1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    05.08.2010, 16:15
    éĂéăé ééắééàẹ?ẹẹ, é'ẹOéàẹ,éẵééẳẹf ẹ,ééạéẵẹf ẹééàẹ?éẵẹéé" ééàéẹfẹ?éáéạ éẵéẹfẹ?éẵẹ<éạ ẹéắẹ,ẹ?ẹfééẵéáé éƯéàéẵẹ,ẹ?é éáéãẹfẹ?éàéẵéáẹ é'ẹOéàẹ,éẵééẳé é~éẵẹẹ,éáẹ,ẹfẹ,é é"ééằẹOéẵéàééắ é'éắẹẹ,éắéé ééé é'éằéééáéẳéáẹ? éoééãẹ<ẹ?éáéẵ.
    éĂ éẹ?ẹfééắéạ ẹẹ,éắẹ?éắéẵẹ<, éắẹ,éẳéàẹ?ééàẹ, ẹéẹééàẹ?ẹ,, éoéắẹééé ẹ,éééảéà éẵééẳéàẹ?éàéééằéẹẹO éẹ?éáéẵẹẹ,ẹO ẹfẹ?éẹẹ,éáéà é ẹééàẹ?éẵẹ<ẹ. éẹ?éắéàéẹ,éẹ. é'ẹOéàẹ,éẵééẳé, ẹééắéàééắ ééééẵéàééắ ééẹ?ẹ,éẵéàẹ?é. ôé~ ẹ éẵéà ẹfééàẹ?éàéẵ, ẹ?ẹ,éắ éẵéẹ^éáéẳ ééắéẳéééẵéáẹéẳ ẹ,éàééàẹ?ẹO ééắéãééắéằẹẹ, ẹfẹ?éẹẹ,ééắééẹ,ẹO é ẹẹ,ẹ?éắéáẹ,éàéằẹOẹẹ,ééà ééẹfẹ. éẹOéàẹ,éẵééẳẹééáẹ. ééưéĂ, ẹ,éé ééé ééắéằéáẹ,éáẹ?éàẹééắéà ééằéáẹéẵéáéà éĂéăé éẵé é'ẹOéàẹ,éẵééẳ éắẹ?éàéẵẹO ééàéằéáééắ, ééẳéàẹ?éáéééẵẹ?ẹ< ẹéẳéắéẹfẹ, éẹ<ẹ,éàẹéẵéáẹ,ẹO éẵéẹ ẹ ẹẹ,éắééắ ẹ?ẹ<éẵééằ, õ?" ééắéẹ?éàẹ?ééẵẹféằ éoééãẹ<ẹ?éáéẵ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    United States trusted Vietnam secret nuclear technology
    News sections: Politics
    USA is finalizing negotiations with Vietnam, the aim of which - to share with the Socialist Republic of technology "peaceful atom" and even nuclear fuel. This will allow Hanoi soon to enrich its own uranium. Experts believe that the U.S. is trying to weaken the influence of neighboring China. An indirect victim of the transaction may become Russia''s Rosatom.
    Attempts by the Vietnamese to cooperate with the United States in the development of civil nuclear energy has already been made in 2001, when between Hanoi and Washington signed a memorandum. Now the government is Barack Obama sharply stepped up such cooperation. American experts note that the results of negotiations the U.S., essentially *****pply the its former Cold War adversaries all the information about the technologies of production, storage and study of nuclear materials. Largest American companies such as General Electric and Bechtel Corp, will sell nuclear components to Vietnam and reactors.
    "I''m not sure that our companies are now allowed to participate in the construction of two Vietnamese plant, as the political influence of U.S. on Vietnam is very high"
    With its powerful neighbor, China, Vietnam on this issue the parties have not been consulted. According to an official source from the U.S., this partnership - it just America and Vietnam. "Negotiations are not relate to China" - he said.
    The Wall Street Journal doubt that the U.S. rights policy. Undoubtedly, the contract, which may be concluded in the near future, will be a major concern for Beijing. The negotiations themselves - have a vivid demonstration of how America is trying to strengthen ties with countries that, like her, fear the growing influence of China. In ad***ion, as we know, U.S. relations and China - the two rival powers - have deteriorated since January.
    However, even in the White House have already started talking about the fact that negotiations with Vietnam questioned actively undertaken Obama policies on universal nuclear disarmament.
    Until recently, Obama, like his predecessor, George Bush, set as a requirement for countries wishing to cooperate with U.S. on nuclear energy, non-production of enriched uranium on its own territory, even for peaceful purposes, for fear that technology will eventually can be used to create weapons of mass destruction.
    These fears have led to the signing in 2009 with the UAE an agreement on the peaceful atom "- that nuclear fuel is an Arab state would now buy on the international market and not produce on its territory. A similar agreement of the supervisory nature of Americans want to conclude also from Jordan.
    In the U.S. state department said: "Our concerns about Iran and the whole Middle East region, hides the threat of an arms race, give us the right to believe that the agreement with the UAE - a model for the entire region."
    What country owned, possessed, or attempt to acquire nuclear weapons technology
    Experts dispute this assertion. Japan has high technology, it is applicable for nuclear weapons, North Korea is actively transferring dual-use technology to Myanmar. On the background is not a stable situation in the south-east Asia, as well as "fine example" of a treaty with the UAE "for new negotiations with Vietnam not only stand out, but could undermine all attempts to manage the country''s non-proliferation of nuclear fuel," notes the head of the Center for Nonproliferation nuclear weapons in Washington, Henry Sokolsky.
    There is a suspicion of double standards. After the efforts made to consolidate the nuclear nonproliferation treaty, Hanoi Americans for some reason actually allowed to produce nuclear fuel on its own territory. Experts do not rule out that after the conclusion of the US-Vietnam agreement, Jordan, Saudi Arabia and other Middle East countries may require for a similar environment.
    However, the U.S. is ready to vouch for the fact that Vietnam would not use fissile material for nuclear weapons, because they are confident that all actions of Hanoi will be held under the supervision of the IAEA.
    Experts believe that the American proposal to Vietnam, which may have its own uranium deposits, including those intended to deter neighboring China.
    "Of course, in Vietnam there is no nuclear military ambitions. However, relations between Hanoi and Beijing, with nuclear weapons, was not so easy, particularly because of the conflict over the border in the South China Sea resources which China wants to have single-handedly ", - said in an interview with LOOK leading researcher of Center for the Study of Vietnam Institute for Far Eastern Studies, Vladimir Mazyrin.
    On the other hand, the expert, Moscow is also intended to take part in the nuclear projects of Vietnam, his longtime partner. "And I''m not sure that our companies are now allowed to participate in the construction of two Vietnamese plant, as the political influence of U.S. on Vietnam is very high, Americans will be able to dislodge us from the market", - stressed Mazyrin.
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    @ gulfoil: trùi ui bác gulfoil cho tí dịch đi, dịch thoát cũng được ko thì các trang của chúng ta sẽ thành trang học ngoại ngữ mất rùi
  3. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    BBC Vietnamese

