1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đào tạo làm chi cho tốn tiền. VN vốn đã có bộ thiên tài HP và bè lũ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những cái valve bị leak rò rỉ phóng xạ vì thiên tai thì chửi um lên. Cái lò thiết kế như XXX nổ bang xác phơi bụng thì được ca tụng là đỉnh trên các đỉnh. Đấy là nền khoa học hạt nhân TTVNOL. HP thực ra chỉ là cây bút đánh thuê cho ban điều khiển nào đó mà thôi. Đôi lúc tôi cũng thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Chỉ là cậu văng tục nhiều quá. SSX ngày nay cũng nhiễm thói văng tục trên.
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Những lá cải kiểu này nhan nhản trên mạng. Thậm chí như mấy bài cũ trong post này còn viết vụ Chernobyl làm chết hàng triệu người, trích nguồn IAEA. Mình đã mất công tìm thì ra 1 cái blog tên IAEA chẳng biết có dính dáng gì đến cái hội kia không. Trong đó 1 ông nói theo nguồn Hòa bình xanh, còn bọn hòa bình xanh thì bảo theo WHO gì đó, còn bọn WHO thì đếm đầu dân số.

    Thực ra, dữ liệu trong bài này sai bét. Chỉ có 2 ông vận hành chậm chân là chết tại chỗ. Cỡ 2 chục ông cứu hộ chết vì nhiễm xạ nặng. Một cơ số chết về sau nữa vì ung thư và bệnh liên quan. Nói chung khó xác định con số chính sác và cũng không thể xác định theo kiểu đếm đầu người bị ung thư. Ở Việt Nam này có bao nhiêu chết vì ung thư bạn hiền biết không (loại bệnh này chết hàng đầu đấy). Thế VN đã bị nổ lò à?

    IAEA mất nhiều năm ròng đi bẫy thú bẫy chuột ở Chernobyl để tìm phóng xạ mà không tìm ra. Nếu ra thì chúng đã la lối om sòm lên rồi. Ít nhất công tác khắc phục hậu quả chúng nó làm rất tốt. Ở đây, có thể thấy ngay trang đầu IAEA công nhận cho đến giữa năm 2005, có ít hơn 50 người chết vì nguyên nhân liên quan trực tiếp đến phóng xạ, rồi sau đó lại lươn lẹo luồn lách dẫn ra con số của bọn WHO hay bọn năm cha ba mẹ gì đó nói chết cả trăm ngàn. http://www.iaea.org/newscenter/focus/chernobyl/pdfs/pr.pdf

    Đây, vùng đất nhiễm xạ nặng nề này, một cô tên là Elena cưỡi xe đi du lịch xuyên Chernobyl. Cô ta cầm máy đo. Mình không đọc rõ máy đo theo thang gì nhưng cô ta không đeo mặt nạ. Bắt đầu mở tuyến du lịch đến vùng này rồi đấy. thuộc thể loại "du lịch mạo hiểm". Dự đoán là sẽ rất hút khách thích cảm giác mạnh.

    http://windowstorussia.com/elenas-motorcycle-ride-through-chernobyl.html
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Làm hột nhơn cái khỉ gì khi GS-TS mà đến vẽ cái biểu đồ cũng chẳng ra hồn thế này.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nổ banh lớp vỏ bảo vệ cuối cùng. Ruột gan phơi hết ra ngoài. Thanh nguyên liệu hạt nhân bay tứ tung vương vãi nhưng cóc tìm ra tí phóng xạ nào trong khi thằng leak valve thì ô nhiểm cả thế giới. Vậy mà không chịu là bái nga giáo. Rõ khổ.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hí hí, ruột gan cái lò chuẩn Mỹ thì tụt hết ra đằng đýt và thải thẳng ra biển, làm tàu sân bay siu cường cuối đầu chạy rẽ cả biển. Chỉ tại cái bể làm mát sự cố thiết kế ngú nhét dưới đũng quần cái vessel, ngú bỏ pú ra, nhể Chần nhể:))
    UAV Global Hawk mắt đại bàng cận thị, sai đi thám thính về báo cáo: đại bàng em chả nhìn thấy gì vì khói nó che mất ống kính, gọi cửu Chần đi đu càng chấm tọa độ thì bạn nhất định núp đũng quần F22-loài chim không biết đánh đất- chả chịu ra, thôi em đi chết vì nhục đây.~X
  5. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Phóng xạ tạo ra chuột khổng lồ ăn thịt người?



