1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Bác giai, viết ít thôi, viết nhiều toàn điển tích Đông Tây, thiên hạ chưa kịp đọc đã bị đám chữ đè chết ngất rồi :))
    Nhật Bủn thì nó tái chế nhiên liệu trước năm 2000 hơi bị lâu đấy, chính vì tái chế nhiên liệu nên mới có vụ Tokaimura chứ vụ Tokaimura chả liên quan mứt gì đến vận hành nhà máy điện hạt nhân cả.

    Đọc đoạn bác giai nâng bi lão Ăn hành tây thì đến là buồn cười. Bác bớt chút thời gian đọc lại trang 8 đi xem lão hành chém gì, cái gì mà BWR, công nghệ China lẫn 50 năm trước, giờ thực tế nó vả vào mặt thì la liếm vãi tè. Bác lắm chữ viết thử con đường từ BWR --> BWR600 --> ABWR-1400 đi, nghiên cứu xem ABWR nó khác cái lò nước sôi 50 năm trước ở điểm nào rồi nói chuyện tiếp. Lò áp lực của Nhật chủ yếu là Mitsubishi xây, còn Toshiba gần như chắc chắn là ABWR rồi.

    Tháng 6 rồi em cũng sang Nhật làm 1 vòng từ Kashiwazaki - Kariwa (Nagaoka) đến mấy khu công nghiệp chế tạo vỏ lò, lõi lò, nhà lò, thanh điều khiển... của Tổ shư bà tại Yokohama. Đi thực tế đi, bác sẽ thấy nó khác so với google rồi nhào nặn buôn chữ trên này đấy :)
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Với giọng văn như lày thì bạn khô mè quả là đấng quân tử.
    Tuy nhiên nếu lật lại các trang trước thì bạn cũng giở các món thức ăn gia súc với nhau cả, lại còn hỏi đố Putin tại sao khóc[:P].

    Tức nà bạn khô mè nhà ta tiền hậu nó bất nhất, xứng danh anh CHÍ THỨC=)).

    Còn biết tý chữ có gì mà khoe, anh Dét bất lơ đã từng nói: ở Mỹ không có quý tộc.
    Mình mạn phép nói rằng ở ta chỉ có Chí thức, vì bản thân có chữ nhưng có...làm đâu.
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Ui cha! bác đi kể cũng sướng nhỉ, đi tham quan? Nhưng cưỡi ngựa xem hoa thì hoa nào chẳng hoành tráng.

    Dù hoành tráng thật thì 4 nội dung Nga-Nhật ký với nhau trên đầu ta (mà chúng nó công khai) khẳng định Nhật đang tìm hướng đi mới bác ạ.

    1. Trao đổi thông tin an ninh hạt nhân.
    2. Phát triển các mỏ uranium.
    3. Thiết kế, xây dựng và chạy các lò nước nhẹ.
    4. Xử lý chất thải.

    Tiên sư ông Nga ngố (em pờ rồ Nga ngố đấy nhá) ngoảnh mặt làm ngơ để Samurai xẻ con vịt làm đôi bằng kiếm Nhật.

    Kịch bản tệ nhất, dĩ nhiên còn tùy vào sự khôn ngoan của ta, là lò nước sôi + ODA. Chết kỹ bác ạ.

    Ai đã từng làm ODA Nhật thì biết, chúng nó chặt chém kinh khủng khúc nào ngọt khúc ấy bác ạ. Em dạng vịt con cách đây mấy năm cũng đã từng vinh dự bán cho Nhật 8 đô/kg sắt, trong khi mua có chưa đến 1 đô, gia công cũng chưa hết 1 đô cộng là 2 đô, lãi dòng 6 đô mà chẳng có tý gọi là công nghệ cao hay kỹ thuật mịa gì cả. Còn Nhật nó thịt vịt to bao nhiêu cỡ vịt con như em chẳng biết.

    Lão Ăn Hành Tây nói có lý đấy, nhà bác cỡ gì thì cũng chửa bằng 1 góc Ăn Hành Tây đâu!
  4. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Giáo sư Phúk cũng nói thằng Nga đang cong đít đi bán lò, cháy cả hàng còn sức đâu mà lo cả cho 4 cái lò ở Việt Nam mà chẳng phải ngoảnh mặt ngó lơ :))
    Cái kịch bản tệ nhất ( theo bác nói) nó là cái kịch bản dễ xẩy ra nhất đấy, thậm chí gần như chắc chắn, dưng mà chết kỹ chỗ nào thì em chả phải là dân làm kinh tế nên cũng không & không có khả năng để quan tâm :))

    Quote lại đoan của lão Ăn Hành Tây ở trang 1 để bác xem nó "có lý" thế nào nhé ;)). Bác Ăn Hành Tây hay cái góc của bác ấy to thế nào thì em không dám xét, nhưng lời nói láo thì kể cả nói ra từ miệng ************* Việt, Nhật hoàng hay tổng thống Mẽo thì cũng vẫn chỉ là lời nói láo thôi :-j

  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Chả phải đến Taiko nó mới nghiên cứu chế đâu, trong WW2 nó được chuyển giao những thông tin từ Đức, nhưng chưa có cái gì mà chế. Mình phải viết nhiều chữ để cần phân biệt cái sự cạnh tranh chong chế nhiên liệu, tại sao nó thải cặn bã sang Tầu mà mua tinh hoa Nga, EU khôn thì không cấp 1% giấy phép cho AP, 1% là ngôn ngữ Tầu liếm AP Nhật, còn ngôn ngữ EU thì đơn giản là chưa 100%, tức là chưa hoàn thành bảo vệ giấy phép, chưa được cấp bằng, đơn giản là chưa, chưa thì đơn giản là EU vẫn đang cấm AP-1000.

    Lại nhiều chữ đây. Tại sao nó phải thôn tính dần các license Mỹ, như thế, một mặt nó mua đứt đường dây trả tiền cho mafia hạt nhân Mỹ được xác lập từ thời còn quân sự, để không phải nuôi Mèo Hoang một cách ngu ngốc. Hai là, đó là giấy phép thị trường Mèo Hoang, bước đầu tiên của Mỹ Chinh, Mỹ Chinh là điểm tất yếu Nga Đức NHật Pháp chúng đang đánh nhau để xây dựng lực lượng, chúng hợp tác, đồng nghĩa với việc phát triển và phát triển có nghĩa là phá sản.

    Nhật bản thiếu sức cạnh tranh lõi hạt nhân ở các thị trường lành mạnh trong EU và NHật bản, cũng như EU, NHật Bản có cả Siemens, có cả Areva, có cả Skoda, Skoda NHật Bản là JSW. Và như thế, vở kịch tranh giành phá sản, phát triển kết hôn đi kèm ly dị... cũng như thế.

    Taiko là tai nạn xảy ra khi thao tác chế tạo nhiên liệu cho Monju, Monju là lò nghiên cứu thử nghiệm, mục đích của nghiên cứu thử nghiệm là tái sinh, và vì thế, phải làm nhiên liệu cũng như tái chế. Do đó, việc Nhật Bản biết làm nhiên liệu cho Monju không có nghĩa là nó biết làm nhiên liệu cạnh tranh thời tương lai như BN, vì nó mới biết mức nghiên cứu, chưa đạt mức kinh tế, nó mới dậy thì được bác sỹ cấp giấy phép làm đàn ông, nhưng chưa kiếm đủ xiền mua và nuôi một cái cối để làm đàn ông, hay nó cũng đã được bác sỹ chứng nhận là đàn bà rồi, nhưng chỉ giải trí, máy móc chưa đủ hoàn chỉnh để một thằng đàn ông thuê chức năng cối. Cũng như thế, Mèo Hoang biết làm nhiên liệu cho phản ứng hạt nhân từ năm 1942, nhưng nay vẫn phải mua của Nga, vì Mèo Hoang tường cối sinh ra để giải trí, chứ không phải để đàn ông thuê lò ấp con, nên chỉ luyện skil giải trí mà không đọc sách dạy ấp.

    Cũng như thế, cái trình sản xuất nhiên liệu của Nhật Bản chỉ đủ sức xin giấy phép ở Tam Á và Mèo Hoang, chưa đủ sức xin trong EU. Đến cái trình của Mẹ Đẻ Nhật Bản là Framaton cũng bán cái sới hạt nhân nữa là Nhật Bản. Bạn xem, tất cả các lò Phát Mỹ hợp tác nhưng đóng mác châu Âu, kể cả bán sang tận 2 thứ Tầu đỏ tầu trắng, đều làm cùi ở Skoda, lõi ở Nga, thì Areva còn là hạt nhân nữa không ? trừ phần sính nhiệt lò hạt nhân, lõi và cùi, thì cái lò hạt nhân khác gì điện chạy than dầu ? Vịt Mọi khác gì Toshiba ?

    Nhật Bản nó thôn tính license Mỹ cũng như bạn cưới đĩ về làm vợ, trả tiền từng lò từng mẻ thay đảo cho license Mỹ cũng như bạn ra Bác Cổ mua lẻ, đều là trả tiền cho mafia.

