1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! con bệnh phì não, hoang tưởng nầy. Pót bài toàn rác chữ, phét lác là giỏi.
    Lại nhớ hồi xưa mình có thằng bạn học cùng đại học, năm thứ nhất sáng láng, học hành ổn, chơi cờ vua rất khá. Năm thứ hai thằng cha yêu con bé cùng lớp. Chả hiểu yêu đương tán tỉnh thế nầu mà thằng bé đâm ra dở người. Có lần đến chỗ nó ở thì thấy đang cầm quả muôi múc canh hua hua trước mặt và giảng giải nầu là Khổng Tử, Nầu là thuyết Lượng Tử rồi Kinh Dịch, trong khi đó xung quanh chẳng có ma nào cả? Hoá ra thiên hạ biết thằng này giở chứng điên nên tránh. Vài hôm sau lên văn phòng khoa gặp cô thủ thư thấy có tác phẩm viết tay Đem Khổng Tử giảng về Lượng tử, dày khoảng vài chục trang đang vứt ở dưới ghế. Hoá ra thằng bé lên cơn viết tặng cho các thầy cô trong khoa vài cuốn tác phẩm vĩ đại của mình.
    Thời nây thay vì viết ra giấy thì có thằng điên gõ bàn phím tràn lan đại hải dững điều mình hoang tưởng lên màn hình.
    Trị con bệnh nầy cần từ từ, liều thuốc vừa phải và rất cần thiết, vì ngăn căn bệnh lây cho dững phần tử cong à khác.
    Cả thế giới đều biết Iran hiện nay chỉ có một Lò điện hột nhận là Busher I đang chạy thử nên các chuyên gia IAEA sếp vào dạng under construction. Thế dưng con bênh Phì não lại hoang tưởng Iran có hai lò.
    Theo kế hoạch nhà máy điện hột nhân Busher sẽ có 3 lò: Busher I, II, III. Lò 2 và lò 3 có kế hoạch xây trong năm 2011 và 2012.
    Cái sự nổi trội của kiểu lò VVER trên toàn thế giới và sự thống trị của người Nga trên mặt trận nầy nó chỉ là cái sự hoang tưởng bệnh hoạn cần phải chữa trị.
    Sẽ nhờ chuyên gia vờ a va hỏi vả để chữa con bệnh nầy tiếp

  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran trước kia được xây dựng dở dang bởi một công ty của Đức. Tuy nhiên sau này nó đã bị tạm dừng và bị phá huỷ bởi các vụ ném bom của quân Iraq. Sau đó lò phản ứng kiểu VVER của Nga được xây dựng ở đây. Dĩ nhiên chẳng phải là do sự nôỉ trội của VVER mà đơn giản là mối quan hệ giữa Iran và Phương Tây, đặc biệt là Mẽo đã gẫy. Người Nga nhờ thế vớ được món bở?
    Tuy nhiên lò hột nhân Busher I cũng không phải là dễ nhằn với người Nga. Vầu năm 2007 Nga đã doạ Iran rầng sẽ lùi ngày hoạt động của lò với lí do Iran ba bửa chưa trả tiền như dự kiến.
    Thị trường rộng lớn cho việc xây dựng nhà máy điện hột nhân là Ấn Độ và Khửa thì VVER của Ngố có dominate dư hoang tưởng của Phì Đại Não ***** Bố hay không?
    Sẽ tiếp tục mượn tay chuyên gia thế giới để chữa con bệnh bằng cách cho ăn quả vả.

    Dĩ nhiên cho ăn vả sưng mồm dưng bệnh hoang tưởng thì chưa thể thuyên giảm.

  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy Phúc à. Tôi hiểu bác từng tham vọng thành công trên wiki nhưng bị đuổi về nên sinh lòng oán hận, chuyện này thông cảm được. Nhưng có oán bác cũng nên tự kiềm chế để đọc xem cái link tôi đưa họ nói loại lò gì? Bác Hàn có lò đang đang thác kinh tế ư? Nếu nói tổng số lò riêng tầu ngầm Mỹ có bao nhiêu? Đấy là link nói về lò kinh tế thôi ạ. Bác có muốn xem danh sách nhà máy điện hạt nhân của Mỹ hiện đang hoạt động không? Bác hận wiki, bác thù Mỹ, bác hận tây phương đó là chuyện cá nhân Bác. Nhưng bác viết một cách vô văn hoá trên forum VN đó là bác tự chưởi bác và làm xấu đi hình ảnh thanh niên VN đấy. Người lớn khác trẻ con là biết tự kiềm chế. Lâu lâu uất quá văng vài câu thì thông cảm được. Nhưng viết toàn lời lẽ vô văn hoá là đang tự bộc lộ phẩm chất thấp hèn đấy ạ. Sự thật mất lòng, nhưng kính bác vài dòng mong bác biết cân bằng cảm tình và lớn lên nhá.
