1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tàu vận tải biển lớn nhất thế giới

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi seoga121991, 29/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seoga121991

    seoga121991 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đại dương mênh mông, biển sâu thăm thẳm, nhưng như thế không có nghĩa là con người muốn đóng con tàu vận tải biển to bao nhiêu tùy ý thích.

    Trên thế giới có rất nhiều loại tàu được thiết kế theo nhiều loại khác nhau. Tùy vào địa lý và thời tiết của từng khu vực mà có những thiết kế phù hợp với đặc điểm tự nhiên của chúng. CÁc nước như Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc muốn tiết kiệm thời gian và công sức chuyên chở nên đã có những thiết kế đặc biệt dành cho những con tàu siêu lớn và chúng được ghi dấu vào một trong những con tàu lớn nhất thế giới. Sau đây là top 5 con tàu lớn nhất thế giới.

    1/ Tàu chở dầu Mont

    Tàu chở dầu Mont còn có tên gọi là Knock Nevis, Jahre Viking, Happy Giant hay Seawise Giant. Nó có chiều dài 458,45 m, chiều rộng 68,8 m và nặng 260,941 tấn. Động cơ 50.000 mã lực cho phép tàu di chuyển với vận tốc tối đa 30 km/h. Mont là tàu dài nhất từng được đóng. Tuy nhiên, nó không có tải trọng lớn nhất. Dẫn trước nó là 4 siêu tàu chở dầu thuộc lớp Batillus.

    >>>Xem thêm: đại lý vận tải biển

    2/ Tàu chở dầu TI

    Tàu chở dầu lớp TI là loại lớn nhất thế giới đang hoạt động. Nó là sản phẩm của Tập đoàn Cơ khí Hàng hải và Đóng tàu Daewoo, Hàn Quốc. Các tàu lớp TI nặng 234.000 tấn với chiều dài 380 m, chiều rộng 68 m. Chúng có khả năng di chuyển với vận tốc 30,6 km/h. Loại này chở được tối đa 503.409.900 lít dầu.

    [​IMG]

    3/ Tàu CSCL Globe

    CSCL Globe của Tập đoàn vận tải biển Trung Quốc (CSCL) là chiếc đầu tiên trong 5 tàu cùng loại mà hãng này đặt mua để chuyên chở container khắp thế giới. CSCL Globe bắt đầu hoạt động cuối năm 2014 với khả năng chở tối đa 19.100 container. CSCL Globe dài 400 m, nặng 187,541 tấn. Động cơ mạnh cho phép tàu di chuyển với vận tốc tối đa 41 km/h. Tuy nhiên, vận tốc hành trình của nó chỉ tương đương 19 km/h. Động cơ của tàu cao 17 m. Thủy thủ đoàn gồm 31 người.

    3/ Pieter Schelte

    Đây là tàu chuyên dụng trong ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ. Nó ra đời nhằm vận chuyển giàn khoan từ nhà máy tới vị trí lắp đặt hoặc ngược lại. Pieter Schelte ra đời tại Tập đoàn Cơ khí Hàng hải và Đóng tàu Daewoo, Hàn Quốc. Pieter Schelte có chiều dài 382 m, rộng 124 m. 8 động cơ cho phép nó di chuyển với vận tốc 26 km/h. Thủy thủ đoàn gồm 571 người.

    4/ MS Ore Brasil

    Là tàu chở quặng lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của công ty khai mỏ Brazil Vale. Các tàu loại này dài 362 m, rộng 65 m, có khả năng di chuyển với vận tốc 28,5 km/h. Chúng có nhiệm vụ chở quặng từ Brazil tới các nước châu Á qua tuyến đường chạy quanh Nam Phi. Thủy thủ đoàn gồm 34 người.

    5/ Thuyền buồm France II của Pháp, dài 146,2m



    Cho đến nay nó được coi là thuyền buồm lớn nhất thế giới trong lịch sử đóng thuyền. Đây là thuyền có 5 cột buồm, được đóng tại Xưởng đóng tàu Chantiers et Ateliers de la Gironde tại Bordo vào năm 1911. Đây là thuyền buồm lớn nhất thế giới trong lịch sử đóng thuyền. Thuyền có chiều dài 146,20m, lượng choán nước 10.710 tấn. Trong thế chiến thế giới thứ nhất, thuyền đã từng được trang bị pháo 90mm.

    Trên đây là 5 còn tàu lớn nhất thế giới đã đi vào lịch sử mọi thời đại.

Chia sẻ trang này