1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời đại nầu rồi mà ngồi đó phát biểu nhố nhăng.. Đồng chí chứng minh GS Việt tại Mẽo toàn là Viet + xem nầu. Ăn nói văng mạng kiểu nầy mà vầu diễn đàn bọn teen khéo bị chúng nó lấy lá lót tay dắt ra sớm. Đúng là NC chưa thể khá lên được với những "Trí thức" kiểu nầy. Thật là chán! Chỉ với một động tác Gúc là biết vậy mà cứ nổ vung trời.
    Giáo sư người Mẽo gốc Việt (không phải Việt plus)đang giảng dạy ở Mẽo đây nầy:
    trích từ trang Web ĐSQ Việt Nam tại Mẽo
    http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20030912121415
    ''''..Đó là G.S Nguyễn Mạnh Hùng ở Đại học George Mason, G.S Cao Hữu Trí tại Đại học bang California ở San Jose, G.S Nguyễn Hữu Xương ở Đại học California tại San Diego, GS. Hoàng Văn Đức ở Đại học Y Nam California... Phòng khám của G.S Nguyễn Hữu Xương chính thức được Viện Y tế quốc gia (NIH) công nhận là Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia (NRR)...''

    "Ông Phòng và vợ còn lập ra một Quỹ khuyến học trị giá lên tới hơn một triệu USD, mỗi năm có 500 suất học bổng dành cho sinh viên ở Việt Nam."
    http://mag.ashui.com/index.php/congdong/kysu/43-kysu/913-mot-nguoi-viet-duoc-trao-giai-thanh-tuu-tron-doi-tai-my.html
    ''..Mục tiêu mà GS. Charles Nguyễn Cường muốn thúc đẩy trong thời gian tới là mở rộng hợp tác quốc tế của trường Catholic với các trường đại học Việt Nam. Hiện nay, trường đã có chương trình 2+2 (hai năm học ở Việt Nam và hai năm học ở Mỹ) với các trường đại học ở Việt Nam như trường Đại học quốc tế TP HCM, Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM, Đại học Bách khoa Đà Nẵng...''
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Loi-song/2004/04/3B9D16EC/
    http://vdcnews.socbay.com/chuyen_ve_mot_gs_goc_viet_tai_dh_st_john___s__my_-302055424-601683298-0
    ''..GS Lê Phước Hùng là người Mỹ gốc Việt trẻ nhất trong số các GS Việt kiều đang giảng dạy tại các trường ĐH của Mỹ. Hiện nay, GS giảng dạy tại khoa Lịch sử của ĐH St.John?Ts, New York. Vị giáo sư 35 tuổi này cũng đang đảm đương chức vụ Hiệu phó trường St.John?Ts College, thuộc ĐH St.John?Ts....''
    GS luật Đinh Việt
    http://www.law.georgetown.edu/faculty/facinfo/tab_faculty.cfm?Status=Faculty&ID=204
    GS Lê Xuân Khoa
    http://www.zoominfo.com/Search/PersonDetail.aspx?PersonID=127212971
    Vịt kừu tại Mẽo đi làm mửa mật chắt bóp mỗi năm gửi về VN cũng được gần 10 tỉ đô. Hoang tưởng mà làm được từng đấy xiền thì chắc chỉ có trên Sao Hoả.
    Kiểu nói năng văng mạng là di truyền từ vị chính uỷ đáng kính của chúng ta mà ra đây. Ngã mũ chào chính uỷ.
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác nói thì dẫn chứng đi. Phán không như thế chẳng khác nào cóc ngồi đáy giếng.
    Chắc bác gặp phải một người bán phở bên đấy nên nghĩ ai cũng đi bán phở.
    Bác có bước chân vô đại học bên ấy chưa mà phán thế ? Hay chỉ nghe mấy đứa bá vơ về nổ cho nghe ?