    Việc phá sản và hợp tác có nhiều con đường lành mạnh và ********, miễn là Gấu không ********, còn nó thu lợi từ ******** bởi lành mạnh thì Gấu là lành mạnh. Cụ thể hơn, nếu như JSW sản xuất vỏ lò VVER theo license Rosatom, để thiên hạ này không phải nuôi báo cô mafia hạt nhân Mỹ qua tiền trả lẻ hay một cục, thì thiên hạ này được nhờ. Còn nếu thiên hạ này phải một cổ hai tròng, cõng cả lành mạnh và đĩ điếm trộm cắp, thì đó là ********. Như là sau, không chịu chết đói, EPR mua lò Skoda, mua lõi Rosatom, mà Areva vẫn son phán õng ẹo làm đĩ lừa đảo bán hàng, nên mới phải nuôi cả lõi Rosatom và đĩ Areva, một cổ hai tròng. Phần Lan tất nhiên chẳng chịu tốn kém nuôi hai cái tròng, nên 2007 đòi đĩ thanh toán tiền lừa đảo, vì đĩ dùng máy móc của nó ngu ỵ xưng "danh dự Pháp", dùng "danh dự Pháp" ấy để lau tiền bẩn, nên nhân hàng Phấp đầu tư thêm vốn dán mõm Phần Lan tru tréo, Phần Lan là thằng ở bẩn, nó thấy tiền bẩn híp mắt không tru nữa, nên đồng ý ném tiền bẩn ấy trả lãi Areva, nước Pháp nhận được tiền bẩn thanh toán cho mafia đó, nhưng lại quen sang trọng không chịu nổi bẩn, nên Areva dùng máy đĩ lau tiền ấy mà xài.

    Giá trị của lò Pháp là như thế, giá trị license là như vậy. Thật ra, cái vỏ thùng normandie dù gỉ đỏ, không được Siemens mua, nhưng cũng là đồ tiếp xúc phong xạ, dính dang nước lõi, nên Areva vẫn là dính dáng đến hạt nhân nguyên tử, làm đĩ, nhưng mà là đĩ phóng xạ. Bằng các hệ thống luật lá õng ẹo của cái EU vừa mới dậy thì, da mặt chưa nhẵn, còn nổi đầy trứng cá, thể hiện cỗ lòng còn rối beng beng chưa tìm được đầy đủ đường thoả mãn, EPR vẫn bán được giá trị đĩ điếm.

    Nhưng điểm tất yếu là từng bước. Việc Nga bán nhiên liệu kiểu Nga nên lõi Nga là hợp lý hơn lõi Pháp, lõi Nga hợp lý hơn lõi Pháp dẫn đến cùi Skoda đúng đắn hơn cùi Pháp, hioện trạng là điểm này. Tương lai là vậy, vỏ thùng Normandie là vô lý khi sống chung với cùi Skoda, sau bước ấy là Areva bán license VVER sẽ không ai phản đối.

    EU đi trước Nhật Bản một vài năm như thế, Framaton phá sản trước các thế lực bên Nhật một chút, tái cơ cấu trước một chút, nhưng những kịch bản được thử nghiệm kỹ càng như thế chỉ làm con đường đi của Nhật Bản nó tất yếu hơn mà thôi, nói nhanh gọn hơn mà thôi, nó kín đáo hiệu quả hơn mà thôi, sẽ khó mà quan sát ở Nhật Bản một vụ Toshiba tái cơ cấu thành Japanese-Areva hay Japanese-Siemens, để hai nửa Nhật Bản ly dị nhau cùng chạy sang Nga, đứa làm nàng hầu vợ lẽ, đứa làm con rể. Và cũng vì vậy, PWR Pháp sớm bị đào thải sang Tầu Khựa hơn. ĐIều đó có vẻ có lợi hơn cho chúng ta, Areva doạ dân Ninh Thuận là biến dị cả vùng mãi, nhưng cuối cùng áp lực độc địa này bị Tầu mút sạch. Nhưng chúng ta lại ngu si bán rẻ những cái vô giá trị là đạo đứng, tình nghĩa và tri thức, đuổi cặn bã Pháp đi rồi tậu cặn bã Nhật về.

    Cặn bã là con chung của chúng, chúng ly dị nhau để chạy sang Nga làm vợ lẽ con rể, thì con của chúng.... bơ vơ di cư. Vịt Mọi vốn là CNXH tiên tiến nhân văn, lại được Mẹ Ghẻ nhồi sọ bình đằng bác ái...

    ==============

    Nhật Bản bắt đầu có những bản vẽ về lò than chì trong WW2, cũng tổ chức khai thác nhiên liệu lúc đó, nhưng các bạn đã biết, rất ít lò thử nghiệm hồi ấy đạt được tới hạn, cái CP-1 cũng chỉ đạt tới hạn 1 lần rồi dỡ ra. CP-1 mang tiếng là vượt qua điểm tới hạn, đã là một cái lò phản ứng hạt nhân điều khiển được, nhưng nó dã man nguyên thuỷ đến mức vẫn chưa có vỏ, lộ thiên hoàn toàn, bác học còn ngớ ngẩn đến mức đứng ngay trong CP-1 lúc nó đang chạy, thì còn lâu mới đến thời đại hạt nhân. Cái giải trí của Mèo Hoang sau đó làm được bom, nhưng vẫn ngỡ ngẩn đến mức rửa bã khỏi pluton xong đổ luôn xuống sông ở Hanford Site, vàn vẫn còn lâu mới đến thời đại điện hạt nhân, mặc dù đã qua thời bom hạt nhân. Người Mèo Hoang lúc đó chưa bị bác học ruồng bỏ, nên tuy chưa biết tương lai, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, cũng biết đặt Hanford Site ở Washington, bang tận cùng Tây Bắc, khu vực bị ngăn cách bởi núi cao và các vịnh biển hiểm trở, quá to để làm cầu những cũng dài hơn cả sông, nay vẫn là căn cứ tầu ngầm hạt nhân và điểm nhốt Mọi Đỏ. Thời khủng hoảng, Mèo Hoang lừa được khối đứa đến chi tiền cứu, trong đó có con Vịt Liệt Não này, nó và nhiều đưa bị nó nhồi sọ tưởng Washington là thủ đô nước Mỹ, chứ không phải miền đất nhiễm phóng xạ lớn đầu tiên của thế giới. Chung quy đều là liệt não
    http://w12.vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2010/07/3BA1E15C/


    Vào thập niên 195x, thì tớ nói rồi, Nhật Bản đã bắt đầu bám chân Mỹ vì bắt buộc. Sau đó, chỉ chậm hơn Mỹ chút xíu, Nhật Bản bắt đầu bùng phát. Hai nhánh BWR và PWR của Hitachi và Toshiba cùng đến Nhật theo chân GE và Westinghowse di cư. CÙng phải đối phó với Mèo Hoang lừng danh ******** một cách ngu ngốc, với các điều kiện rất giống nhau, Nhật thân mật với Pháp. Nhưng NHật thận trọng hơn, chúng ta biết, người Nhật có rất nhiều hiệp định trao đổi khoa học bí mật với Nga từ trong chiến tranh lạnh. CHính vì thế, Nhật Bản đi sau một chút so với Pháp và thường nhập khẩu kỹ thuật từ đó.



    Chuyện Gen III thì chúng ta biết rồi, rất dài, nhưng 2 đại diện đầu tiên là EPR và AP-1000 của Pháp và Nhật đều thất bại, bị cấm, bị tố lừa đảo... Thật ra, không có cái gì là Gen III và Gen III+, đó là cái tên bịa đặt của bọn thây ma phá sản đội mả sống lại, những đứa nhồi sọ tích cực nhất cái slogan này là Đinh Lân, Vường Hữu Tấn và nghị viên nhà Vịt, các thợ liếm rẻ tiền năng suất cao ở các xứ Mọi. Thế hệ III đúng ra là lò tái sinh BN-BREST, nay vì Gen III thây ma đội mả, nên BN bất đắc dĩ làm Gen IV. Về sau này, khi VVER muốn bán vào EU, xin được các giấy phép EU thì mặc định nó hơn Gen III và ngu dân cũng chả có lý do gì không liếm VVER như thế. Và vì Pháp Nhật đánh nhau với tự đánh nhau, nên chỉ có mỗi VVER là được cấp giấy phép toàn thế giới trừ Mỹ. Điều này thì khônhg lạ, cả thế giới này một thời đã trừ mỗi Mỹ dùng M16A1, còn toàn bộ dùng SVT và AK, mang tên Tây là FN FAL và FN FNC, hay một số nước le lẻ thì AK kiểu Ấn Đô là INSAS, FNC kiểu Tầu là type 2003... Mỹ phải thế vì quá đông chó dại. Phát Đức Úc Ca, Thuỵ Phần Đan Bỉ .... Tầu Ấn Indo mọi rợ đều súng Nga tất, nên chúng hạt nhân Nga chả có gì thắc mắc.

    Nhật Pháp Mỹ không có bất cứ thiết kế nào thật sự bảo vệ được, EPR vì là EU nên không bị EU cấm thê thảm như AP-1000 của Nhật, nhưng Anh Ca vẫn cấm thằng cánh kể cả là Pháp van nài õng ẹo hay tốc váy lên chửi nhau. Hài nước là phương Tây chế ra cả một rổ mơ hoang, tức các lkiểu lò tương lai gần theo các mẫu đang được bảo vệ ở Nga, làm một chiến dịch mơ hoang toàn cầu, như lò hơi tới hạn nhái theo một phát triển của VVER dùng cho khai hoang, không dùng bơm lõi mà tải nhiệt thụ động, hay đặc sắc là HT9 Mèo Hoang dùng bản vẽ nguyên lý của SVBR để bán ngàn vạn cái 2013 mà không cần dùng bất cứ mẩu não nào.

    Chính vì thế, cái lò nước sôi BWR Hi Ta Chi mới lại vỗ ngực Gen III. Hoá ra, Gen III cũng nước sôi được !!! Thật ra, chúng ta đã biết rằng, cả các lò nước nặng và than chì Anh Nga Ca đều có các phiên bản cách ly và dùng nước lõi đẩy trực tiếp turbine. Điểm khác biệt là khi người ta áp dụng trực tiếp không cách ly, thì phải là lò có mật độ toả nhiệt thấp, cả theo thể tích lò và chiều dài thanh nhiên liệu, do đó, nếu VVER ít nứt vỡ thì các lò nguội hơn sẽ ít nứt vỡ hơn. RBMK có kênh riêng để mút bã, các bã dễ phát tán nhất là dạng khí dạng lỏng bay hơi sẽ được tích tụ lại. Khi đó, các lò không cách ly sẽ được chấp nhận ở các điều kiện trước đây.

