1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nầy MÁn Rù. MÁn Rù đang nói cái gì đấy
    Đang chứng minh 18 lò hột nhân của Ấn thì không có cái VVER nầu cả. 24 lò hột nhân mà Ấn Độ planned cũng chẳng có cái VVER nầu như Phì Đại Não ***** Bố nâng bi.
    Mán Rù bị rù rồi hay sâu trích dẫn linh tinh thế nhể?
    Biết TPE nó là cái gì không? nó không phải chỉ có hột nhân Mán rù hiểu chửa? TRích dẫn ra đây làm gì?
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Thế Ấn đang xây ở Kudankulam, Karipur cái khỉ gió gì nhẩy
    Và cái TPE trong bài viêt thì nó chỉ bao gồm hạt nhân, đang là nuclear thì hoạ có điên thằng tác giả mới tính cả thuỷ-nhiệt điện
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kệ con bệnh ấy đi. Ở đình làng Vịt còn cóp đốt đít với liệt não, nữa là ở TTVN. Sống chung với liệt não là thuộc tính không thể thiếu của thế giới tự do.
    Riêng về hạt nhân thì liệt não cực kỳ điên dại, điên hơn chó dại giai đoạn cuối. 30 năm nay, Mỹ của các liệt não không xây thêm lò nào, không bán được lò nào, trừ việc mất bản quyền AP1000. Về tay Toshiba, AP1000 mới đấu được mấy món nhỏ ở Tầu lúc nước này đói năng lượng hút chết.
    Không tính số ở Âu, thì chỉ trong hơn 10 năm qua, VVER có 8 Tầu, 6 Ấn, đã là 14. Trong đó, 4 tổ máy sau của Điền Loan là các lò VVER-1200 xuất khẩu đầu tiên, mở đường cho nó lộn lại châu Âu. VVER-1000 khó cạnh tranh ở Tây Âu, nhưng VVER-1200 Gen III+ không có lý do gì để không thay thế EPR ở đó cả. Cả Tầu Ấn khi chưa xong hợp động cũ đã kỹ lại, tăng vọt công suất và số lò. Hiện Điền Loan tăng lên 10 lò với các lò sau 1200, Kudankulam cũng thêm 2 là 8.
    6 lò cuối của Kudankulam Ấn Độ trong số tổng 8, là 1200, hiện chạy 2x1000, xây 2, trước đây chỉ ký 6 VVER-1000, nhưng sau khi hoàn thành 2 (1 đang chạy thử), thì ký lại thành 2x1000+6x1200, cũng là VVER1200. Thật ra, dự án mới ký Jaitapur với EPR khá lớn, 4 lò 1,6GW, tổng 6400, trong khi Kudankulam 6 lò cũng gần thế. Nhưng EPR có phần khoa học hạt nhân Nga nên VVER và EPR cùng sống là không cạnh tranh. Ở Ấn, hiện mới chỉ có hai nàh máy này là thật sự phát điện, 17 lò trước đó là mua thử, nhỏ, phục vụ nghiên cứu, huấn luyện và quân sự thôi. Về tương lai phát điện, ngoài các lò Nga và nửa Nga này, thì có thể có 2 lò Candu, nhưng nghe đâu bị thay bởi lò tự chế.
    http://kuku.sawf.org/Fact+Sheets/9245.aspx
    Maharashtra có 2 lò nằm trong số 17 lò trước của Ấn, to nhất, có tác dụng phát điện đáng kể, mỗi lò 540 MW. CÒn lại đều từ vài chục đến 220 MW, trừ Tarapu thì tác dụng về kính tế lớn nhất là nuôi chu trình tái sinh thori đặc sắc nổi danh của Ấn, đều là lò nước nặng. Tarapu là lò nước nhẹ sôi, cũng có điện 100 MW, nhưng công việc chính là nghiên cứu, huấn luyện, đây là hai lò phát điện đàu tiên của Ấn từ 1969. Còn đường đi của Ấn ĐỘ là con đường đặc sắc, được nhiều nhà nghiên cứu tán dương.
    Riêng Iran thì đặc sắc, bắt đầu từ việc mua lò thuộc địa, nay xứ này vừa chạy lò vừa làm giầu 20%, chả thuộc địa tí nào. Nó được kế quả này là nhiều nguyên nhân liên tiếp. Ban đầu là 2 lò Siemens được ký, nhưng sau đó Đức đình hạt nhân và chính quyền Iran thay đổi. Sau nữa, Iran là tay chân bí mật của giới diều hâu Mỹ, chuyên nghề vả mõm liệt não, ban đầu là đánh Iraq, sau là tâng giá dầu và sau nữa giúp Bush chuyển quân, mua súng. Với vai trò này, Iran là cầu nối bí mật Nga-Mỹ sau 2003, với mục tiêu là giúp Nga và cánh của Bush tâng giá dầu. Đứng trong vị trí trung gian được ưu đãi bí mật kỳ quặc, Iran mua VVER-1000 thay thế Siemens dở dang. Đồng thời thỉnh thoảng lại công khai một ít máy làm giầu == điều này chuẩn bị cho việc hợp thức hoá Nga gia công hậu trường hạt nhân cho Mỹ , mà hiện nay khâu xử lý chất thải, tách nhiên liệu tái sinh đã ký, sau này có thể cả làm giầu và thậm chí là gia công luôn nhiều thứ thành phẩm. Hiện nay lò đang chạy thử, làm giầu đã đến 20%.