    Có gặp VK trí thức nào chưa mà đã chê. Làm sở tây mà sổ tiếng Việt thì Tây nào mà hiểu? Bác mở mồm nói mà không biết suy nghĩ mình đang nói cái gì. Chẳng biết họ có tự ghét giòng giống hay không mà thấy là bác ghét họ trước rồi đấy. Họ cũng là người VN như bác đấy. Hay là tại họ là VK nên ghét ???
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/09/2009
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Mối Đe Doạ Hạt Nhân Thực Sự
    [​IMG]
    Những tin tức này là công khai, không có gì bí mật hay cấm kỵ.
    Tháng tư năm nay, 2009, câu chuyện nổi bật đăng trên báo Nga và châu Âu: an ninh Ukraina bắt giữ một vụ buôn lậu hạt nhân lớn.
    Một nhà lập pháp địa phương Ukraina cùng 2 đồng sự đang cố gắng để bán một lượng Plutonium giá 10 triệu USD.
    Tang vật thu giữ được là 3,9kg Plutonium-239 có thể dùng để chế tạo bom bẩn, reo rắc phóng xạ trên một vùng rộng lớn.
    ảnh: khối Pu-239 điện phân tinh khiết 99,96%, nặng 5,3kg đủ để làm một quả bom hạt nhân.
    [​IMG]
    Theo đúng lý thuyết, để chế tạo bom Plutoniu-239 cần một khối lượng tới hạn Pu-239 (50%) là 10kg có đường kính cỡ 10cm, hay Uranium-235 là 52kg, lớn cỡ 1 quả bóng đá. Thực tế, vì còn lẫn tạp chất, đồng vị bền không phân rã nên khối lượng thực lớn hơn loại tinh khiết một chút. Nhưng không hẳn vậy. Người ta có cách để giảm khối lượng tới hạn để chế tạo những quả bom nhỏ hơn, còn gọi là bom hạt nhân chiến thuật. Nguy hiểm của bom hạt nhân chiến thuật là sử dụng đơn giản, thậm chí lẫn với bom thường nên khó phát hiện. Bắc Triều Tiên nổ quả bom đầu tiên mà các chiên da phương Tây nói chỉ 1, vài kiloton, chứng tỏ rằng trình độ hạt nhân của họ lại là cao chứ không hề vớ vẩn.
    Mấu chốt ở đây là sử dụng gương phản xạ neutron, thường làm bằng berrylium. Gương này có tác dụng tập trung neutron trở lại khối vật liệu, tránh làm thất thoát nó và do đó tăng khả năng xảy ra phản ứng dây chuyền ở khối lượng nhỏ hơn tới hạn. Đây là hướng cơ bản để chế tạo bom hạt nhân mini nhỏ gọn, hay còn gọi là hạt nhân chiến thuật.
    Bom-A
    Còn gọi là bom hạt nhân phân rã, ở khối lượng tới hạn, phân rã hạt nhân làm thoát các hạt neutron số lượng lớn gây phản ứng dây chuyền, phát nổ giải phóng năng lượng cực lớn.
    U-235 và Pu-239 là 2 loại nguyên liệu hạt nhân thường được sử dụng để làm bom. Trạng thái bình thường nguyên liệu phóng xạ luôn có neutron và các tia phóng xạ Beta, gama thoát ra, gọi là phóng xạ tự nhiên. Nó phá hoại các tế bào sống, phá huỷ AND gây biến dạng sinh học.
    [​IMG]
    Bom-A có sơ đồ như ảnh dưới.
    [​IMG]
    Nếu tập trung khối lượng nguyên liệu phóng xạ đủ lớn đến khối lượng tới hạn, các neutron phân rã bắn phá các nguyên tử khác và tạo ra ngày càng nhiều neutron gây ra phản ứng dây chuyền và phát nổ. Vì vậy khi lưu trữ nguyên liệu hạt nhân, người ta không bao giờ để chúng tập trung quá khối lượng tới hạn.
