1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ ghép giác mạc nhân tạo

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhvienmatvietnga, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhvienmatvietnga

    benhvienmatvietnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đã có giải pháp phòng chống mù lòa cho người có bệnh lý Giác mạc.
    Mỗi năm nước ta có thêm trên 15 nghìn người bị mù do bệnh lý giác mạc. Đôi mắt tương lai và là tài sản lớn nhất của mỗi người, ánh sáng là khao khát của hàng trăm nghìn người mù vì bệnh lý giác mạc gây ra và không biết bao nhiêu những bệnh nhân đang gặp phải các bệnh lý hiểm nghèo có nguy cơ dẫn đến mù lòa ở Việt Nam nhưng nguồn giác mạc được hiến tặng chỉ đáp ứng chưa được 1%.
    Công nghệ ghép giác mạc đã vươn lên tầm cao mới:
    Ghép giác mạc là phẫu thuật ghép mô được tiến hành sớm nhất trong các phẫu thuật ghép. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 những nhà Nhãn khoa Nga đã là những người tiên phong đặt nền móng cho phẫu thuật ghép giác mạc.
    Ở Việt Nam kỹ thuật ghép giác mạc đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, từ 1985 đến nay đã ghép giác mạc 1.500 ca / 300 nghìn người cần được ghép. Trong số đó có những bệnh nhân phải chờ đợi hàng chục năm mà chưa được giải quyết vì Giác mạc phụ thuộc vào nguồn hiến tặng từ tử thi còn ít ỏi.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Giải quyết vấn đề này, các nhà Nhãn khoa đã nghiên cứu đưa ra phương pháp ghép giác mạc nhân tạo. Việc chỉ định sử dụng giác mạc để ghép phụ thuộc vào bệnh lý cụ thể của từng bệnh nhân. Tại Tổ hợp vi phẫu mắt MNTK Fyodorov- Liên Bang Nga đến nay đã tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc thành công trên 19.000 ca trong đó có 2.500 ca ghép giác mạc nhân tạo cho bệnh nhân bị sẹo Giác mạc không có hy vọng chữa trị bằng các phương pháp khác.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Bộ y tế hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã ký chương trình hợp tác nhãn khoa, theo đó Bệnh viện mắt Quốc tế Việt – Nga ra đời và là nơi được nhận chuyển giao các công nghệ mới nhất từ nước Nga. Đối tác được phía Liên Bang Nga chỉ định thực hiện dự án là tổ hợp đa chuyên ngành “ Vi phẫu mắt” MNTK được sáng lập bởi Viện Sỹ Fyodorov.
    Nhờ vào công nghệ này một số bệnh nhân Việt Nam mất nhiều năm đã đi tìm kiếm và chờ đợi vẫn chưa được cứu chữa, với sự ra đời của Bệnh viện mắt Quốc tế Việt – Nga các bệnh lý về giác mạc là một trong các vấn đề nan giải trong các bệnh lý về mắt tại Việt Nam có thể được giải quyết. Đó chính là nội dung trong chương trình hợp tác Việt – Nga nói trên, nhờ đó các bệnh nhân Việt Nam đã được đưa sang Matxcơva phẫu thuật ghép Giác mạc.
    Trong số các bệnh nhân này có gia đình anh Đặng Nam Tuấn có hai con trai sinh đôi là Đặng Nam Long và Đặng Nam Hải sinh năm 1995 đều mắc bệnh giác mạc hình chóp từ nhỏ và đã cung cấp dịch vụ phẫu thuật ghép giác mạc nhân tạo và đã thấy ánh sáng. Trong số các bệnh nhân này có gia đình anh Tuấn có hai con trai sinh đôi là Đặng Nam Hải và Đặng Nam Long sinh năm 1995 đều bị bệnh giác mạc hình chóp từ nhỏ và đã đi nhiều Bệnh viện nhưng không có giải pháp chữa trị. Nhờ đến công nghệ ghép giác mạc nhân tạo mà ngày 24 tháng 3 vừa qua hai cháu đã được phẫu thuật thành công sau 14 ngày khám, xét nghiệm và phẫu thuật tại viện mắt MNTK Fyodorov. Trước khi rời Matxcơva, theo các xét nghiệm của các chuyên gia kết quả phẫu thuật ghép giác mạc cho các cháu đều tốt, thị lực của các cháu đang phục hồi và hiện đạt 5/10.

Chia sẻ trang này