    Việc rò rỉ phóng xạ ở mức độ nghiêm trọng tại cơ sở hạt nhân Hanford ở trung nam bang Washington, Mỹ, không chỉ khiến nguồn nước, đất trồng bị nhiễm độc không thể sử dụng được mà còn dấy lên mối lo sợ trong dân chúng về khả năng có thể gây đột biến làm xuất hiện "chuột khổng lồ ăn thịt".
    [​IMG]"Chuột bức xạ" không khó nhận ra bởi trong đêm cơ thể chúng sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang.
    Khoảng sáu tuần trước, công cuộc dỡ bỏ toàn bộ các tòa nhà ở đây bắt đầu được tiến hành. Trong đầu tháng này, các nhân viên chịu trách nhiệm làm sạch ô nhiễm ở nhà máy bắt đầu rà soát trên mặt đất và phát hiện phân thỏ có chứa chất phóng xạ. Kết quả, 16 con thỏ trong vùng đã bị bắn chết và được chôn lấp như chất thải hạt nhân.
    Hai tuần sau đó, phân chuột nhiễm phóng xạ cũng đã được tìm thấy ở địa điểm tìm thấy phân thỏ. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng các loài động vật nhỏ có khả năng ăn uống phải chất đã nhiễm xê-zi.
    Đội ngũ làm công tác bảo vệ môi trường sinh thái quanh nhà máy Hanford đã đo được mức độ nhiễm phóng xạ khác nhau ở chuột sống trong khu vực, đồng thời cho lắp đặt 60 chiếc bẫy chuột đặc biệt và tiến hành một cuộc truy lùng nhằm tránh một cuộc tấn công không mong đợi cho dân chúng xung quanh. Nhưng cho tới nay, họ vẫn chưa bắt được mẫu vật khổng lồ nào.
    Mặc dù sở Y tế tiểu bang Washington khẳng định rằng chuột xạ không được tìm thấy ngoài phạm vi của cơ sở hạt nhân và không gây mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng nhưng nó vẫn khiến người dân lo lắng.
    Theo thông tin đăng tải trên tờ "Tri-Cities Herald Daily" của Mỹ hôm 20 - 11, một số người vẫn tỏ ra lo ngại rằng bức xạ hạt nhân có thể "gây đột biến" ở chuột và tạo ra một loài động vật gặm nhấm mới được cho là những "con chuột khổng lồ ăn thịt" và nó vẫn trở thành "thảm họa khu vực" gây hoảng loạn cho dân chúng giống như sự cố từng xảy ra ở Ukraine.
    Năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Liên Xô tại Ukraine phát nổ đã giết chết ngay lập tức 30 người và khiến 8 tấn phóng xạ mạnh bị rò rỉ. Được biết, trong những năm 90 của thế kỷ trước, khi một nhóm các nhà khoa học tới Chernobyl đã bị những con chuột khổng lồ tấn công và chỉ có một ít người sống sót. Cuối cùng, quân đội đã được điều động để xóa sổ lũ chuột khổng lồ này.

    Theo các nhà khoa học, những động vật nhỏ có khả năng hấp thu một phần các loại kim loại cơ bản như xê-zi trong phóng xạ gây ra trạng thái đột biến. Tuy nhiên, "chuột bức xạ" không khó nhận ra bởi trong đêm cơ thể chúng sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang.
    Nhà máy hạt nhân Hanford được xây dựng trong những năm 40 của thế kỷ trước và là nhà máy sản xuất bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Trong khoảng năm 1944-1987, nhà máy bom nguyên tử Hanford đã sản xuất một lượng lớn các vật liệu hạt nhân cho quân đội Mỹ gồm cả quả bom nguyên tử đã thả xuống Nagasaki.
    Sau gần 70 năm hoạt động, hiện Hanford đã trở thành cơ sở hạt nhân ô nhiễm nhất thế giới. Ít nhất 1,6 tỷ lít chất thải phóng xạ từ nhà máy đã gây ô nhiễm cho cây trồng của các vùng đất xung quanh, thậm chí cả nguồn nước dọc theo sông Columbia hàng dặm.
    Mức độ phóng xạ đo được 8.900 rad/giờ - nguy hiểm gấp 10 lần mức có thể gây chết người khi tiếp xúc - theo các quan chức Hanford. Chi phí loại bỏ ô nhiễm ước tính vào khoảng 500 tỷ đô la và kéo dài tới năm 2035.
    Mình tìm được cái này các bạn thử xem nhé
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/519722/Phong-xa-tao-ra-chuot-khong-lo-an-thit-nguoi.html
  6. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Cái chuột ấy. Bọn kền kền ăn xác người Nhật lại sủa mà. Tất cả đều bắt đầu từ các túinh chất ngu xuẩn và chó má của đại ca'ch mạng văn hóa vô sản liên miên và các hồng vệ binh. Các thứ dân liệt sạch sành sanh não rồi hóa chó điên đó thì chỉ có là đặc sản Hoa Kỳ.