    Còn nếu tính riêng châu Âu thì VVER hiện đang vận hành 30, cộng sắp tới là 40. Đó là chưa kể phần hạt nhân của EPR là của Nga. Thật ra, Mỹ đã chết sau 1980, châu Âu ngắc ngoải thêm 10 năm không mấy hiệu quả. Trong thời gian 1990-2005 trước khi giá dầu lên, thì cả thế gian này chỉ VVER và Candu tung hoành. Trong đó, Candu lấp những chỗ trũng thị trường không đáng kể, ví như Tầu bị cả Nga Mỹ cấm vận, Cao Ly bố chết mà không dám mua Nga, Romania cũng vậy. Riêng ở Ấn, thì Candu có vai trò qua trọng để nước này làm siêu cường-điều Nga trước đây chưa ưng lắm, nhưng bán điện kém.
    Các thể loai khác như AP1000, OPR, EPR sau 2005, giá dầu lên, vớt vát chút thị trường khi VVER hết công suất, nhưng kịch bản này đã được lập trình rõ ở EPR. Người Nga đảm nhiệm toàn bộ kỹ thuật hạt nhân-vị trí trước đây của Mỹ Pháp, điều này mở ra thị trường cực lớn cho Nga, vì Tây Âu có truyền thống xuất khẩu kỹ thuật rất lớn, lớn nhất thế giới từ nhiều chục năm. Đổi lại, VVER mặc áo thời trang Gen III+ với phần điện tử Phần Lan, phần cứng của điều khiển điện tử ở Pháp, đều do Siemens xuất kỹ thuật.
    Tuy Mỹ chết đã 30 năm, nhưng hoá ra liệt não không ít, vẫn còn nhiều chú tung hô Mỹ đứng đầu.... thế giới (chắc là thế giới âm phủ). Thành tích duy nhất của công nghiệp hạt nhân Mỹ trong 30 năm qua, trước khi giá dầu lên, là bị Candu đuổi trong liên doanh Pháp-Mỹ ở Tầu, chuyện này mình nói rồi, Westinghouse muốn chuyển giao cho Nồi Hơi Thượng Hải, nhưng lâu không làm, thành ra liên doanh với Pháp, rồi bị Candu mang chổi ra quét. Công việc chính của công nghiệp này là duy trì một núi lò cổ, lò nước sôi, lấy nước lõi đẩy tuốc bin, chạy rải rác tren thế giới mà suất ngày bị biểu tình. Sau khi giá dầu lên, AP về Toshiba, thì mới bán được 4 cho Tầu và hôm rồi ông Obama mua thêm 2, cộng là... 6, đều đang mới chớm xây hay chưa khởi công.
    Con số 6x1000 AP của Mỹ đã bị Nhật mua này, chỉ cần so với EPR thôi cũng là bé nhỏ, thua cả lò Tầu tự chế. Thế mà khối thằng liệt não đến mức vậy.
    Với so sánh vậy, thì liệt não không phát rồ mới là lạ, không cuồng mới là khó hiểu, không điên dại với là kỳ.
    Nước Nhật
    Nước này xuất phát từ phận tù binh chung với Đức Ý, và rất thiếu năng lượng.
    Trước đây, Nhật đồng hành với Pháp Mỹ như vị trí của Pháp hiện tại với Đức-Nga. Tức là, Nhật gia công cơ khí, điện tử, Pháp đảm nhiệm khoa học, cả mặt khác lẫn hạt nhân-hoặc làm trung gian cho Mỹ, hoặc tự làm. Ở Nhật có công nghệ gia công vỏ lò không một vết hàn, cả vỏ lò từ một phôi đúc, rất nổi tiếng.
    Cũng theo Pháp, Nhật có một đống lò nước sôi và lò nước nhẹ nén mất làm mát như Three Mile Island. Sau khi Mỹ dừng phát triển hạt nhân 1980, thì Nhật dở, nó đứng quá xa khoa học hạt nhân gốc, không thể một phát lập tức tự thay thế cái gốc tự nhiên biến mất.
    Do quá thiếu năng lượng cộng thêm tính kỷ luật cao, Nhật vẫn duy trì các lò cổ hết sức nguy hiểm. Điều này gia tăng sức ép cải tiến khoa học hạt nhân gốc. Tuy quan hệ kinh tế lớn, nhưng Nhật lại không thể ngay lập tức đi đầu mua VVER, vì ủng hộ bom Nga thì bom Mỹ tăng giá. Thật là đen đủi.
    Một đặc điểm lớn của Nhật là rất lắm vốn, lại là ông chủ của Viễn Đông. Thật là hoà hợp nếu Nhật bỏ tiền ra mua VVER trang bị cho Viễn Đông, thông qua tiền vay cũng được, liên doanh cũng được. Như thế, Nhật cũng như Pháp, Đức, Phần Lan... có thể tham gia gia công giúp VVER, VVER chào cả 2 tay hai chân vì đang lụt việc. Mỹ cũng gật trước các thị trường mới, vì nó chết lâu rồi, không có lý bán lò, và đương nhiên thông qua Nhật có vớt được chút uy nào là hay chút đó. Chúng ta biết, cả OP, OPR đã được bán mấy cái cho Tầu, nếu như những cái đó thay bằng VVER do Nhật tham gia chế tạo, thì hoàn toàn hợp lý, cho dù đắt gấp đôi VVER nguyên bản vẫn rẻ hơn. VVER quá bận, không thể triển khai ngay thời giá dầu lên, nhưng nếu được sẻ bớt việc, thì nó đỡ bận hơn chứ ?