    Kính bác vài dòng đặng mau khôn lớn nên người kẻo gái gú nó khinh.
    The Yongbyon Nuclear Scientific Research Center[1] is North Korea''s major nuclear facility, operating its first nuclear reactors. It is located in the county of Nyŏngbyŏn in North Pyongan province, 103 km north of Pyongyang. The center produced the fissile material for North Korea''s nuclear weapon tests in 2006 and 2009.
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 22/02/2010
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Vãi nhỉ, em tưởng Bắc Triều Tiên có 5 nhà máy điện hạt nhân?
    Cố lên các pro Mỹ, quả này phải rất đầu tư thì mới chọi lại được pro Nga
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ối trời, muốn xem nguyên soái hp chửi bới chúng thế nào thì vào mục tên lửa ấy. Mình thiếu gì chỗ piost đông người đọc đâu bạn, lại toàn anh em.
    Cái linh của bạn đâu nhỉ, Bắc Hàn không toàn bộ là lò kinh tế thì là gì, nó tách P từ lò đó ra là bom thì cũng như Mỹ, lấy P từ lò kinh tế, khác gì đâu ??
    Thế cái lò của Kudankulam đâu, bạn so cái này , nó chạy từ tháng 5/2009 đấy. Tuy chậm vài tháng, nhưng người ta đã ăn mừng xong từ lâu rồi . Ở đây chưa xong 2 lò đầu, đã khởi công 2 lò tiếp, người ta chỉ đưa ra 2 lò đầu vì lò 2 đang vận hành thử, coi như trong số đã vận hành. Chưa kịp khởi công xong 2 lò tiếp, đã ký lại, tăng lên 2 là 8 và 4 cái sau là 1200.
    http://kuku.sawf.org/Fact+Sheets/9245.aspx
    Sự kiện tháng 8 2009 là trước sự kiện tháng 9-2009, dừng lò than chì Lithuania, nó up thế này, có phải là ăn cắp não không, mình đã nói chi tiết về cái này nhiều rồi,
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
    và đã trả lời bạn nguyên văn như thế này ở đây
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-18.ttvn#16217452
    Các bạn nhai lại bao nhiêu lần cái tỷ lệ điện hạt nhân ở Nga ? Thử hỏi, với tổng công suất các lò Nga chế tạo đang phát điện trên toàn thế giới, có phải nó là số 1 không ? 10 năm nữa lại vượt xa thêm nữa không ? đó là chưa tính các tầu ngầm, tầu chiến không được thống kê, các lò phản ứng hạt nhân quân sự lớn chế Li7 và D3. CHỉ tính riêng số sẽ khởi động toàn bộ và đang chạy ở Ucraina và EU (tính chung vì U suýt vào EU), đã là 40GW.
    Thêm nữa, trong cái ăn cắp não của bạn, mình nói lại lần nữa, wiki là cỗ máy ăn cắp vặt não quy mô lớn, một nguồn sản xuất liệt não quan trọng của thế giới.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
    US= 101.119 MW
    Bạn có thể so với sự thật ở đây, nếu bạn chưa bị thối hết não, con số chỉ đạt có 1/3 số đó thôi, ăn cắp não đến 2/3
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Ví như cái Peach Bottom , wiki ăn căp não là 203x, nhưng thật ra sắp đóng cửa , mấy tháng nữa đóng. Riêng tháng này, tháng sau và cả năm nay, liên tiếp đóng cửa. Sao thế, vì lò nước sôi. Bạn có thấy ngu dân giỏi không, nó lừa liệt não mua được cái lò lấy nước lõi đẩy tuốc-bin. Chính vì lý do này mà công nghiệp hạt nhân ở Mỹ và Âu chết ngỏm.