    Tiếp nữa, khi dùng trực tiếp, Ca và Nga đều giới hạn nhiệt độ hơi 270 độ và thấp nữa, nhờ vậy, nhiên liệu ít hỏng hơn, nhưng cái giá phải trả là tỷ số nhiệt-công thấp dưới 30%, thậm chí là ở mức 20% và dưới nữa khi nhiều lò chỉ dùng hơi trên dưới 200 độ C. Trong khi đó, Mỹ Pháp Nhật có rất nhiều kiểu lò lạm dụng nhiệt độ hơi, chí ít cũng bằng nước nhẹ nén 320, chưa kể rất nhiều chó dại quăng lên 400 và hơn nữa. Việc quăng nhiệt độ hơi lên cao ở lò nước sôi là bắt buộc khi người ta nén lò lại bằng cách làm giầu cao hơn và dùng chung nhiên liệu với nước nhẹ nén cũng bị nén như thế. Khi đó, nhiệt độ cân bằng của phản ứng hạt nhân cao lên, trong khi, ở vùng có hơi, thì phản ứng mạnh hơn do ít nước hấp thụ neutron, toả nhiệt cao hơn và làm mát ít hơn. Cái tính chất bất ổn này về nguyên lý điều khiển thì nói rồi, nói thêm ở đây lại bảo nhiều chữ.

    Nhưng những điểm đó bị xoá sổ vì ABWR nối tiếp AP, EPR.... tiếp tục nén mật độ toả nhiệt kể cả theo thể tích lõi và chiều dài thanh nhiên liệu, chúng đã đạt gấp rưỡi và hơn nữa mức trước đây của TMI-II. Như vậy, việc chúng xưng Gen III đã là lừa đảo vì chúng chưa bảo vệ được, và thực chất, chúng nén sự nguy hiểm lại. Với các bằng chứng hầu như lần thay đảo nào cũng hỏng nhiên liệu, có lần hòng hầu hết các FA loaij nhiên liệu hệ Mỹ Pháp NHật, thì các lò nước sôi trở thành cực kỳ bẩn thỉu. Những nới nhiễm xạ nước ngầm lớn ở Mỹ Pháp đều như thế cả, đó là bọn quá tởm, để nước ngâm hay nước lõi chảy như tháo cống, còn những bọn khác chưa bị kiện chỉ vì hơi lõi theo gió bay đi, khi chúng chuyên trị đặt lò trên bán đảo bờ biển.

    Chính vì thế, trừ Nhật, không ai bán lò nước sôi nữa, hoặc Nga chỉ bán loại lò khai hoang nhỏ hàn kín turbine dùng 1 lần. Dù nó nhỏ gọn kinh tế, thì tầu ngầm các xứ, cả chó và người, đều cũng chào nước sôi lâu rồi. Ca cũng bỏ kiểu CANDU dùng nước lõi trực tiếp mặc dù mật độ toả nhiệt của lò CANDU thấp vô địch.

    Và đúng ra, lò nước sôi kiểu Nhật Bản phải siêu rẻ, chỉ tính phần lõi lò-nồi hơi, đúng ra chỉ bằng một nửa hay chưa đến một nửa nước nhẹ nén, do bớt vỏ thùng chịu lực 150 atm/300 độ C, nồi hơi và máy bơm (máy bơm nước nhẹ nén đắt đỏ vì cần cách ly và làm nhiều vòng tăng tin cậy). Như vậy, một GW nước sôi đang ra chỉ 2,5B giá Mỹ Pháp Nhật hay 1,2 B giá VVER. Vậy số tiền đội lên đi đâu về đâu ??


    Cũng như thế, kể cả loại nhiên liệu rất bền và được đỡ lưng lớn như Nga, thì BWR vẫn có mật độ toả nhiệt cao, vẫn bị cấm, vẫn là lừa đảo, hết sức bẩn thỉu. Người ta ăn bớt của lò nước nhẹ nén cái vòng 1 để làm gì ? trong khi lò nước nhẹ nén đã là loại lò ăn bớt, ăn vã tương lai và thực ra bị cấm cửa ở nhiều nơi để bảo vệ quặng ?. Lò nước sôi là ăn cắp của ăn cắp và ABWR Nhật là nén sự ăn cắp đó.






    Như thế, lò nước sôi là mặt hàng hạt nhân quý giá nhất, đặc sắc nhất mà bán nướ c hại dân thèm muốn nhất. Nó cũng chịu áp lực đào thải cặn bã sang mọi mạnh nhất. Thây mọi chôn Cần Thơ thì sao mọi không tuyệt chủng ở Ninh Thuận.

    Đại chiến WW3 đã bắt đầu như vậy, ăn cắp bán nướ c hại dân tìm đường liên minh với nhau, phát xít cộng sả n dã man một cách thông thái lại cùng nhau xây lò thiêu Do Thái, nướng lũ cạnh tranh thơm lừng, bất chấp chúng ngu si hay giỏi giang, ******** hay lành mạnh. Một nửa nước Nhật lại đuổi một nửa kia đi khai hoang, nửa quân phiệt ngu dốt lại sang Thái Bình nhổ lúa trồng đay. Cái khác là, trước đây, thuộc địa được khống chế bằng súng nên WW1, WW2 hết sức rộn ràng, ngày nay người ta không dùng súng không chế thuộc địa nên WW3 tẻ ngắt.

    WW3 tẻ ngắt nên nhiều lợn không biết nó đã bắt đầu rồi. Pháp Đức đã thoả thuận xong Tiệp Khắc rồi, Nga Đức đã chia xong Ba Lan rồi, có điều, cái Nga thật Đức thật hồi WW2 không phải là Nga Đức ngày nay, và cũng không chia Ba Lan ngày đó. Tháng 6-1941 chưa điểm, đại chiến Kursk chưa thấy, T34 còn nằm trên bàn giấy, Maxcơva và Berlin còn mỹ miều lắm, nhưng WW3 đã đến rồi.
    LarvaNH thích bài này.
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59




    Ăn hành tây nói Nhật bản làm lò nước sôi, BWR và ABWR đều là lò nước sôi. Người ta có thể cho chúng Gen I, Gen II, Gen III, Gen 1 triệu, lò cải tiến, lò phát triển, lò tiến bộ, lò thác triển.... thì đều làg lò nước sôi. Mình đang bàn về lò nước sôi, về cái ý ăn hành tây nói nguyên văn là "chúng ta sẽ sử dụng công nghệ nước sôi". ABWR và BWR đều là lò nước sôi, A là Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) , cũng APWR, trong đó, khi đứng trước các cụm từ PWR và BWR của hệ thống kỹ thuật hạt nhân Mỹ Pháp Nhật, A có nghĩa là "thây ma đội mồ sống lại". Về thời điểm, mình khẳng định lại ý kiến của adamantan , adamantan khẳng định lại ý kiến của Ăn Hành Tây, lò nước nhẹ sôi kiểu cũ, hay được gọi là thế hệ hai BWR dùng đến thập niên 198x (tính thời điểm khởi công, trong link dưới đây, các thời điểm start là First Criticality = tới hạn lần đầu thì BWR ăn sang 199x).
    http://www.japannuclear.com/nuclearpower/program/location.html








    50 năm trước, nước sôi SL-1 phát nổ 3-jan-1061. Cái phát nổ này được chó dại bên kia bờ ao Thái Bình mô tả là nước Mỹ chưa bao giờ mất an toàn lớn. SL-1 biến Idaho từ căn cứ khoa học thành bãi tha ma khoa học.

    Thật ra, nước Mỹ là nước có nhiều vụ tai nạn, nhiều tai nạn kinh hoàng, sở hữu vụ tai nạn TMI-II với ít nhất 2/3 cái lõi chảy phun hơi lõi vào 3 triệu dân nằm cách 5-30km đúng trong chiều gió và nhiễm độc nặng nước ngầm hạ lưu lâu dài. Quy mô tai hại của vụ này vô địch số một, Chernobyl nổ to hơn, nhưng bản thân nhà máy đã được quy hoạch ở xa thành phố và Liên Xô đã có các phương tiện cứu hộ được nghiên cứu công phu, huấn luyện thường xuyên, ví dụ, họ có sẵn những bom Bo ném sâu vào khu vực có lò, dập tắt vụ chảy chìm nhanh chóng và sau đó rà quét từng ly xung quanh hàng chục km để nhặt sạch phóng xạ rắn. Gần như ngay lập tức, sau khi chính phủ liên bang Liên Xô hiểu được quy mô của sự vụ, họ đã hét toáng kêu cứu khắp hoàn cầu, chứ không dùng 5 năm để chứng minh là cái lõi không chảy, nhờ thế mà bớt được rất nhiều mức độ thiệt hại bất chấp về lượng phóng xạ Cher lớn hơn nhiều. Cái tai hoạ nhất và buộc nước Mỹ phải dấu diếm, buộc chó phải sủa, là nó được quy hoạch ngay ngoại ô thủ phủ bang, đúng chiều gió, trên dòng nước. Với số lượng người cao như thế sau 20 năm, tỷ lệ ung thư ở thủ phủ bang tăng lên hàng ngàn lần và con số này tiếp tục được dấu diếm. Chính vì thế, xuất ghiện việc người ta biể u tình giết tươi ngành xây lò điện hạt nhân Mỹ và một nửa châu Âu biể u tình tự giết mình đợi Gấu hồi sinh.