    Trong khủng hoảng 2008, ba'n nước ở Vịt đã huy động vốn Vịt bằng nhiều đường cứu Mèo Hoang, trong đó Vnexpress tham gia dữ dội nhất, trong đó có việc tuyên truyền lừa đảo mua nhà ở xứ phóng xạ Washington mà khối con lợn tưởng đó là thủ đô nước Mỹ.

    ==========

    trời đất ơi, lại thấy cửu an, lâu lâu không gặp bạn, nhớ quá nhớ quá. Vừa chạy từ Lyabia về à, ăn ca chiu sa có thích hôn, trời đất, Kadafi mới chớm phản công mà tự do dân chủ đã co cẳng chạy về đến TTVNOL. Thế thì đánh đấm jề, dúng cảm lên chứ bạn cửu.

    Lực lượng đánh thuê chuyên nghiệp xuất phát từ quân đội nước ngoài đã đến Lybia, trong chiến dịch Misrata, xuất hiện một MiG-23 và 2 Chi nốc. Nhưng đã muộn, các máy bay lớ ngớ này bị Kadafi bắn hạ 2 chi nốc và liên quân hạ 1 MỉG-23 =))

    Nổ banh lớp vỏ bảo vệ cuối cùng. Ruột gan phơi hết ra ngoài. Thanh nguyên liệu hạt nhân bay tứ tung vương vãi nhưng cóc tìm ra tí phóng xạ nào trong khi thằng leak valve thì ô nhiểm cả thế giới. Vậy mà không chịu là bái nga giáo. Rõ khổ. Ý bạn nói nhà máy Fukushima có công suất lớn gấp 2,5 lần Chernobyl, làm nước biển phóng xạ cao gấp hàng trăm triệu lần mức cho phép !!! Hay người Nhật thay đổi tiêu chuẩn phóng xạ như chong chóng để nhồi sọ bạn hiển Cửu An của tớ.

    eak valve !!! Cái xxx của cớ cũng suốt ngày "eak valve", bé thì "eak valve" do ti nhiều, lớn thì "eak valve" cũng do ti, nhưng là ti khác. Có điều cái xxx của tớ chưa chảy lõi nên "eak valve" chỉ hơi có cảm giác tí chút thôi. Còn khi đã chảy lõi thì "eak valve" mới đáng ngại. Bạn Cử An hiền hậu ơi, không phải tớ nói xấu TMI-II "eak valve", mà sau đó bạn có thấy Chủ Chó Chúa Lợn yêu dấu của bạn mua thêm một cái lò hạt nhân nào nữa không ? Hay là bạn bảo ông Cater ông ấy nghe lời HP phán nên cấm cửa lò Mỹ.

    Năm 2010, ÔBama kỹ mua 2 AP-1000 cho nhà máy Vogtle , 2 lò đầu tiên sau 30 năm đóng băng. Nhưng bạn hiện ơi, đến nay chưa đào móng nhà lò mà hình như..... san nền làm bãi đổ than =))=))=))=)) Dĩ nhiên là không có gì cản trở Mỹ xây lò ngoài chuyện.... do dự và công trường pause liên miên.
    http://www.dailymotion.com/video/xfvh3q_plant-vogtle-adds-workers-as-expansion-continues_news

    ===========
    https://sites.google.com/site/ttvno...t-vai-thu-doan-tuyen-truyen-va-am-muu-hau-qua

    TEPCO vừa ra tuyên bố "tôi không nghĩ là lõi lò 2 đã chảy", hiện tượng dấu lõi lò chảy trong 5 năm liền, tuyên "tuyệt chủng mà không chết tươi không đền", đã xuất hiện một cách rõ rệt nhất ("TEPCO vẫn khẳng định độ ô nhiễm này không gây nguy hiểm lập tức"). Đây là lúc chúng ta xem lại thủ đoạn của các chủ lò Nhật Bản lừa đối chính phủ, được phe diều trong chính phủ đỡ lưng.

    Lõi lò số 2 không chảy, vậy vụ nổ hầm trữ nước hình khuyên từ đâu ra ? phóng xạ mạnh ở lò này từ đâu ra, khi mà nhiên liệu vẫn bền , bã cô lập trong các ống zicron. Mình nói là, vụ nổ này do nhiên liệu quá nóng tích áp phát nổ dây chuyền, cũng là lõi lò hỏng, nói cách khác là tan chảy hay chảy chỉm. Lợn nói là, Zicron phản ứng với nước sinh ra hydro, cũng là lõi lò đã hỏng, càng hỏng nhiều hơn ý mình nói, vì đủ số hydro hàng tấn để phát nổ thì toàn bộ lõi đã bị phân huỷ.



