1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tôi ..... nhát quá ! Phải làm sao đây ?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nolovenohome, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    ngòai những lời khuyên trên theo em chị cũng lên hỏi thêm bác sỹ nữa , em nghĩ vậy
  2. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến trên của bạn rất hay.
    Cảm ơn đã chia sẻ với mình.
    Mến !
  3. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn quả là người mẹ tuyệt vời !!!!!!!
    Mình sẽ cố gắng học theo bạn. Tuy nhiên về việc không để cho người khác đe doạ con mình thì mình bất lực ......
    Thanks !
  4. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cách dạy con của bác này hay đấy
  5. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đứa con nhỏ của bạn thường nấp sau lưng bạn mỗi lần bạn giới thiệu cháu với những người mới gặp, cháu đỏ mặt khi được hỏi
    Đứa con nhỏ của bạn thường nấp sau lưng bạn mỗi lần bạn giới thiệu cháu với những người mới gặp, cháu đỏ mặt khi được hỏi... Tính nhút nhát thường lộ rõ ở tuổi đến trường và có thể trở thành một trở ngại thật sự trong quan hệ xã hội. May thay, không bao giờ quá muộn để khắc phục tính ấy.
    Giúp trẻ diễn đạt tình cảm
    Một đứa trẻ nhút nhát thường sợ đương đầu với sự phán đoán, đánh giá của người khác. Nỗi lo này thường đi kèm với ý nghĩ không được ai hiểu. Hãy thường xuyên hỏi trẻ những gì trẻ cảm thấy, lắng nghe trẻ, cho biết bạn đồng ý hay không đồng ý với trẻ. Quan tâm củng cố sự tự tin nơi trẻ, trẻ càng bày tỏ nhiều với bạn, việc thông đạt với người khác càng tự nhiên hơn.
    Tránh nói đến tính nhút nhát của trẻ trước nhiều người
    Những trẻ nhút nhát thường rất nhạy cảm trước những lời nói liên quan đến chúng. Nói về tính nhút nhát của trẻ với những người mẹ khác lúc tan trường chỉ càng khiến trẻ thêm bối rối và làm vấn đề trầm trọng hơn. Chế nhạo trẻ có thể càng khiến trẻ thêm nhát. Ngay cả đôi khi thái độ của trẻ làm bạn nổi giận, bạn nên kiềm chế vì những nhận xét gay gắt thốt ra dưới cơn giận sẽ in sâu trong óc con bạn và sau đó cần nhiều công sức để xoá bỏ nó.
    Cùng trẻ xử lý tình huống
    Ở nhà, bạn có thể nhắc lại những hoạt cảnh trong cuộc sống hàng ngày khiến trẻ bối rối, sợ hãi. Trẻ sẽ quen với những tình huống ấy và giảm lo. Đặt cho trẻ những ?othách đố? nho nhỏ, chẳng hạn bảo trẻ chào và hỏi thăm sức khoẻ bà cụ hàng xóm mỗi ngày hay tập mua hàng ở gần nhà. Cách ấy sẽ giúp trẻ tự tin, bạo dạn hơn.
    Giúp trẻ nhận biết giá trị bản thân
    Khen trẻ mỗi khi trẻ đạt một thành tích nhỏ. Những trẻ nhút nhát thường nghĩ chúng không thể đến đích hoặc bị phán đoán sai. Nên mỗi gắng sức của trẻ, cha mẹ đừng tiếc lời khen, nhấn mạnh hành động tích cực trẻ vừa hoàn thành. ?oMẹ thật tự hào vì con, con đã vượt qua nỗi sợ?, hay ?oCon thật can đảm?. Lòng tin của trẻ sẽ được củng cố.
    Nghĩ đến những sinh hoạt ngoài trường học
    Những môn thể thao như judo hay karate giúp trẻ chống lại cảm giác tự ti, còn các môn thuộc lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật lại giúp trẻ thể hiện ra ngoài những cảm xúc và nỗi đau. Nhưng chỉ ghi danh cho trẻ những loại hình sinh hoạt này khi trẻ thực sự muốn. Ngược lại, cha mẹ sẽ gây cho trẻ cảm giác tự ti, còn các môn thuộc lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật lại giúp trẻ thể hiện ra ngoài những cảm xúc và nỗi đau. Nhưng chỉ ghi danh cho trẻ những loại hình sinh hoạt này khi trẻ thực sự muốn. Ngược lại, cha mẹ sẽ gây cho trẻ cảm giác ngạt thở, có nguy cơ trẻ trở nên khép kín.