    Người Nhật cũng tỉnh táo, không tham gia thị trường EPR mà thời gian sống ngắn đã được lập trình ? Vậy sao lại có AP1000. ??
    Toshiba mua AP1000 là quyết định của thời Nhật theo đuôi Mỹ ngu dân, tham nhũng toàn cầu, câu trả lời là như vậy. Đây thực chất là tiền ủng hộ Mỹ, đương nhiên là hiệu quả hơn cho Mỹ, đỡ lỗ hơn cho dân Nhật nếu so với quyết định Vịt cứu Mẻo 20 tỷ. Dù có đỡ lỗ, thì AP1000 cũng là đối tượng của đòn thanh trừng hiện nay đang diễn ra bên Nhật một cách khó khăn. Phái theo Mỹ đang bị thanh trừng cũng bám vào AP1000 như một phao cứu sinh, hai bên dùng như một quả bóng chuyền để đá nhau, lừa nhau.
    Câu trả lời tổng thể ở đây, Nhật mua AP1000, Cao chế nhái OPR, đều chỉ là một quyết định rồ dại trong thời đại điên khùng, và nay phục vụ bước đệm mà thôi. Chúng xài cho hết những nguồn lực siêu cường mà nước Mỹ còn sót, như nguồn lực nhiên liệu chẳng hạn. Lý do dễ hiểu nhất là các lò này nuôi sống khối quân sự Mỹ, mà Mỹ đang che ô quân sự cho Nhật, Cao. Nhưng trong thời buổi khủng hoảng, việc dùng lò đắt gấp 3 có độ phi lý lớn đến mức, cái có lý kia tèo luôn.
    Nó là hậu quả của chính sách theo đuôi Mỹ, và hợp lý là Mỹ chưa thể từ bỏ lập tức những nguồn lực siêu cường. Việc quyết định mua AP1000 đã được tính kỹ, nên dù quá đắt, Tầu đói vẫn phải mua, bớt đi thiệt hại cho Toshiba, và do đó, bớt đi các áp lực chính trị đến quyết định phi lý này.
    Nhật mua AP1000 trong khùng điên rồi nay quay ra tẩn nhau, thì Hầm Dễ sinh ra cũng trong ngu dốt và nay bơ vơ, hậu quả của nhau. Cái cần nhất là một vài VVER vốn Nhật. Điều này có thể ở Hầm Dễ đấy, rất có thể đó là những VVER vốn Nhật đầu tiên.
    Thực chất cái Hầm Dễ là như vậy, thật phi lý khi giá của nó chả giống ai: gấp đôi VVER và bằng nửa AP1000. Câu trả lời, đó là nước cờ đôi đưa ra, có thể rẽ theo hai hướng, tuỳ vào tình hình chính trị xứ Ô Qua.
    Nhưng khác với Đài Sơn, đáng ra, phần vốn này là đầu tư tự bán điện, chứ Tá Điền nghèo rớt, đâu lại có thói đại gia mua điện đắt gấp 4, trong khi than còn hàng đống kia. Như vậy, câu trả lời rõ ràng, nếu ăn cắp xứ Ô Qua mà thắng, thì Hầm Dễ là công cụ rửa tiền của chúng và AP1000 ngắc ngoải. Nếu bọn này thua, thì Hầm Dễ mở ra lỗi đi đã cần thiết từ rất lâu, VVER về sống chung với vốn Nhật, AP1000 chết luôn không kịp dãy, các nguồn lực thừa lại bán qua Nga.
    Hướng thứ 2 đương nhiên là quá tốt cho nước Nhật, chúng duy trì các xí nghiệp sản xuất, có sức cạnh tranh và thị trường khổng lồ trong xuất khẩu, có điều kiện cải thiện các lò chết người nội địa. Hướng này càng lên làm, vì nếu không, thì Âu Tầu sẽ tranh làm rất nhanh.
    Hướng ăn cắp Ô Qua thắng là đen nhất cho Tá Điền nhà Vịt, họ phải chịu trách nhiệm bỏ 20 tỷ nuôi chúng, trong khi chúng giầu và họ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng điều này cũng ảnh ưởng xấu rất lớn đến Ô Qua, họ mất một cơ hội ngàn vàng tiếp cận VVER, tham gia chế tạo VVER, trong khi họ quá thừa vốn và kỹ thuật, thị trường các thức cho điều đó. Ví dụ, nếu như ngay lập tức có 4 VVER vốn Nhật cho Hầm Dễ, thì từ giờ đến 2020, Nhật có nhãn tiền 4000 việc làm nuôi sống công nghiệp hạt nhân tối quan trọng với họ, đồng thời mở ra thị trường vô tận.
    Rõ ràng, Hầm Dễ trở thành điểm chốt quan trọng để ăn cắp và kỹ thuật Ô Qua chiến đấu với nhau. Câu hỏi đặt ra là: tại sao tá điền nhà Vịt lại do Ăn Cắp Ô Qua quyết định vận mệnh ??
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 19/02/2010
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hầm Dễ
    Cuộc đấu tranh bên nước Ô Qua chưa ngã ngũ, hãng tin tài chinh The Nikkei đã tung ra tin Nga thắng thầu 2 lò đầu, đương nhiên là VVER-1000. Từ lâu, mọi hoạt động nước đôi vẫn diễn ra như vậy. Một tin động trời đưa đưa ra cùng là Nga hứa cho Vịt vay 15 tỷ $ nếu như ký. Cái này hơi láo, vì Nga cũng đang cần vốn bỏ mịe, nhưng cũng khá nhiều chú không tỉnh lắm.
