vì sợ con gái học võ tướng đi xấu, chân tay thô kệch, tính tình thô bạo. Có vô vàn lý do, vô vàn cách nhìn thiếu thiện cảm của những người xung quanh với cô gái nào lỡ khoác trên mình chiếc áo võ sĩ.
    Nhưng thời gian gần đây, võ thuật trở nên thân thiết với tất cả mọi người bất kể nam hay nữ. Một phần vì các cô gái ngày nay tính cách mạnh mẽ hơn trước và cũng đã xuất hiện nhiều môn võ phù hợp với các bạn nữ như Aikido.
    Có hàng ngàn lý do để các bạn nữ tìm đến với võ thuật. Võ Hồng Ngọc, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) mới bắt đầu làm quen với Teakwondo từ đầu hè. Học lớp 3 nhưng so với các bạn cùng trang lứa thì Ngọc ?ohạt tiêu? hơn nhiều. Thể trạng nhỏ bé khiến Ngọc luôn thấy mệt mỏi mỗi khi phải vận động. Thấy vậy, vừa nghỉ hè xong là ba Ngọc đăng ký cho con học Teakwondo ngay với hy vọng võ thuật sẽ cải thiện được sức khỏe của con gái. Mới đi học được một tháng nhưng niềm say mê võ thuật đã bắt đầu nhen nhóm trong Ngọc. ?oCháu thích học võ, từ ngày học võ cháu không bị mệt, bị nhức đầu như trước nữa? - Ngọc khoe một cách thích thú. Vừa nói, cô bé vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán đang vã ra như tắm, rồi chỉnh lại dây đai chuẩn bị xuống tấn.
    [​IMG]
    Là con gái nhưng khi luyện tập Hải Yến cũng rất quyết liệt, hăng hái
    Cứ đến dịp hè, Nhà Thiếu nhi tỉnh, các trung tâm thể dục thể thao lại đua nhau chiêu sinh các lớp võ thuật như Teakwondo, Karatedo, Vovinam, Aikido, Judo? Ngoài điểm chung là rèn luyện sức khỏe, mỗi môn võ còn có những nhược điểm, ưu điểm riêng. Chính vì vậy, nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định theo học môn võ nào. Đối với nữ, do phần hạn chế về sức khỏe nên càng phải nghiên cứu kỹ khi quyết định theo học võ.
    Em Nguyễn Phan Thu Thảo, học sinh lớp 12A8, Trường PTTH Trần Nguyên Hãn, cho biết: ?oEm theo học môn võ Vovinam này được 3 năm rồi. Ngày đầu theo học em chỉ có mong muốn học để cải thiện sức khỏe nhưng theo lâu lại thấy yêu thích võ thuật. Nhiều người nói con gái học võ xấu, thô kệch nhưng khi cởi bỏ trang phục võ thuật thì không ai biết em là võ sinh cả?. Thảo chọn môn võ Vovinam vì nó là sản phẩm của sự chắt lọc, đúc kết tinh hoa của nhiều môn phái võ, nó có sự dẻo dai bền bỉ của Thiếu Lâm, dứt khoát của Karatedo, nhah nhẹn của Teakwondo. Nhìn Thảo biểu diễn đòn bay cao kẹp cổ nổi tiếng của môn võ Vovinam ta mới thấy được bản lĩnh của con gái thời nay.
    Nhưng vất vả nhất của các bạn nữ khi học võ là phần rèn thể lực. Nữ lúc nào cũng yếu hơn nam giới, nhưng trong quá trình luyện tập thì sức lực bỏ ra đều phải ngang bằng như nhau. Em Nguyễn Hoàng Hải Yến, học sinh lớp 10 trường PTTH Trần Nguyên Hãn, theo học Teakwondo tại Nhà Thiếu nhi được 7 năm, tâm sự: ?oLuyện tập bình thường thì không sao. Nhưng đến khi vào mùa thi đấu thì cũng cực lắm. Lúc đó, em phải dậy từ 5 giờ sáng, chạy bộ, nhảy cóc, tập xong là mệt lả người. Ngày chưa học võ em yếu lắm, gầy nhom. Học võ một thời gian em thấy mình khỏe hơn, mập mạp hơn. Lúc trước, con gái ít học võ nên bạn bè trong lớp biết em học võ toàn chọc quê em thôi. Các bạn cứ nghĩ học võ là dữ lắm nên không chơi với em. Bây giờ thì khác rồi. Các bạn lại thích đi chơi cùng em vì em có võ nên đi cùng sẽ yên tâm hơn?.