    Trong ngành hạt nhân, cái gì rẻ nhất trong năm nay: lò thải Mỹ. Hê hê hê, đi xử lý thuê đi, bạn đã hiểu tại sao Mỹ lại ký hợp đồng xử lý với các công ty xuất khẩu khoa học Nga năm ngoái chứ, một khối lượng công việc khổng lồ, xử lý cỡ 70GW lò chết. Vâng, 2009, 2010, 2011 là những năm chết tức tưởi của điện hạt nhân Mỹ. Người Nga kiếm bộn tiền xuất khẩu lao động, và cũng thu về hàng tấn P. Việc thu hồi P lại trả lại cho Mỹ thôi, khi các lò dân sự dừng, thì lấy đâu ra P nuôi các lò quân sự, lò quân sự không chạy, thì cứ vài năm là hết sạch bom kinh khí, vì bom H nó tự tiêu ngòi D3 đi. Thế nên Gấu nó mới chủng chẳng, chậm ký hiệp định cắt giảm, nó chậm bao nhiêu thì anh Mèo hiền lành bấy nhiêu. Vài năm nữa là Mèo hiền nhất quả đất, khả năng bom hạt nhân kém cả Tầu Ấn, sắp nữa là thua luôn Iran với Bắc KIm.
    Mèo hiền trông ngoan ghê, nhỉ. Thật khủng khiếp khi các liệt não vỡ mộng. Nằm dưới mồ 30 năm mà dám xưng hùng. Tin chót, cảnh sát Mỹ vừa phát hiện vụ tự tử tập thể , xét nghiệm cho thấy, không ai có não.
    Nguy hiểm hơn nữa, năm nay được coi là năm đóng cửa điện hạt nhân Mỹ, hết năm nay, chỉ còn 8 lò được phép hoạt động, hết 2011 là hết sạch. Hiện nay, Mỹ đang có một dự án chung với Hitachi, nhưng chưa ký và khả năng đổ là rất lớn, do giá không cạnh tranh. Thêm một dự án 2 AP1000 nữa vừa ký đầu 2010, nhưng còn lâu mới khởi công.
    MÌnh chỉ kết luận lại câu cuối, trong vấn đề hạt nhân, thì liệt não điên cuồng rồi dại hơn bất cứ lính vực nào, vì thần tượng Mỹ đã chết kỹ lắm rồi. Hết năm nay, nước Mỹ chỉ còn 8 lò hoạt động cầm chừng, và hết năm sau là hết sạch.
    Người Ấn ĐỘ ký hiệp định hạt nhân với Mỹ để mua bán máy móc và nhiên liệu, thế là các anh thổi ầm lên Ấ mua 30 lò !!!! ngất xỉu. Thật đúng là bên Mỹ chỉ còn liệt não mức thối sạch bách não, nên nhồi sọ mới dễ như thế.
    Thật ra, không hiểu Mỹ còn chính xác bao nhiêu P. NHưng hiện nay, người Nga đang gây sức ép, họ cậy mạnh, duy trì số lượng đầu đạn lớn, Mỹ tuy ít hơn, nhưng không thể quá ít. Lâu rồi Mỹ có thêm đầu đạn hay tên lửa nào đâu. Mỹ tìm cách ký hiệp định cắt giảm, đễ dỡ đầu đạn ra đốt lấy điện, Nga nó chủng chẳng nó không ký, vì nó đầy than chì với BN.
    Như vậy, dễ đoán là người Mỹ thèm nhỏ dãi 15 lò tái sinh mạnh của Ấn Độ, với tổng công suất vào khoảng 4GW, cũng đủ tái sinh cho 8GW còn lại của Mỹ, hoặc nâng lên tối đa 40GW nếu như Ấn Độ không phải ăn. Và cái hiệp định này nhằm nhập khẩu thori từ Ấn Độ, chứ không như nhồi sọ liệt não theo chiều ngược lại. Đây là điều rất dễ hiểu, điều kiện tự nhiên Ấn Độ giầu thori, lò nó không ăn uran làm giầu Mỹ, hoặc có ăn nhưng chỉ ăn ghém, ăn kèm. 40 năm qua, con được độc đáo này đã làm các nhà bác học tốn bao nhiêu giấy bút tán dương.
    Nhìn vào thây ma thì dễ tính mà, đã là thây ma, lại đeo cái gông quân sự, thì sức mấy. Mà thây ma 30 năm rồi, liệt kỹ lắm rồi.
