1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con người X động vật = vô lí !

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi quatao_xanh, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    con người X động vật = vô lí !

    xin các bạn xem đoạn trích sau đây


    Các nhà nghiên cứu khẳng định những sinh vật nửa người nửa thú trong thần thoại Hy Lạp thực sự tồn tại. Họ tìm thấy không ít những bức họa trên đá mô tả chúng và tin rằng các họa sĩ cổ đại đã thực hiện tác phẩm của mình từ chất liệu cuộc sống.

    Paul Takon từ Bảo tàng Australia ở Sydney và nhà cổ sinh vật học Christopher Chippendale từ Đại học Cambridge cho biết những sinh vật lai kiểu này, trong đó có Nhân mã, có thể đã từng sống song hành cùng cha mẹ nguyên thuỷ của chúng. Ở Australia và Nam Phi, nhóm nghiên cứu phát hiện hàng chục các bức vẽ trên đá mô tả động vật mang đầu người hoặc hình người có đầu động vật, có niên đại hơn 32 nghìn năm.


    Hình tượng Nhân mã.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã thực hiện một nghiên cứu chi tiết về những bức vẽ kỳ lạ này, sử dụng khoảng 5.000 bức tranh đá của tổ tiên chúng ta: các nhà khoa học đã hệ thống hoá tần xuất xuất hiện và kiểu người lai được mô tả, cũng như định tuổi của chúng. Sau cùng, nhóm đi đến kết luận rằng người mình thú thực sự tồn tại trong quá khứ xa xưa. Theo các nhà nghiên cứu, người nguyên thuỷ không bao giờ vẽ ra những gì họ không nhìn thấy

    Thần thoại La Mã và Hy Lạp cổ đại cũng kể cho chúng ta nghe nhiều về những người có cơ thể động vật, và Nhân mã (centaur) là ví dụ thường gặp nhất. Đó là những sinh vật có thân trên của con người, nhưng với chân của ngựa hoặc các động vật khác, như bò đực, lừa, cừu và thậm chí cả dê. Tên gọi centaur là sự hợp nhất của từ Ken (nghĩa là Tôi giết) và Tauros (nghĩa là bò đực), và nó cũng cho thấy vốn hiểu biết thiên văn của người xưa. Khi chòm sao của cung Nhân mã (với các centaur đang ném một cây giáo) xuất hiện trên bầu trời đêm, chúng ta không thể nhìn thấy Kim ngưu, một trong các biểu tượng của mặt trời.

    Chuyên gia về thần thoại học đồng thời là nhà khoa học lịch sử Alexander Guryev cho biết người mình thú là kết quả của hành vi thú dâm - sự ******** giữa người và động vật, điều khá phổ biến trong các thời kỳ nguyên thuỷ. Họ cũng lưu ý nhiều tộc người đến tận bây giờ vẫn xem mình là hậu duệ của động vật: Chẳng hạn người Tây Tạng tin chắc họ có nguồn gốc từ khỉ, người Hindu coi ngựa là ông tổ và người Thái xem mình là hậu duệ của chó.



    đoạn trích này chắc wen thuộc với các bạn?
    nó được lấy trong con người có quân hệ với động vật hay không thuộc topioc giáo dục giớ tính của ww.ttvnol.com

