1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Cậu chọc mà ngu, "MiddleTown là bên Connecticut " là ngu.

    Tớ không ngu vì tớ đang nói TMI, cái bên của cậu không có TMI. Giống như có người hỏi đường cậu "ngô quyền ở đâu" (hn) thì cậu trả lời "vườn hoa con cóc cũ" (hp).

    "MiddleTown là bên Connecticut " giống như có người đưng bên hồ hk hỏi cậu: "hồ ở đâu", cậu trả lời là "hồ ở Siberi" (chắch là Baikal)

    Về ngữ pháp "MiddleTown là bên Connecticut " là sai, vì có người phản bác rằng "MiddleTown không là bên Connecticut " , mà người đó lại đúng.



  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Thế cậu không ngu à? bên đó không có middletown à? đâu chả có. Tớ dời đi cho xa xa tí thôi
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Bình tĩnh lại đi Phúc, Phúc đừng nói ... điêu như là "sẻ chia = từ miền nam hay dùng, có tính điệu và sai, chia ra để sẻ cho người khác, dùng như san sẻ", mà cần xem lại "Chia sẻ ngọt bùi" như "San sẻ ngọt bùi" và như "To share weal and woe" trích Từ điển Anh - Việt và Việt - Anh (Viện Ngôn ngữ học Việt Nam).

    Vài lời chia sẻ! [r32)]
    ----------------------------------------------------
    Trả lời Huy Phúc không phải là spam nha!
  4. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33

    Bạn lại sai rồi.
    Thành ngữ "chia ngọt sẻ bùi" chứ không có thành ngữ "chia sẻ ngọt bùi".

    "chia ngọt sẻ bùi" tức là liệt lê các hành động, kéo dài ra thì có thể thế này "chia ngọt, sẻ bùi, tọng cay, vay đắng, bùng mặn, chạc xyz...." nói về lịch sử những gì ông bà đã ấn đút sang nhau trong suốt quá trình chung đụng, thành ngữ miêu tả lịch sử chung đụng thân mật .

    "San sẻ ngọt bùi" là cái thành ngữ nhà lợn nghĩ ra, tớ không biết và không muốn biết để thành lợn.

    Người ta chia sẻ là chia xong mới sẻ, nếu chưa chia, sẻ nhiều quá thì mình chết đói, sẻ ít quá thì người ta bảo là bần tiện, nên mới là chia sẻ. Người ta hay nói ngược cho điệu đàng, nhưng cấm chỉ dùng trong văn chão chữ hòm. Còn sẻ xong mới chia thì còn gì là cho người ta.

    Mình cảm thấy bạn đang sang tạo điên cuồng đi tìm cám, tìm đi tìm lại toàn ra cám, vì có não ăn cơm đâu.
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    - Trả lời Huy Phúc không phải là spam nha!
    - HiHi! "chia sẻ ngọt bùi" là tiếng Việt phổ thông, tôi không dùng thành ngữ Phúc à.
    - Lại còn "Bới bèo ra bọ"[1] - Nhìn lại topic, không biết ai đã "Bới bèo ra bọ"!.

    Vài lời chia sẻ! [r32)]
    ----------------------------------------------------
    Chú thích:
    [1]
    - Bới (1): động từ.
    1. Lật xáo lên và gạt đi những gì phủ lên trên, để tìm lấy cái vùi lấp bên dưới. Bới hầm sập cứu người bị nạn. Gà bới rác tìm mồi. Bới khoai. Bới lạc.
    2. Moi móc để tìm cho ra, không thành ra có. Bới chuyện. Bới xấu nhau. Có tính hay bới việc.
    3. (địa phương) Réo tên cha mẹ tổ tiên người ta ra mà chửi. Thí dụ:

    "Bới bèo ra bọ": Ví hành động moi móc để dựng nên chuyên xấu, chuyện lôi thôi.

    "Bới lông tìm vết": Ví hành động moi móc để cố tìm ra cái xấu. Cái thiếu sót
    - Bới (2): động từ, (địa phương) 1. Xới (cơm). 2. Mang (cái ăn) theo khi xa nhà. Cơm đùm gạo bới.
    - Bới (3): động từ, (địa phương) Búi. Tóc bới gọn.