    Trong các vụ tai nạn hạt nhân tính là lớn, thì Anh Quốc có phát Windscale Pile, nhưng cũng như Liên Xô, nó khôn ngoan đặt ở nơi vắng vẻ và gió dễ bay đi, có điều, tai nạn xảy ra trái mùa, đúng lúc gió đang thổi từ bờ biển xuyên ngang đảo Anh sang Thuỵ Điển. Ngoài Cher, Liên Xô còn một vụ nổ bể hoá học, cũng do hỏng máy đo điện tử như Windscale Pile, nhưng cũng là ở nơi vắng vẻ. Có một nơi tuy vắng vẻ nhưng rất không nên đập lò ra chơi, đó là đáy biển, Nga Mỹ đều đóng góp một chút và người Nga tự chứng minh lò của họ lặn sâu 6000 mét còn nguyên, sau đó người Mỹ mới ra tay đập giúp Nga, còn lò Mỹ lặn có chút xíu cỡ km đã vỡ vụn toàn bộ, tính ra bác Mèo đã biếu vua Thuỷ Tề 3 phát hoà nước biển chén phóng xạ ngon lành-được công bố công khai, cả 3 đó đảm bảo lò được xay rất mịn, trộn rất kỹ. Nhưng nhìn chung, phóng xạ chìm đáy biển chỉ nguy hiểm gần dòng hải lưu, còn sau đó chúng tan rất loãng vào các đại dương.

    SL-1 là vụ tai nạn không phải đầu tiên đáng nhắc tới, chỉ có điều nó nổ tan tành, nổ tan tành nhưng chính SL-1 cũng là lò bé tẹo tèo teo, coi như ném vài trăm quả bom xuống đây, không lấy nhiệt và chấn động mà chỉ lấy bã. Tuy vậy, SL-1 phát nổ không phải vì nó là nước sôi, mà là bác học Mỹ sợ phóng xạ, cử liệt não đến lắp lò, cái anh liệt não này được đào thải theo quy luật tự nhiên lành mạnh bằng cách rút thanh điều khiển của lò ra, xác chàng cắm vào trần nhà lò, lỗi duy nhất của bác học Mèo là thiết kế thanh điều khiển rất ẩu, các thanh điều khiển phải có dạng rút ra thì chậm bước một, mỗi bước lại lại báo cáo làm thủ tục xin chữ ký trên bàn điều khiển hay trong soft ware, còn phi vào thì lò xo đẩy roạch, trong bất cứ trường hợp hỏng hóc mất điều khiển nào thì thanh điều khiển phi roạch rồi bị khoá cứng, thiếu các thủ tục đó, bác học Mèo Hoang đã để cho liệt não lạm quyền, chuyện thường thấy bên xứ đó. Như vậy, cái anh liệt não không may trên đã đóng góp công sức quan trọng vào sự nghiệp hạt nhân Mèo Hoang, tuy anh ngu, nhưng anh đã buộc bác học hạt nhân Mèo Hoang phải làm việc nhiều hơn để có thanh điều khiển trông khác cái đũa cắm trong ống trên bàn quán cơm bụi một chút.

    Ngày nay, Ihado là một nghĩa địa dân chủ, đa tính cách và cao quý, rất chi Mỹ, bên cạnh rác rất bẩn được đưa đến đây không kèn không trống, đổ ào ào xuống hố lấp vội như hình đã post, thì nơi đây có cả những nổi tiếng nhất như cái lõi TMI-II được an táng sau 20 năm nỗ lực khai quật, có cả EBR, lại cả lò máy bay nguyên tử đứng sánh đôi ngay cạnh trong ngôi mộ thiên táng kiểu Tây Tạng. Một phần của cái đống nhiên liệu dùng rồi hơn 40 năm không tái chế cũng được chuyển đến đây sau khi các kho chứa đầy ứ. Bạn Bò Ho còn chỉ cái anh thiên táng này để rủa Gấu quăng đồ trên mặt đài nguyên, theo bạn ấy, vì Gấu là dòng quỹ ophái Thiên Chúa nên Gấu không được thiên táng kiểu ngoại đạo, mặc dầu, chả đứa mẹ nèo tìm được ảnh ngôi mộ thiên táng nào bên Gấu.



    Ở đây, chúng ta quay lại nước Nhật với phả hệ các lò hạt nhân và ba loại BWR --> BWR600 --> ABWR-1400 đi Phải rẽ qua nước Mỹ vì cả dòng nước nhẹ đều do Mỹ tung ra và các nước khác cạnh tranh buộc phải theo, rteong khi, điều đó hoàn toàn không nên làm. Như TMI-I, chúng ta đã thấy rõ, lò nước nhẹ các loại khi sự cố lớn nhỏ rất dễ theo gió bay đi, phủi tay. Nhiều lần ở châu Âu phóng xạ tăng trên 10 lần, có lần 4 ngàn lần ở khu vực Normandie, và nhiều lần liên quan đến các vụ rò nước lõi lò phản ứng hạt nhân từ bên Nhật Bản. Dẫu sao, tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản vẫn cao hơn Mỹ, bên Mỹ, nhiều lò đã không vượt qua hạn ngạch rò 25 gallon / phút. Nhưng chúng ta cần biết, dù có rò ít hơn, tức 25 gallon / tiếng, thì lò nước nhẹ sôi, loại nén mật độ phản ứng và hầu như luôn luôn có nhiên liệu nứt vỡ, đều luôn cực kỳ bẩn thỉu độc địa. Chính vì thế, người ta đã không thể xây dựng được tiêu chuẩn bắt buộc với các máy đo ngoài EU và Nga, trong EU, tì chỉ số của các máy đo này hạ mức an toàn tụt xuống để chiều cũng nước sôi. Cũng chính vì thế, lò châ Âu do châu Âu mua license Mỹ tự làm và châu Âu cấm rất nhiều thứ lò, kể cả loại nước nhẹ tốt nhát của Nhật Bản AP-1000.
    http://www.radiationworks.com/sl1reactor.htm

    Như vậy, nước sôi là loại lò phản ứng nước nhẹ, ăn vã tương lai, Nhật Bản cũng như Pháp Mỹ chỉ có các lò nước nhẹ, trong nước nhẹ thì nước sôi BWR và ABWR là kiểu ăn cắp nhất. Bên Nhật Bản, có nhiều công ty làm hạt nhân, trong đó to lớn có Hitachi và Toshiba. To và Hi đều phát triển nước sôi, nước nén, trước đây To bán nhiều nước sôi nhưng sau 2006 to mua Westinghowse thì To bán AP-1000 là nước nhẹ nén. Cũng năm 2007, theo truyền thống lâu đời, Hitachi đón nhận phần GE châu Á (phần châu Âu trốn trong núi rừng Thuỵ Điển), lập liên doanh bán loại lò họ đã bán từ lâu, liên doanh tên là GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH). Mitsubishi Heavy Industries cũng bán ABWR.



    Phân biệt Gen II và Gen III trong nước nhẹ Nhật Bản.
    Trong dòng nước sôi, SL-1 là lò thế hệ 1, BWR là thế hệ 2, ABWR là thế hệ 3, Gen III, nếu tuân theo những tiêu chuẩn về còi kèn trên mạng thì có Gen III+, hiện có Nga, Đức được bán hàng + có dấu EU và IAEA. Như chúng ta đã biết, nhỏ bé yếu đuối trong lĩnh vực hạt nhân, nhưng to lớn khủng khiếp trong các lĩnh vực khác, Siemens đã chế ra cái + tuyệt diệu như một cái chìa khoá để nó chiếm vị trí nhà cung cấp hạt nhân số 1 của Tây Âu, khi cõng Gấu cắn Nga cắn và thay thế gà Areva cùng một nhà EU. Thật ra, cái còi chỉ là nói đơn giản, đây là các tiêu chuẩn đường truyền, máy tính, để truyền và lưu trữ phục vụ một số sensor = hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật công bố tình trạng lò, cái này được chó dại nói tiếng Vịt liếm là thiết bị điều khiển lò làm anh em box ta cười vỡ bụng vài trận. Cái + này được Nga thiết kế và ứng dụng từ lâu kể cả trong các lò cổ, thậm chí là các lò khai hoang bé tẹo cũng có video online cho bà con co cẳng chạy và lè lưỡi trêu nhà lò, nó không phải là kỹ thuật tân thời cao cấp gì, nhưng các thị trường có thể sử dụng để làm vé vào cửa, như đồ của Siemens trong EU. Nhật Bản thì không hay là chưa dám dùng cái hệ thống phơi hết nước lõi và bã này ra. Vì vậy, ABWR, APWR Nhật Bản là Gen III nhưng không phải là Gen III+.


    Như đã nói trên, lò hạt nhân dùng nước nhẹ điều hoà và tải nhiệt gọi là lò nước nhẹ, bao gồm nước sôi và nước nén, có tên đầy đủ là lò phản ứng năng lượng hạt nhân nước nhẹ sôi và lò phản ứng năng lượng hạt nhân nước nhẹ nén. Trong đó, lò phản ứng năng lượng hạt nhân là lò hạt nhân chế ra năng lượng, khác với y tế, làm bom... Sử dụng nước nhẹ vì việc thiếu kiến thức và tiền để dùng U238 để điều khiển cân bằng phản ứng hấp thụ-phân rã, mà qua đó khống chế công suất lò. Thay U238, nước nhẹ dễ điều khiển hơn khi sức hấp thụ neutron của nó tăng vọt lên trong dải 70-320 độ C, rất tiện khống chế công suất lò bằng nhiệt độ nước lõi. Ứng dụng nguyên lý này, nước nhẹ nén sử dụng công suất bơm để khống chế phản ứng, khi bơm mạnh, nhiệt độ giảm, nước nhẹ ít hấp thụ neutron làm neutron tham gia phản ứng phân rã, sinh nhiệt, nước nóng lên, khi nước nóng đến mức độ nào đó thì nó ăn nhiều neutron đủ mức dập phản ứng phân rã. SL-1 nổ ở ngoài dải điều khiển được, khi nước nhẹ không thể ăn neutron đủ mức, đồng thời tốc độ gia tăng phản ứng quá nhanh, không kịp làm nóng nước cũng như có các biện pháp khác.