    Về nhiên liệu thì đương nhiên là cần hiệp định. Về chế tạo máy. Việc Ấn Độ ký hiệp định này là nhằm vào GE, GE hay là Wesstinghowse đều có thể tham gia chế tạo máy thuê cho VVER, Candu, EPR. Nhưng về lâu dài, việc này chính là tạo thuận lợi để cho VVER xung phong vào Mỹ. Qua đường Hầm Dễ là một, nếu thêm một hướng vu hồi nữa thì chắc thắng. Thật ra, chưa biết hai hướng hướng nào đến đích trước, đâu là thọc sâu, đâu là vu hồi, vì Ấn Độ đi thẳng hơn. Ban đầu có thể Ấn Độ và Candu vào Mỹ, sau đó, đương nhiên VVER có tính cạnh tranh vô đối sẽ thay thế.
    Còn về cấu tạo lò thì nước Mỹ còn lò nào đâu.
    Trong khi đó, nếu đi qua Hầm Dễ, thì cần thoả thuận với vốn Ô Qua, rẽ qua Đông Nam Á, đến Ô Qua, rồi mới theo Hitachi về Mỹ, rất vòng vèo.
    Như vậy, tạo thêm một nhánh nữa cạnh tranh để VVER xông pha, và thế là, hiện nay có 3 nhánh chính VVER tấn công.
    Một là, thông qua Siemens và công ty xây dựng Phần Lan, có thể là EPR có lõi Nga, hay đích thị VVER. Hiện nay VVER đang thiếu cạnh tranh ở các nước giầu như EU, Mỹ, Nhật.... do công suất mỗi lò nhỏ. Ở những nước đó, giá đất và nhân công rất cao, cần lò to.
    Hai là, thông qua Hầm Dễ, với vốn nước thứ 3 và đội xây dựng mới thành lập, có thể thêm chế tạo máy từ nước cấp vốn. Ba là, thông qua Ấn Độ với chế tạo máy một phần, vốn và nhiên liệu chia nhau.
    Đương nhiên, hướng thứ 4 là qua chế tạo máy và vốn Tầu. Mọi con đường đều dẫn VVER đến nước Mỹ. Thế cờ này đã bầy, các hướng không tự mình lười biếng đủng đỉnh, mà chạy hết tốc lực để cạnh tranh, ôi trời, sức đâu chống lại con bạch tuộc khổng lồ, những mũi tấn công ào ạt ? sức đâu ? sức của lò nước sôi, hay sức của thây ma 30 năm ?.
    Đấy mới là bản chất của hài kịch Iran. CUối cùng thì Iran cũng đồng ý với IAEA, đương nhiên sau khi nó đầy đủ lò kinh tế, lò quân sự và máy làm giầu. Cái giá phải trả cho một món hàng không hề có, là một hiệp định hạt nhân chi iết Mỹ-Nga, mà chương 1 đã ký xong năm ngoái, tức Mỹ dùng dịch vụ nhiên liệu Nga. Món hàng không hề có ở Iran, là để dùng bịt mõm liệt não mà ông Bush chót chế tạo hơi quá, gây khủng hoảng thừa.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 22/02/2010
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Con đường hạt nhân Ấn Độ đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà bác học, nhằm ca ngợi. Đây là con đường mẫu mực, được thực hiện mởi những nhà chính trị, bác học tài ba người Ấn. Chính trị thống nhất, sâu sắc đi kèm với kién thức uyên thâm đương Ấn Độ từ một nước lạc hậu đến sở hữu lực lượng gần đạt mức siêu cường.
    Trước đây, Ấn Độ không được ưu tiên từ Liên Xô, do đó, họ đã phải nỗ lực tự thân vận động rất khôn khéo với nguồn kỹ thuật nhập khẩu chủ yếu từ Candu. Sau đó, trong khi Pháp và Nhật thất bại việc copy lò BN-600, thì Ấn Độ thành công với sự chuyển giao kỹ thuật trực tiếp, vậy là, họ có 4GW lò tái sinh mạnh nước nặng nén, và sắp thêm 1GW kiểu lò thế hệ IV BN-600 (trước khi chèn son phấn Gen III+ đĩ điếm là lò III). Đây là lò tái sinh N nhanh Fast Breeder Reactor (FBR), làm ngội natri nóng chảy, có tỷ lệ tái sinh rất cao trong khi vẫn thu tiền bán diện khoẻ. Mỗi lò BN-600 của Ấn Độ có công suất phát điện yếu hơn Nga chút, nhưng xấp xỉ, đủ dùng cho 2 EPR nếu xài 100% P hay thori tái sinh, nhưng điều này khó, vì EPR không có ý định dùng thori như thế. Nếu dùng 50% U như hiện nay, thì 1/4.