    Người Nhật thay đổi tiêu chuẩn phóng xạ như chong chóng.
    Điều này đã được nói ở đây.
    Tuy nhiên, TEPCO vẫn khẳng định độ ô nhiễm này không gây nguy hiểm lập tức.Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức giới hạn 10 becquerel phóng xạ trong một lít nước uống, tương ứng với mức 0,1 millisievert mỗi năm. Sau vụ tai nạn hạt nhân tại Fukushima, chính phủ Nhật Bản đặt ra mức nước nhiễm phóng xạ tối đa là 300 đối với người lớn, 100 với trẻ sơ sinh và 3.000 đối với nhân viên cứu hộ khẩn cấp.
    Theo cái này
    Trẻ sơ sinh kiểu Nhật = 10 lần IAEA.
    Người lớn kiểu Nhật = 30 IAEA.
    Nhân viên cứu hộ khẩn cấp = 300 IAEA.


    Sau đó, quá thối, người Nhật hạ cái tiêu chuẩn đó xuống 4 lần IAEA.
    http://www.japannewstoday.com/?cat=363
    http://www.japannewstoday.com/?p=2606
    A seawater sample taken near the No. 2 reactor water intake on Saturday showed a radioactive iodine-131 concentration of 7.5 million times the maximum level permitted under law.
    Roughly 300,000 becquerels per cu. centimeter of radioactive iodine-131, 2 million times the allowed limit of cesium-134, and 1.3 million times the allowed amount of cesium-137 was detected. The amount of iodine-131 dropped to 79,000 becquerels per cu. centimeter Sunday but shot up again Monday to 200,000 becquerels, 5 million times the allowed amount. (300.000 becquerels per cu. centimeter = 300.000.000 becquerel / lít (ba trăm triệu) = ba mươi triệu giới hạn cho phép của IAEA 10/lít, "200,000 becquerels, 5 million times the allowed amount" là giới hạn cho phép kiểu Nhật mấy hôm nay nhảy như chong chóng) Bản tin ngày 5/4.

    Theo cái này, kiểu Nhật = 4 IAEA, cái tin 7,5 triệu là kiểu Nhật, tức 30 triệu IAEA.
    Giới hạn cho phép Kiểu Nhật 11-3-2011 Version 2.0 là "40 becquerel phóng xạ trong một lít nước" , tương đương "0,4 millisievert mỗi năm".


    Điều này để che dấu sự thật là, phóng xạ tăng tám mươi bẩy triệu lần mức cho phép, 87.000.000 lần.
    Phát ngôn viên TEPCO cho biết nước trong phòng máy, đặc biệt là ở lò số 2 bị nhiễm phóng xạ cao, với mức độ hơn 1000 millisievert mỗi giờ, rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Một năm có 24x365x1000=8.760.000 millisievert = tám phẩy bẩy triệu millisievert mỗi năm , bằng
    87.600.000 = tám mươi bẩy triệu lần mức IAEA cho phép,
    8.700.000 = tám phẩy bẩy triệu lần mức Nhật Bản cho phép trẻ con theo cái tạm gọi là Kiểu Nhật Version 1.
    22.000.000 = hai mươi hai triệu lần lớn hơn
    cái tạm gọi là Kiểu Nhật Version 2.


    Nhưng chiêu thức này được khuyếch đại bởi những chiêu thức hạ đẳng hơn mà thực dân nó không dám sủa, giao cho bồi lưỡi bồi mõm hèn hạt nhất sủa, ví như chiêu "một ở đùi và một ở Sài Gòn", che dấu bằng lời lẽ ngu xuẩn việc toàn bộ miền Đông Nhật Bản nhiễm xạ vượt mức cho phép, nguyên nhân của di tản.


    Đổ nước xuống biển ?
    Người Nhật làm rò nước phóng xạ mạng xuống biển khá lâu, sau 3 nỗ lực mới bịt được và đến nay cũng chưa thấy giảm phóng xạ nước biển. Tiếp theo, Nhật Bản tuyên bố đổ nước "nhiễm xạ nhẹ" xuống biển !!!! như vậy, rõ ràng đây là vụ cá thối Tần Thủy Hoàng.