    Cập nhật: 10:38 GMT - thứ sáu, 6 tháng 8, 2010
    Quốc tế chú ý vụ hạt nhân Việt - Mỹ
    Chuyên gia các nước, gồm cả Trung Quốc, nhanh chóng đưa ra bình luận sau tin mới nhất về hợp tác hạt nhân Việt - Mỹ.
    Hôm thứ Năm, báo Wall Street Journal Bấm loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam, trong đó có điều khoản mà sẽ cho phép Hà Nội tự mình làm giàu uranium.
    Theo bài báo, có những nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ chỉ trích rằng thỏa thuận sẽ bỏ qua những yêu cầu nghiêm ngặt áp đặt cho các đối tác ở Trung Đông, vốn bị buộc từ bỏ việc làm giàu uranium nếu muốn hợp tác hạt nhân.
    Phản ứng
    Wall Street Journal nói rằng cuộc đàm phán do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì có thể làm Trung Quốc lo ngại, và là ví dụ mới nhất về sự tái tục ảnh hưởng của Mỹ tại Nam và Đông Nam Á.
    Sau bài báo này, cùng ngày, Bộ Ngoại giao ở Washington nói Mỹ đang có đàm phán để chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân với Việt Nam, nhưng từ chối xác nhận có phải sẽ cho phép Hà Nội làm giàu uranium hay không.
    "Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham dự cái gọi là đàm phán 1-2-3 mà sẽ bao hàm công nghệ hạt nhân dân sự."
    Philip Crowley, Bộ Ngoại giao Mỹ
    Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nói với Bấm giới phóng viên hôm thứ Năm: "Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham dự cái gọi là đàm phán 1-2-3 mà sẽ bao hàm công nghệ hạt nhân dân sự."
    Nhưng ông Crowley từ chối xác nhận hay phủ nhận tin tức rằng Việt Nam sẽ được phép tự làm giàu uranium ở trên đất của mình.
    Nhưng nhìn chung, ông nói "chúng tôi muốn càng ít quốc gia làm giàu uranium trên thế giới" để hạn chế việc chuyển công nghệ sang mục đích làm bom.
    Còn tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói Trung Quốc Bấm "không nắm chi tiết".
    Bà nhắc lại quan điểm Trung Quốc rằng mọi quốc gia có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, nhưng nói thêm: "Mọi quốc gia cần nghiêm túc thực thi nghĩa vụ ngăn chặn phổ biến (hạt nhân)."
    Sang hôm thứ Sáu, Bấm báo Trung Quốc China Daily dẫn lời các phân tích gia nước này nói rằng đàm phán hạt nhân Việt - Mỹ sẽ "phá vỡ ổn định quốc tế".
    Ông Teng Jianqun, phó giám đốc Hội Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ "quen áp dụng tiêu chuẩn kép cho các nước".
    Ông này nói Washington tưởng rằng đàm phán với Hà Nội sẽ không gây nhiều phản đối vì châu Á khác Trung Đông.
    "Chúng ta không thể làm ngơ trước tình hình."
    Li Qinggong, Hội đồng Trung Quốc về Nghiên cứu Chính sách An ninh Quốc gia
    Cũng theo China Daily, ông Li Qinggong, phó tổng thư ký Hội đồng Trung Quốc về Nghiên cứu Chính sách An ninh Quốc gia, tuyên bố: "Chúng ta không thể làm ngơ trước tình hình."
    Bài báo nhắc lại việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi thăm Hà Nội tháng Bảy đã tuyên bố chính phủ Obama sẵn sàng đưa quan hệ Việt - Mỹ "lên cấp độ mới".
    Ông Fan Jishe, nghiên cứu gia về Hoa Kỳ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, bình phẩm: "Hoa Kỳ đang gia tăng hợp tác với Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc. Với Washington, cân nhắc địa chiến lược cao hơn việc không phổ biến hạt nhân."