    Tất nhiên, các kênh liệt não ỉm béng đi lò Nga này (sắp tới là 2), coi như lò Ấn Độ, điều đó không quan trọng với BN, nó không thích đĩ bợm và đó là mục tiêu của nó.
    Người Ấn mua lò nghiên cứu rất sớm, từ 1956, Anh Quốc, đặt tại Apsara, nhưng gặp ngay cảnh mà Bắc Kim gặp hiện nay, không ai muốn họ lớn, thật là nan giải.
    Xuất phát từ điều kiện tự nhiên đặc trưng, Ấn Độ đã chọn đúng con đường đi không giống ai. Ban đầu, họ mua hai lò nước sôi nhỏ (100 MW) năm 1969 để nghiên cứu và huấn luyện, mua từ GE, dặt tại Tarapur 1, Tarapur 2. Lúc đó Mỹ thân với Ấn, nhưng rõ ràng, họ không mua lò to của ngu dân và liệt não, cũng như Âu, đợi Nga. Việc mua lò này được đã giải phóng hoàn toàn các rào cản tiếp cận kỹ thuật hạt nhân dân sự với nước nghèo nước hèn như thường thấy. Nhưng ngu dân luôn ngu, người Ấn nhờ bước này mà mua Candu để làm siêu cường. Thật là dối trời qua biển, trời sống bằng ngu dân, thì lừa liệt não cũng dễ.
    Sau đó, bằng cách nhập khẩu kỹ thuật kiểu Candu nhỏ, họ có 15 lò tái sinh nước nặng PHWR (Pressurised Heavy Water Reactor), cũng phát điện khá, các lò này thường có công suất 220 MW. Cuối cùng, người Ấn Độ đủ sức xây dựng thứ lò copy Candu 6 khoảng 600MW, hài hước là 2 lò cuối này đặt cùng nhà máy với chính 2 chú GE ti hon, mồi câu tung ra để tậu siêu cường. Tarapur 3 Tarapur 4. NPCIL đứng ra sản xuất lò.
    Candu có đặc trưng là bắt đầu từ U tự nhiên, nhờ đó, không cần vướng vào các máy làm giầu vừa tai tiêng vừa tốn kém. Sau này, nhờ tỷ lệ tái sinh cao và khả năng tách tái sinh dễ hơn nhiều làm giầu, thì tự nhiên có bom và lò quân sự.
    Cuối cùng là người Ấn tậu được lò thế hệ III (nay là IV) natri nóng chảy. Ban đầu cũng là lò nhỏ 100 MW Kamini, sau này là đích thị BN-600 Kalpakkam. Điều hài hước, là khi đã đặt chân vào salon siêu cường, thì không ai phản đối Ấn Độ làm giầu, vì BN dùng nhiên liệu làm giầu đến 25%. Phản đối làm gì nữa, khi mà tái sinh đã nhiều như vậy.
    Với hệ thống lò tái sinh như vậy, khả năng nhiên liệu của Ấn Độ đã vượt qua các thứ độc tài Pháp-Nhật, và sắp vượt qua Mỹ. Về kỹ thuật, chính sự độc tài chính trị-kinh tế đã làm tụt hậu Pháp, Nhật. Họ không được chuyển giao BN-600, và thất bại khi thử nghiệm lò nhái, lại đòi Đông Âu dừng than chì, thế mới ngu. Bây giờ, khả năng tái sinh của các nước này mới thê thảm làm sao ?
    Khả năng mức 2 (cấu tạo lò, khoa học về phản ứng hạt nhân), thì Ấn Độ cũng đã được tiếp cận những nguồn xịn, xịn hơn khối Pháp-Mỹ-Nhật, với việc copy có chuyển giao BN-600. Thật ra, việc này đang bị làm chậm do vấn đề Nga đang ngập lụt công việc, nhưng cùng làm là năm nữa lò sẽ vận hành. CÙng với việc tham gia vào chế tạo máy và xây dựng, thì việc Ấn Độ xuất khẩu lò sang Mỹ là khả thi. Ban đầu chế tạo máy chỉ turbine thôi chẳng hạn, không liên quan đến phần hạt nhân, đã đỡ phần lớn việc cho VVER. Không chỉ nói kỹ thuật, lò Ấn Độ dương nhiên an toàn về nguồn cung nhiên liệu hơn Pháp-Mỹ-Nhật, thế mới oách.