    Trong thế giới phương Tây, Úc vấn làm ngơ với Hạt Nhân, mặc dù dễ hiểu là họ có thể mua hạt nhân và bán than, hiện vô cùng được giá để nấu thép chẳng hạn. Điều này cho thấy, úc, vốn nếu mua là mua Mỹ, chứng minh rằng nước Mỹ chưa hề có sức cạnh tranh về mặt này, ngay cả sau khi Obâma mua 2 AP1000.
    Ở đây, chúng ta thử xem cái gì sẽ đến khi Nga khởi công xây Hầm Dễ trước một đống dãi dớt thèm thuồng của những kẻ bại trận ? Như phần nước Nhật trên, điều này có mặt tốt, là khởi động tiến trình tham gia chế tạo VVER, sau một thời gian dài công nghiệp hạt nhân Nhật đình đốn. Những dự án tươi đẹp cuối cùng của công nghiệp này là liên doanh Pháp Nhật bên Tầu, hồi cả Nga Mỹ cấn vận. Nhưng sự yếu kém của Pháp đã làm họ văng, thay bằng VVER. Một phần nữa cuả thị trường này là liên doanh Mỹ-Pháp cũng bật, thay bởi Candu. Tất cả các chán đời trên chung với Âu-Mỹ, xuất phát từ sự thất bại trong nghiên cứu, dẫn đến Mỹ dừng 1980. Khác với Âu, mức độ lệ thuộc của Nhật vào khoa học hạt nhân Mỹ tệ hại hơn, không có Konvoi Đức, nên thiệt hại lớn hơn và hồi phục yếu hơn. Do đó, AP1000 được hiểu là Nhật mua để cứu công nghiệp tối quan trọng này của họ, cần nhắc lại, Nhật rất thiếu năng lượng và còn tồn rất nhiều lò nguy hiểm từ gốc Mỹ, Pháp.
    Dễ thấy: với giá 4 tỷ, AP1000 hoàn toàn không có sức cạnh tranh trước các lò Nga tham gia EPR và VVER. Hoá ra người Nhật bám vào cọc chìm !!!. Ở đây, sức đấu tranh lớn nhất mà AP1000 có trong Nhật (hiện license đi theo Westinghouse bị Toshiba mua), là ủng hộ ô cho quân sự Mỹ. Và như vậy, đối thủ VVER và AP1000 có một sân đấu quyết liệt, chưa bên nào buông vũ khí.
    Thực ra, sao 30 năm chết dí, Tosiba mua lại Westinghouse, chứ không mua lại AP1000. Việc mua lại Westinghouse là để Nhật có năng lực tự chủ hơn về kỹ thuật hạt nhân, trong khi nước Mỹ lâu nay bỏ, mà nước Nhật kém tự chủ. Như vậy, đứng trên quan điểm này, thì nước Nhật đầu tư vốn mua Hầm Dễ, Nga xây, trong thời điểm VVER bận tối đầu, thì nhật tham gia gia công VVER là điều dễ hiểu. Ban đầu là các chi tiết như là VVER mua của Pháp Đức Phần Lan - mang tính trang trí - có thể đặt là Gen 10++ theo Mỹ chẳng hạn, sau là Westinghouse hoàn toàn có thể nhái gì đó phần hạt nhân theo license VVER, ví dụ làm thanh nhiên liệu cho VVER nhưng từ nguồn nguyên liệu Mỹ, góp phần nuôi quân sự Mỹ.
    Chọn gì đây ?? lâu nay hạt nhân Mỹ đánh chiếm được bao nhiêu thuộc địa trên thương trường, không phải con số không, nhưng quá không đáng kể. Còn gì để nghĩ khi mở rộng nguồn nuôi khối khoa học hạt nhân, cả quân và dân.
    Như vậy Hầm Dễ thật là vinh quang, nó là cửa mở để VVER xung phong sang Nhật, Mỹ. Còn gì hay hơn là người Mỹ tự làm một phần, hay là cả VVER, ban đầu bán cho Nhật , rồi tự dùng, rồi xuất khẩu cho nước khác. Như thế, tiềm năng siêu cường, như nguồn nhiên liệu từ quân sự, vẫn dùng tốt. VVER là thuộc địa của Nga được thì sao không làm thuộc địa cho Mỹ được, nó được thiết kế thế mà.
    Như thế VVER do nhật và Westinghouse chế tạo sẽ nuôi sống công nghiệp hạt nhân đang ngắc ngoải của cả Nhật và Mỹ, VVER với Mỹ trở thành như EPR với Nga, Mỹ tóm kỹ thuật hạt nhân. Cái xâm lăng và bị xâm lăng duy nhất là license VVER đánh đuổi AP1000.
    Vấn đề ở chỗ, bên Mỹ có truyền thống vua đẻ non đã sống trên ngai 50 năm AR-15. Người ta có truyền thống bám vào kỹ thuật tồi nhưng giá cao, thu lãi qua license, bảo vệ ngôi vua bằng đoàn quân liệt não được nôi bằng tiền bán license dở giá cao-căn bệnh sinh ra từ cơ chế bầu cử vô lý, là giới buôn vua thống trị. Và như thế, có áp lực rất lớn bảo vệ license AP1000, và áp lực này tất yếu được giới buôn vua thống trị thâu tóm về cùng một mặt trận, và AP thất bại cũng như AR-15 trả ấn nhường ngôi. Nhưng, Mỹ hiện đang mua AK kia mà, điều đó có thể lắm, và hay hơn cả là nước Mỹ chữa lành bệnh sốt buôn vua định kỳ, thay đổi cơ cấu bổ cử vô lý từ thâm căn cố đế.