    Ông Teng Jianqun trấn an: "Diễn biến mới nhất chắc chắn không cản đường của Trung Quốc. Thật buồn khi Mỹ vẫn mang tâm địa Chiến tranh Lạnh."
    "Mặt khác, Trung Quốc không cần lo lắng hay cất cao giọng."
    Tranh cãi
    Điểm tranh cãi của thỏa thuận là chi tiết, theo Wall Street Journal, là Mỹ sẽ để Hà Nội tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
    Với các nước muốn hợp tác hạt nhân với Mỹ, chính phủ của Tổng thống Bush và Obama vẫn buộc họ phải từ bỏ quyền làm giàu uranium bên trong nội địa, vốn là quyền được bảo đảm cho những nước ký vào Hiệp ước không phổ biến hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.
    Năm ngoái, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất ký thỏa thuận với Mỹ, theo đó, đồng ý mua toàn bộ nhiên liệu hạt nhân trên thị trường quốc tế. Hoa Kỳ cũng đang thương lượng với Jordan và cũng đòi nước này không được làm giàu uranium.
    Wall Street Journal dẫn lời một viên chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Đông bị xem là có nguy hiểm hạt nhân nhiều hơn châu Á, vì thế Mỹ "có những tiếp cận khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia".
    Cũng theo tờ báo Mỹ, ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử, nói Việt Nam không có kế hoạch làm giàu uranium vì đây là "chuyện nhạy cảm".
    Trong khi đó, một viên chức của một nước Ảrập đang tìm kiếm năng lượng hạt nhân cáo buộc Mỹ có "tiêu chuẩn nước đôi" và rằng Washington sẽ khó lòng biện hộ.
    Chính phủ Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam cũng sẽ đòi cho phép cơ quan nguyên tử LHQ, IAEA, thanh sát cơ sở hạt nhân của Việt Nam để bảo đảm không có mục tiêu quân sự.
    Theo tờ báo Mỹ, thỏa thuận sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ như General Electric Co. và Bechtel Corp. bán chất liệu và lò phản ứng cho Việt Nam.
    Hồi tháng Bảy, tin cho hay Việt Nam va? Hoa Ky? ký biên ba?n ghi nhớ vê? ngăn chặn việc vận chuyê?n bất hợp pháp vật liệu hạt nhân.
    Biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác được ký giưfa đại diện Bộ Năng lượng Hoa Ky? va? Tô?ng cục Ha?i quan Việt Nam tại Ha? Nội.
    Trước đó hôm 30/03 Việt Nam va? Hoa Ky? ký tho?a thuận vê? hợp tác trong lifnh vực hạt nhân.
    Trong tho?a thuận na?y có các vấn đê? như an toa?n hạt nhân va? sư? dụng hạt nhân vi? mục đích dân sự, được đánh giá la? "cơ sơ? để tiến tới một cuộc đàm phán cấp Chính phủ về sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình".
    --------------------------------------------------------------------------------
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100806_viet_us_nuclear_reax.shtml
    © BBC 2010
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    kịch bản kiểu tầu, hay là tuồng tầu , thể hiện ở đây.
    Ông Viện trường Đà Lạt nói có ảnh hưởng, ông Lê Hữu Tấn, nối tiếp nghề chặn đường mãi lộ lò vi sóng với máy x quang ở Nghĩa Đô nói ngược lại.
    Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, đó là sản phẩn của chủ nghĩa cường hào ác bá giả danh đủ thứ, lúc +S thịnh thì chúng giả danh +S, lúc Mỹ thịnh thì chung yêu tự do, đều là chủ nghĩa chó dại sủa bậy. Chó dại sủa bậy là chủ nghĩa sử dụng AQ, chí, nở.... truyền thống. Tức là những con chó dại đầu đất thích sủa kiểu gì cũng được, được các đàn anh chế tạo ra bằng phương pháp bần cùng hóa với nông dân và liệt não hóa với trí thức, chúng sẵn sàng sủa bất cứ thứ gì theo chương trình. Hồi bao cấp, các xí nghiệp nhà máy nối tiếp các làng trung cổ đầy rẫy kiểu thợ thuyền này. Điển hình nhất là chúng sa sả cãi kỹ sư, nếu kỹ sư có hỏi, thì chúng có câu cửa miệng: anh làm đi xem có bằng tôi ko ??? Sau này, ở các thành phố, loại người này bị loại bỏ dần, nhưng ngày nay, khi các xí nghiệp kiểu đó bị chính chúng làm phá sản, thì chúng lang thang làm tợ tự do đầy rẫy ở các làng quê, thợ tự do vì chúng phá hoại mọi tổ chức mà chúng tham gia, tức loại chó dại không ai dung.
    Đó là mặt kinh tế, còn trên chính trị thì Vịt lúc nào cũng sẵn chó. Mục tiêu của đàn chó là duy trì các thế lực nắm quyền, ăn trên ngồi trốc, cãi lại các kỹ sư và các nhà kinh tế, tước quyền của họ, rồi phân tán quyền lực cho các tiên chỉ, chia đều bất ể đúng sai, cái đúng quy nhất là cầm quyền, bất kể quyền gì cũng ược cầm vốn, đó là tuồng tầu, trăm hoa đua nở. Trong đấu thầu, nó làm vô hiệu hóa kết quả đấu thầu. Trong kinh tế nói chung, nó là nguồn gốc pháp lý của các hệ thống rửa tiền. VinaShin phá sản ?? hừ, VinaShin chả là cái đinh gì, chó mới nắm quyền, năm quyền theo hiến pháp pháp luật kiểu tầu.
    Chúng ta có thể hình dung sự phá sản của Vina Shin. Nó phá sản vì "đầu tư dàn trải", thực chất là con chó dại nào lên nắm quyền cũng không phải sợ ai, đảng cũng có phần, chĩnh phủ cũng quản lý, công đoàn phụ nữ đều làm chủ, mày được đầu tư mua ô tô, tao cũng đầu tư buôn chứng khoán, mày đầu tư 10, tao ít pghải 9, nhìn nhau mà sống cho.... Vina Shin phá sản. Cả đoàn chó daị đó sau Vina Shin lại về Pêtro, được cái, vốn của tập đoàn lày do chọc lỗ ngoài biển mà nên, nuôi chó sủa vô tận.
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox-a&hs=m6w&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=%22Kh%C3%B4ng+c%E1%BA%A7n+lo+l%E1%BA%AFng+v%C3%AC+nh%C3%A0+m%C3%A1y+%C4%91i%E1%BB%87n+h%E1%BA%A1t+nh%C3%A2n+%E1%BB%9F+Qu%E1%BA%A3ng+T%C3%A2y%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
    http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/07/3BA1E6B4/
    http://news.ndthuan.com/cong-nghe/2010/07/23/157996-khong-can-lo-lang-vi-nha-may-dien-hat-nhan-o-quang-tay.shtml
    Chúng ta dễ dàng phản bác lại những cặn bã mà đám bồi lưỡi bồi mõm ọe ra.
    CPR-1000 là loại lò thuộc thế hệ II+ và do Trung Quốc tự thiết kế. Xin lỗi, CPR là lò sao chép lại y nguyên không sai khác tí nào của PWR Pháp. Pháp cũng sao lại không thay đổi gì ngoài phần mềm máy tính của TMI.
    Cả Pháp và Tầu cũng như dân sự Mỹ đều có đặc trưng là thất bại trong mọi nỗ lực nghiên cứu lò hạt nhân. Pháp ban đầu bắt đầu giống nước nặng Candu của Canada 1945-1049, sau khi bại, lại sao lại chỉ cải tiến chút của Magnox ANh thành lò UNGG. Không đủ sức phóng to UNGG, mới sao lại lò nước nhẹ Mỹ. Tầu cũng làm bom và cố làm lò điện với các dòng kỹ thuật ANh-Mỹ, rồi thất bại trong giai đoạn đầu Tần Sơn. Dân sự Mỹ còn có khả năng phóng to lò tầu ngầm, còn Pháp và Tầu hoàn toàn là những nước hoàn toàn thất bại trong làm lò điện, không thể nắm được hoàn chỉnh kỹ thuật hạt nhân, nhưng nhái lại của nhái.