    Bao nhiêu % nhiên liệu hỏng và bao nhiêu % số thanh nhiên liệu hỏng.
    Như đã nói, mỗi thanh nhiên liệu hỏng, dò có hỏng 1% thanh đó, thì áp lực cao, nhiệt độ và các phản nứng hoá học cũng đẩy toàn bộ các bã nguy hiểm nhất ở dạng hoá lý hoạt động mạnh ra ngoài. Báo chí Vịt theo dõi topic này và hôm chủ Nhật cải "30% số nhiên liệu lò 1, 70% số nhiên liệu lò 3 hỏng" thành "30-70% số thanh nhiên liệu hỏng".
    Thực chất, trong Kyodo cho đến nay không hề có "số thanh nhiên liệu". Như vậy, tin Vịt là láo và toàn bộ số các thanh nhiên liệu đã hỏng. Điều này là hợp lý cho cả hai kịch bản nổ chảy và phản ứng với nước. Nếu như nhiên liệu phản ứng với nước, với acid thì vỏ các thanh nhiên liệu dầy dưới 1mm chịu được mấy nả hả các liệt não. Bao nhiêu nhiên liệu có vỏ dày 1mm hỏng để cho ra vài trăm kg hydro, con số tối thiểu để phát nổ hoành tráng như thế ? có lẽ, toàn bộ số zicron trong phản ứng Zr hoá trị 4 ? cứ 91 kg Zr cho ra 4 kg H2, Zr chỉ chiếm tối đa 1/10 khối lượng nhiên liệu ? Để có một tấn H2, cần đến ít nhất 91/4 x 10 =225 tấn nhiên liệu đã hỏng ? như thế, vượt xa toàn bộ số nhiên liệu đã hỏng (cái này SSX đã trưng cho liệt não xem). Tỷ lệ thực tế cao hơn nhiều vì mỗi thănh nhiên liệu, theo kịch bản hydro lợn đó, chỉ phản ứng một phần với nước.


    Bao nhiêu bã phóng xạ đã tan chảy và nổ.
    Như đã nói, nó lớn hơn nhiều Chernobyl.
    Thế nhưng, các bạn đã quan sát, người ta đã vô tình hoặc cố ý, nhưng nước đã chảy xuống biển, phóng xạ biển tăng 87 triệu lần mức cho phép. Và nếu nyhư đổ hết số bã theo công suất, một vùng biển lớn hơn nhiều Địa Trung Hải hay Baltik sẽ bị ô nhiễm kể cả sau hàng trăm năm. Dĩ nhiên, người Nhật hết sức bình tĩnh và người ta không gian dối đến mức đổ hết số nước nhiễm xạ xuống biển, vì con số trên không thể che dấu ít nhất sau hàng chục năm và sẵn sàng người Nhật bị cả thế giới tuyên chiến bằng quân sự.

    Ở đây, chúng ta tính theo kiểu thường, tức chia bã phóng xạ ra làm 3 loại, ngắn trung và dài. Ngắn là những thứ cần đối phó 3 ngày đầu, đã làm nổ các lò và chết một vạt rừng cạnh nhà máy, bã ngắn ngày là động lực lớn nhất để di dân và do đó, đến nay đã có thể xem xét việc trở về. Bã dài ngày thì lúc khác nói, người Nhật không có lực huy động quân đội thu nhạt các mảnh nhiên liệu vỡ như Chernobyl ngay lập tức, bã này đã trộn lẫn với đất, không thể dò hiệu quả, đảm bảo làm hoang hóa vùng gần nhà máy hàng trăm năm.

    Mục này quan tâm đế các bã ctrung bình như Caesi-137, Iod-131, Stronti-90
    có chu kỳ bán phân rã cỡ chục năm đổ lên. Chúng chiếm 15% trong bã uran pluton và hầu như không phân rã khi lò vận hành, gần như toàn bộ chúng có mặt trong phóng xạ phân tán khi tai nạn. Chúng không quá yếu khi ảnh hưởng đến sinh svật và không quá mạnh để nhanh biến mất. Ở đây, ví dụ về Caesium-137. Xác suất trung bình nhiên liệu vỡ thành Caesium-137 là 5%-7%, chu kỳ bán phân rã khoảng 30,17 năm. Như thế, trong chu kỳ sử dụng 1-2-3 năm, Cs-137 hầu như chưa phân rã và tích tụ lại, chiếm từ 3-10% khối lượng bã. Cộng cả các đồng vị có tính chất tương tự như 131-I, Stronti-90 90-Sr... một phần lớn bã của 1,3 tấn nhiệu liệu lò 1GW mỗi năm là những thứ ghê sợ nhất này, khoảng 10%-20%. 1 gram caesium-137 tạo ra phóng xạ 3,215 terabecquerel (TBq), trong đó giới hạn của IAEA cho người là "10 becquerel phóng xạ trong một lít nước uống, tương ứng với mức 0,1 millisievert mỗi năm", 1 gram caesium-137 đủ để làm nhiễm xạ 0,3215 ngàn tỷ lít nước (tỷ mét khối nước, km khối nước) và duy trì trong hàng trăm năm. 1,3 tấn x 2 x 15% = 0,4 tấn bã của lò 1GW chạy trong 2 năm (tuổi nhiên liệu trung bình trong lò sau các lần thay đảo là 2 năm), có lượng Cs-137, I-131, Sr-90 đủ để làm nhiễm xạ 0,13 triệu km khối nước, đủ để làm nhiễm xạ một vùng biển lớn hơn các biển như Baltik, Điạ Trung Hải...