    các bạn có thấy lập luận này sai về mặt sinh học không?
    hoàn toàn không có dạng lai nào giữa người và động vật, không thể!!!
    xin cho í kiến
  2. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nothing is impossible bạn ạ! đã có cá thể lai chéo giữa hổ và sư tử, ngựa và lừa, thì tại sao không thể có cá thể lai giữa người và các động vật khác??? Tôi thì nghĩ là khả năng có thể là không thấp.
    Trong cuộc sống và trong khoa học đừng nên nói không tuyệt đối bạn ạ. Khi kết quả thí nghiệm của bạn cho ra âm tính thì nên nói rằng nó âm tính trong điều kiện thí nghiệm đó, chưa thể thực hiện được trong điều kiện thí nghiệm hiện tại, chứ không nên nói rằng KHÔNG THỂ thực hiện được.
  3. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    ngay cả 2 loài thân thuộc như người và nendecthal còn chưa tìm được dạng lai thì nói chi giữa người và bộ guốc chẵn / lẽ !
    chưa bàn về việc con lai có sống sót đuợc hay không, ngay cả quá trình thụ tinh cũng bị cản trở!
    hổ có thể lai với sử tử chỉ là vì chúng thuộc cùng họ mèo, và đuơng nhiên có sự can thiệp của con người (thụ tinh nhân tạo)nhưng chị nên nhớ, họ vừa công bố điều đó là sai lầm của các nhà sinh học và họ vừa triệt sản toàn bộ dạng lai này !
    thật là khủng khiếp về mặt đạo đức và sinh học khi lai như thế!!!
  4. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới hiếm, vậy mới khó gặp, vậy mới bị cho là vô lý, vấn đề tôi muốn bàn ở đây chỉ là về mặt lý luận thôi... vì nếu bạn nói vô lý tức là bạn tin rằng chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, còn tôi không nói rằng tôi đã có chứng cứ là chuyện này đã xảy ra mà tôi chỉ nói là chuyện này có thể xảy ra. Vì sao cho là có thể xảy ra?
    - Thứ nhất, hiểu biết của con người về các quá trình sinh học tuy ngày càng nhiều nhưng nói đã hiểu hết là sai lầm, vì thế đem những kiến thức hạn hẹp mà con người có được về tự nhiên để kết luận rằng một hiện tượng không thể xảy ra được trong tự nhiên là hoàn toàn có thể dẫn đến sai lầm.
    - Thứ hai, đã một số dạng lai khác loài tồn tại trong tự nhiên, chứng tỏ việc lai khác loài là có thể (như trường hợp hổ và sư tử, ngay cả giữa các loài linh trưởng [http://en.wikipedia.org/wiki/Primate], ngoài ra còn rất nhiều trường hợp khác).
    - Thứ ba, nếu cho rằng việc lai giữa người và động vật khác là có thể thì còn có nhiều lý do để khiến chuyện đó không xảy ra như người không tự nhiên giao hợp với thú khi "điều kiện" cho phép (không như hổ và sư tử chỉ cần nhốt chung chuồng), các biện pháp tránh thai, hủy thai... Do đó việc có một con lai sống sót là đã cực kì hiếm, cộng với những cản trở trên thì dạng lai của người với vật hầu như không có cơ hội để tồn tại.
    - Thứ tư, dạng lai thường vô sinh, nói cách khác nó chỉ xảy ra một lần rồi mất, khó mà tìm được chứng cứ trong quá khứ. Nếu dạng lai sống được và sinh sản được, thì qua vài thế hệ, việc chứng tỏ đó là dạng lai không phải là chuyện đơn giản.
    Cuối cùng, tôi cho rằng có thể có dạng lai giữa người và động vật. Việc có chứng cứ hay không lại là một vấn đề khác và việc dạng lai đó có thể có hình dạng nhân mã hay nhân sư ... không lại là một vấn đề khác nữa. Nhưng con người đã tạo ra được con chuột với lỗ tai người trên lưng rồi đó thôi. Còn tạo ra nhân mã làm gì nhỉ? dính tới con người gặp rất nhiều vấn đề về đạo lý và pháp lý.
  5. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    chị nhầm chăng?
    con chuột có cái tai người ngu ngốc trên lưng là do người ta nối vào bằng phẫu thuật đấy ạ ^^
    kết quả dường như cái tai ấy không sống đuợc quá 4 ngày. còn con chuột cũng chết vì cái tai lạ ><
    mà chị dẫn cái kết quả đó ra đây làm gi`? chẳng liên quan gì đến lai giống giữa người và động vật cả!
    1 trong những nhiện vụ quan trọng nhất của sinh học hiện đại là bảo vệ nguồn gien của con người. giúp nó chống lại các đột biến tự nhiên (vốn có thể tạo thành các bệnh nguy hiểm), giúp nó ngăn ngừa việc tạo thành các đột biến tổ hợp. và đương nhiên là giữ cho nó "mãi mãi là bộ nhiễm sắc của con người!"
    nếu bỏ qua nhiệm vụ này thì những nhà sinh học dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là 1 tên phù thuỷ độc ác với công cụ là các sinh vật mà thôi.
    hơn nữa việc cho lai người+sinh vật và cho phát tán dạng lai đó còn phạm tội diệt chủng!
    thật đáng sợ!

Chia sẻ trang này