1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
  2. LaBatChap

    LaBatChap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Lõi lò thủng rồi mà, bơm nước làm nguội mấy tuần liền đầy ứ hết cả. Giờ phải tống nước đã bơm qua lõi đi. Thông tin này là muộn, hứng liều cao nhiều tuần nay rồi.

    Bảo chẳng làm sao như đám khoác áo tiến sĩ là láo. Bi kịch hoá thì cũng chẳng để làm gì. Đối với ta thì không ăn cá Nhật với susi là được!!!
  4. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ các nước phải nói giảm nói tránh để tránh người dân hoảng loạn đi mua muối như tàu thôi...
    Nhật đã phải gọi tất cả những nước mạnh nhất về điện hạt nhân là Pháp, Mỹ, Nga sang cứu rồi...
    Chứng tỏ tình hình là vô cùng nghiêm trọng...
    Hà nội cũng đã đo được đồng vị phóng xạ

    Cái tình hình này có lẽ là đợi cho cả Bắc bán cầu này mang bệnh mưng mủ do ung thư da hết thì lúc ấy mới bắt đầu công bố sự thật
  5. militaryknown

    militaryknown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh khủng, vào thời điểm này, Nhật bản có lẽ đã bất lực truớc tình hình. Theo dòng sự kiện ta biết rằng quan chức TEPCO hôm công bố số liệu mức phóng xạ 10 triệu lần là không hề nói dối, họ hiển nhiên phải biết nếu thông tin sai lâm được công bố sẽ gây hậu quả tai hại như thế nào, việc họ công bố lại số liệu được hiểu là đã thông qua sự tác động của chính phủ Nhật bản. Bê bối trong quá khứ của TEPCO đã nói hộ phần nào sự gian dối đến trơ trẽn của TEPCO. Hậu quả là Nhật Bản và các nước xung quanh sẽ lĩnh đủ sau khi TEPCO chính thức xả thẳng nước thải ra biển. Thông tin mới nhất được công bố là mức phóng xạ trong nước biển quanh vùng đã vọt lên mức 7,5 triệu lần so với mức thông thường cho phép.
  6. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-166#post18787331
    Ảnh của SSX: nước vẫn sôi nghi ngút. Nhưng giờ đây, không phải là nước lõi, mà là nước lõi đã chảy. Con số hàng triệu lần bình thường là bình thường thôi, vì mấy hôm trước công bố con số hàng ngàn lần cho phép, mà cái mức cho phép kiểu Nhật mới được chế tạo sau tai nạn 11/3, nó to cũng kha khá nên chỉ có cỡ ngàn.

    Hiện nay cả 3 nhà lò 1/2/3 đã ngập nước của lõi đã chảy.


    Thất bại nối tiếp thất bại. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Thất bại phóng to nối tiếp phóng to quy mô của sự cố.

    Về nguyên nhân cơ bản, TEPCO đã dấu diếm quy mô của tai nạn, dẫn đến chính phu? không lường được và không huy động được các nỗ lực cứu hộ khẩn ngay từ ban đầu. Cho đến nay, TEPCO đã bị tịch thu theo những lời bóng bẩy: "đặt dưới quản lý công", phát ngôn viên TEPCO được dùng để phát ngôn những lời chính phu? không thể phát nổi, như việc đổ nước ra biển, việc ngày nay bất khả kháng.

    Mình bận quá, site 2-3 ngày mới quan tâm được chút.

    Trong 3 ngày đầu, không đổ được nước vào bể treo dẫn đến cạn nước, lộ các thanh nhiên liệu, dẫn đến lõi chảy. Theo thông báo , 30% và 70% nhiên liệu ở lò 1/3 đã chảy, nhưng như thế là hơi lừa đảo, vì 100% số các thanh nhiên liệu đã hỏng trong khi mỗi thanh hỏng 30% đến 70%. Tai nạn TMI-II sau 5 năm mới được chụp ảnh công nhận lõi chảy, người ta không công bố bao nhiêu % nhiên liệu đã chảy, mà công bố "2/3 số các thanh nhiên liệu đã chảy". TMI-II có vẻ nhẹ chảy lõi hơn vì lúc đó người ta chưa nén mật độ công suất bán trời bán đất như ngày nay.



    Riêng lò số 2, khi cố gắng làm giảm tốc độ cạn nước bằng cách giữ áp không xả hơi, thi hầm dự trữ nhiệt hình khuyên bên dưới lại nổ, đến lúc này thì nước vãi tung tóe, cạn và lại chảy lõi.

    Khi đến cả kho SNF mất nước cũng cháy nổ ở lò số 4, thì khó mà nói này nói nọ được nữa, đây là hậu quả của việc tăng công suất bừa bãi, khi các nhà bác học đá đít mafia hạt nhân xuất phát từ khối quân sự Mỹ, mà việc thiết kế Fukushima và các lò Nhật khác thì việc đá đít ấy vẫn diễn ra đều đều, không chỉ WW2 hay Quyri năm 1949.