    Chính vì thế, tuy buộc phải dùng nhiên liệu hạt nhân, nhưng việc ăn cắp bớt xén tinh an toàn là cực kỳ ghê sợ, và do đó, ngành hạt nhân Mỹ Pháp Nhật hứng chịu những phong trào biê?u tình lớn và đã nhiều lần chết lên chết xuống vì các lệnh cấm của các chính phủ.


    Tổng công suất của 4 lò (nhiên liệu lò 4 đã mang ra bể ủ, nhưng các bã này còn nguyên) là 2600 MW nhưng ở trong các bể ủ còn có số nhiên liệu lớn hơn số công suất đang vận hành. Với chu kỳ bán phân rã hàng chục năm thì chu kỳ ủ 1 năm đến vài năm trước khi đem đi tái chế (Pháp Nhật), không đủ để các bã trung bình này phân rã đáng kể. Chính vì thế, Gấu chỉ tái chế lây pluton quân sự và làm thuê cho nước ngoài (Pháp Nhật bị nước ngoài tẩy chay tái chế), RT-2 của Gấu vẫn thực hiện chức năng chính là ủ khô để mua rẻ SNF.

    Như thế, lượng tối đa bã nguy hiểm nhất tung ra khỏi nhiên liệu trong tai nạn vừa qua tương đương 6000MW. Con số tối đa này giảm nhiều vì các bể ủ ướt ở các lò không bị hỏng hoàn toàn. Nhưng đến nay, ngày 11 tháng 4 năm 2011, không hề có hình ảnh cả các vụ nổ đó để thiên hạ ước lượng.



    Bao nhiêu bã phóng xạ đã phân tán
    Chúng ta đã biết, hầu hết các bã có tính lí hóa mạnh, bay hơi và tan vào nước cứu hộ. Chỉ riêng số bay hơn chiếm ít nhất 1/10 các bã nguy hiểm trong lò, toàn bộ trong nhiên liệu ở kho SNF nổ, con số khổng lồ ấy đã vào không khí.

    Lượng còn lại là số nằm trong nước cứu hộ nhiễm xạ nặng. Vì không có hình ảnh, nên không thể biết Nhật Bản đã đổ bao nhiêu nước nhiễm xạ vào dòng hải lưu. Cũng có thể xác định tại sao người Nhật làm nhà máy tự sát này ngay trên dòng hải lưu.

    Tại sao lò 2 chưa chảy lõi ?
    Con số ước tính trên đã cho thấy, Nhật Bản không có cách nào xử lý tai nạn theo đúng những gì họ đã ký. dại dột hơn, thừa kế ngành hạt nhân chó dại xuất phát Mỹ, người Nhật đã nhiều lần tham gia la hét chửi bới tầm bậy. Chính vì thế, chính phủ NHật không dám tuyên, sai TEPCO sủa tầm bậy tranh thủ thời gian.

    Cứu hộ lại bế tắc.
    Lượng nước nhiễm xạ khủng khiếp như phép tính trên tràn ngập các nhà lò, điều này đến từ sai lầm bơm nước bừa bãi khi các lõi đã nguội sau 3 ngày tỏa nhiệt dữ dội, sai lầm này nối tiếp sai lầm không đục trần xả hơi để các lõi không chảy. Hiện chưa có cách nào được tuyên bố. Nhân viên cứu hộ mới chỉ lởn vởi ở vòng ngoài, phía trên, nhà turbine, chưa xuống lõi và hầm hình quyên. Chúng ta sẽ chờ đợi các lời xin lỗi và những tuyên bố hàng chục năm sau mới này nọ..... tất nhiên phải chui ra từ cả phía chính phủ Nhật và TEPCO...

    Cho đến nay, sự chó má vẫn còn với kịch bản hydro điêu toa và chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm việc ký duyệt mua các lò nhày, mặc dầu quốc tế đã nhìn thấy thảm họa này từ lâu.

