Con người ! Khái niệm về con người : phải khẳng định rằng con người cũng là một động vật , đó là điều kiện cần quan trọng chủ đạo. Cũng như bao động vật khác, các bộ phận trên cơ thể con người giống như động vật nghĩa là cũng có mắt mũi chân tay, cơ quan tiêu hóa, hô hấp , trí não. . . cũng có đời sống cá thể hay tập thể , cũng có chức năng sinh sản , cũng biết bài tỏ thái độ vui giận, cũng biết đấu tranh cho sinh tồn. . . Thường thì chúng ta coi chúng ta là độc tôn, có nghĩa là rất khác biệt với các loài khác và không thấy vai trò của các động vật khác đối với thế giới này , chúng ta rất nông cạn , chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có con người mới đáng để sống còn các loài khác thì không cần tồn tại . Việc này dẫn đến hậu quả là chúng ta thỏa sức tiêu diệt các loài khác để ăn thịt ! ! ! Dẫn đến nhiều loài bị tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng có lẻ cứ đà này người ta sẽ ăn thịt người luôn ! Nhưng như trên ta đã thấy: ngược lại chúng ta rất giống động vật ! Nói một cách công bằng thì con người cũng rất ngu xuẩn: chúng ta không biết vai trò của các động vật khác , không thấy các loài khác cũng thông minh như chúng ta ! Chỉ có điều động vật khác không có vũ khí , không có bàn tay để sáng tạo các công cụ lao động nhưng bù lại nó có những khả năng tuyệt vời khác .Hãy quan sát và suy ngẫm chúng ta sẽ thấy ! Ví dụ : Chim nó có thể bay rất cao và xa đó là khả năng mà chúng ta chỉ mới gần đây thôi với kỷ thuật tiên tiến nhất chúng ta mới bắt chước được, nhưng cũng phải nhờ đến máy móc cực kỳ phức tạp trợ giúp ! Và nếu so sánh sự tối ưu trong bay lượn với chim thì máy bay còn thua xa về độ an toàn , sự tiết kiệm nguyên liệu, sự linh hoạt, sự thông minh . . . Động vật có những tính cách rất tuyệt vời mà chúng ta phải học tập : ví dụ : tính kỷ luật của loài ong , kiến, tinh thần tập thể của chó sói,voi, khả năng độc lập như loài hổ báo sư tử. . . và đặc biệt là tình mẫu tử và sự dũng cảm thì tuyệt vời ! Nghĩa là những tính cách mà con người coi trọng nhất thì đều có ở động vật ! Như vậy, đó con người đã mở mắt ra chưa. Chúng ta không hơn gì các loài khác ở nhiều điều .Phải chăng chúng ta có súng đạn thì chúng ta ưa làm gì thì làm ! ! ? ? Tuy nhiên đến đây rất nhiều người vẫn nghĩ rằng : dù gì thì động vật khác cũng không mang lại lúa gạo , không xây dựng được nhà cửa cho con người , và chẳng có vai trò gì với cuộc sống con người họa chăng con chó chỉ biết giữ nhà, con mèo chỉ biết bắt chuột mà thôi ! ! ! Đấy ta thấy con người rất ngu hơn ta tưởng ! Một phát hiện khoa học trước đây : người ta thấy có một chú bé sống với lũ chó sói, chú ta bị bỏ rơi và được lũ chó sói đem về nuôi (không hiểu sao nó không ăn thịt, có lẻ là rất hy hửu). Chú ta sống được 7 tuổi thì người ta phát hiện ra . Qua nghiên cứu người ta thấy chú ta chỉ biết tru như loài sói , và chỉ biết ăn thịt sống, chú ta đi bằng 2 chân , 2 tay như loài sói ! Nói chung là chú ta có đầy đủ tính cách của một con sói ! Sau khi được đem về nuôi trong điều kiện giống con người ,được một thời gian ngắn thì chú ta chết do không sống được trong môi trường quá khác biệt thế ! Điều này nói lên điều gì ? Như vậy, mặc dù mang giống con người nhưng do quá trình nuôi dạy mà quyết định đó là con gì ! ! ! Ở xã