    Sau khi lõi chảy, không quyết chôn lò ngay, mà còn mơ hoang dẫn đến việc đổ bừa bãi nước vào cái đám lõi đã chảy, bây giờ thì ăn đủ với đám nước đó. Đáng ra, lúc này cố gắng đổ bê tông kín phần còn lại của nhà lò, kệ cho cái lõi chảy bên trong có khi còn hơn.

    Sau ngày 16-17 tháng 3, khi đã bơm bừa bãi nước, không lấy máy xúc đào khẩn cấp cái đường thát nào đó, có còn hơn không, hay là hy sinh cái tầu chở dầu trăm ngàn tấn, nhưng ai quyết cho.



    Loại nước dẫm chân vào , mặc dù có quần áo bảo hộ, vẫn bỏng, thì còn nói gì đến giới hạn cho phép nữa.

    Đến giờ thì hoàn toàn bó tay.

    ===========

    Ở đây, mình chưa gõ xong, nhưng các bạn có thể hình dung ra kịch bản cứu hộ của các lò chu đáo thế này.

    Ở đây không tính việc cứu hộ được điện và khả năng lò có thể tải nhiệt thụ động sau khi dừng, mà chỉ nói đến việc xử lý trong tình huống như Fukushima I 2011.

    Khi lõi chưa chảy, người ta phải xả hơi ra. Công suất 6% trước khi dùng ở ò Fukushima I đủ để đun sôi 40 mét khối hới mỗi giây ở Fukushima I.1 và 80 ở các lò Fukushima I.1/2/3. Người ta phải xả hơi ra để giữ nhà lò, nhà lò còn thì còn cứu hộ ngăn sự cố phóng to. Các bạn chú ý thì thấy, các nhà lò đều có ống khói, có thể có ống khói riêng nhưng nước nhẹ nén thường xả chung với hơi turbine thừa, còn lò nước sôi thì bản thân hơi đã chung. Ống khói xả lên cao để tránh khu vực nhà lò quá nhiễm xạ, chấp nhận lan tràn.

    Hơi lõi khi lõi chưa chảy nhiễm xạ, nhưng không đáng bao nhiêu so với hơi đó khi lõi chảy, chỉ một phần nhỏ số các thanh nhiên liệu chảy thì phóng xạ đã tăng mức khổng lồ.

    Với Fukushima I.2, khi nóc nhà lò chưa nổ như lò 1/3, người ta đục trần nhà ra bơm nước cứu hỏa từ các ngày 16-3-2011. Trước đó, do cố giữ hơi lõi, lò này nổ hầm nước và cạn sạch nước lõi, lại chảy .

    Như vậy, chứng minh sai lầm của TEPCO trong những ngày đầu. Họ dấu diếm quy mô tai nạn làm chi'nh phủ không lường được và huy động đủ, TEPCO đã vụng về làm lan tranh phóng xạ mức độ cao nhất, tức toàn bộ bã theo hơi và nước đi các ngả khác nhau. Mô tả dễ hiểu nhất, nếu như ngay từ đầu đã chấp nhận xả hơi và đục trần bơm nước cứu hỏa, thì có hơi nhiễm xạ nghi ngút, nhưng lõi chưa chảy.

    Tiếp theo, cả 3 lò 1/2/3 đều đã chảy lõi và tràn hơi, nước ra các nhà lò, chinh chi'nh phủ phải dấu diếm thông tin khủng khiếp này trong hoàn cảnh đang sơ tán và cứu hộ khắp Nhật Bản. Sự nhiễm xạ này ngăn cản việc đấu điện và sửa chữa các hệ thống bơm bên trong, vả lại, lõi chảy rồi thì bơm cũng khó hoạt động.

    Như vậy, toàn bộ các bã, mà hiện nay lớp bã Iod và Xê zi vẫn còn phần lớn, đã tỏa ra các ngả khác nhau. Việc tháo nước xuống biển là chuyện bất khả kháng, cần làm điều đó đúng mức và hoãn binh việc bơm thêm nước vào. Thế nhưng, mọi việc đã hết sức khó khăn vì nhiễm xạ rộng máy móc.

    Hiện nay phương án đề xuất là bao quanh nhà lò bằng bạt, làm mát bạt còn bên trong vẫn bơm, hơi tự ngưng trong bạt , nhưng xem ra, đó chỉ là chiêu an dân=một hình thức nếu lạm dụng sẽ là lừa đảo như TMI-II. Có lẽ, hàng tháng sau khi không cần, sẽ dùng bạt này để minh chứng là... có dùng.

    Giải pháp duy nhất ngày nay là xả nước xuống biển sau khi cố giữ được bao nhiêu thì giữ, đợi thời gian trôi qua, và vài tháng sau lấp lò, tuyên cứu hộ kết thúc thành công.