    Khối lượng tới hạn phụ thuộc vào độ tinh khiết của đồng vị phóng xạ, ở Pu-239 độ tinh khiết 99% là 4,5kg, khi độ tinh khiết giảm, khối lượng tới hạn cần lớn hơn.
    [​IMG]
    Nguyên tắc chung để thiết kế 1 quả bom-A là dùng thuốc nổ thường năng lượng cao nén các mảnh nguyên liệu phóng xạ thành một khối có khối lượng lớn hơn tới hạn để phản ứng dây chuyền tự động xảy ra. Đây là nguyên lý rất đơn giản nhưng hiệu quả.
    Đối với U-235 hay Pu-239, phương pháp hay dùng là tạo chúng thành quả cầu rỗng, không gian trống bên trong sẽ ngăn cản neutron va chạm với các nguyên tử và do đó giữ bom-A ở trạng thái dưới ngưỡng tới hạn. Khi chất nổ thường phát nổ có định hướng sẽ nén quả cầu rỗng thành một khối đặc quá khối lượng tới hạn để phản ứng dây chuyền có thể bắt đầu.
    Các nhà khoa học phát hiện các loại vật liệu như berryllium có tính phản xạ neutron, giống như tấm gương phản xạ ánh sáng. Nếu đóng kín khối nguyên liệu phóng xạ bằng một lớp berrylium, neutron thoát ra từ phân rã tự nhiên sẽ bị dội ngược lại va chạm với các nguyên tử phóng xạ khác nhiều hơn gây phản ứng dây chuyền ở khối lượng nhỏ hơn tới hạn.
    Sau WWII, rất nhanh chóng người ta chuyển từ bom làm bằng U-235 sang Pu-239 nhỏ hơn.
    Bom-H
    Bom-H có một ngòi nổ bằng bom-A, ngoài ra còn có bom neutron, nó bức xạ neutron nhiều hơn là nhiệt.
    Khác với bom-H, bom neutron có thể hướng chùm neutron vào một vùng định trước nên sức phá huỷ của nó rất khủng khiếp và gọn gàng. Tư liệu về bom neutron hiện nó rất ít.
    Bom-H còn được gọi là bom nhiệt hạch/tổnghợp hạt nhân/bom hiđrô vì dùng đồng vị hidro làm nguyên liệu. Nguồn năng lượng chính được giải phóng khi bom nổ là từ phản ứng nhiệt hạch chứ không phải phản ứng phân rã như bom-A. Bom-A chỉ là ngòi nổ. bom-H mạnh hơn nhiều bom-A.
    [​IMG]
    Hidro thường không có neutron trong nguyên tử, deuterium (nước nặng)có 1 neutron, tritium có 2 neutron. Năng lượng giải phóng chủ yếu của bom-H là từ phản ứng tổng hợp hạt nhân deuterium và tritium thành Hê-li. Cùng mức năng lượng kinh khủng 17,6 MeV. Cũng vì thế mà người ta gọi Bom-H là ?obom sạch? vì nó ít để lại cặn bã phóng xạ như bom-A.
    Để kích nổ bom-H, người ta phải làm nổ ngòi bom-A bên trong, tạo ra nhiệt áp rất lớn nén các nguyên tử deuterium và tritium lại đủ gần để châm ngòi phản ứng nhiệt hạch. Ở bom-H cũng có ứng dụng gương berrylium để tập trung neutron như hình dưới.
    [​IMG]
    Vấn đề khó của bom-H là thu thập/khai thác đủ deuterium và tritium. Deuterium thì có thể khai thác và phân tách từ nước biển. Còn tritium thì rất hiếm trong tự nhiên. Tuy nhiên có cách khác để thu được qua việc bắn phá hạt nhân lithium ngay trong bom-H như ở hình trên. Kết quả một loại bột khô gọi là Lithium-deuteride sẽ được dùng làm nguyên liệu cho bom-H.