    Hồng Công mua Vịnh Đại Á từ Pháp khi Tầu bị cả Nga và Mỹ cấm vận. Cái lò đó chết lên chết xuống, tầu đòi thay lõi, sau hai thằng thủa thuận ỉm đi, kỹ thuật dấu diếm là một phần của loại lò kinh tởm này. Sau dó, ở Lĩnh Áo, Tầu bắn đầu tham gia , ban đầu là nồi hơi, rồi cả lò. Đến 2009 thì Tầu làm toàn bộ, cả nhiên liệu, nhà máy theo kỹ thuật Pháp đặt tại Thanh Hải.
    Có cần phải nhồi sọ cho các bồi lưỡi bồi mõm rằng, nhái lại của nhái hạt nhân là điều cực kỳ nguy hiểm không ? họ không lường được những gì xảy ra trong lò, rồi lại cải tiến cải lui khi mắt mù, và không hề chuẩn bị những phương án sẵn sàng, rồi, ăn bớt vô tội và vì cả người làm lò, thằng chủ lò và nạn nhân sống cạnh lò đều ngu si mù điếc.
    Tại sao có loại tiến sỹ vienj sỹ có thể bồi lưới bồi mõm như vậy ?
    Viện trưởng Vương Hữu Tấn cho biết, phần lớn nhà máy điện hạt nhân ngày nay sử dụng lò phản ứng thế hệ II và được xây dựng theo các quy trình an toàn nghiêm ngặt nên khả năng xảy ra sự cố là rất thấp. Sau sự cố nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl (Liên Xô cũ), công nghệ hạt nhân thế giới đã có bước tiến vượt bậc. Khả năng kiểm soát an toàn hạt nhân hiện nay cao hơn rất nhiều so với công nghệ được áp dụng trong nhà máy Chernobyl.
    Xin lỗi ông bồi lưỡi bồi mõm. Cher không phải là lò nước nhẹ nén, nó gặp sự cố do chính các bồi lưỡi bồi mõm đấy ại. chính quyền can thiệp vào công việc của bác học, làm lò chạy mà thiếu một vài thiết bị đặc biệt quan trọng, trong đó có hệ thống bơm làm mát dự phòng chất làm chậm, điều này dẫn đến chất làm chậm quá nóng trong khi công suất lò nhỏ, không thể tăng được, rồi chính các chó dại sản phẩm của bồi lưới bồi mõm, giả danh khoa học, đã tự sát bằng cách rút các thanh điều khiển ra cố làm tăng công suất lò, đến khi chất làm chậm nguội đi thì lò tăng công suất không thể kìm hãm, tăng áp suất trong nhiên liệu và p[hát nổ đồng loạt.
    Trước khi có CHer, thì lò mà ông Vương Hữu Tấn bồi lưỡi bồi mõm phát nổ là TMI-II, các lò PWR Pháp và CPR Tầu đều không hề cải tiến gì cấu trúc lò này, mà chỉ thay dổi phản mềm, điều vô nghĩa với an toàn hạt nhân thụ động.
    Những nhược điểm cố hữu vẫn duy trì vì người ta không muốn thay đổi tận gốc kỹ thuật gia công. Ví dụ, họ không thể thực hiện tản nhiệt thụ động trong chế độ dừng khẩn, làm lò nóng lên và xì hới lõi trong sự cố mất làm mát=điều thường xuyên xảy ra với các loại lò này. Thậm chí, họ còn nén công suất lại mà không thay đổi gì cấu trúc, từ 800MW TMI-I, đến 900MW TMI-II (nổ sau 3 tháng vận hành) 940 (Pháp) và 1100 (Tầu). CHính do ngu dốt nên họ thoải mái nén sự nguy hiểm lại. Thậm chí, nhien liệu đã lấy ra khỏi lò vẫn làm sôi nước ngâm khi mất làm mát ở trung tâm La Haye, thì thử hỏi có bao nhiêu lần hỏng bơm trên xe vận chuyển ? tại sao phóng xạ châu Âu có đợt tăng lên 10 lần gần đây (2004, 2007), tại sao có nhà máy điện ở Mỹ đổ nước lõi tồng tộc như thác ra ngoài? tại sao nước ngầm quanh La Haye nhiễm xạ nặng ? tại sao nước Pháp có hàng chục triệu tấn vật liệu nhiễm xạ chủ yếu do rò rit ? tất cả đều có trong topic này.