    =======
    Bây giờ chỉ còn lấp liếm miệng lưỡi, đập dồng hồ đo phóng xạ, lừa đảo phóng viên quốc tế.... để đổ nước xuổng biển, đã hết cách. Hàng tháng sau nhiên liệu mới đủ nguội để đổ bê tông kín. Mình đãi nói người Nhật đứng trước 2 con đường, họ đã chọn một. Ngành xây lò Nhật Bản đã chết, chết như Mỹ sau TMI-II 1979. Trang Nuclear Japan cũng đã đóng cửa, mình phải tra một số dữ liệu bằng wiki mà mình ghét đặc, may mà còn nhớ chút nên lọc được những đaạn wiki bố láo như số hiệu chủng loại của các lò Fukushima.


    Giá dầu chắc lại tăng vù vù. Canh bạc Lybia đã bế tắc, liên quân kéo vào thì hóa ra đám biể?u tình chỉ là bọn rồ. Obama khôn ngoan rút sớm, dây tí máu để lấy lòng chó điên và rút nhanh để không mất mặt với cử tri hiểu biết, còn vài chú Anh Pháp thách đố tầu ấn quay lại thời mọi thuộc địa :)). Báo cáo với bà con, giá dầu brent đã lên $119, đây là lý giải cho việc Gấu không dùng phiếu phủ quyết. Tầu thì từ hồi Mỹ đanh Iraq, mỗi lần khủng hoảng, dân tầu kêu thì có kêu, nhưng vị thế của nó vẫn lên ầm ầm so với Mèo. Canh bạc Lybia này đang tới thời khát nước vì các nước chủ chốt Ý Pháp Anh là những nước thiệt hại nhất, dẫn đến đổ vỡ uy tín, đanh cố gỡ gạc. Thế nhưng mà khát cháy cổ thì cũng thua, đằng nào cũng thua cả trong bầu cử và trong chiến tranh nên tình hình Lybia mình ít quan tâm. Đến hồi kết của các kiểu chính trị khiêu dâm các bà nội trợ của béo lú ni cô và sát cô dì. Đức thì một phát súng làm bị thương mấy đối thủ, nay đang bị đám Anh Pháp tấn công bằng đường nhồi sọ trong bầu cử châu Âu.



    Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, cái lò cám dấu biến hai dự án VVER lớn nhất thế giới ở Tầu Ấn mà anh em mình đã bàn nhiều, nay thì dân trí ngu xuẩn lại roạc ra. Chính cái lò cám nàya ào ơ coôgn bố hiệp định hạt nhân Ân-Mỹ sẽ làm Mèo Hoang bán 30 cái lò hạt nhân cho Ấn Độ :)):)):)):)):)):)):)), chứ không phải là thuê nhà máy làm bom của Ấn Độ tái chế SNF cứu đói.
    LarvaNH thích bài này.
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước cũng khóc, tin tức đôi khi lại biến thành tin đồn và hệ quả của nó như sau:

    Tin tức: Bộ Tài nguyên - Môi trường cảnh báo: “Nếu một trận động đất cường độ 8,3 độ richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila (Philippines) thì có thể tạo nên sóng thần cao 6,2m ở Quảng Ngãi và 2,1m ở Nha Trang. Một trận động đất có cường độ 9,2 độ richter ở cùng khu vực có thể tạo ra sóng thần cao 10,6m ở Quảng Ngãi và 5m ở Nha Trang”.

    Tin đồn: Từ nguồn tin cảnh báo này, một số thanh niên địa phương đã “cao hứng” vu lên sắp có sóng thần xảy ra khiến người dân ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn hiểu nhầm, lo lắng.

    Hệ quả: Ngày 29 tháng 3, ông Nguyễn Văn Thiện, chủ tịch UBND xã Bình Hải xác nhận: “Từ nguồn tin cảnh báo trên cách đây ba ngày, hàng trăm hộ dân ở làng chài ven biển Phước Thiện đã nghe nhầm thông tin nên kéo nhau lên núi Đồng Tranh của thôn hoặc lên trường Đào tạo nghề Dung Quất để tránh… sóng thần. Sau đó, họ đi mua mì gói, nước uống, dầu hỏa để chủ động rời nhà đi trú tránh khi có sóng thần xảy ra”.

    Trích từ nguồn: Minh Đức - Báo điện tử Sài gòn Tiếp thị
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Theo BBC hiện nay Nhật đang nhờ Nga gửi chiếc "Landush" xử lý nước phóng xạ để giúp Nhật xử lý nước nhiễm xạ. Trên thế giới chỉ có 1 chiếc loại này. Theo Rosatom, Nhật có thể đơn giản và rẻ hơn hơn là xử lý trên mặt đất nên việc kêu gọi chiếc tầu này đến để làm gì vì công suất xử lý bé ( 7000 tấn nước/năm). Nếu trả lời được câu hỏi này thì Nga sẽ cho Landush đến ngay lập tức.
    http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/04/110405_japan_fukushima_landysh.shtml
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Giờ Nhật cũng hết cách nên thành anh Chí rồi !
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Báo Vịt đã la liếm thêm là ngăn chặn được rò rỉ ra Thái Bình Dương.
    Khốn khổ khốn nạn, lâu nay có rò đâu mà phải ngăn chặn.

    Nhật trở thành anh Chí - chắc chắn luôn.

Chia sẻ trang này