    Như vậy, chế tạo bom-A dùng U-235 không cần lò hạt nhân, chỉ cần máy ly tâm để cô đặc mật độ U-235 khai thác từ nguyên liệu thô tự nhiên. Còn Plutonium phóng xạ rất hiếm trong tự nhiên và phải tổng hợp qua lò phản ứng. Nó cũng là cặn bã phóng xạ trong các nhà máy điện hạt nhân.
    Khi ngòi nổ bom-A phát nổ, tritium sẽ tổng hợp với deuterium và giải phóng năng lượng 17,6 MeV. Cấu tạo của thùng chứa Lithium-deuteride trong hình có lõi Pu-239 ở giữa để mồi nổ. Vỏ thùng làm bằng đồng vị bền U-238 cũng có tác dụng ngăn bức xạ nhiệt phá vỡ bình sớm, góp phần hội đủ neutron để phản ứng tổng hợp xảy ra.
    Quá trình nổ bom-H
    A: trạng thái ổn định. B:chất nổ thường năng lượng cao phát nổ và nén khối Pu-239 để kích nổ quả bom-A cớ nhỏ. C: Pu-239 bị nén đến quá khối lượng tới hạn, khí tritium có tác dụng kích thích phản ứng dây chuyền làm nổ quả bom-A. Tia X, neutron và nhiệt áp làm lớp xốp phát xạ plasma, phản xạ qua thành gương berryllium và tập trung vào thùng chứa Lithium-deuteride. D: plasma, neutron, nhiệt áp nén khối Lithium-deuteride đến áp lực và nhiệt độ rất cao gây phản ứng nhiệt hạch. E: đầu tiên là lithium bị neutron bắn phá sinh tritium, sau đó là tritium tổng hợp với deuterium + 17,6 MeV.

    [​IMG]
    ảnh: Bom-H MK-41 (B-41) Mỹ
    [​IMG]
    Quả bom nhiệt hạch lớn nhất là Tsar Bomba phát nổ tháng 10-1961, nó có năng lượng 58 megatons, lớn gấp 6000 lần quả bom thả xuống Hiroshima và gây ra sóng chấn động chạy 3 vòng quanh quả đất. Cột nấm của nó bốc cao 60km và có thể nhìn thấy từ rất xa.
    Video: thử Tsar Bomba
    [​IMG]
    Những vụ mất tích Uranium & plutonium ?" đã được thừa nhận, chúng đi đâu?
    Thụy Điển: mất tích 100 kg uranium đã làm giàu ?" Cơ quan giám sát hạt nhân Thuỵ Điển bị tố họ liên tục khai báo không nhất quán giữa số lượng chất thải hạt nhân nhận được và tái chế bởi công ty Thụy Điển Ranstad. Người ta nghi ngờ nó bị bán sang Syria.
    Trung Quốc: mất tích 8 kg U-235 khoảng năm 2005-2007- bản án kết tội 4 người bán uranium ra chợ đen bị trì hoãn. Những kẻ này bị bắt khi khách mua ở Hồng Kông khai báo với chính quyền. Tuy nhiên, mặc dù bắt giữ được người nhưng không tìm ra uranium. Hơn 20 người đã bị đổ bệnh vì phơi nhiễm phóng xạ U-235 nhưng không tìm thấy uranium đâu.
    Scotland: mất 10,2 kg uranium (235) ?" Phó chủ tịch EU Frans Andriessen, cho biết uranium "biến mất" là từ nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy sử lý ở Dounreay, Scotland. Nhà chức trách vẫn đang cố gắng để tìm lại loại nguyên liệu có thể làm bom này.
    Cộng hòa Congo: mất tích 100 "thanh" uranium ?" đã có một số vụ bắt giữ ở Kenshasa, Congo, vì vụ mất tích hạt nhân tại TT nghiên cứu hạt nhân ở Kenshasa này. Trong số bị bắt có cả giám đốc TT Fortunat Lumu và các phụ tá, nhưng dấu vết uranium mất tích thì vẫn chưa thấy đâu.