    Một cái cực kỳ ngu si với các nước lớn là chúng lừa nhau, đẩy IAEA đặt ra tiêu chuẩn MOX 50% P. Lý do được đưa ra là nhiên liệu nào an toàn hơn với nguyên lý hấp thụ khi tăng nhiệt, nhưng điều này nhỏ và hoàn toàn vô dụng với các lò nước sôi, hiện đang chiếm ưu thế một cách tởm lợm ở Pháp Nhật Mỹ và nhiều nước Âu. Mục tiêu chính là thế giới không tăng lượng P lên, các nước lớn độc quyền nhiên liệu song song với việc cấm các nước hèn làm giầu. Nhưng hoá ra chúng chỉ lừa nhau: chính chúng mới cạn P, quá hài hước, bây giờ thì mỗi nước là dỡ bom ra đốt. Thằng nào cũng tưởng thằng kia còn nhiều !!!! lại còn dừng số lò than chì còn lại trong EU chứ, ôi trời, không dừng thì còn mót được P. Đây là hài kịch ngộ nhất quả đất của cái thế giới đảo điên này.
    Chính cái MOX 50 này được gọi là Gen III, thêm cái còi Siemens là Gen III+. Cuối cùng thì vì ngu như thế, Gen III do Nga chế tạo, + do Phần Lan, Phần Lan xơi hết nạc điện tử, quẳng xương cơ khí cho Đầm. Cứ như kịch bản này thì lại Gen III+ Ấn Độ từ BN-600, à quên, lại quảng cái + cho Nhật để làm duyên tiến lại gần nhau. Phát minh + của Siemens quá xứng đáng giải Nobel kinh tế. Quá hài hước cái thế giới này, xem ra các con ma diễn chiêu cũng rất nhộn.
    Ôi trời, các siêu cường ơi. Không có tái sinh thì bom đạn vào đâu.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 22/02/2010
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    HÀ hà con bệnh phì não đọc thấy dòng chữ outage lại hoang tưởng rằng bọn Mẽo sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện hột nhận vầu năm 2011. Sự hoang tưởng nầy của con bệnh nhawmgf bẩu Mẽo không còn lò hột nhân chỉ có đất bố Ngố là siu cường vì chế tậu và bán được nhiều lò VVER.
    Cho con bệnh ăn quả vả nhế
    ngày hết hạn hoạt động của một số nhà máy điện hột nhân của Mẽo.
    Arkansas Nuclear One 1 5/20/2034
    Arkansas Nuclear One 2 7/17/2038
    Beaver Valley 1 1/29/2036
    Beaver Valley 2 5/27/2047
    Braidwood 1 10/17/2026
    Braidwood 2 12/18/2027
    Browns Ferry 1 12/20/2033
    Browns Ferry 2 6/28/2034
    Browns Ferry 3 7/2/2036
    http://www.nei.org/resourcesandstats/documentlibrary/reliableandaffordableenergy/graphicsandcharts/usnuclearplantlicenseinformation/
    http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/at_a_glance/reactors/arkansas.html
    tạm thời thế đã khi nầu cho ăn quả vả tiếp!

  8. SSX109

    SSX109 Guest

    http://www.huffingtonpost.com/dr-philip-neches/back-to-school-on-nuclear_b_465234.html
    Quay lại trường học hạt nhân là đầu đề bài viết trên bởi đơn giản, cách quãng 30 năm là cả 1 thế hệ. Người Mỹ hiện nay không có đủ chuyên gia và lực lượng để xây dựng và vận hành, thay thế hàng chục lò nước sôi cũ gỉ đã hết hạn hoạt động.
    Ngay cả việc Obama cho phép xây 2 lò AP cũng bị đánh giá là quá mạo hiểm. Và tất nhiên là rất bất ngờ. Ngày hôm qua Mỹ còn đang hô hào thế giới hãy bỏ lò hạt nhân đi, hãy phát triển điện gió, điện mặt trời.
    http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/feb/16/barack-obama-nuclear-power
    Lý do: đắt, rủi ro kỹ thuật, thiếu nhân lực và bắt đầu lệ thuộc hậu cần kỹ thuật từ Nga.
    Giá: 8,8 tỷ cho 2 lò là đắt nhất thế giới, tất nhiên tiền lương bên Mỹ cao hơn. Nhưng không lạ gì bên Mỹ, những dự án, chương trình lớn của Mỹ bao giờ cũng đẻ ra những khoản phát sinh khủng khiếp. Cũng ở bang Georgia này nơi đang chuẩn bị xây 2 lò AP, dự án năm 198x giá ban đầu 1 tỷ đã phát sinh ra thành 9 tỷ. Đó là dấu hiệu của những kẻ thừa tiền nhưng đầu toàn đất. Đi đấu thầu quốc tế thì cứ gọi là vỡ mặt.