    Và lại một lần nưã khẳng định rằng, cứu hộ bế tắc là do người ta đã buộc phải cố ý làm nổ lò khi buộc phải tuân theo một kịch bản xử lý điêu toa đến từng nguyên lý. Xếp TEPCO trốn biệt trong các ngày đầu khi các lõi lò tan chảy và cháy nổ, ông ta có thể biết cách cứu hộ đúng, nhưng không thể làm theo điều đó. Tất cả như thế vì lò đã tự sát từ lúc mới xây và liên tục tự sát trong quá trình vận hành, vì bớt xén ăn cắp lừa dối.



    Hai con đường.
    Mình đã nói rằng, người Nhật bản khi xử lỹ Fukushima I năm 2011 đã đừng trước 2 con đường.
    Một là, hô cả thế giới đến cứu, công khai thông tin như Chernobyl. Tuy chó điên sủa suốt 25 năm qua, nhưng các lò hạt nhân đầu tiên của châu Âu trở lại với điện hạt nhân lại là VVER-1000 năm 2003. Không những thế, châu Âu biê?u tình đình hạt nhân, thậm chí đóng của các nhà máy đang chạy, đặc biệt là khối các nước khá thân về băn hóa khoa học với Nga như Ya, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, điều này đã khéo léo ngăn chặn cơ hội Đông Tiến quý như vàng của điện hạt nhân Pháp Mỹ Nhật sau 1991, đợi Gấu hồi sinh.

    Hai là. Cãi thắng ở tòa, không phải đền ai, nhưng ngành xây lò điện hạt nhân Mỹ chết tức tưởi chỉ sao có 1 thập niên chớm bùng phát , chết từ TMI-II, từ đó nước Mỹ không mua thêm lò điện hạt nhân nào nữa, Westinghowse và GE lại đóng thuyền di cư.

    Nhưng thật ra, có hai lý do để điện hạt nhân Mỹ dừng lại.
    Nguyên nhân hai chấm một là
    , chỉ với số lò đã xây, trữ lượng khoáng hàng đầu thế giới của Mỹ đã cạn trước 199x bởi thiết kế các lò nước nhẹ ăn vã tương lai. Chính điều này đã làm các chủ lò không cứu chủ TMI-II năm 1979. Người ta ồ ạt xây lò để chết đói, để thu tiền bán lò, mà ai cũng biết các lò đó sẽ đánh nhau vì đói và phần lớn phải chết, người ta không cần biết tương lai, chỉ cần lừa đảo tiền bán lò nước nhẹ trước mắt.
    Đó là nước Mỹ còn hy vọng đem quân đánh chiếm uran của mọi đỏ mọi đen, nay cả thế giới bùng phát thì đánh chiếm của ai.

    Như vậy, người Nhật đã có cơ hội để đèn các chủ lò chó má của họ và vì thế, ngành xây lò hạt nhân của Nhật đã chết tức tưởi cùng với kiểu lò ABWR, cùng với phóng trào đội mồ sống lại của điện hạt nhân Mỹ Pháp. Người Nhật đánh các chủ lò chó má của họ không phải vì Fukushima mất an toàn, mà là các chủ lò Nhật Bản phải đánh nhau không sớm thì muộn, nguyên nhân điều này cũng chính là tính cạnh tranh bớt xén chó má, chứ không phải ngược lại.
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Có lẽ thôi vụ cãi nhau này đi. Toàn kiến thức cơ bản, có gì về đọc lại. Đọc nhức hết cả đầu. Gama là sóng điện từ có bước sóng lamda < 10^-8 cm.
  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Ôi trời, phản đối Steppy làm mất hứng bạn rồng già. Cứ để cái hứng khởi của bạn ấy phát tinh phun hoa cho chũng ta chiêm ngưỡng.


    An-124 đã chở các máy bơm bê tông lớn nhất thế giới đến Nhật Bản. Như vậy, TEPCO đang chuẩn bị cho kế hoạch đổ bê tông chông lấp, mặc dù hiện nay chưa có cách nào chôn. (Máy bay vận tải AN-124 của Nga là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới., thế ngoài con anh em An-225 dừng hoạt động thì còn con nào sánh với anh em chúng hả lợn rân chí.)

    Đây là những máy bơm bê tông của Đức dùng để xây những công trình lớn cần tốc độ đổ bê tông cao, máy có cần rất cao và điều khiển được từ xa. Có điều, cần phải đợi nhiên liệu giảm tỏa nhiệt rất lâu sau mới co0s thể đổ được bê tông.