    Và lò nước nhẹ sôi là đáy cùng của các loại lò, đỉnh cao của ăn cắp bớt xén, không loại nào ăn cắp bớt xén như nó, bẩn như nó, và nó là công cụ tốt nhât của bán nướ c, hại dân, ăn cắp, rửa tiền. Việc cấm cửa lò nước nhẹ sôi là điều cần thiết nhất với kỹ nghệ hạt nhân ngày nay, trước khi hoàn thiện dấu cộng của Siemens, và lò nước nhẹ sôi sẽ tìm mọi cách ngăn cấm + cũng như các cách chui luồn trộm vé qua đó. Lò bẩn nào cũng thế cả, nhưng ABWR bẩn nhất ngày nay, chống + mạnh mẽ nhất.



    Lò phản ứng hạt nhân thế hệ I, II, III phân biệt thế nào ?
    Lò thế hệ II
    Như đã nói, lò nước nhẹ không nằm trong hệ thống lò lành mạnh. Chúng vỗ ngực tự xưng Gen II II III và III+ khi sử dụng các kỹ thuật được dùng trên các lò thế hệ 1-2-3 và 3 plus thật sự. Lò thế hệ 1 là các lò trước đợt bùng phát điện hạt nhân nửa sau thập niên 196x và đại diện thật sự đầu tiên của thế hệ II phải là các ADE, bao gồm hai nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn đầu tiên là Tomsk-7 (Seversk) và Krasnoyarsk-45 (Zelenogorsk, hay được gọi ngắn là Krasnoyarsk-4, Krasnoyarsk-26... là những mật danh khác nhau để **** trang, đây là trung tâm dự trữ lớn), đến 2010 vẫn chạy. Thế hệ 2 bao gồm những lò phát điện kinh tế đã áp dụng đầy đủ những tiến bộ kỹ thuật, như chu trình nhiên liệu, nhiên liệu gốm xốp dạng cây tre có cật Zr, có lỗ tâm, kênh tải năng lượng... nhờ vậy, bã bị cô lập và xử lý an toàn, nhiên liệu rất bền cơ hoá và kín, chúng chạy quy mô lớn nhưng ít bẩn. Zr có hoá lý tính (lý đây không tính hạt nhân), rất giống titan, nên các phương pháp giá công, chế luyện cắt gọt hàn ép... na ná nhau. Nga và Ca khác Anh Mỹ Pháp Nhật, sau này một số Pháp Nhật theo Nga Ca, dùng Zr hợp kim với 1-2% Nb, rất bền hoá, Anh theo Mỹ vì thiếu nhân công phải thuê Mỹ làm, Ca thì dùng quặng tự nhiên chưa nhiễm xạ nhiều nên làm thủ công, sau này có dùng tái chế thì đã nhiều máy điện tử rồi, ( Ca tái chế rất đơn giản tận dụng nhiên liệu dùng rồi của Mỹ vẫn giầu hơn tự nhiên, vì Mỹ không hề tái chế nên sau 3-4 mươi năm có nhiều nhiên liệu dùng rồi được ủ tý tã rất tốt, Ca tái chế đơn giản bằng chặt nhỏ cho ống Zr lèn khí trơ truyền nhiệt, dùng được như thế vì lò Ca có mật độ toả nhiệt rất thấp so với các lò kinh tế khác).
    Cần nhắc là đừng ăn cám lợn wiki rồi liệt não dây chuyền, ví dụ, trong này không có Krasnoyarsk-Zelenogorsk
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_Russia
    Lợn có nguồn gốc chung, thật ra, ở Zelenogorsk có 3 cái chứ không phải 1. Chỉ Seversk (Tomsk) có ảnh vì các lò Zelenogorsk đều ngầm. I là cái lò làm bom trước không điện, IE 1958 là i bom và e điện, ADE thì bỏ chữ bom đi mà thay vào tên rất hiền lành lò hạt nhân nhiệt điện.
    http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/tomsk-7_nuc.htm
    Lò vẫn chạy đến 2010 bất chấp liệt não wiki không biết nó tồn tại, khi lò dừng, Mèo Hoang hoan hô đó là Gấu dừng theo lệnh Mèo !!! Cái thây ma dưới mồ 30 năm thì rất lắm trò, lão già hết số giời cũng là do nó.
    http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/Russia_shuts_down_last_plutonium_reactor_officials_999.html

    Nhiên liệu cây tre là đặc trưng quan trọng nhất phân biệt thế hệ II và I, được Gấu phát triển và ứng dụng trong ADE chạy lần đầu 1955-1958 (ban đầu nó chưa phát điện), sau đó lần lượt truyền bá, cùng với các kỹ thuật vận chuyển, tháo lắp, dự trữ, ủ, xử lý và tái chế.... Như vậy, nói thẳng ra, lò thế hệ II là Gấu đẻ ra. Cây tre lừng danh là có kết cấu rất bền cơ học, cũng như tổ ong lừng danh đều được ứng dụng trong ngành hạt nhân. ADE được coi là các RBMK đời đầu, về nguyên lý thì RBMK khác ADE ở chỗ RBMK không dùng uran tự nhiên mà làm giầu 1,5%, nhờ đó, tăng mật độ phản ứng phân rã - toả nhiệt một cách tương ứng, nên kinh tế hơn, những điểm khác là RBMK là lò có cấu tạo chu đáo với nhiều hệ thống làm mát chất điều hoà-làm chậm than chì, làm mát nhiên liệu, mỗi hệ thống có nhiều bơm và các van... cũng như hoàn thiện cấu tạo nhiên liệu và cách rút bã, những điểm này sẽ phát triển tiếp tục trong khi RBMK được ứng dụng và hiện nay vẫn tiếp tục phát triển.

    Kỹ thuật làm gốm đã có từ lâu, trước WW2 đã phổ biến lưỡi dao gia công kim loại nhưng có thể chưa dùng từ gốm, như "hợp kim ép" chẳng hạn, lúc đó dao gốm vẫn dùng song song với dao hợp kim. Dao gốm thường được làm từ carbua titan, volphram hoặc oxit nhôm, chất kết dính là cobal hay titan, sắt... Nhiên lệu lò hạt nhân được thử nghiệm kỹ càng kỹ thuật gia công để có tỷ số hỏng rất nhỏ cỡ phần nhiều triệu, trong khi đó, các cơ cấu vận chuyển, tháo lắp và bản thân cái lò đều cõng thêm giá cho các tình huống nhiên liệu hỏng. Ví dụ, VVER trước đây ủ nhiên liệu dùng rồi đợi chuyển đi trong các thùng kín, riêng, kín nên nó không được làm mát tốt và phải là nhiên liệu đã ủ cho các bã phóng xạ đã phải phân rã đi nhiều không toả nhiều nhiều nữa, như thế, nhiên liệu vẫn còn làm sôi nước phải ủ trong các ngăn riêng ở lò và được thay đảo dần từ trong ra theo chu kỳ dầy hơn, điều này dẫn đến việc cái lõi lò to tướng ra, trong khi thời gian thay đảo làm giảm tỷ số thời gian sản xuất. VVER ngày nay thì cũng tuỳ khách, bán cho khách ba vạ thì cứ việc ủ chung để làm mát tốt, nhờ thế nén thoải mái công suất trong lõi, kéo dài thời gian giữa hai lần thay đảo và giảm thời gian dừng lò..... và việc mua loại VVER thôi đã cần rất bác học, không thể chấp nhận bọn la liếm trên đình miếu nhà Vịt tham như lợn.

    Nhiên liệu cây tre có cấu tạo đầy đủ như sau. Cốt gốm có kết dính Zr, cốt được ép xốp, gốm được tạo thành từ các hạt oxid hoá trị 4, hay nitrid, carbid, các chất này rất bền hoá, nhiệt và cứng, được dùng dưới dạng nhỏ mịn, trộn với Zr bằng bay hơi trong chân không, khi đó, các hạt gốm được bao bọc bởi các màng Zr rất mỏng, rồi người ta ép thành viên có lỗ tâm rồi thiêu kết để các hạt gốm dính vào nhau, hàn các viên vào ống Zr hay titan, tạo thành thanh nhiên liệu Fuel Rod, thanh này ở một đầu có khoang chứa bã phóng xạ và thường làm bằng thép không gỉ hợp kim nikel, trước khi hàn kín, nhiều loại nhiên liệu lèn đầy khí trơ He truyền nhiệt, nhiều loại nhiên liệu để chân không, nhiều loại khác lại không hàn và nối với kênh bơm khí trơ mút bã. Các thanh nhiên liệu hiện đại thường có đường kính cỡ 1 cm bó thành từng bó gọi là Fuel Assembly FA. Rod hay FA được ủ nhiệt độ cao để giảm các ứng lực khi hàn ép cán, có thể được mạ một lớp nikel rất mỏng bảo vệ FA trong các giai đoạn ngắn như việc phun axid boric hay lithi borua nồng độ cao vào dung dịch nước lõi lò nước nhẹ nén khi hãm khẩn cấp và khoá. Bã nào có giai đoạn phân rã ở dạng khí sẽ thoát với hiệu quả cao khỏi gốm xốp ở nhiệt độ cao và qua lỗ tâm thu thập về đây, Xe nguy hiểm với phản ứng hạt nhân được chuyển đi như thế trước khi nó thành Xe135. Đầy đủ như thế, nhưng người ta có thể hoàn thiện các kỹ thuật khác rẻ hơn thay thế, vì như việc trộn bột cốt gốm với bột Zr, khi thiêu kết dùng lực đè mạnh trong áp suất khí thấp như làm các lưỡi dao gia công kim loại, điều này trước đây không được tốt lắm vì độ xốp không đều, tỷ lệ Zr lớn. CA dùng các thanh ngắn xếp nối nhau nên bã vẫn nằm trong vùng phản ứng, nhưng mật độ toả nhiệt của CANDU rất thấp nên loại bã Xe độc với lò tự phân rã thường xuyên và có tỷ lệ thấp. AGR Anh Quốc có hình dáng bó khá giống Ca nhưng dùng lõi dẹt nhỏ.