    Quan trọng hơn, toàn bộ chương trình thay thế những cái lò nước sôi cũ gỉ sẽ ngốn hàng trăm tỷ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Obama cũng chưa biết lấy tiền ở đâu ra. Cắt chương trình lên mặt trăng của NASA tiết kiệm được tý thì ném vào chiến tranh rồi. Rất có thể Mỹ sẽ phải gia hạn hoạt động cho một cơ số lò nước sôi đã hết tuổi sử dụng. Ở đây lại có sự hài hước và mạo hiểm khác. Nước Mỹ ôm lò hạt nhân cũ gỉ đang thải phóng xạ ra môi trường, đang tái diễn nguy cơ nổ bom Three Miles trong khi hô hào thế giới không bom hạt nhân.
    Kỹ thuật: AP-1000 mới đăng ký và chưa hoàn thiện. Hội đồng điều hành hạt nhân tháng 10-2008 đã phát hiện AP đang có những vấn đề về "an toàn cơ bản và quan trọng". Và đã phải đưa AP quay lại phòng thiết kế để sửa đổi. Nhật bản chắc chắn cay cú vì tin này lắm. Chỉ có ít an ủi là lò EPR của bà đầm Phớp cũng đang trong cảnh tương tự.
    http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/news/2009/09-173.html
    Nhân lực-kỹ thuật: Thiếu vắng 1 thế hệ chuyên gia thì Mỹ sẽ phải bù đắp: nhập khẩu kỹ sư kỹ thuật từ bà đầm, tin vui trong lúc bả đang thiếu hơi giai. Nếu không thì nhập khẩu AP Nhật bản và cũng không loại trừ Westinghouse Khựa lại được nhập ngược về cố quốc. Như thế là lại outsource, xài đồ Khựa gắn mác Mỹ. Còn nếu không thì cắp sách đến trường để người Pháp, người Nhật và người Khựa dạy cho cách làm điện hạt nhân.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thêm nữa, trong cái ăn cắp não của bạn, mình nói lại lần nữa, wiki là cỗ máy ăn cắp vặt não quy mô lớn, một nguồn sản xuất liệt não quan trọng của thế giới.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
    US= 101.119 MW
    Bạn có thể so với sự thật ở đây, nếu bạn chưa bị thối hết não, con số chỉ đạt có 1/3 số đó thôi, ăn cắp não đến 2/3
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Có thể kiểm tra sự ăn cắp vặt rất đê tiện qua các link này
    Thời hạn sử dụng tối đa của
    Beaver Valley 1 1/29/2036
    sự thật Operating License: Issued - 07/02/1976, Expires - 01/29/2016 đây là đài tiếng nói gờ ô vê, đây là hạn sử dụng về mặt kỹ thuật
    http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/bv1.html
    Hoặc việc làm nguội (dừng lâu dài) lò Calvert Cliffs 2,
    http://www.reuters.com/article/idUSN1534166220090715
    theo đúng link này, và đương nhiên là ngược với liệt não
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Cũng như vậy http://www.reuters.com/article/idUSN1150187920090811
    Indian point 3 cố đấu tranh để sống lại, nhưng vẫn chết, vẫn theo đúng danh sách này
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Đơn giản là hết hạn.
    http://www.reuters.com/article/idUSN1322590420090813
    Kế hoạch này thế nào : 27/8/2007, NCR quyết định gia hạn 2 Beaver Valley lò đến 2016-2027. Ngày 27-5-2007, NCR lại đề nghị gia hạn , cái hạn đó được liệt não trưng bầy trên, nhưng đây là đề nghị, mới gọi là ăn cắp não.
    Nhưng đạt được một quyết định ngược: xem xét lại. Theo luật mới, mỗi nhà máy điện có một thời gian là 23 tháng nếu thường, hoặc 31 tháng nếu có giấy phép đặc biệt, phải xin giấy phép tiếp của NCR, chưa không cấp 40 năm một lần nữa. Mục tiêu là đợi một sửa đổi luật trong năm 2010, một cuộc đấu quyết liệt diễn ra. Nguyên nhân là như cũ, việc thải phóng xạ hết sức kinh tởm. Vào thời điểm đó, dù muốn hay không, làn sóng Gen III+ lan đến đánh luôn chính Mỹ, nhờ cái còi điện Siemens, dân chúng Mỹ thực mục sở thị. Theo link trên, các bạn thấy, tổng công suất sụt giảm gần như ngay lập tức 1/3, sau đó tiếp tục giảm.