    Virginia: (Mỹ) mất tích 55 kg uranium - tại một nhà máy sử lý BWXT, nằm ở Mt. Athos, Virginia. Báo cáo hàng tồn kho "có vấn đề kiểm đếm" khi nhận uranium được vận chuyển từ một nhà máy tại Kazakstan về. Sự thiếu hụt này là khoảng 55 kg uranium loại "cộng trừ 100% tinh khiết?. Khi đóng gói tại Kazakhstan, có các dữ liệu được gắn kèm cùng mỗi kiện hàng. Khi BWXT nhận hàng, họ phát hiện dấu niêm phong và nhận dạng cũng như khối lượng bị sai lệch. Báo cáo của NRC cũng xác nhận những thỏi uranium/beryllium đã được lấy ra khỏi thùng chứa kiểm tra tỉ lệ, nung, trả lại vào thùng và niêm phong lại.
    Los Alamos: trung tâm thí nghiệm hạt nhân lớn nhất Mỹ mất một lượng Plutonium đủ để làm 150 quả bomboombs hạt nhân - Los Alamos không thể kê khai 765 kg plutonium đã đi đâu.
    Nhật Bản: mất 206 kg plutonium - Nhật thông báo 206 kg đã bị mất, số lượng này đủ làm 25 quả bom. Các nhà khoa học cho biết 6890 kg plutonium đã được chiết xuất từ năm 1977 từ nhiên liệu hạt nhân dự trữ tại một nhà máy chế biến nguyên liệu khoảng 120 km về phía đông bắc Tokyo. Đó là 3% thiếu hụt so với số lượng mà nhà máy này xử lý.
    Anh: mất tích 19,1 kg plutonium đã làm giàu mức độ cao, số lượng đủ cho 5 quả bom hạt nhân đã mất tích từ Sellafield ở Cumbria trong 12 tháng qua. Danh dách các báo cáo chính thức "nguyên liệu kiểm kê" dường như cũng đã biến mất từ một nhà máy tái chế. Không biết thêm chi tiết nào về vụ này.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 22/09/2009
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 22/09/2009
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Em đã học ở Aus 4 năm và làm tại mỹ 5 năm .
    Có thể là bọn em là plus nên chỉ gặp V plus trong Uni thôi. Trí thức VK thì em gặp nhiều lắm, họ không quan tâm đến thời cuộc cộng sản hay cộng hoà đâu mà chủ yếu lo về bussines. Các đàn anh của em trong hãng là việt kiều rất nhiều và em rất kính trọng các bác ấy về thái độ sống cũng như trình độ sống - Open mind..
    Còn mấy bác hay già mồm ở bên ấy thì như em mô tả ấy. Chẳng có vị gì và em cũng không giao tiếp với mấy vị ấy.
    Nhưng không thể phủ nhận là đa số việt kiều là nghèo, làm công việc tay chân nhiều (ngày xưa là mấy bác trồng gruộng với đánh cá kiếm cái thuyền qua Thái lan là thành VK ấy mà ). Hơn 2 triệu việt kiều mà số lưọng người làm trí thức có mấy đâu. Hồi em ở Aus thì vk có 2 classes. Lớp trước 85 thì ở Cabrmatta là người gốc nam nhiều, lớp sau thì người Hải phòng ở Bankstown với Asfield nhiều. Đến ngày 30 tháng 4 thì bên Hải phòng ăn mừng chiến thắng, bên miền nam kỷ niệm ngày quốc hận, bên Cabra gây sự bị mấy bác Hải phòng đầu gấu lùa về đến tận chuồng. Hôm sau báo Việt luận gào lên rằng VC đã đánh đến tận Sydney .
    Mấy bác trí thức thì không ở mấy vùng ấy mà ở Liverpool với West nhiều hơn - vì sợ con cái đi bán heroin giống mấy bác vịt..