    Quá khủng nhỉ.
    Vậy nếu như Nhật đồng ý chi tiền mua VVER Hầm Dễ ? Đương nhiên, điều đó đã đươc nói đến sau The Nikkei tung tin. Thế thì, ngay lập tức cổ phiếu của các công ty hạt nhân Nhật tăng cao, việc VVER đang bận tối đầu, Nhật chỉ cần mặc cả chút là có hợp đồng gia công VVER cho chính mình mua, sao đâu. Nhưng cổ phiếu đã ngỏm kỹ của Westinghouse ngỏm kỹ nữa. Cổ này do Tóshiba cầm nhiều nhất.
    Đương nhiên, khi Hầm Dễ chưa xong sẽ có hàng loạt VVER do Tóshiba tham gia chế tạo, Nhật mua, nên Tóshiba hoàn toàn có thể cười khoái trá sa thải một đống "chi nhánh Tóshiba mang tên Westinghouse", chủ yếu ở Mỹ, nếu chúng chống đối. Hậu quả là Mỹ dâng cao hàng rào thuế quan bảo vệ Westinghouse cũ, vốn gắn bó với chính trị.
    Đương nhiên, dân đóng thuế Mỹ cũng như Âu, đánh liệt não và bị liệt não đánh lại điên cuồng. Thế là, Hầm Dễ trở thành tiêu điểm chiến trường của chính Mỹ.
    Kha kha kha, thế là Vịt Ngan xuất khẩu dân chủ và chiến tranh vào Mỹ. Thế là, các bác nhà trắng ngày đêm nghiên cứu bài post của SSX chẳng hạn. Các bạn Vịt Kíu bến đó thì ngày đêm chống "chuyển lửa sang quê mới". Kha kha kha, vui ghê.
    Các bạn đã hiểu, tại sao bận tối đầu mà VVER vẫn tham chiến nhiệt tình ở Hầm Dễ, bất chấp địch cũng tung lực lượng lớn ra đối đầu chưa ?. Đâu chỉ là Hầm Dễ, chiến thắng này nếu có, là điểm khởi đầu cho thị trường lớn mà VVER chưa từng dám mơ. Các bạn cũng thấy, đây là cơ hội có một không hai để Toshiba và Nhật, từ vị chí đáy cùng trong khâu sản xuất, ngoi lên vị trí mấu chốt.
    AP1000 đã làm được gì. Duy nhất có kế hoạch bán 6 lò, 4 Tầu 2 Mỹ, giá trên trời mình nói rồi. Tầu mua vì giá nhiên liệu tăng quá cao mà VVER bận tối đầu. AP1000 còn khá, Tầu còn mua vét cả hàng nhái Cao Ly OPR cũng với giá trên trời thì chê gì AP. Đương nhiên, dù có thành công chút gì, thì cũng còn thua xa EPR về số lò và công suất, mặc dù EPR đi sau.
    Như vậy, AP1000 cứu sống công nghiệp hạt nhân Mỹ sau 30 năm chết lụi chăng ?. Không, giá dầu lên làm điều đó, AP vẫn ốm. Thật may cho Hầm Dễ điều đó. Việc này làm dân chống ăn cắp xứ Ô Qua dồn tiền tham gia VVER Hầm Dễ, vừa thu lợi lớn, vừa góp phần đánh ăn cắp liệt não, và ngày Hầm Dễ xung phong đánh chính quốc Mỹ không còn xa, tất nhiên, nếu họ thắng, họ là dân còn não xứ Ô Qua.
    Bản thân ông chủ của cổ phiếu AP là Tosiba ủng hộ chiến thắng này, vì điều này gỡ lại những bại trận trước đây. Và nếu may mắn, thì công ty VC sẽ xây dựng Hầm Dễ nên chuẩn bị học tiếng Anh, làm bên Mỹ dễ hơn. Đùa chút thôi, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ từ bỏ siêu cường hạt nhân quân sự, khá là khó xảy ra. Thật ra về lý, điều đó nên xảy ra, nhưng ở Mỹ điều nên làm khó xảy ra, như AR-15 đẻ non từ chức chẳng hạn. Vậy nên Hầm Dễ sẽ là cái ngòi thay đổi chính trị Mỹ, nếu điều đó xảy ra, và vì vậy, sự tranh đấu ở Hầm Dễ không đơn giản, hết sức quyết liệt, đoàn quân liệt não và ngu dân sẽ huy động những lực lượng chưa từng có tham chiến, mấy con đốt đít ở miếu đình nhà Vịt chỉ là mào đầu mà thôi.
    Cái may mắn đạt được chỉ do những diễn biến khủng hoảng. Nếu như khủng hoảng không tiếp diễn lần 2 dữ dội, thì Mỹ tăng cường thế lực, và AP sống sót.
    Đen gần nhất, đến giai đoạn 2 Hầm Dễ về tay AP, thì Westinghouse không được tham gia sản xuất VVER như các chi nhánh khác của Nhật, VVER lùi xa khỏi thị trường Mỹ, AP sống khoẻ ở cả Mỹ, trong khi VVER vào Nhật và Nhật tham gia xuất khẩu VVER cho nước khác.