    Nguyên nhân ? đương nhiên, giống như Indiana, Calvert Cliffs, sau khi lắp đặt còi điện tử Siemens Gen III+, thì một đống nợ nần bị khui ra, điều này sẽ là kịch bản tương lai cho Nhật Bản và Pháp, vậy nên, không có gì phải phân vân về hướng đi cho khối nước sôi chung này, Nhật Pháp Mỹ. Rất nhiều cái ngu si.
    Việc xem xét lại hiện nay vẫn tiếp tục, và tất nhiên, độc tài kinh tế-chính trị mượn danh các gói kích cầu sẽ toàn quyền sinh sát và kiếm chác bẫm qua đút lót. Không phải tất cả có lò hết hạn đều phải dừng, nhưng có lò lại bị thanh tra đột xuất và dừng trước hạn. Hiện tương độc tài sau khủng hoảng thì 33-36 đã có.
    Việc dừng lò và không dừng cũng như một phần châu Âu, tuỳ thuộc vào bang. Nếu như ở Ý, người ta dừng toàn bộ, Đức Đan Mạc Na Uy dừng một phần, thì Thuỵ Điển không dừng bất chấp luật. Cần thiết thì người ta sửa luật. Nhưng về cơ bản, châu ÂU đổi lò mới trừ Pháp. Mỹ cũng vậy, nếu không gải quyết cái cơ bản là đổi lò mới, thì giá dầu có làm ngắc ngoải thêm một giấy phép nữa, là cũng chết. Càng cố sống càng chết kỹ:
    Ví dụ, theo link trên, thì cái này đã dừng. Beaver Valley 2
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Nhưng nó dặt dẹo cố chạy trong khi đang rò phóng xạ, cực kỳ tầm bậy, chỉ ở thế giới liệt não mới có chuyện đó.
    http://www.reuters.com/article/idUKN3044118920091130
    Cái Siemens + thông minh nhất quả đất. Bây giờ đổi lò thì ai lợi: he he he he, nước sôi Nhật Pháp Mỹ phắn đi, EPR thì đắt lỗ 2 tỷ bảng kia.
    Cảm ơn bạn phắc nhầm chỗ lại khẳng định một lần nữa những mãnh khoé của hệ thống ăn cắp nào toàn cầu quy mô lỡn. Những người phắc sai lỗ là những người 8 vía, biến thái, yêu động vật và tự sướng, cũng như thích búp bê.
    MÌnh nhắc lại lần nữa, riêng trong ngành hạt nhân, thì các thể loại chó vô cùng rồ dại, vì thần tượng chết kỹ 30 năm rồi.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Con bệnh Phì Não không ngoác mồm hoang tưởng rầng tới năm 2011 Mẽo đóng cửa hết lò điện hột nhân nữa hả? 2016 không phải là 2011 nhể? Ăn quả vả sưng chưa?
    Các lò điện hạt nhân của Mẽo còn chạy 20-30 năm nữa chỉ có con bệnh nầy mới hoang tưởng bệnh hoạn nhằm thẩm du, nâng bi trình đất bố Ngố.
    Tiếp tục nhờ chuyên gia chữa con bệnh nầy nhế.
    Việc các lò điện đóng lò trong một thời gian (gọi là outage) để nạp nhiên liệu, bảo dưỡng vv. là chuyện mà thằng nầu cũng phải làm kể cả VVER cũng không ngoại lệ. Con bệnh hoang tưởng rằng outage là Mẽo đóng hết các lò.
    Bị ăn quả vả dưng tiếp tục ngoác mồm khi nói rằng lò điện hạt nhân Beaver Valley 2 vẫn hoạt động khi có rò rỉ phóng xạ. Dựa vầu đâu con bệnh nói thế? dĩ nhiên dựa vầu cái sọ hoang tưởng đó.
    Việc rò rỉ nước ở Beaver Valley 2 không kèm theo rò rỉ phóng xạ. Sự cố được giải quyết trước khi lò được khởi động. Chứ không có thằng điên nầu cho lò chạy khi chưa giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên trừ con bệnh phì não.
    NRC: No radioactive release during leak at Beaver Valley nuke plant
    http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/news/today/s_654729.html
    Sẽ tiếp tục cho con bệnh ăn quả vả.

Chia sẻ trang này