    Trước mắt, không hiểu người Nhật xử lý số nước trên thế nào. Có thể là bơm sang hầm các lò 5-6. Sau đó đổ bê tông sửa chữa vỏ ngoài và chôn lấp phần dưới các lò 1/2/3/4

    Nước này rất khó chuyển đi xa về các hầm chôn nước ở Tomsk-4 và Krasnoyask-26. Các hầm này là những khoang tự nhiên kín địa chất tương tự như các mỏ dầu khí, được chọn là các hầm an toàn nhất nằm trong nền đá granit, tạo ra liên hợp hạt nhân khép kín khâu tái chế. Hàng triệu năm dầu khí áp cao không thoát được, nên việc đổ nước nhiễm xạ vào đó là an toàn. Tuy vậy, Gấu phải tái chế để giảm xạ các nước này (chủ yếu là lọc ,chưng cất rồi hấp thụ than hoạt tính), rồi mới chôn kiểu đó, mà năng suất xử lý của Gấu không đủ cho đám này.

    Thêm nữa, vận chuyển đi xa là điều không thể. Cuối cùng, Nhật Bản thường cùng với Pháp Mỹ và IAEA gào rống cách này của Gấu, đơn giản vì cạnh tranh , đặt ra các điều lệ tiêu chuẩn này nọ để cấm người ta mua lò Gấu.... Dễ hiểu là đã ngu xuẩn yếu ớt thì càng tỏ ra dễ sợ. Nhật Bản không có các hầm này, cũng không có khả năng lọc nước.

    Theo kế hoạch hiện tại, nước được chứa trong nhà turbine của lò số 2, nhưng hình như không đủ.



    Bơm của hãng Putzmeister , tổng hành dinh tại Đức

    Xem cái nhà đám
    [​IMG]


    [​IMG]
  9. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    phuck là vĩ nhân vĩ đại tất cả những gì phuck nó đều đúng đừng ai cãi nữa
    Chú thích: vĩ là đuôi , nhân là người, đại là to
    huyphuck nb thân, đầu tuất thùng rác đây ,rất chi thối
    khó hiểu quá mà ko dám hỏi nữa
    khuyên các bạn Andrew GTE lan0303 nhường cho phuck thắng đi hắn đang hy vọng hắn thắng ở đây thì EVN sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thì chuyên môn mới có chỗ dùng Thôi thì tạo điều kiện cho phuck có công ăn việc làm
  10. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Rồng khú lại xuyên tạc rồi. HP mới tự nhận là HP đại vĩ sánh ngang trung hoa Vĩ Đại và VTC vĩ đại, không tin tin hỏi nhà gúc, ra được kết quả này. HP không có thói quen kiện cáo các mõ mà HP rất chi ghét, nên rồng khú có thể tiếp tục thể hiện một cách thoải mái.

    Cái thằng khựa chưa có lấy một mẩu lò tái sinh nào, nhưng dám nói là đủ nhiên liệu ngàn năm. Bắc Triều Tiên cũng có bom pluton tức cũng có tái chế, nhưng nó chưa dám hô nó có tái chế dân sự. Giỏi như Pháp, tiên sư nhà khựa về ngành hạt nhân, đã có công dạy nhà khựa làm CPR và nhà máy chế nhiên liệu MOX Thanh Hải, thế mà còn có SuperPhenix chết chỏng gọng khi cố tái sinh. Thế mà chính phủ khựa tuyên đủ nhiên liệu ngàn năm. Dù khựa có lấy robot ăn bánh bao đi tái chế, thì nó cũng thay các lò nước nhẹ của nó bằng ít nhất 50GW lò tái sinh đã, rồi hãy ọ ọe nổ như Nguyễn Tử Quảng.

    Thế nhưng khựa vẫn ọ ọe, và chỉ có thể ọ ọe vì dân khựa liệt não. Chung quy cũng chỉ là do liệt não thôi rồng khú ạ. Liệt não, nhưng mắc bệnh tâm thần tưởng mình vĩ đại. Kiến thức phổ thông không biết, nhưng bi bô chích chòe hạt nhân. Bi bô không được, thì tức khí tụt quần chửi bậy. Đấy là bệnh tâm thần điển hình. Các căn bệnh ấy nhan nhản, sơ sinh phải dịp "chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước". Lớn lên bởi cảnh "g[SIZE=+0]iáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi [/SIZE]chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh". Ăn toàn cám từ máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Chó điên xung vào "quân đoàn chó điên đức trị pháp trị", làm cải cách giáo dục liên miên là đại ca'ch mạng văn hóa vô sản liên miên.

    Các thứ dân liệt sạch sành sanh não rồi hóa chó điên đó thì chỉ có là đặc sản Hoa Kỳ.



Chia sẻ trang này