    Võ thuật là môn học chủ yếu của nam giới, nhưng đối với nữ vẫn có những ưu điểm riêng mà các bạn nam không có được.
    TRONG MẮT NHÀ CHUYÊN MÔN
    Võ thuật không kén chọn người học như một vài môn năng khiếu khác. Nó đòi hỏi người học phải có sự say mê, hăng hái luyện tập. Theo thầy Lê Thắng Dũng, giáo viên bộ môn Teakwondo Nhà thiếu nhi tỉnh thì nữ có những điểm mạnh riêng khi học võ. Nữ thường nghiêm túc hơn trong luyện tập, cố gắng làm theo sự chỉ dẫn của thầy cô huấn luyện hơn nam. Chính vì vậy mà kết quả luyện tập tốt hơn. Nữ nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt hơn nam đó là một trong những điểm mạnh giúp các em nữ học Teakwondo tại Nhà thiếu nhi tỉnh luôn đạt thành tích cao hơn đội tuyển nam trong các giải đấu. Ngày nay, võ thuật được nhiều bạn nữ lựa chọn vì nó còn là một môn học rèn luyện thể hình tốt nhất. Bạn nào dư thừa trọng lượng học võ luyện tập nhiều, hao tốn năng lượng giúp giảm cân hiệu quả. Bạn nào thấp bé nhẹ cân thì sau khi luyện tập nhiều, tiêu tốn năng lượng quá mức sẽ phải ăn bổ sung nhiều hơn mức thường ngày dẫn đến việc tăng cân là điều tất yếu.
    Riêng với môn võ Aikido, đặc điểm là không có đòn thế tấn công mà chỉ có đòn phòng thủ nên không bị hao tốn sức lực nhiều trong quá trình luyện tập. Thầy Bùi Xuân Nguyên Lượng, giáo viên bộ môn Aikido Nhà Thiếu nhi tỉnh, cho biết: ?oĐây là môn võ học chủ yếu để phòng vệ là chính. Môn này rất ít hao tốn sức lực vì nó dùng lực của đối thủ để đánh trả đối thủ. Chính đặc điểm riêng này mà Aikido là môn võ được nhiều bạn nữ lựa chọn?.
    [​IMG]
    Thu Thảo biểu diễn đòn bay cao kẹp cổ nổi tiếng của môn Vovinam
    Thầy Lê Văn Đơ, võ sư bộ môn Vovinam kết luận: ?oSau nhiều năm đi dạy, huấn luyện nhiều lớp võ. Nhiều người cho rằng nữ học võ không giỏi như nam nhưng thực tế lại khác. Các em nữ có những lợi thế riêng như sức nữ dẻo dai hơn nam. Di chuyển nhanh nhẹn, gọn hơn nam, chịu khó tập luyện hơn. Học võ đòi hỏi phải mạnh mẽ nhưng nhiều khi các em nữ vẫn còn chút ngại ngùng nên nhiều em tập chưa hết sức mình. Còn em nào hăng hái luyện tập thì kết quả đạt được không thua kém gì các bạn nam?.
    Học võ không đơn thuần chỉ học về các bài võ thuật, luyện tập cơ bắp, tăng cường sức khỏe mà nó còn rèn luyện cho con người nhân cách, bản lĩnh, sự tự tin. Chính vì lẽ đó mà ngày càng nhiều người tìm đến với các lò luyện võ. Đặc biệt là các bạn gái, ai đã từng tham gia một lớp võ thuật nào cũng cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Học võ tạo cho các em có thêm sự quyết đoán, tinh thần thượng võ trong mọi vấn đề.
    Báo Bà Rịa Vũng Tàu : http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/print/chinhtrixahoi/48797/index.brvt
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Nữ cascadeur - những nụ hồng lặng lẽ
    Cascadeur (người chuyên đóng thế vai) là một nghề khắc nghiệt, có thể nói là phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy. Nam vào nghề này đã khó, nữ còn khó gấp vạn lần. Bên cạnh đó còn có áp lực từ gia đình.