    Sang mỹ thì em không ở vùng có nhiều vịt kiều nhiều mà ở vùng toàn mấy thằng mẽo nhà quê với mễ (Utah) nên cũng không có biết nhiều về dân trí của cộng đồng việt bên ấy. Nhưng chắc là cũng vậy thôi.
    Về tri thức thì em khâm phục Nga ngố về Algorithm - (khéo; tinh tế) và phục Mẽo về xử lý dữ liệu - vô cùng trâu và khỏe.
    Đấy là kinh nghiệm sống của em nên em nói vậy. Có vô ý xúc phạm bác nào thì mong các bác bỏ qua, em không cố tình nói bác ấy là ếch.
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chuyện chấm mút không phải là chấm mút mấy cái thanh nhiên liệu. Chấm mút ở đây là chấm mút mấy cái đồng vị phóng xạ mà lò hạt nhân sản xuất ra. Các đồng vị phóng xạ này ứng dụng khá nhiều trong kinh tế cũng như y tế nên việc thêm bớt chút số liệu rồi ăn phần tiền chênh lệch là chuyện thường như ở huyện thôi.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác làm như bác tham gia cái ban thẩm định công nghệ không bằng...hic, nếu bác rành như vậy thử nói xem Quy trình làm cái NM hột nhơn đó xem nào ?
    [/quote]
    Thì lão ấy ở trong ban thẩm định mà!
    À bác Ăn hành Tây cho em hỏi lại về cái công đoạn chấm mút 1 cái, bác nói ở trang 1 là sau khi sử dụng thì bọn cung cấp sẽ thu lại thanh nhiên liệu, vậy đám cửu của mình chấm mút nó thế nào đây ạ? em ngoại đạo, bác giải thích nôm na cho dễ hiểu 1 tí
    [/quote]
    Chuyện chấm mút không phải là chấm mút mấy cái thanh nhiên liệu. Chấm mút ở đây là chấm mút mấy cái đồng vị phóng xạ mà lò hạt nhân sản xuất ra. Các đồng vị phóng xạ này ứng dụng khá nhiều trong kinh tế cũng như y tế nên việc thêm bớt chút số liệu rồi ăn phần tiền chênh lệch là chuyện thường như ở huyện thôi.
    [/quote]
    Vậy cái đồng vị phóng xạ ấy có gây nguy hiểm cho con người không? chắc là không rồi, vì quản lý lỏng lẻo như vậy mà!
  7. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, khoe mấy ông GS này nọ thì có làm mình thông minh thêm tí nào đâu, lại còn chửi bới nhể.
    Mấy ông GS trên tôi cũng chưa biết tên bao giờ, còn những người trong nghành toán người Việt ở đẳng cấp thế giới toàn loại du học ở Nga Sô, sau sang Mỹ làm ở các trường DH à:
    Lê Tự Quốc Thắng, Nguyễn tiến Dũng, Nguyễn Hữu Tiệp......... học ở Nga.
    Ngô Bảo Châu là con ông Ngô Huy Cẩn làm ở viện Cơ học, thì học ở Pháp.
  8. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Tưởng khoe cái gì lại đem khoe mấy ông toán học. mấy ông này tiêu tốn tiền của nhà nước nhưng lại vô dụng, chỉ được cái là thích tụ tập với nhau lại rồi tự sướng thôi (lời của 1 ông toán chuyển ngành).
    Đó, Lê Bá Khánh Trình đó, bi giờ chỉ đi dạy luyện thi đại học kiếm tiền chứ làm được cái gì đâu.
    Thà bỏ tiền đào tạo mấy ông thợ hàn bậc cao còn hữu dụng hơn mấy ông toán...........
  9. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thật hay đùa đấy!
    nếu thật thôi khỏi trả lời! Nếu đùa thì ông LBKT không phải là "nhà toán học", ông ấy chỉ dạy học thôi chứ không nghiên cứu.
  10. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phét kinh quá.

Chia sẻ trang này