    Thêm đen nữa là tin The Nikkei tung ra là vịt, nó huy động sức mạnh để AP đánh nhau với VVER được khoẻ, cả giai đoạn 1 Hầm Dễ về tay AP, thì AP thắng cả ở Nhật và Mỹ. Đến nước này thì Tá Điền nhà Vịt chuẩn bị nai lưng ra cày để trả AP 20 tỷ, trong khi Ô Qua lại chìm trong ăn cắp và vẫn ở vị trí cuối cùng trong sản xuất hạt nhân, lệ thuộc ông bạn đểu như 50 năm nay.
    Diễn biến chính, kết quả chiến tranh này chưa thấy, còn xa. Nhưng chúng ta cầu cho Hầm Dễ, kể hài, chúng ta cầu cho quyết định của .... chúng ta về.... chúng ta, hài thật, nhưng nó là một điểm chốt của thế giới đại đồng. Chuyện này đã được EPR làm rồi. Đông Tây chung nhau làm lò cơ mà, sao lại không làm thêm lần nữa, Đông Tây chung lò với Nga Mỹ chung lò, thì khác gì nhau..
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 19/02/2010
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Đúng là Mán Rù.
    18 lò hột nhân đang hoạt động của Ấn chẳng có cái nầu là kiểu lò VVER của Ngố mà Phì Đại Não ***** Cụ nâng bi. MÁn Rù có gì chứng minh các lò điện hạt nhân đang hoạt động ở Ấn có 2 cái là VVER hả? Đừng theo đuôi Phì Đại Não ***** nhế!
    Kudankulam là đang xây chưa đưa vầu hoạt động.
    karipur là gì?
    Còn Haripur là cái chỉ dự kiến (Proposed) không phải planned xem kĩ vầu. Vừa xem lại thì Ấn có plan xây 4 lò của Ngố trong 24 cái. Nó chỉ là số lẻ. Cái bựa, hoang tưởng của Phì Đại Não ***** Cụ đó là cho rầng ở Ấn kiểu lò VVER đóng vai trò nổi trội.
    TPE là công ty của Nga chuyên xây dựng các nhà máy điện cơ bản không phải điện hạt nhân.
    MÁn Rù tưởng bở rằng Nga đang có 400 dự án điện hột nhân trên 50 nước. Quá khiếp cho trình thẩm du hộ đất bố Ngố. Nga mà có 400 dự án điện hột nhân để kiếm tiền thì chó có váy lĩnh.
    Đọc kĩ rồi hãy nâng bi. Học tính bốc phét lên giời của con bệnh hoang tưởng Phì Đại Não ***** thì thiên hạ chê cười. Phỏng?
    http://www.world-nuclear-news.org/C/Russian_power_giants_join_forces_210208.html
    [/size=4]
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hiện nây trên thế giới có bâu nhiêu cái dự án xây dựng lò phản ứng điện hạt nhân và có bao nhiêu cái mà Nga ngố xây dựng?
    Dĩ nhiên chỉ có thằng điên mới nghĩ là 400 dự án.
    Theo IAEA thì có 58 dự án đang xây dựng với tổng sản lượng điện là 51855 Mê ga Oát.
    Có dẫn chứng đàng hoàng, không dư con bệnh Phì Đại Não ***** Cụ. Link tham khảo: http://www.iaea.or.at/programmes/a2/
    Under Construction Reactors by Country
    Under Construction
    Country No. of Units
    ARGENTINA 1
    BULGARIA 2
    CHINA 21
    FINLAND 1
    FRANCE 1
    INDIA 5
    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 1
    JAPAN 1
    KOREA, REPUBLIC OF 6
    PAKISTAN 1
    RUSSIAN FEDERATION 9
    SLOVAK REPUBLIC 2
    UKRAINE 2
    UNITED STATES OF AMERICA 1
    Total: 56 51855
    Không tính nước Nga thì người Nga đang xây dựng 2 lò ở Bulgari
    2 lò ở Ấn, 1 lò ở Iran. 2 lò nhỏ ở Slovakia. 2 cái ở Ukraina
    Vậy Nga đang xây 9 lò trong tổng số 56 lò. Iran thì không thể mua lò ở đâu ngoài Nga. Ở Ukraina có 2 lò dưng đó là hoàn thiện lại, vì hai lò này đang xây dựng năm 1990 thì dừng. Một cái hoàn thiện 75% một cái 28%. Nga trúng thầu là đương nhiên. Ngoài ra Nga còn cho Ukraina vay tiền để xây.
    Nhờ các chuyên gia vả Phì Đại Não ***** Bố về cái nâng bi sự nổi trội của kiểu lò VVER phát nữa nầu.
    Dừng phát! khi nầu vờ a va hỏi vả tiếp.
    Con bệnh nầy cứ phải chữa từ từ!

    Được f2communist sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 19/02/2010
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ô, bạn phắc nhầm chỗ dẫn chứng một chiêu hết sức ngu si của nhồi sọ liệt não, đặc tính wiki. Thank bạn.