    Xem Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông trang 126.
  6. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33

    Tớ không dùng từ đó, vì tớ không phải lợn. Nếu không dùng thành ngữ thì câu "chia sẻ ngọt bùi"có nghĩa là chia sẻ kẹo lạc.
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Phúc cũng đùa dai quá phải không! làm ly bia cho mát đi. [r32)][r2)]
  8. nesuketaz

    nesuketaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhật bản đã tuyên bố mức độ nghiêm trọng của thảm họa hạt nhân ngang bằng với Chernobyl:

    http://e***ion.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/04/12/japan.nuclear.reactors/index.html?hpt=T1

    Không biết vài ngày nữa có còn leo lên mức cao hơn được không.
  9. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-179#post18833873

    Nẫy chả buồn đọc, nay đọc phì ra cười cái link của SSX. Cái con lợn này nó bảo chưa có tiền lệ gì, chứ có tiền lệ lò nước sôi nổ như SL-1 reactor, hay chưa có mất làm mát, hay chưa có chảy lõi, hay là chưa có rò phóng xạ ?? Ngay từ ngày đầu, chính phủ Nhật đã bảo là lõi lò chảy, conmf nguyên nhân gì nữa , hay mất làm mát, lost of coolant accident LOCA không phải là nguyên nhanh khủng nhất của tai nạn điện hạt nhân, chảy lõi không phải là tai nạn khủng nhất của điện hạt nhân.

    Cái lũ lợn không biết đến nửa từ điện hạt nhân cũng ọe ra một đống đó, có nguồn gốc là cái bộ lừa đảo của chúng ta. Cái kiểu lừa đảo là đối phó với vioeecj dân chúng náo loạn ngày 16 tháng 3 bằng bản tin 11 tháng 3. Thậm chí trước đó, ngày 12-3 chính phủ Nhật đã tuyên lõi chảy, 16 tháng 3 bộ Việt Nam vẫn không có gì.

    "Sau khi khôi phục được hệ thống bơm làm lạnh LPƯ, thì khi đó mới có thể nghĩ đến việc phá hủy nhà máy ĐHN theo lộ trình kiểm soát được." Cái lũ lợn ngồi nghe hơi nồi chõ anh em mình bàn nhau, nhưng não liệt nó suy ra như thế. Mấy ngày đầu cần chữa bơm để cứu lõi không chảy hay giảm chảy lõi. Bây giờ thì cần làm mát, nhiệt đã giảm hàng ngàn lần thì cần gì bơm nữa, nó suy làm mát ra bơm làm mát. Đợi lò nguội rồi chôn lò, nó suy lò nguội bằng bơm. Thật đúng là một đống cám lợn.

    " Quá trình tháo dỡ, làm lạnh của nhà máy Ibaraki bắt đầu từ năm 1998, và đến năm 2021 mới hoàn thành. Một nhà máy điện hạt nhân bình thường, không có sự cố, mà quá trình tháo dỡ phải mất công sức, thời gian như thế, huống chi nhà máy có sự cố. Các nhà đầu tư khi tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân, đã không hề nói đến điều này. Chỉ sau sự cố Fukushima, các thông tin về điện hạt nhân dần dần mới được sáng tỏ hơn." Tiên sư cái mả 10 đời không biết chữ nào đẻ ra con lợn này. Cái lò tháo từ 1998 đến 2021 đã dỡ là ăn cắp dỡ sống, người ta phải đợi giảm xạ 30-60 năm dỡ vẫn còn lo, chỉ có các lò nhỏ đóng kín chở đi người ta mới dỡ nhanh, mà thật sự các lò nhỏ ấy có dỡ đâu, mà đóng kín chở đi ủ ở sa mạc đài nguyên lấy đất chia lô bán đấy chứ. Mà thằng thầy nào nhồi sọ nó để nó bảo là không ai tuyên truyền, cái lý luận nuôi chuột của hp còn trong topic này cơ mà. Những nhà máy Magnox đầu tiên của Anh Quốc nó vẫn đắp chiếu để đấy, nó đã dỡ đâu, Nhật Bản vuốt đuôi đi sau ngành hạt nhân, phía trước đầy đàn anh đấy.

    Thật đúng thời lợn, lũ lợn ngu hơn lợn đứa nào cũng thích bi bô, mà càng lợn nó càng tưởng nó là thông thái mới chết.