    Theo Phụ Nữ
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Rõ khổ. Chả bù cho thằng cháu nhà tôi. Nó bị bệnh gan, Mà bệnh gan có triệu chứng là gì, đố các bác. Đó là: Oánh mãi không khóc. Mặt mũi cứ bất khuất như Nguyễn Đức Thuận.
  7. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn về bài này....
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Giống cháu nhà tôi. Nó bướng lắm. Dạy bảo mãi mà vẫn vậy. Bướng kinh khủng!
  9. Keanu1012

    Keanu1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ đọc trang đầu, chứ chưa đọc hết các trang, ko biết đã có ai góp ý với chị như em sắp nói chưa nhưng ngại đọc quá .
    Trước em có tham dự 1 buổi nói chuyện về tâm lý của trẻ nhỏ, rất nhiều em trai do khi bé gần mẹ quá, ít chơi với bố đâm ra bị rốii loạn bản sắc giới tính, rất nhát, lúc nào cũng dính lấy mẹ, cái j cũng làm các em sợ và kể cả người lạ. Cái này nó là 1 dạng bệnh, bởi vì lâu dần các em sẽ khó hình thành được tính cách 1 người đàn ông mạnh mẽ trong tương lai, luôn thụ động, phụ thuộc vào mẹ và người khác, vì vậy có thể dẫn đến khả năng thành công không được như mong muốn.
    Cái này em nghĩ chị nên trao đổi qua với bác sĩ tâm lý xem sao chị ạ. giai đoạn từ 3-6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất trong việc hình thành tính cách cho trẻ nhỏ và ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Hôm tham dự em đã xem băng ghi hình 1 vài trường hợp có bé giai tính cách gần như bé giai nhà chị, có thể ko hoàn toàn như thế, nhưng về cơ bản em thấy hơi giống.
    Vì đó là buổi nói chuyện tổ chức cho cơ quan em, nên được nghe và hỏi rất kỹ, hi hi, em cho chị sđt liên hệ, có j chị cứ gọi đt tham khảo xem, em thấy bác này nhiệt tình với nghề phết
    Nhà tâm lý lâm sàng Nguyễn Minh Đức ( hình như là tiến sĩ, tuổi gần 50 ạ ) 0904 270 317
    hoặc trung tâm nghiên cứu tâm lý và tâm lý bệnh trẻ em ( trung tâm N-T) 46 Trần Hưng Đạo Hà Nội
    04-9363261
  10. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc ở đâu đó, trẻ con nhát là do người lớn hay dọa nạt lúc bé. Điều này có vẻ hợp lý, tuy nhiên điều quan trong bàn ở đây không phải là trước kia người lớn đã làm gì bé mà là bé đang nhát ta phải làm gì
    1. Bạn cho bé tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tập thể của trẻ con, ban đầu bạn ở gần bé - khi bé mải chơi, bạn có thể ra xa dần
    2. Hướng ngoại nhiều hơn là ở nhà (hòa đồng hơn nữa với sự đông đúc bên ngoài)
    3. Sợ điều gì thì tiếp xúc với điều đó sẽ bớt sợ. Ví dụ sợ con ếch kêu, hay con chó, con mèo, con chuột...bạn/bố bé sẽ là cầu nối để dẫn bé đến gần các thứ mà bé sợ làm quen và tiếp xúc dần. Tất nhiên chỉ cho bé những thứ đó chẳng có gì đáng sợ, hãy xem bố/mẹ chơi với nó đây nè...
    Chú bạn sớm có phương pháp tốt

Chia sẻ trang này