1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ giáo dục Edukid - Khóa học kỹ năng cho bé

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi hoanganhthu, 06/11/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanganhthu

    hoanganhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ chúng ta có thể học mọi thứ dễ dàng như hiện nay. Chỉ cần chúng ta muốn cùng với chiếc điện thoại thông minh hoặc một chiếc máy tính có kết nối mạng là chúng ta có thể học được mọi thứ.

    Trẻ em cũng vậy, bằng việc sử dụng công nghệ giáo dục mới hiện nay; chúng ta có thể giúp bé phát triển toàn diện các kỹ năng.

    Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Hiện nay, có quá nhiều phương pháp áp dụng công nghệ giáo dục mới; lựa chọn phương pháp nào lại là vấn đề khiến các bậc phụ huynh khá đau đầu. Nhưng dù áp dụng phương pháp công nghệ giáo dục nào thì các bậc phụ huynh đều muốn rèn luyện con mình 5 kỹ năng:

    Khả năng tư duy của bé;

    kỹ năng giao tiếp giúp bé tự tin hơn;

    rèn luyện trí nhớ cho bé;

    rèn luyện tính tự lập;

    dạy trẻ cách quản lý tài chính thông minh.

    Sau đây là các phương pháp rèn luyện 5 kỹ năng cho trẻ.
    xem thêm tại: http://edukid.online/cong-nghe-giao-duc-moi-cho-tre-4-12-tuoi/
    nguyennguyenbao thích bài này.
  2. hoanganhthu

    hoanganhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    6 PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ CHO BÉ
    Trí nhớ là gì?
    Hiểu nôm na thì trí nhớ gồm 3 việc đó là: thu nhận thông tin; lưu trữ thông tin và hồi tưởng thông tin.

    3 điều cần chú ý hàng ngày giúp bé rèn luyện trí nhớ
    Đi ngủ đúng giờ & đảm bảo giấc ngủ cho trẻ
    Thói quen sinh hoạt tốt rất quan trọng cho sự phát triển của bé. Đặc biệt là giấc ngủ, khi ngủ giúp não bộ có thể nghỉ ngơi và tái tạo. Nếu trẻ được ngủ sớm, ngủ đủ giấc hàng ngày sẽ giúp trí nhớ tốt hơn. Ngược lại nếu bé không ngủ đủ giấc bé sẽ luôn trong trạng thái mơ màng và hay quên.

    Hiện nay, có khá nhiều bé thường xuyên ngủ muộn. Có khá nhiều nguyên nhân như: bé mải chơi; bé theo bố mẹ ngồi xem phim đến muộn,… Điều này là không nên, bố mẹ nên rèn luyện thói quen cho bé lên giường lúc 9h và ngủ thẳng giấc đến 5h30 sáng hôm sau.

    Tập thể buổi sáng và luôn giữ tinh thần lạc quan thoải mái cho trẻ
    Tập thể dục buổi sáng giúp bé tỉnh táo hơn trong cả một ngày đồng thời tăng cường sức khỏe cho bé. Cha mẹ có thể cùng làm điều này với bé như: cả gia đình cùng nhau chạy bộ; cùng tập một vài động tác đơn giản;… Không mất quá nhiều thời gian; hãy dành thời gian từ 5h30 – 6h để cùng tập thể dục với bé. Không chỉ giúp bé yêu nhà bạn, mà chính bạn cũng có tinh thần tốt trong cả ngày làm việc.

    Luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái cho bé. Tâm trạng không tốt sẽ khiến mọi thứ bị đảo lộn, kết quả là những thông đã được ghi nhớ sẽ dần dần bị quên.

    Chế độ dinh dưỡng hàng ngày hợp lý, nên ăn nhiều rau xanh và trái cây
    Thông thường, trẻ con đặc biệt không thích ăn rau xanh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của đại học Y khoa Harvard Mỹ; thì rau xanh như: súp lơ, bắp cải,… là những thực phẩm giàu hóa chất phytochemicals; có tác dụng kích thích tế bào não. Do đó, bạn nên đưa rau xanh và trái cây vào bữa ăn hàng ngày của bé để giúp tăng cường trí nhớ.

    3 lưu ý khi bạn muốn bé ghi nhớ
    Tạo hứng thú khiến bé tập trung
    Thời gian tập trung của bé khá ngắn, để bé tập trung vào vấn đề bạn muốn bé ghi nhớ; bạn cần quan sát để biết hứng thú của bé là gì. Bởi vì khi bé hứng thú, bé sẽ tập trung nghe bạn nói; khi bé tập trung bé có thể nhớ lâu.

    Ví dụ bé khá hứng thú với hình ảnh, âm nhạc và các hoạt động. Các bố mẹ phải đưa ra thật nhiều phương pháp khác nhau để tiến hành huấn luyện khả năng ghi nhớ của bé. Âm điệu, hình ảnh,…sử dụng nhiều cách sẽ thúc đẩy não phải mở mang và hoạt động hiệu quả.

    Liên tưởng giúp bé hiểu vấn đề
    Trước khi muốn nhớ một điều gì đó thì cần phải hiểu được nó. Đừng cố gắng nhớ một cách máy móc, có thể nhớ nhưng sẽ rất nhanh quên. Để bé có thể hiểu được vấn đề, thì cần phải để bé liên tưởng đến những thứ đơn giản liên quan đến vấn đề bạn muốn nói. Có thể có thêm một chút liên tưởng hài hước, ngộ nghĩnh bằng những hình ảnh sống động hoặc vui nhộn thì việc ghi nhớ của bé sẽ trở nên dễ dàng hơn.