    Chỉ có các lò sự cố , chảy lõi như TMI-II người ta mới tìm cách dỡ nhanh đem đi cho khuất mắt, để khỏi rò rỉ. TMI-II mất 10 năm để tháo lõi, 20 năm mới đem chôn còn phải chôn dấu chôn diếm sợ người ta biết đi kiện.

    Cái lũ này lại định đốt đít chó điên đây. Cứ chố nào liệt não là đất chó điên, vì không liệt não thì làm chó điên làm sao được.



    Chắc đám lợn này la liếm cái tin cả canada cũng nhiễm xạ vượt tiêu chuẩn đây.

    Nó định la liếm cái tin phóng xạ đến ca chắc, Người Nhật kiên cường, họ khinh bỉ tất cả những con lợn.




    ========================

    Ở đây, chúng ta đã biết hiện tượng mà cần thêm dẫn chứng mình mới có thể đề cập tiếp. Đó là, cái gì đã xảy ra trong những ngày đầu tiên, tại sao ngay lập tức phóng xạ trong các phòng điều khiển đã tăng gàng ngàn lần. Chắc chắn, đừng về phía TEPCO là chủ lò, họ phải có dối trá gì đó. Về phía chính phủ Nhật Bản, người Nhật Bản rất cứng rắn và không thể vì chuyện này mà chủ lò dấu diếm được như TMI-II. Nhưng đang cứu hộ khắp nơi, di tản hoảng loạn, hàng vạn người chết (có thể gần 3 vạn người), nên chính phủ Nhật không công khai ngay các tin tức khủng khiếp nhất, tránh gây ra hoảng loạn lúc khẩn cấp. Đến nay, vừa tròn một tháng sau tai nạn, người Nhật đột nhiên nâng mức tai nạn lên đúng mức của nó, trong khi IAEA và Pháp chỉ yêu cầu họ đặt mức 6. Như vậy, các thông tin sẽ dần dần sáng tỏ.

    Người Nhật hành động đứng đắn như vậy, cứng rắn như vậy, thật nhục nhã cho những kẻ liếm người Nhật bằng mõm lưỡi bẩn thỉu của chúng. Sau này cũng vậy, việc xây lò là tự sát sẽ được khoa học Nhật Bản mổ xẻ, bất chấp điều đó làm giảm chữ tín của các công ty hạt nhân Nhật Bản trong xuất khẩu, nhưng người Nhật cần lo cho chữ tín của những kẻ ăn cắp giết người đó với chính dân Nhật Bản trước đã.

    Chính vì thế, mình mới giữ thái độ đúng mực khi khâm phục dân Nhật Bản, và các bạn biết nghĩ trong topic này cũng vậy. Mình nhắc lại là, người Nhật ghê tởm lợn liếm họ và không cần bố thí, chúng ta đứng ngoài, có bình tĩnh và đó là cái tình cảm tốt nhất chúng ta giành cho họ, bình tĩnh để phân tích và mổ xẻ đúng đắn nhất.





    Nguồn gốc của những cám lợn trên là việc cái bộ lừa đảo của chúng ta dùng những chiêu chỉ có thể dành cho lợn, một ở đùi và một ở sài gòn chẳng hạn. Các bạn chăc đã hiểu, bọn ăn cắp bên Nhật Bản hay Mèo Hoang đều là đông minh của ăn cắp bên ta. Người Nhật có tiền, luật Nhật chặt chẽ, thì ăn cắp Nhật nó thuê ăn cắp Vịt với công rẻ mạt qua ODA, bán tương lai Vịt. Và bọn đục khoét quỹ công ấy, dù ở nước nào, cũng kết thành bè đả?ng đang gây đại chiến WW3 ầm ỹ trung đông.

    Chúng ta cũng thấy xuất hiện những lời lẽ ghê tởm nhất mà lũ thực dân nó không dám sủa, nó giao cho những giống ngu hơn lợn nhồi sọ những con lợn bẩn thỉu nhất. Lợn cấp 1/2/3/4/5.... dần đến sọ liệt não thành những lời ngu xuẩn nhất chỉ vào não những đứa liệt sạch sành sanh não.

    https://sites.google.com/site/ttvno...cho-lon/boi-luoi-boi-mom-tien-si-ha-ngoc-tuan
    https://sites.google.com/site/ttvno...-boi-mom-ts-nguyen-dhinh-dhang-tokyo-nhat-ban
    https://sites.google.com/site/ttvno...chi-lua-dao-du-luan-cua-bo-khoa-hoc-cong-nghe
    https://sites.google.com/site/ttvno...-lo-lang-vi-nha-may-dien-hat-nhan-o-quang-tay