    Ít bậc cha mẹ nào lại muốn cho con em mình theo cái nghề quái lạ: suốt ngày chỉ biết đấm đá, té ngã, đua xe, nhảy lầu, thậm chí có khi còn... đốt cháy người phừng phực!
    Vậy nên, có gần gũi hay tìm hiểu cuộc sống của những nữ cascadeur mới biết, chỉ có sự đam mê mãnh liệt mới có thể giúp họ vượt qua được nhiều thử thách cam go để trụ vững với nghề.
    [​IMG]
    Tâm Thảo trong một cảnh quay
    Nghề, cũng là nghiệp
    Võ sư Thu Vân là một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ (CLB) Cascadeur TP.HCM. Xông xáo, năng nổ, nhiệt tình là tính cách của chị. Chuyện chị lén chồng, năn nỉ anh em trong CLB xin cho mình được... đốt cháy một lần trong một phóng sự của VTV; rồi chuyện chị xin "được đích thân thực hiện một pha nguy hiểm để đời" khiến nhiều người không sao quên được.
    Thậm chí trong cơn bệnh ung thư thập tử nhất sinh, chị vẫn trốn bệnh viện, đến đoàn phim để xin đạo diễn cho đóng vai bà già bị xe đụng và phải đánh nhau với những tên côn đồ trong bộ phim Không thể siết cò. Chưa hết, sau cơn bệnh, mặc dù tóc đã rụng gần như trọc đầu, vậy mà chị lại hóa thân thành Bạch Cốt Tinh để diễn hoạt cảnh Tây du ký ở Khu du lịch Suối Tiên.
    [​IMG]
    Ngọc Trinh bị đụng xe té lăn cù thay cho diễn viên chính
    Những ngày chị nằm viện, ngoài giờ bác sĩ đến khám bệnh, chị thường "lén" trốn viện để đến với lớp võ ở Trường Đại học Hồng Bàng, nơi chị đang giữ chức Giám đốc trung tâm, dạy cho các em sinh viên những đòn thế cơ bản. Với chị, hoạt động thường xuyên là một liều thuốc bổ dưỡng cho tinh thần và sức khỏe.
    Chị từng sang Pháp dạy cho các võ sinh, từng biểu diễn các tiết mục võ thuật ở xứ người, khiến cho hàng ngàn khán giả phải ngỡ ngàng vì sự nhanh nhẹn và điêu luyện đến lạ kỳ. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; có thể nói, trong làng cascadeur nữ của Việt Nam, Thu Vân luôn xứng đáng là một trong những người đứng hàng đầu.
    Tâm Thảo cũng là một người "xem nghề như nghiệp". Hơn mười năm trước, lúc mới 16 tuổi, Thảo đã được thầy Lữ Đắc Long (Phó chủ nhiệm CLB Cascadeur TP.HCM, trực thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM) dẫn đến phim trường để làm quen với vai trò thế thân cho các diễn viên, nghệ sĩ... trong các màn nhào lộn, khinh công. Là kiện tướng nhào lộn, đoạt gần 20 huy chương vàng các loại ở đẳng cấp dự bị kiện tướng nên đối với Tâm Thảo, các màn nhào lộn, té ngã là "không có gì trở ngại"!
    Những ngày chị nằm viện, ngoài giờ bác sĩ đến khám bệnh, chị thường "lén" trốn viện để đến với lớp võ ở Trường Đại học Hồng Bàng, nơi chị đang giữ chức Giám đốc trung tâm, dạy cho các em sinh viên những đòn thế cơ bản. Với chị, hoạt động thường xuyên là một liều thuốc bổ dưỡng cho tinh thần và sức khỏe.
    Chị từng sang Pháp dạy cho các võ sinh, từng biểu diễn các tiết mục võ thuật ở xứ người, khiến cho hàng ngàn khán giả phải ngỡ ngàng vì sự nhanh nhẹn và điêu luyện đến lạ kỳ. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; có thể nói, trong làng cascadeur nữ của Việt Nam, Thu Vân luôn xứng đáng là một trong những người đứng hàng đầu.