    -----
    Mấy hôm nay, báo chí Nhật đang buồn chút về tin VN và Nga ký văn bản hẹn, thật ra, hợp đồng chính thức giai đoạn 1 chưa ký, nhưng phần thắng đã về Nga với giá đấu thầu chênh nhiều tỷ, đó là điều đương nhiên. Giá cuối 2,7 tỷ /1 lò, cái này thì khó so. Theo mình, 2,7 là hợp lý, gần ngang mức 1,6 mà Điền Loan và Ấn đã ký hồi 199x (nay trượt giá đô và giá thật nhân công Nga cao gấp bội, thêm nữa, Vịt tốn thêm khâu nhân sự vì ngu lâu quá). Nếu như theo Điền Loan và Ấn, thì các lò sau rất rẻ, chỉ 2 lò đầu đắt, do nhiều công việc chung thực hiện trong 2 lò đầu.
    Rosatom đứng ra đấu thầu cho Nga.
    Vào vòng cuối, chỉ còn AP với VVER, trong đó, liên danh Toshiba Corp., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Hitachi Ltd chào AP.
    Areava Tây Phú chào lò gì không rõ, nhưng rõ ràng, loại lò 1000 của Tây Phú đã đã xưa lắm rồi, không có thế cạnh tranh như EPR. Tầu cũng chào CPR, nhưng cũng như Areva == giao hữu lấy kinh nghiệm. Về mặt kỹ thuật, thì chỉ còn AP và VVER, điều này có thể không đến nước nào đó, có mâu thuẫn với Nhật, Mỹ, Nga.... nên không có điều kiện tiếp xúc với 2 loại này, còn điều kiện bình thường thì không có lý do gì chọn kiểu lò 1000 khác. Vì VVER hiện đang mặc thời trang Gen III+ có phần Pháp, nên trước đó các ttg Pháp-Vịt đã ký một số thoả thuận mở đường. Cũng như tương lai vụ này là VVER về Nhật, nên các thoả thuận tương tự cũng đã ký với Nhật, cả hai trong 2009.
    Thật ra, do VN chưa ký hiệp định hạt nhân với Mỹ, nên nếu AP thắng thì sẽ rất nhiều chuyện, nên hiện tại, về kỹ thuật, chỉ có VVER, đó là cơ hội vàng mà bọn Ô Qua tóm lấy.
    Cùng ký văn bản này là một số văn bản về năng lượng khác, trong đó tập đoàn khí đối Gazprom lập một chi nhánh ở VN, làm đầu cầu cho Gaprom vào Đông Nam Á. Dân Nhật cay cú nói rằng đi kèm nhiều hợp đồng vũ khí, xuất phát từ câu "VN có đang phát triển quốc phòng và gắn bó với Nga lâu đời trong các chiến tranh với Mỹ, Pháp, Tầu "-câu bình của phóng viên Nga được modifier sai sự thật, giúp an ủi dân Nhật-điều vô lý như mình nói trên. Báo Tân Hoa Tầu cũng nhai lại theo Nhật, đương nhiên cũng để kích động dân nó-một bịa đặt cố ý nhưng... hợp pháp. Dân cay cú chuyên đốt đít ở Vịt cũng nhai lại điều này, coi như bã nhai lại phổ biến.
    Báo Nga trưng câu bình to tướng "Russia Wins Big Fight with France and Japan to Bring Nuclear Power to Vietnam". CÒn báo Nhật ngậm ngùi với câu tít nhẹ hơn "Japan loses Vietnamese nuclear project to Russia".
    Báo cả hai nước đó cũng đã nói thêm về kế hoạch này được thực hiện từ thời Liên Xô, khi AES-91 chưa ra đời, về việc đào tạo chuyên gia, chọn địa điểm và kế hoạch dừng lại sau 1991. Báo cả hai nước cũng tránh nói đến VVER-1000 được thiết kế riêng cho Vịt-Ấn, nằm trong đơn đặt hàng nghiên cứu của nội các LX cũ với các viện nghiên cứu, cũng như việc chuyên gia an toàn Vịt đã sang Thuỵ Điển, chuẩn bị cho đợt xung phong lớn hơn, nhưng chưa đến của VVER vào Tây Âu.
    Hai nước cũng nhấn mạnh đây là lò đầu tiên của Đông Nam Á, mở đường cho VVER bành trướng ở đây. Đây chính là thị trường đầu tiên mà liên doanh Nhật-VVER xâm lấn, nếu như có chuyện đó, và chuyện đó đã hé lộ sự thành công đến 50% sau vụ này.
    Thật ra, đứng xa hậu trường, chúng ta chưa thể biết các đại gia Nga Nhật đã thoả thuận với nhau những gì. Dù sao thì ăn cắp Ô Qua và AP đã khó có thể thắng hiệp 1 có 2 lò đầu, phần khả năng còn lại đợi đến lúc ký chính thức.
    Không rõ ai đứng ra trực tiếp cho vay, nhưng nhiều phần, dù Nga có đứng ra chi tiền, thì vẫn là tiền gốc Nhật. Rõ ràng, đây là sức hút để VVER tham chiến dù bận tối đầu. Sức hút này thuận lợi vì bất kể lò gì cũng khó thắng VVER ở Vịt đợt đầu. Chính vì thế, chỉ cần chi tiền vay-là thời trang thời khủng hoảng, thì Nhật có một cơ hội có một không hai như đã nói trên. Cộng thêm việc chi tiền mua Westinghowse, thì cơ hội này được nhân gấp bội. Giá trị của Westinghowse không phải là AP, mà là năng lực sản xuất và tiềm năng nguyên liệu, cũng như thị trường của nó, vẫn đang còn trong thế siêu cường. Đương nhiên, ăn cắp Ô Qua và AP không phải không có cơ hội thắng. Như vậy, thái độ ỉu, hơi ỉu chút, của Hitachi, Toshiba chỉ là xoay xoả về giá cổ phiếu, chính ra nó phải tươi cười, nhưng có thể nó chuẩn bị cú mua bán nèo đó ma biết được trước.