    CŨng với bão cáo đã được trình bầy trong topic này được đóng dấu IAEA, hầu hết các lần thay nhiên liệu nước nhẹ nén mà Pháp Mỹ lắp cho VVER đều xảy ra nứt vỡ, trong khi VVER có mật độ tỏa nhiệt thấp hơn nhiều, thời gian thay đảo ngắn hơn, tỷ lệ đốt thấp hơn ?? vậy, chính nhiên liệu ấy lắp cho các lò của họ thì sao ?
    Ở nững vùng sáng, tức có báo cáo đủ hơn như Nhật, một phần Mỹ, thì chính trong topic này đã trưng ra bao nhiêu lần thoát hơi phóng xạ ? chỉ tính sau 2000. Xin lỗi, các lò đó an toàn hơn lò tầu nhái nhiều lần.
    Cái nữa nguy hiểm thứ hai là cấu trúc nồi hơi lạm dụng kỹ thuật cán hàn, diện tích trao đổi nhiệt lớn, mỏng, và nhiệt độ trên mỗi ống truyền nhiệt không đều do lắp đứng. Ở nước Mỹ, tiêu chuẩn rò 110 lít nước lõi mối phút thì không hề gì, nhưng gần đây, Nhật bản thông báo hới lõi tràn vào hơi sinh công 51 tấn.
    Ông bồi lưới bôuif mõm nào la liếm cái gì ở đâu mà nói loại lò này an toàn ?
    Trong trường hợp trục trặc xảy ra dẫn tới rò rỉ phóng xạ thì chất phóng xạ sẽ không thoát ra khỏi phạm vi nhà máy.
    Giống lợn thì nghĩ người nghe nó ủn ỉn cũng là lợn. Thế tại sao châu Âu có phóng xạ nền có đợt tăng 10 lần, bãi biển Normandie tăng 3900 lần, nhà máy ở Mỹ đang kiện cáo đóng cửa vì nước lõi đổ tồng tộc ra như thác, làm nhiễm xạ nặng nước ngầm. Những cái đó trong này đã có đủ, không hơi đâu nhai lại với lợn lai trâu bò.
    TMI có nhốt được hơi trong nahf lò không, hay hơi lõi cuốn theo bã của 2/3 cái lõi nóng chảy đã bay ngang qua các thành p[hố lớn và thủ phủ bang, hay TMI không cùng loại lò vái loại lò này ? TMI còn tin cậy hơn vì nó còn mới ít nén.
    Ông này lấy căn cứ vào đâu để nói khi hỏng lưới điện bơm vòng 1, thì hơi lõi được nhốt trong nhà lò, hay cái nhà lò đó chịu được 100 kg /cm2 ? Nói kiểu chua: tiên sư thằng bợm con đĩ nào cấp cho ông này cái bằng tiến sĩ để bồi lưới bồi mõm nhà lò chịu lực như nồi hơi. Thế cái ống thông hơi ở nhà lò dùng để tọng vào xyz cái gì nảy ra ông bồi lưỡi bồi mõm này à ? Khi mất làm mát (sự cố lớn nhất với lò nước nhẹ, Loss of coolant accident, lò còn phát nhiệt không thể ngăn được với công suất 7% tối đa trong thời gian dài, tức với lò điện nước nhẹ 1GW, nó còn phát nhiệt 200-300MW, bằng một lò luyện thép nhỡ nhỡ, lúc đó, chỉ còn nước dữ trữ chảy vào để bay hơi trước khi cạn chảy.
    Và chính các tiêu chuẩn EU, IAEA đều yêu cầu tăng nước dự trữ để bay hơi thoát ra ngoài trong trường hợp này.
    Con lợn bồi lưỡi bồi mõm này nó tự cho nó là gì mà cái cấu tạo lò, cũng như tiêu chuẩn EU và IAEA ?? Thằng tầu nó trả con lợn này bao nhiêu sau mỗi lần la liếm, để nó có thể cãi cả châu ÂU và thế giới ?
    Theo ông Vương Hữu Tấn, phía Trung Quốc luôn sẵn sàng tiếp chuyên gia Việt Nam tham quan và tìm hiểu các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Vì vậy việc tìm hiểu nhà máy tại Phòng Thành Cảng để đánh giá mức độ an toàn là việc nằm trong khả năng của chuyên gia Việt Nam. Có thằng nèo con nèo đi giám sát cá Vịnh Bắc Bộ , hay ngư dấn vẫn bị bắt đều, tầu ngư chính của nó vẫn qua bãi Hòng đến tận bãi Trường ? Hay là lại phát truyền hình dạy dỗ ngư dân ngoan ngoãn với cảnh sát Tầu ?
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Tin thứ nhất: Chính phủ Nga vừa phê thỏa thuận hạt nhân với Nhật.