hội loài người cũng vậy , khi sinh ai cũng là baby yếu ớt dể thương, nhưng càng lớn chúng càng khác biệt do việc nuôi dạy mà nên : có đứa thành tài có đứa là gánh nặng cho người khác ! Như vậy, quá trình nuôi dưỡng và giáo dục là rất quan trọng nó quyết định giá trị của con người ! Nếu nuôi dưỡng tốt nó trở nên khỏe mạnh , nếu được giáo dục tốt nó sẻ trở thành người có ích và ngược lại .Nếu không được nuôi dưỡng tốt nó có một có thể yếu ớt dể ốm đau bệnh tật, nếu không giáo dục tốt nó ít có khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác và cho mình , đồng thời nó mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng: không biết làm gì để kiếm sống thì ăn bám , trộm cắp, dể bị sa ngã ! Lại nói về động vật : động vật có vai trò to lớn đối với thế giới này. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể sống nếu không thở, không ăn ,mà cái này thì phải dựa vào thế giới thực vật : thực vật hút các khí độc , cung cấp ôxy cho chúng ta thở, là nguồn thực phẩm cho chúng ta ta sống, thực vật còn có tác dụng điều hòa khí hậu, giữ nước , chống xói mòn, thanh lọc không khí. Đó là vai trò cực kỳ to lớn của thực vật . Tuy nhiên thực vật không thể tồn tại nếu không có động vật ! ! ? ? Tại sao vậy? Phải chăng thực vật không cần có động vật cũng có thể tồn tại và phát triển ? Đây chính là sai lầm mà đa số chúng ta gặp phải ! Chúng ta nghĩ rằng động vật là ăn bám vào thực vật ! Thật ra trong tự nhiên nó rất công bằng : không có ai ăn bám ai cả, chúng tồn tại theo quy luật cộng sinh và loại trừ: nghĩa là nếu muốn tồn tại thì phải biết sống hòa bình với nhau, biết dựa lên nhau mà sống ,nếu không anh sớm muộn sẽ bị diệt vong. Động vật có vai trò to lớn tới sự tồn tại của thực vật : nó phát tán giống loài của thực vật đi đến những miền đất mới đem lại cơ hội cho sự tồn tại của thực vật. Qua đó thực vật sẽ tập thích nghi với môi trường mới và dần dần sẽ tạo nên một loài mới . Như vậy, động vật gián tiếp tạo nên sự đa dạng của giới thực vật và duy trì sự tồn tại của thực vật. Giả sử không có động vật thì khả năng phát tán thực vật rất hạn chế sẽ gây hậu quả gì? Thứ nhất môi trường sống bị hạn hẹp nên chúng sẽ chen chúc nhau và tiêu diệt lẩn nhau do thiếu thức ăn và bị diệt vong. Thứ hai, do chỉ sống trong một môi trường hẹp nên chúng chỉ biết có môi trường đó nên không tạo nên sự đa dạng loài. Thứ ba , khi có sự biến động về khí hậu nơi thực vật sống thì chúng không thích ứng kịp nên sẻ bị tiêu diệt và không có giống loài khác, hay thực vật khác thay thế. còn đối với động vật ăn thịt thì nó có ý nghĩa gì không ?Có chứ,đó là nó làm cho động vật khác không được sinh sôi nhiều quá ,dẫn đến thiếu thức ăn mà chết. Tóm lại , con người không được lợi dụng danh nghĩa, cái vỏ hình thức , không được độc tôn mà chỉ biết có mình thôi . Phải biết sống chan hòa với các loài khác, biết bảo vệ môi trường , môi sinh. Coi trọng sự cân bằng sinh thái chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta, coi sinh linh khác như là chính mình . Ngoài ra phải kiểm soát chặt chẻ vấn đề dân số. Nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt đặc biệt là nhân cách , chính giáo dục là con đường duy nhất để làm điều đó. Mỗi người phải biết ngày càng hoàn thiện mình và giáo dục cho người khác làm theo.