    Tâm Thảo cũng là một người "xem nghề như nghiệp". Hơn mười năm trước, lúc mới 16 tuổi, Thảo đã được thầy Lữ Đắc Long (Phó chủ nhiệm CLB Cascadeur TP.HCM, trực thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM) dẫn đến phim trường để làm quen với vai trò thế thân cho các diễn viên, nghệ sĩ... trong các màn nhào lộn, khinh công. Là kiện tướng nhào lộn, đoạt gần 20 huy chương vàng các loại ở đẳng cấp dự bị kiện tướng nên đối với Tâm Thảo, các màn nhào lộn, té ngã là "không có gì trở ngại"
    "Trên thế giới, nữ diễn viên đóng thế thân (hay còn gọi là stuntwomen) không chỉ có nhiệm vụ đóng thế các diễn viên khác trong những cảnh mạo hiểm mà còn đôi lúc phải cho mượn cái lưng, chân hay tay (ngoại trừ khuôn mặt) khi người đảm nhận vai đó chưa có mặt (có thể vì bệnh "ngôi sao" nên đến trễ) hoặc khi cảnh đó chỉ vài giây, không đáng cho diễn viên chính phải đích thân thực hiện.
    Nghề stunt rất được xem trọng và có giá trị, đặc biệt khi đó là nữ giới, vì họ không những phải liều mình đóng những cảnh mất mạng như chơi mà ngoài ra, stuntwomen còn phải có kỹ năng xuất sắc trong vô số lĩnh vực: bắn cung, đấu kiếm, đua ô tô, mô tô, trượt tuyết, lướt sóng, leo núi, biết lái nhiều loại xe, thạo các môn võ...
    Tóm lại, càng đa năng, stuntwomen càng cao giá. Ngoài thù lao xứng đáng với công sức, các "nữ siêu nhân" này còn được hãng phim bảo hiểm nhân mạng đàng hoàng, cũng như cung ứng đầy đủ những thiết bị bảo hộ cao cấp. Nghề stunt có riêng giải thưởng tôn vinh nghề nghiệp của họ hằng năm và những giải phụ khác ở các cuộc bầu chọn trong giới giải trí.
    Phát biểu về chuyện nữ giới trong nghề stunt, một trong những gương mặt stuntwomen nổi bật có tên là Zoe Bell (người New Zealand) nói: "Trong quá khứ, mỗi khi nhắc đến stunt là người ta chỉ biết đó là nghề của nam giới. Hiện nay đâu đó vẫn còn quan niệm này, và nó làm chị em chúng tôi thấy phiền lòng.
    Cũng may là bây giờ nữ giới trong nghề này rất được xem trọng, vì người ta biết nhận thức nam có mặt mạnh của nam, chúng tôi có ưu điểm của chúng tôi. Cái tôi cần mọi người biết là stuntwomen cũng biết khóc, chứ không phải vai u thịt bắp, đánh nhau hăng say như nam giới thì tâm hồn cũng cứng đi".
    "
    Thay lời kết
    Nữ cascadeur của chúng ta là thế. Họ xuất hiện từ những năm 90, lặng lẽ, âm thầm. Họ đến với nghề bằng chính sự tự tin vào tài năng của mình, mỗi người mỗi sở trường khác nhau, nhưng họ vẫn luôn là những người có trách nhiệm với công việc mình đảm nhận. Đa số đều tâm sự, họ "mê" nghề đến nỗi không thể dứt ra! Thù lao với họ chỉ là tượng trưng, dù phải đối diện với cuộc sống mưu sinh hằng ngày nhưng khi phim cần cascadeur là lập tức họ có mặt. Chính niềm say mê ấy đã cống hiến cho khán giả không ít những pha hấp dẫn, ngoạn mục trong các cảnh quay.
    Theo Thanh niên : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=90793&ChannelID=7
  9. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    co n gái tập Vovinam thường xinh hay sao ấy , lớp vovinam của em xinh lắm :D
    Mà quan điểm rồi , sau này lúc gần lấy vợ sẽ đi học 1 khóa aikido về dạy vợ môn này :D
  10. vuiham

    vuiham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có ông trên box đang mở lớp dạy TRIỆT CÀ ĐẠO dành cho chị em đấy. Môn này chị em học là hay nhất, triệt xong cà sư phụ là xuống núi luôn ko tốn thời gian, khỏi cần học phí.

Chia sẻ trang này