    http://en.rian.ru/russia/20101016/160974501.html

    Hiệp định 2 bên đã ký từ tháng 5-2009 nhưng không được công bố. Trị giá của hợp tác này sẽ là rất nhiều tỷ đô la trong các lĩnh vực:

    1. Trao đổi thông tin an ninh hạt nhân.
    2. Phát triển các mỏ uranium.
    3. Thiết kế, xây dựng và chạy các lò nước nhẹ.
    4. Xử lý chất thải.

    Như vậy là cánh thứ 2 của đạo quân chinh phạt vừa xít vừa + đã hình thành, như HP đoán từ các bài trước.


    Tin thứ hai: Tin buồn, cũng đã nói, Mỹ cạn tritium H3.
    Trên 200 kg H3 mà Mỹ chế tạo trong vòng hơn 10 năm nay tính ra đã phân rã gần nửa. Số còn lại khó có khả năng duy trì cho các đầu đạn.

    Lo lắng đến khả năng duy trì sức mạnh hạt nhân, Mỹ đang tìm cách chế H3 ở các lò dân sự. H2, H3 cùng ty tỷ các thứ khác nằm trong nước lõi thì dò rỉ khắp nơi ở Mỹ, tuy nhiên để chế tạo mức công nghiệp cần có công nghệ. Mà thứ này thì Mỹ lại đang kém. Ngoài ra, quả bom H lớn nhất nước Mỹ cũng đang được phá, thu gom H3 từ các đầu đạn đặng nuôi, nhưng không đủ duy trì cho số còn lại.

    http://alethonews.wordpress.com/2010/10/12/the-tritium-deficit/
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Uf, tất nhiên là chúng sẽ format lựqc lượng, nghĩa đen là cấu chí lẫn nhau tranh giành chia sẻ những "nghĩa vụ quyền lợi", cùng những lực lượng tương lai. Dĩ nhiên lachúng đá nhau trên đầu Vịt Mọi, Vịt có mỗi cái thị trường klhai thác, coi như đội sới cho chúng vật nhau. He he he he, Vịt Mọi làn phu mọi rợ thuộc địa vụ này, chóp bu ở Tây Nhật, thế đầu Vịt đâu?
    Đầu Vịt , tức các nhà khoa học hạt nhân Việt Nam, với truyền thống tiếp xúc với hạt nhân từ thời viện K mới là một bộ phận của Việt Đức, tức đầu tk20, mang tên Mari Quyri, và sở hữu cái lò thùng nhôm cũng đã được 40 năm nay. Các nhà bác học đó đang bận làm bồi lười bồi mõm la liến lò tầu, chúng dám bảo cái bản nhái của nhái , nhái 2 đời bởi những kẻ toàn thất bại chưa từng thành công trong phát triển lò dân sự là Pháp và Tầu, nén nguy hiểm và bớt xén khoa học từ cái lò TMI-II thảm hoạ. CHúng dám bảo cái lò TMI-II là chưa từng nguy hiểm. Giám đốc viện nguyên tử Việt Nam còn tuyên bố rằng, lò Tầu an toàn vì Cher nổ ? Lão ta được khựa dán mỗm bao nhiêu vụ này ? Một số "bác học" nữa đã từng làm việc ở Đà Lạt thì cũng bồi lưỡi bồi mõm, nhưng không phải chó liếm, mà là chó sửa, đang sửa từ biên kia cái ao be bé mang tên Thái Bình.


    Mật mã được tổng thống Mỹ dùng để ra lệnh một cuộc tấn công hạt nhân đã bị mất trong nhiều tháng dưới thời Tổng thống Clinton, một cựu quan chức cấp cao của Mỹ mới đây tiết lộ.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-431352/my-mat-ma-hat-nhan-tong-thong-trong-nhieu-thang.htm
    Húi xời, bom không ngòi thì cần gì tấn công với phòng thủ. Con số H3 mà SSX đề cập là con số tính một cách cẩn thận và chứng minh phần lớn bom Mỹ không có ngòi, nhưng người Mỹ sẽ lẫn nữa hợp lý hoá vụ này bằng cách chế tạo "bê bối hợp lý".