    Đây là la liếm
    Mức phóng xạ giảm hoặc giữ không thay đổi trong sáng thứ 2 ở nhiều khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1. Ở thành phố Fukushima cách 65 km về phía tây bắc của nhà máy suất liều bức xạ là 2,5 Micro Sv thấp hơn mức ghi được ngày chủ nhật. Các thành phố khác cũng ghi nhận được kết quả có xu hướng như vậy. Mức liều bức xạ này không ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

    và tin tức
    Hôm nay, giới chức Nhật đã mở rộng vùng sơ tán ra ngoài bán kính 20km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, vốn gặp trục trặc sau động đất/sóng thần hôm 11/3.
    Quân đội sẽ không vượt qua ranh giới của khu vực cấm tiếp cận xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I
  10. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Nội dung của cái post trên là.
    Chính phủ Nhật Bản đã nâng mức tai nạn lên 7, sau đúng 1 tháng. Họ không cần bố thí và họ ghê tởm lợn la liếm họ. Chúng ta là bạn của họ, kinh nhi viễn chi và cái tình lớn nhất của chúng ta là bình tĩnh để phân tích đúng và đủ.


    =================
    Chính phủ Nhật Bản nâng mức tai nạn lên cấp 7, cấp cao nhất đúng 1 tháng sau thảm họa. Lúc này, việc cứu hộ đã ổn định, phóng xạ vẫn lan tràn nhưng không còn gì xấu hơn việc phát tán phóng xạ đó. Các lò đã nguội dần, mặc dù, từ nay công suất tỏa nhiệt của chúng giảm rất chậm, phải hàng năm sau mới chôn lấp được, nhưng cũng không còn gì xấu hơn nữa.ffice:office" />IAEA và Pháp công khi đòi Nhật nâng cao lên trên 5 (IAEA) và cụ thể là 6(Pháp), đây là hai thằng bơ nhất, đến tận 20-3-2011 IAEA mới đến nơi, dòng biển lên Bắc nhưng IAEA sợ, đo ở nam. Các cường quốc hạt nhân khác như Mỹ, Nga thì bận tối đầu nghiên cứu và cử người với thiết bị đến, ngay cả [/IMG]

    Các cường quốc đó không yêu cầu, nhưng chính phủ Nhật nâng lên cấp 7, đây là việc làm đúng theo yêu cầu của những người chủ thật sự của những cái lò đó, là dân Nhật Bản, chứ không phải TEPCO. Đồng thời, người Nhật cũng công bố tốc độ thoát xạ 10.000 TBq / giờ.

    Chúng ta cần nhắc lại là, đến nay, trừ đọan phim phun nước lõi rỗng lò số 4 vô dụng thì chưa có hình ảnh các lõi lò. Như vậy, hy vọng là chính phủ Nhật chỉ dừng công bố để tránh náo loạn, chúng ta sắp có những cái đó và kết luận chính xác về các tình huống tai nạn sẽ được fix.

    Lúc đi tìm đồng bọn lợn của cái link SSX đăng bee trên, tìm được đoạn này của ông tấn. Mình chán chả buồn quan tâm đến cái bộ với mấy ông tiến sỹ giấy chuyên nghề mãi lộ lò X quang với máy vi sóng, sẵn sàng bồi lưỡi bồi mõm giá rẻ cho bất cứ ai... Nhưng nghe hài quá nên kể ở đây. Hình như ông ấy há miệng mắc quai vì bồi vội bồi vàng. Ông ấy bảo là, các nhân viên cứu hộ quá quan tâm đến lò số 3 nên lò số 2 nổ Ôi trời ơi là tiến sỹ giấy, khi đã nổ lò thì có cả một rừng người quan sát những cái lò theo pháp luật, đâu có như cứu hộ cái nồi áp suất cạn nước nhà ông tấn.