    Khi hoạt động, nhiệt độ và áp lực trong Fuel Rod rất cao, nếu nó hỏng thì bã nặng rất độc sẽ tràn vào chất tải nhiệt, chỉ cần một thanh nhiên liệu nước nhẹ dùng rồi hỏng là có cỡ 1/10 quả bom Hyrosima bã nếu như nó đang ở giai đoạn cháy gần hết. Có hàng ngàn hàng vạn thanh trong lò, nên yêu cầu của khâu chế tạo rod hết sức cao. Như vậy, khi nhiên liệu Westinghowse lắp cho Đông Âu có tỷ lệ hỏng trên phần lớn các FA thì lượng bã phì ra môi trường sẽ là cả chục quả bom, các bã có chu kỳ phân rã hàng năm trở lên sẽ không thể phân rã trong nước lõi và toàn bộ theo gió bay đi. Vì vậy, để rò nước lõi trong điều kiện nhiên liệu lởm là hết sức kinh tởm, và bạn bè của các thứ như thế chỉ có thể là chó dại, vũ khí chỉ có thể là sủa bậy. Các bạn không tin sao ? 2 quả bom nguyên tử đầu tiên chỉ có vài chục cân thuốc, trong đó cháy vài phần trăm, tức cỡ cân thuốc cháy, mỗi thanh nhiên liệu có độ lạng thuốc và cháy gần hết, sự gê tởm nó có con số thực sự là như thế.
    http://www.tvel.ru/en/products/nuclear_products/vver_reactor_fuel/

    Sau một thời gian vận hành, nhiên liệu xuất hiện các vết nứt chủ yếu theo hướng phát triển từ tâm ra. Để tránh tăng khả năng hỏng, người ta làm giầu-trộn pluton vừa đủ để cho nó cháy hết khi các vết nứt này lớn mức nào đó phải bỏ. Như vậy, sử dụng loại nhiên liệu có tần suất hỏng rất cao trên cùng một loại lò, nhên liệu do Westinghowse cùng cấp kéo dài chu kỳ thay đảo và nén mật độ công suất nhiều hơn VVER là tiếp tục nhân tỷu số hỏng hóc theo hệ số mũ.

    Do được lắp đặt vận chuyển theo bộ nên nhiên liệu dễ được quản lý, ít va chạm, thời điện tử, các rod, FA được đeo loại biển số mà các máy tự động đọc được và biển phải bền trong điều kiện hoạt động, vận hành. Lần đầu VVER được lắp loại nhên liệu có nguồn gốc thiên nhiên, lắp thủ công cùng với nhiều thứ cấu tạo lò và hiệu chỉnh lò, nhưng từ lần thay đảo đầu tiên thì VVER nhiễm xạ và vì thế dùng MOX không ảnh hưởng vì đã buộc phải dùng robot. Máy thực hiện việc thay đảo có dạng như băng đạn dạng trống của súng máy, cấu tạo FA phải hết sức vững chắc và thuận tiện cho các hoạt động của máy.

    Nhiên liệu dùng rồi được ủ trong nước để phân rã bớt bã đi, trong khi đó, nó vẫn kín. Nước ngâm và bể ngâm được bố trí các khoá hấp thụ neutron hết sức an toàn và theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý-giám sát sự cố thì bể cũng được lắp sensor và truyền dữ liệu qua đường truyền kiểu Siemens +. Một phần của hoạt động xử lý này diễn ra ngay trong nhà máy điện, nhờ các kho này, nhà máy có thể hoạt động cả chục năm khi chiến tranh hay khủn g bố ngăn cấm đường vận chuyển, doạ cướp nhiên liệu làm vũ khí.

    Khi ủ đã đủ tuổi, nhiên liệu được lấy khỏi các bể ngâm cho vào máy tái chế, ở đây, chúng được tháo nắp đậy, tách các loại bã khác nhau, một số bã được tích luỹ, một số được thuỷ tinh hoá. pluton và uran được lấy lại tách ra làm sạch và chuẩn bị làm tái sinh. Xử lý là cả một kỹ thuật phức tạp, Mèo Hoang chưa hề xử lý dân sự và chất đống nhiên liệu dùng rồi hơn 40 năm qua, Pháp thì có giá xử lý quá cao trong khi không triệt để. Pháp thuê Nga làm nhưng nhồi sọ bạn Bò là Nga ăn rác Pháp. Gớm nữa, bạn SSX lền tọng cho nay một tống vào tính đĩ điếm mồm loa mép giả đó, Pháp hỏi mua rác rưởi bẩn thỉu của Mèo Hoang không được, sau đo Mèo bán cho Nga và Ấn Độ, phá giá thị trường rác. Đây là hành động ngăn chặn sức cạnh tranh của lò tái sinh tương lai có giá trị lớn nhất là rác thải đang được Gấu chuyển cho Ấn, nhưng vì chính Mèo Hoang cần ăn nhiều lần số rác này trong thời gian chục năm tới nên cái nỗ lực này hết sức tuyệt vọng.




    Lò thế hệ III
    Lò thế hệ 3 là loại lò có tỷ số tái sinh cao hơn một và tất nhiên đi kèm với các điều kiện an toàn của thế hệ 2. Thế hệ 3 thường dùng nhiên liệu pluton cho tỷ số tái sinh cao hơn U235 và U233. Gọi MOX là nhiên liệu của lò thế hệ 3 vì khi hết nhiên liệu khoáng con người bắt buộc phải dùng pluton hay U233 trộn với U238, chứ không còn U235. Nhiên liệu tái sinh hiện nay cũng có cấu tạo như nhiên liệu thế hệ 2, nhưng có thêm pluton với tỷ số pluton / U235-U233 di chuyển từ 0% đến 100%. Nhiên liệu có thể dùng các loại gốm nitride, carbide... nhưng hiện nay các nước đa phần dùng oxide. Gốm oxide có cả pluton và uran gọi là MOX=Mixed OXide, ở thời hết quặng khoáng đang đến rất gần, thì MOX sẽ là pluton pha với DU, ví như DU Mỹ còn 0,25% không chiết nổi. Như vậy, dù có dùng MOX, nhưng nước nhẹ các loại có tỷ số tái sinh rất thấp và không thể là lò tương lai. Chính vì thế, sau khi đội mồ sống lại, chúng chó dại tiếm xưng Gen III, thì BN mới thành Gen IV do chính chúng gọi tên, làm BN ngỡ ngàng ctéo biết chó dại gọi ai, không thưa.

    Hiện tại, cấu tạo nhiên liệu của đa phần các thế hệ 3 tái sinh thật sự vẫn như thế hệ 2, một số thay Zr bằng titan, trong khi đó, 1-2 năm nữa (bị chậm lại do khủng hoảng), Gấu sẽ đưa thế hệ nhiên liệu mới dùng gốm nitride vào kinh tế sau khi đưa vào sử dụng nhà máy xử lý đầu tiên quy mô khá lớn cho chúng, nitride ít ăn neutron hơn và do đó có tỉ số tái sinh nhỉnh hơn, quan trọng hơn cả là chất này dẻo dai bền bỉ hơn, đồng thời, loại liên kết rung sẽ làm cho nhiên liệu đàn hồi hơn và ít phát triển các vết nứt hơn. Nhờ thế, tuổi thọ nhiên liệu được kéo dài, chu kỳ thay đảo cũng được kéo dài khi người ta làm giầu cao hơn-pha pluton nhiều hơn và cho chúng cháy lâu hơn. Các nhiên liệu dạng này đã được thử nghiệm đo đạc tỹ tã nhiều chục năm trong lò nghiên cứu BOR-60, bị chậm lại hơn 10 năm sau 1991, cùng với nó là việc chuyển xử lý tái chế từ dùng dịch nước truyền thống sang muối nóng chảy, ít rác rưởi, gọn nhỏ, và nhờ vậy có thể thiết kế các nhà máy điện hạt nhân đóng kín tự có xưởng tái chế, chỉ ăn U238 và cho ra điện. Việc phát triển nhiên liệu đương nhiên cũng hoàn toàn sử dụng ngược lại với thế hệ II, cũng như các hệ thống báo cáo mang tên "quản lý sự cố" hay nói gọn là + Siemens. Trước đây, có nhiều liệu nhiên liệu tiên tiến được dùng trong các thế hệ 2 và 3 như carbide, nhưng vì nhiều nguyên nhân, chúng không được dùng quy mô lớn và việc xử lý cho vài lò nhỏ là rất tốn kém.

    Lò thế hệ 3 sau khi bị bọn nước nhẹ đội mả sống lại tiếm hiệu chèn chỗ này được phong là Gen IV bất đắc dĩ. Tất nhiên, cũng chr ngôn ngữ chó dại mới phổ biến cái này, để tránh điều đó, người ta không dùng cụm từ thế hệ nữa mà chuyển sang tên riêng, như BN, SVBR, BREST, lò tái sinh, lò tái sinh nhanh, lò chì, lò natri... Các loại lò tái sinh hiệu quả kinh tế đã được Nga đưa vào sử dụng quy mô thật sự, tức trên nhà máy điện quy mô lớn và tầu ngầm chiến đấu thật, từ cuối thập niên 196x đầu 197x. Ngày nay, thật ra, giá Nga mua BN của Nga vẫn rẻ hơn nước nhẹ nén Tây, nên việc nước nhẹ Mỹ Nhật Pháp tồn tại chỉ là mafia ăn cắp tham nhũng rửa tiền.