    Có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần thứ ba – báo Hàn Quốc hôm qua dẫn nguồn giấu tên của chính phủ cho biết, trong khi các giới chức quân sự và chính phủ Hàn Quốc vẫn tỏ ra hoài nghi về những khẳng định trên.
    Tờ báo còn dẫn nguồn tin của chính phủ cho biết dường như Bình Nhưỡng đang chuẩn bị sửa chữa lại các đường hầm đã bị phá hủy trong những lần thử hạt nhân trước. Tuy nhiên, nguồn tin này nói chỉ động thái này thì khó xác định miền Bắc sẽ sớm tiến hành thêm 1 vụ thử nghiệm hạt nhân nữa hay không.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-431273/co-dau-hieu-trieu-tien-chuan-bi-thu-hat-nhan.htm
    Giời đất ơi, nó lại thử bom, lần này là bom H mà [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]=D>

    Xẻng phụng phịu chút thôi, đã để ngỏ đàm phán 6 bên và tiếp tục chương trình tham thân, xếp xó Cheonan.










    "bê bối hợp lý" là thế nào
    http://dantri.com.vn/c36/s36-431554/wikileaks-tiet-lo-qua-bom-su-that-lon-nhat-lich-su-my.htm

    Ha ha hà, đây, một thông tin đểu đươc quảng cáo rùm beng quy mô lớn bậc nhất hoàn cầu, với đủ các quan chức lớn góp mặt góp lời... với những phiên toà và trát tróc nã ly kỳ rùng rợn, để công bố con số giết dân chỉ 1/10 sự thật thật sự.
    Chiêu này mặc dù kín đáo hơn kiểu nhồi sọ liệt não bằng lũ lụt quy mô lớn một chút, nhưng cũng cổ lỗ rồi. Với một chiêu tương tự thế này, con số nhiên liệu các loại cho bom và giá chế tạo ra chúng cũng được hợp lý hoá, bắt đầu là con số mà Obama đã tuyên.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://en.rian.ru/russia/20101016/160974501.html
    Bọn này đểu.

    May-2009 là thời điểm sau khi Siemens AG tuyên bố đệ đơn xin ly dị với Areva và trước khi sự kiện ngã ngũ, với việc Areva bỏ tiền ra mua lại cổ phiếu cuỉa mình trong tay Siemens, cuối 2009. Sau đó, Siemens lập một JV với Rosatom, tuyên một kế hoạch rùng rợn 400 lò với 1 ngàn tỷ. Thật ra, người tiết lộ đầu tiên cái kế hoạch này lại là đầm khô CEO Areva. Bà ta tiết lộ trước để gỡ chút son phấn cho cái mẹt tã, rằng là chúng nó to như thế thì nó đá chúng ta là hợp lý, và chúng nó đá chúng ta thì rất có lợi cho chúng ta, vì thế nào mà ngàn tỷ chẳng có rụng rơi rễ lá. (Con cháu ông Tấn chắc đang làm ở Areva).

    Như vậy, các thời điểm ký và công bố đều diễn tiến hợp lý như có một nhạc trưởng chung, chả cần nói nhiều, nhạc trưởng chung là món lợi khổng lồ nằm ở phía Bắc vùng biển giữa Đức và Nhật. Bao h chả thế, khi các mối lợi quá lớn và rõ ràng, thì ai có năng lực chẳng xếp càng thu vó đầu quân cho lợi lộc.

    Việc giữ bí mật tuyệt đối cũng thể hiện, những điều này làm bác Mèo hết sức thất vọng, để tránh ông bạn hung dữ cào cấu gào thét, mới phải giữ bí mật.
  8. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    http://www.reuters.com/article/idUSTOE69S0DY20101029

    Nhột thắng thầu hai tổ máy còn lại, công bạn Tổ shư bà lobby không biết mệt mỏi cũng đến lúc có kết quả.

    Tình hình 2 con sau dễ là ABWR-1400 thì công suất hai cái này không dừng lại ở 2000 MW 8->
  9. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian đi đêm, đem nhiều bao thư,... cũng có kết quả.
    Vấn đề là giá + một số ., + ... Chỉ có ở xứ Vịt mới giao thầu theo kiểu này.
    Vài năm nữa sẽ có 1 số lò của Tàu vào.

    Biết bao giờ Vịt mới thoát khỏi cái cảnh này. Mọi vấn đề đều được quyết định trước bởi 1 số vị Lờ Đờ không cần chiên môn. Than bán hết với giá bèo, chuẩn bị nhập than với giá cao. Bô **** rồi cũng vậy thôi, dự án thì lãi to + phát triển địa phương, tiền thì vào tay một số vị TKV + Bộ CT, nay mai thì lãi ít + với cục nợ bùn đỏ +.... Mẹ kíp, ở cái xứ này người biến thành heo hết rồi - cái gì cũng ăn, ăn được gì thì ăn. Hết nói.
  10. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    E nghĩ tin này là đáng lo ngại. E k dành về lò lắm nhưng mà "thành tích" của Nhật về an toàn hạt nhân thì quá khủng khiếp @-)

    http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3548192.stm
    http://www.atomicarchive.com/Reports/Japan/Accidents.shtml

Chia sẻ trang này