    Chúng ta biết là, ngay từ đầu đã thoát hơi phóng xạ (lò 1), trước khi nhà lò nổ, chính phủ đã tuyên lõi lò nóng chảy.
    Nhà quản lý của cả hai nhà máy này tại tỉnh Fukushima dự kiến sẽ giảm áp lực ở các nhà chứa lò phản ứng, theo một sắc lệnh chưa từng có tiền lệ của chính phủ, để phòng trường hợp các nhà máy bị hư hại. Tuy nhiên, việc giảm áp lực cũng đồng thời làm thải hơi nước có thể mang theo chất phóng xạ.

    Mình khằng định rằng, vụ nổ hydro là chuyện bịa đặt từ TMI-II, nếu có, thì đó là vụ nổ sau tai nạn chứ không phải gây ra tai nạn. Vấn đề trên khi có đủ thông tin sẽ giải nghĩa, lò nổ vì cái gì. Có nhiều nguyên nhân

    Lõi lò nóng chảy phát nổ do áp lực trong các thanh nhiên liệu tăng cao
    Lõi lò đã chảy nổ làm hỏng thùng lò gây nổ
    Áp suất hơi quá cao, điều này rất khó xảy ra vì các van của lò nước sôi mở quá áp dưới áp lực rất thấp so với sức chịu đựng của vỏ thùng.

    Cái gần như khẳng định, chỉ còn đợi chứng cứ, là lúc đó lõi lò đã hỏng, nên có phóng xạ mạnh, trong lúc lõi lò hỏng đó thì van quá áp vẫn xả, nên nhiễm xạ nhà lò. Tại sao lại nhiễm xạ nhà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả khẩn cấp hơi nhiễm xạ qua ống khói để giữ nhà lò, giữ nhà lò để cứu hộ tiếp ?. Hay là thùng lò đã hỏng xì hơi không như mong muốn là vào ống khói?.

    Cái chính là, sau đó sự thể thế nào, tại sao tai nạn bùng to.

    Bể treo trên cao có thông với lõi không ? Nếu đó là bể áp lực, thì nó thông được với lõi khi vận hành và là nước trữ nhiệt sẽ sôi đến cạn chờ cứu hộ.
    Nếu nó không là bể áp lực, thì phải xả hơi ở thùng lò về áp lực không khí để sôi tự nhiên và nước chảy từ bể treo xuống, với lò nước sôi, như thế là quá đủ để ngập nhiên liệu khi lò dừng, trong khi các lò nước nén có thể quá nóng, bọt hơi nước không đủ tải nhiệt. Người ta đã xả hơi theo yêu cầu trên thế nào

    Người ta bơm nước biển vào đâu, vào cái hầm trữ nhiệt hình khuyên bên dưới, hay là vào trong lõi, tại sao nước biển không ngập nhiên liệu ?

    Có phải là nước lõi quá nhiễm xạ ở mức vận hành thường so với công bố, chính nó gây nhiễm xạ ngăn cản cứu hộ ?

    Có thật người ta đã xả hơi không, hay chính nước lõi quá nhiễm xạ mà bao năm người ta dấu diếm, đến nay vẫn do dự dấu và do dự không mở van ? Theo kịch bản này, nước biển chỉ lượn ở hầm vành khuyên đã đóng van cách ly để làm nguội bên ngoài nước lõi. Nước biển không ngập vào lõi, gây lộ các thanh nhiên liệu và nóng quá.

    Tại sao nước lõi nhiễm xạ đến mức không dám mở van, cái sự thật về nhiên liệu tây có tần suất hỏng rất cao được phơi bầy ? Và dùng lò nước sôi mấy chục năm qua rất ghê tởm ? Lò nước sôi cấm ngặt dùng dung dịch hấp thụ neutron (như boron) vì nó gấy tăng nhiễm xạ. Và như thế, hệ nước nén tây cùng nhiên liệu cũng ghê sợ ?

    Mấu chốt của vấn đề là, lúc tai nạn, áp lực trong lõi là thế nào, tại sao nước biển không ngập. Tất nhien, công khai điều này sẽ phơi bầy sự thật ghê sợ về các lò nước sôi mà thiên hạ bán tán suốt nửa thế kỷ qua, nên chính phủ Nhật Bản chắc chắn hải cân nhắc rất nhiều trước khi công bố. Nó ảnh hưởng đến không chỉ Nhật Bản, mà còn số chủ lò lớn gấp 5 lần Nhật ở các nước khác, đặc biệt là Mỹ, Pháp.


    Nhắc lại là, TMI-II đã bị hủy sạch tài liệu và được cho là do van quá áp hỏng.
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này