    Trước mắt, đương nhiên là liên doanh Nhật cần tranh giành hợp đồng làm áo thời trang mang tên gì đó, nhưng tương đương giá trị với Gen III+. Điều này có thể trực tiếp cho Hầm Dễ (khó), hoặc gián tiếp cung cấp cho AP, OPR (dễ), có như thế mới tham gia tích cực vào VVER, dù chỉ là bước son phấn, nhưng khởi đầu như thế là quá tốt, bất chấp cả việc mua lại license châu Âu. Việc tham gia VVER như trên mình nói, được cả VVER và Nhật mong đợi vô cùng, nhưng lại cần được giấu rất kín trước ông bạn ngỏm 30 năm đang đội mồ sống lại. Vậy nên, rất có thể, tiền Nhật được nguỵ trang bằng tiền Nga. Nhưng bên Nhật đang chém liệt não, nên đi vòng khó, cũng chả biết thế nào, ta cần hiểu bản chất là được. Sau những bước đầu thì việc Nhật làm vỏ lò cho VVER không ai cấm, đến đó thì Đông Nam Á và sau đó là châu Á tràn ngập VVER, trước khi VVER qua Mỹ công tác cùng "chuyển lửa sang quê mới".
    "Vietnam Electricity, which will operate what will be Southeast Asia?Ts first nuclear power plant, has recommended Rosatom for a feasibility study for the first phase of the project", báo Nhật bình luận vậy, có nghĩa là liên doanh VVER-Nhật, bản chất là sự xâm lăng không thể cưỡng nổi của VVER, sẽ xây dựng những cơ sở trong giai đoạn 1 của Hầm Dễ, cụ thể hơn là cơ chế chia chác cho rõ ràng thuận tiện. Nói ít hiểu ít, ai hiểu thì hiểu, đó là phong cách Nhật, mặc kệ liệt não, ngàn năm nay vẫn vậy.
    Hiện có hai hướng, thường thì sau 2 lò đầu, các lò sau của một nhà máy VVER rẻ đi rất nhiều, đến 1/3. Thế nhưng vẫn chủa đủ ngăn hoàn toàn AP đợt 2. Phát triển theo chiều ngược lại là đổi 2 VVER-1000 đợt 2 bằng VVER-1200 theo gương Tầu Ấn, có cái hài, điều này đã được tuyên bố là trái luật trên đình nhà Vịt, rất nhiều cái ngu, đất sống của dân đốt đít.
    Thật tự hào klhi chúng ta trở thành chìa khoá để làm lành mạnh chính trị Mèo. Nhưng yếu ra gió, thật là nguy hiểm, đáng tiếc là Vịt yếu quá mà gió liệt não mạnh quá. Cũng khâm phục kỹ thuật và tài buôn bán nước Ô Qua, nó chọn được một cơ hội vàng và chuẩn bị đã lâu cho điều đó, nó giầu cũng phải. Có điều, song song với bài binh bố trận một cách tuyệt vời, nó cũng phải sống chung với liệt não.
    Một bước thắng, nếu ông chủ Ô Qua mà thắng ăn cắp Ô Qua, thì Vịt chúng cũng được nhờ. Nhưng rõ ràng, chiến sực ác liệt nhất vẫn ở phía trước. Giờ thì đốt đít đã có hàng tỷ làm kinh phí đốt thật khoẻ, cãi thật to, và với điều kiện Vịt chúng, không thiếu thằng liệt não muốn nổ lò.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 19/02/2010
  8. SSX109

    SSX109 Guest

    Cứ từ từ bệnh sẽ khỏi, ai chọt vô mông mà nhảy tưng tưng thế. Ngã dưới chân CANDU kể cũng đau thật. Vào đây mà đếm này, siu cường không nhanh thì hết phần: http://nuclearstreet.com/blogs/nuclear_power_news/archive/2010/01/27/russia-to-build-6-8-nuclear-power-plants-in-west-bengal-01276.aspx
    Ở thì không tính nước Nga, nhưng 9 lò trong tổng số 56 lò thì 9 cái của nước nó Mỹ đang xây chắc?
    STATES OF AMERICA 1 là cái nào thế, đắp chiếu 30 năm qua, Obama vừa mới quật xác dựng dậy, đã động thổ chưa, đang xây trên giấy hả?
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ơ dở người à! Đang vả vầu cái sự nổi trội trên thị trường xây dựng lò phản ứng của VVER thì tính thị trường Nga làm gì?

  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Bệnh hoang tưởng của Phì Đại não ***** Bố nặng rồi.
    Vầu trang của IAEA rồi ngồi mà ngâm cứu phần World Summary phía trên bên trái nhế. Vầu đó có phần
    # Under Construction
    * By Country
    * By Type
    click vầu đó rồi ngâm cứu tài liệu mà rút kinh nghiệm lên đây thể hiện tiếp bệnh hoang tưởng và chờ các chuyên gia vờ a va hỏi vả tiếp.
    Xem kĩ xem nó có phải lấy từ wiki không.
    [​IMG]
    nguồn ảnh từ IAEA.

    Được f2communist sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 19/02/2010

Chia sẻ trang này