    Ví dụ: trước đây khi học bắt đầu học chữ ” O, Ô, Ơ “

    thì có bài vè ” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì thêm râu”

    hoặc học toán tính diện tích hình thang:

    ” Muốn tính diện tích hình thang

    Đáy dài đáy ngắn ta đem cộng vào

    Cộng vào nhân với chiều cao

    Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”

    …. Bằng cách học như vậy giúp trẻ dễ nhớ hơn; hứng thú hơn là học những công thức khô khan.

    Đặt câu hỏi và thường xuyên lặp lại vấn đề
    Rèn luyện trí nhớ không chỉ đơn giản là lắng nghe, làm theo và ghi nhớ. Bởi vì, một trong 3 việc của trí nhớ đó là hồi tưởng thông tin. Do đó thường xuyên lặp lại vấn đề giúp thông tin được ghi nhớ một cách tự nhiên; đặt câu hỏi giúp bé hồi tưởng lại thông tin đã được ghi nhớ; xem câu trả lời cho câu hỏi đó nằm ở đâu trong trí nhớ. Nếu bé đã quên, đó cũng là một lần giúp bé ghi nhớ.
    nguyennguyenbao thích bài này.
  3. nguyennguyenbao

    nguyennguyenbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    5 PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TƯ DUY CHO BÉ
    Chọn đồ chơi thích hợp và dạy trẻ biết chơi thông minh
    Vào thời kỳ này nên cho trẻ chơi các trò chơi phát triển tư duy là vô cùng quan trọng và hữu ích. Càng chơi nhiều các trò chơi tư duy; trẻ sẽ càng tìm tòi và suy nghĩ nhiều. Điều đó giúp trẻ thông minh và sáng tạo hơn.

    Ở độ tuổi này, bạn nên cho trẻ chơi những đồ chơi như: ghép hình, lắp ráp mô hình,…Thông qua việc chơi đồ chơi bé được gợi mở tư duy thông minh; lôi kéo bé tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập và khám phá xung quanh.

    Cho bé học vẽ
    Tưởng chừng như đơn giản và không có ý nghĩa nhưng học vẽ là cách kích thích tư duy của bé tốt nhất. Học vẽ giúp nâng cao trí tưởng tượng; phát huy khả năng quan sát giúp bé học tốt các môn văn hóa. Thông qua từng đường nét vẽ bé có thể thể hiện cảm xúc và cảm nhận của bản thân; phát huy khả năng sáng tạo, thông minh của mình.
    Yêu cầu bé thiết kế và tự làm một món đồ nào đó.
    Yêu cầu bé thiết kế ví dụ như: yêu cầu bé vẽ một bộ quần áo; một ngôi nhà;…Điều đó đòi hỏi bé phải suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Làm thế nào để có thể tạo ra nó? Nên vẽ ngôi nhà như thế nào?… Từ đó kích thích trí tưởng tưởng và sáng tạo của trẻ; đồng thời cũng thể hiện mong muốn; ước muốn của bé. Hình thành ước mơ cho bé.

    Ngoài ra, để kích thích trẻ sáng tạo; các bậc phụ huynh nên khuyến khích trẻ tự làm quà sinh nhật; làm đồ thủ công hay làm các làm các đồ chơi đơn giản,…Điều này không chỉ rèn luyện sự sáng tạo của bé mà còn rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ và tập trung. Giúp bé hứng thú hơn nếu bé có thể tự tay tạo ra một món đồ.

    Đặt câu hỏi – phát triển tư duy phản biện, logic
    Bé luôn có mười vạn câu hỏi vì sao để hỏi bố mẹ. Và những lúc như vậy bố mẹ phải suy nghĩ; đôi khi khiến không biết phải trả lời bé như thế nào. Tuy nhiên, khi bé lớn dần lên các câu hỏi ít đi thì bố mẹ nên là người đặt cho bé những câu hỏi vì sao khiến bé phải tư duy, suy nghĩ.

    Ví dụ như: Tại sao cổ của con hươu lại dài? Tại sao con vịt biết bơi mà con gà không bơi được?…

    Khi tìm lời giải cho vấn đề, bé sẽ rèn được khả năng suy luận; tư duy phản biện; lý giải; đặt giả thuyết và biết cách tìm kiếm bằng chứng để làm sáng tỏ thắc mắc.

    Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch cho bé
    Hãy yêu cầu bé suy nghĩ phương pháp để hoàn thành một điều gì đó.

    Ví dụ: cả nhà bạn đi cắm trại bạn hãy yêu cầu bé lên kế hoạch nên mang những gì?,…

    Sau đó hãy tìm cách kiểm tra bé để xem bé có đang đi đúng hướng hay không.

    Với ví dụ trên nếu bé chỉ muốn mang bánh kẹo thì bạn hãy hỏi bé: Bố mẹ không thích ăn bánh kẹo vậy bố mẹ sẽ ăn gì? Con có mang lều không? Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì đến đó?…

    Đây là cách tốt nhất rèn luyện khả năng tư duy cho bé.

Chia sẻ trang này