    Lò thế hệ I
    Lò thế hệ 1 là các loại lò trước đợt bùng phát nửa sau 196x, còn thiếu nhiều kỹ thuật mà đặc trưng nhất, quan trọng nhất, là nhiên liệu gốm xốp dạng cây tre cộng thêm kỹ thuật xử lý. Vì thế chúng không phình to quy mô lớn được, ví như tỷ lệ nhiên liệu hỏng, rò lớn chẳng hạn.

    Obninsk được tôn vinh là NPP đầu tiên trên thế giới chạy June 27 - 1954, nó dùng bánh vàng yelow cake (urania), cũng là oxit uran nhưng bánh vàng chưa có cấu tạo gốm cứng vững được bọc kín, thường được đúc kiểu trộn xi măng với các chất kết dính phát triển khác nhau ở từng nước, cho đến đoạn cuối dùng bánh vàng thì đã thật sự là gốm nhưng chưa tráng men. Obninsk xài kỹ thuật từ các lò Hanford Site ở Washington, rất nhiều chó dại thối não đã chỉ trích Obninsk không phải NPP đầu tiên của thế giới vì bé quá, mà là Calder Hall (Magnox) Anh Quốc 1956 mới là đầu tiên, ví dụ đơn giản về các thứ trẻ con rặn ra cho cún ấy thì dễ kiếm nhất là trên máy ăn cắp não mang tên wiki, ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn
    http://en.wikipedia.org/wiki/Calder_Hall_nuclear_power_station#Calder_Hall_nuclear_power_station
    Calder Hall was the world's first nuclear power station to deliver electricity in commercial quantities (although the 5 MW "semi-experimental" reactor at Obninsk in the Soviet Union was connected to the public supply in 1954).

    Còn ở đây, thì dĩ nhiên Mèo Hoang mới hiền, mới là lò kinh tế đầu tiên Shippingport, còn Calder Hall chỉ là máy làm bom.
    "the world’s first full-scale atomic electric power plant devoted exclusively to peacetime uses, (though the British Magnox reactor at Calder Hall was first connected to the grid on 27 August 1956, it also produced plutonium for military uses)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Shippingport_Reactor

    Thật ra, những điểm đó là nhảm nhí, Shippingport cói công suất điện 60MWe 1957, Calder Hall 50M We 1956 và như thế dĩ nhiên Mèo Hoang đi sau, và cả hai đứa đều đi sau Gấu vì ADE đầu tiên chạy 1958 có 100 MWe= bằng một nhà máy nhiệt điện cỡ trung bình khá ngày đó, liền sau đó là các ADE sau to hơn vài lần bằng nhà máy nhiệt điện rất lớn ngày đó, có tổng công suất tối đa nhiều GW (nhưng hiệu số sử dụng thời gian , tức thời gian chạy / dừng thấp vì chúng còn nhiều chiện chưa được như sau này). Và như vậy, chẳng có lý do gì để nói Obninsk không phải là nhà máy điện kinh tế đầu tiên, ít ra nó bán được có vài giọt điện không đáng kể, nhưng bán nhiệm vụ chính là huấn luyện rất được giá và lãi to, ngày nay vẫn bán vé du lịch đắt như tôm tươi trong khi EBR trong ảnh nèo cũng vắng hoe. Các ADE thì hiện nay vẫn có 1 cái chạy lay lắt khi Med mãi không đặt bút ký cho VVER thay thế chúng, hình như là thực tế đã đóng cửa rồi, nếu chưa thì cũng chỉ 1-2 năm nữa là đóng. Việc cãi cọ giữa chính phủ và các chính quyền 2 khu vực này có từ lâu, và nhìn chung, ADE nghỉ trong 2010 đã là quá ư cốc đế rồi.
    http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/Russia_shuts_down_last_plutonium_reactor_officials_999.html

    Từ Obninskđến ADE là đoạn đường dài về nhiên liệu, mặc dù chúng chênh nhau có 4 năm, với đặc trưng lớn nhất là xuất hiện thanh nhiên liệu dạng cây tre, gốm có tráng men. Người ta thường đánh giá ADE là lò thế hệ 1 vì nếu gọi nó là thế hệ II thì Mỹ Pháp đi quá tụt hậu, những 10 năm. Thật ra, Mỹ về sau đã học mót kỹ thuật cây tre này, chứ các lò dùng nhiên liệu dạng hợp kim của họ vẫn xài đều như cái EBR-II chạy 1969, về sau ko rõ nó có chuyển sang cây tre gốm oxid có tráng men Zr không, nhưng ban đầu nó vẫn là hợp kim. Có nhiều loại nhiên liệu đã được dùng như bánh vàng , thanh hợp kim, ở đây không tính muối nóng chảy, các lớp bột oxit dạng tấm nay vẫn dùng cho y tế, nhưng đặc trưng quan trọng nhất của thế hệ 2 là gốm dạng cây tre có tráng men Zr.

    Sau thời Hanford dùng bánh vàng, Mỹ phát triển các thanh nhiên liệu dạng hợp kim, chúng có tuổi thọ rất thấp vì tạo bã mà không thoát được, kém bền cả cơ, nhiệt và hoá.

    Windscale Pile của Anh không thu nhiệt chỉ làm bom, nhiên liệu có dạng vỏ nhôm bọc uran tự nhiên dạng hợp kim, nhiên liệu được làm thành các khúc đẩy nhau trong ống kênh làm mát không khí và phun thẳng ra môi trường, lúc này, tác hại phóng xạ chưa được đanh giá đúng. Các khúc được đẩy nhau, rơi ra khỏi ống kênh, vào bể ngâm và được băng chuyển chuyển sang kho.

    Magnox đóng kín khí làm mát và thay bằng các khí trơ hoá như cabonic, giống như lò thử nghiệm dùng khí trơ bên Mèo Hoang hồi WW2. Nhiên liệu Magnox là hợp kim cùng tên , chứa phần chính Mg, vì nó có khả năng chịu nhiệt rất thấp nên nhiệu độ hơi của Magnox chỉ 200 độ C, hiệu quả nhiệt công thấp, hợp kim này bọc uran kim loại bên trong để tránh thất thoát bã. Windscale và Magnox được chuyển kỹ thuật công khai và bí mật sang Tầu, Bắc Cao Ly. Cũng 195x, Nhật Bản nhập khẩu lò khí và cùng ANh cải tiến sang kiểu nha ná. Pháp nhái Magnox thành UNGG có nhiên liệu dùng hợp kim nhôm-Zr, lai cả Nga Anh. Nhưng có điều, không đánh giá nghiêm túc, Pháp có những nhược điểm của 2 chú mà không giữ được những ưu điểm, nhiên liệu này không có gốm như Anh, kém chịu nhiệt hơn Nga và ăn neutron hơn Mg.



    Thế hệ xử lý I
    Về xử lý, xử lý là điểm quan trọng nhất để phân biệt các thế hệ kỹ thuật, nhưng rõ ràng, các lò tiên tiến dùng xử lý sơ khai hay ngược lại đều dễ dàng, bên cạnh đó, thì việc thiết kế nhiên liệu và lò cũng phải phục vụ khâu xử lý. Việc xử lý nhiên liệu dùng rồi được phát triển về lý thuyết trong WW2, từng mẩu pluton nhỏ nhất do các lò sơ khai ị ra được tách dùng nghiên cứu hoá tính của nó cho kỹ nghệ xử lý. Các nhà khoa học phải bắt đầu nghiên cứu hoá tính pluton khi chỉ có từng mili gram chất này, một khó khăn khi xử lý là hoá tính của Pu rất giống U. Phương pháp phốt phát (bismuth phosphate) dùng nước là phương pháp vẫn được dùng đến nay, những ngày đó, nhiên liệu dùng rồi được lọc sạch và bã bẩn đổ thẳng ra sông ở Washington, đây là tai nạn hạt nhân quy mô lớn đầu tiên.

    Thế hệ xử lý II
    Hoá ra, cái khó hơn khi xử lý không phải là phản ứng hoá học và tính hoà tan của muối phốt phát Pu, U, mà là dùng lại nước và cô lập các thứ liên quan trong chu trình kín, đây là một trong ba cơ sở để thế hệ 2 trở thành lò hạt nhân phát điện thật sự đầu tiên nửa sau 196x. Cơ sở thứ 2 là tính chất hạt nhân của ty tỷ đồng vị được đo đạc bằng quy mô nghiên cứu khổng lồ, cũng như cơ cấu lò và máy tính điện tử để tự động hoá.

    Thế hệ xử lý III
    Thế hệ lò hạt nhân thứ 3, Gen III thật chứ không phải Gen III+ tiếm xưng, sẽ sử dụng kỹ thuật xử lý không dùng nước mà dùng mối nóng chảy, kín và gọn nhỏ, cũng được đề xuất và nghiên cứu từ lâu, bên Nga đã thử nghiệm đầy đủ và chỉ trong 1-2 năm tới sẽ ứng dụng quy mô kinh tế khi đưa vào sử dụng các dây chuyền mới.


