1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con thoi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ORockyO, 29/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục ngày nay có vẻ càng ngày càng"khốc liệt".Phụ huynh học sinh càng quan tâm đến việc học của con cái từ ngay còn nhỏ,em thấy học sinh giờ đi học thêm kinh quá,kín lịch tất cả các môn đủ các khối(thường là A+D),em không muốn nói đến học sinh cấp3 mà là học sinh cấp 2 đã chuẩn bị cho con cái như vậy,khối A chuẩn bị từ trước,khối D để thi vào cấp 3( giờ bắt thi cả Anh hay sao ý).Em thấy học sinh kêu than chán lắm rồi nhưng bố mẹ thì vẫn bắt đi học(bọn này học giỏi mà vẫn kêu với em),em đọc trong quyển Những Kẻ Kiệt Xuất có đoạn nói rằng gia đình có khả năng khá giả thường có cách dạy con :đưa đi đưa lại như con thoi từ lớp học này sang lớp học khác,đủ thể loại từ văn hóa đến thể thao.câu lạc bộ...còn gia đình trung lưu và "nghèo" thì khuyến khích mô hình"phát triển tự nhiên".Theo các bác thì cách dạy nào hiệu quả hơn.?(Từ kinh nghiệm bản thân là tốt nhất)
  2. imw222

    imw222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo mình thì tuỳ vào mối trường mà bố mẹ có thể quản lý con mình. Gần giống như hai cách mà bạn nêu ra vậy. Nhiều thứ xấu thì quản chặt...
    Sau này lấy vợ có con chắc sẽ để nó tự phát triển thỉnh thoảng thì hỏi : Dạo này con hay làm gì? Hết cấp 3 thì hỏi: "Con thích gì".

Chia sẻ trang này