    Bắt đầu điện hạt nhân ở Nhật Bản
    Nhật bản bắt đầu điện hạt nhân với kiểu Magnox, lò Tokai 1 khởi công 1961, phát điện 1965, chạy đến 1998, công suất 160Mw. Nhưng sau đó, vì những khó khăn của các nước bại trận mà Nhật Bản không thể theo đường đúng đắn, chuyển sang lò Mỹ, Fukushima chạy lần đầu 1971 là lò nước sôi 460 MW. Nhật Bản sử dụng hai loại lò nước nhẹ LWR là sôi và nén BWR và PWR. Sau này chúng cải tiến thành APWR và ABWR với các yêu cầu gia công cao hơn Mỹ Pháp quá chó, nhưng về lõi hạt nhân thì không có cải thiện lớn trừ việc a dua a tòng cạnh tranh nén mật độ công suất, kéo dài chu kỳ thay đảo. Vì vậy, Nhật Bản không theo đuổi được các yêu cầu khắt khe EU và bị cấm ở đó.

    Người Nhật không phải là không hiểu những nhược điểm Mỹ Pháp. Ví dụ điển hình về điều đó là vỏ thùng lò nước nén Nhật được gia công từ một phôi đúc, không hàn. Nhưng về lõi hạt nhân thì họ không có cách nào cả. Khi nén mật độ công suất và kéo dài thời gian làm việc của nhiên liệu, trong khi lõi Mỹ đã chết 30 năm không hề có bất cứ chương trình cai tiến nhiên liệu nào được thử nghiệm đáng kể, thì tần suất nứt vỡ tăng vọt, gây nhiễm xạ nặng các nhà máy hạt nhân Mỹ Pháp, xả ra hàng núi rác. Nhật chỉ có thể giật gấu vá vai bằng tổng hợp các chiêu thức không vinh quang gì, một mặt, học Anh, họ xây nhà máy trên các bán đảo ven biển để gió dễ cuốn đi, mặt khác, họ không bùng phát mà đi sau Pháp, đi chậm, thưeà kế các chiêu thức chống biể u tình cũng như dùng tiền dán mõm thiên hạ, mặt khác nữa, không công bố kích động biể u tình, nhưng Nhật Bản theo dõi chặt chẽ hoạt động các lò, không để bẩn tởm như Mỹ Pháp, đồng thời cải tiến kỹ thuật với khả năng tối đa mà họ có.

    Những nỗ lực của Nhật Bản thuận lợi khi Nhật Bản giống Pháp, đều là thiên đường của điện hạt nhân vì điều kiện tự nhiên thiếu năng lượng, mức sống cao. Nhưng khác Pháp, Nhật Bản giống như Đức, buộc phải sống bằng nghề kỹ nghệ cao, bán não, như thế, khi xuất khẩu ra ngoài thì Nhật không thể đóng cửa thủ dâm như Pháp. Từ những điều kiện này, Nhật Bản sẵn có mầm "trăm hoa đua nở" mà người Nga gọi là tuồng tầu, khi BWR và PWR cùng sống mặc dầu BWR là đồ ăn cắp của PWR, dễ giải thích, lò Nhật Bản chưa tự đứng được bằng kỹ thuật và phải dựa lưng vào chính trị, đút lót, tham nhũng. Và rõ ràng, người Nhật biết đó là cặn bã cần đào thải, cặn bã ấy kháng cự dữ dội như giun sán khó tẩy, và cái để tẩy giun cho Nhật Bản là lõi hạt nhân tiên tiến, lành mạnh nhập khẩu từ Nga. Điều này là tất yêu khi Nga mở cửa bán vung thiên hạ còn Mèo Hoang đã chết 30 năm. Những do dự bên Nhật bị dập tắt khẩn cấp khi người Mỹ được HP tuyên bố sẽ đại phá sản vì chiến tranh Iraq từ 2005, thế giới này phải chạy đua đón cuộc Mỹ Chinh đã bắt đầu đầu 2010 bới lợi thế ban đầu là 2 lò AP-1000 NHật Bản, để có điều đó, Westinghowse bị thôn tính 2006 và GE liên doanh với Hitachi 2007. Thị trường Mỹ, lõi lò Nga, gia công Nhật, bộ này có sức cạnh tranh cực mạnh, thế sống cực lớn, xứng đáng số tiền bỏ ra để ăn gỏi Westinghowse chấm mù tạc.

    Những chuyện thế giới sôi động náo hoạt như thế nhưng ở Vịt, người ta đang ra sức nhồi sọ lớp lớp thanh niên, nên mới có đưa tin cái thây ma chết 30 năm qua là siêu cường. Có lẽ ở Vịt Mọi, từ 2005 đến 2007, chỉ có HP nói nước Mỹ sắp phá sản, hạt nhân Nga sắp Mỹ Chinh. Để làm gì ? để người ta đem tiền tá điền bán lúa bán cá 10 năm ra cứu Mèo Hoang , mất trắng 1/2 của 20 tỷ. Khi đó, nhưng ai bịt mắt con dân Đại Vịt Mọi là Tầu đã bán tháo 1500 tỷ của nó từ 6-2007 , cả thế giới náo loạn vì điều đó, tại sao người ta bịt mắt dân Vịt ? và liền sau đó là cấm tá điền bán lúa giá cao ? để làm gì, mỗi năm đúng lúc này lại một lần cấm nhập khẩu vàng và chỉ trong 1 ngày mỗi lạng vàng lên giá vài triệu ? Ở nước khác, để như thế, thì chính phủ phải ra toà với tội náo loạn công cộng, dựa cột vì gây ra án mạng nhảy lầu thắt cổ. Và để ckhỏi dựa cột, tràn ngập HN, SG những con đốt đít lê la khắp các quán xá bờ bụi "pháp trị đức trị", nhảy vào TTVN sủa tập thể như chó dại.

    Ngày hôm nay, người ta lại ru ngủ các AQ để cõng cả hai kẻ thù truyền kiếp Mỹ Tầu vào cướp trắng vùng nước sâu Đông biển Đông trong hài bi kịch cò ke , Mỹ Tầu kẻ đấm người xoa xé đôi con Vịt Mọi, kiểu kịch có đầy ở các bến tầu xe. Cũng vấn đề nóng bỏng là năng lượng và hàng đang hót nhất của năng lượng là dầu ở vùng biển sâu, mới được khai thác khoảng 2000, "kỹ thuật cao Hồng Công" là cùng một chủ của hệ thống lò hạt nhân nhái chó dại tái bùng phát CPR, chính là kẻ chủ mưu kích động chó dại tầu làm vụ này. Bẫy cò ke chưa thành, CPR chưa làm phát "tân TMI-II", nhưng SSV Deepwater Horizon thì đã cháy rồi.

    HP cũng đã nói cách đây 2 năm là WW3 không thể tránh khỏi nữa, nay đã bắt đầu, chỉ có điều nó không dùng súng mà thôi. Nếu tỉnh táo như thế, chúng ta sẽ soi rõ Nhật-Tầu bên ta. Sẽ dễ dàng tìm kiếm những kẻ chi tiền cho Truyền Hình Phượng Hoàng kích động chó dại, khi nhìn rõ những đứa nào ở Hồng Công đã mua cái đầu tiên là Đại Á bán cho Iran ế chục năm, cũng bọn đó đã nhái CPR và cũng kỹ thuật mới đó mò mẫm khoan vùng nước sâu. Tìm kiếm chó dại cắn ta là cả một môn công phu, thay vào đó, chúng ta bị bịt mắt bởi hàng đoàn AQ nứt sọ tru như chó điên, hoà đồng cùng chó dại ngoại bang cắn gà nhà.





    Trong số 3 con đường đúng đắn Nga Anh Ca thì Ca dựa trên thế mạnh tuyệt đối về quặng, vừa nhiều vừa tốt. Anh thì về nhiên liệu cũng tự đặt mình vào lệ thuộc Mỹ sau Windscale Pile cháy 1957, người Anh quá thiếu và phải tiết kiệm từng ly nhân công làm nghề phóng xạ, do phụ huynh Anh sớm tởn đời, cấm tiệt con cái theo nghề đó. Magnox dần dần thuê Westinghowse gia công nhiên liệu từ uran tự nhiên, Anh chỉ xử lý lấy pluton làm bom, còn sau này AGR thì thuê nhiều khâu hơn. Như vậy, việc Đức Ý Nhật không thể hợp tác với Liên Xô buộc họ phải chọn Mỹ. Anh Ca thì buộc phải đóng cửa thị trường để bảo vệ tương lai trước đàn chó dại không cần biết ngày mai.

    Cả thế giới này bùng phát điện hạt nhân không sớm sủa gì, vào cuối thập niên 196x. Thực chất, các lò hạt nhân lớn của Anh Ca Nhật đều hoạt động muộn trong 197x, Anh là nửa sau 197x. Nguyên nhân thì chúng ta đã nói trên, lớp kỹ thuật được gọi là thế hệ 2 có mấu chốt là cấu tạo nmhiên liệu được truyền bá rất chậm. Cái chó má cạnh tranh của xã hội như thế, học kỹ thuật mấu chốt Liên Xô, nhưng các bác chửi nhau với sư phụ giữa chợ. Mỹ sớm hơn Anh Nhật, vào nửa cuối 196x, Anh Ca không chó má nước nhẹ như Mỹ, nhưng thiếu đầu tư nghiên cứu lớn, chậm hơn. Khi Anh Ca đã bắt đầu bùng phát thì để cạnh tranh kinh tế, Pháp Nhật không còn đường nào khác. Chúng ta đã biết, Pháp có điều kiện giống như Nhật, cũng nhái và thất bại Magnox khi chuyển sang phát điện, với Pháp, đây là lần thứ 2 thất bại. Vì những nguyên nhân này mà Pháp và Nhật gắn bó với nhau, sau đó, thì GE và Westinghowse đóng thuyền di cư lần nữa.



    Ở Nhật Bản, tồn tại 3 lớp kinh doanh điện hạt nhân, lớp lõi là các viện nghiên cứu chọn lọc đánh giá kỹ thuật và cãi nhau, lớp cùi là các cty xây lò, lớp vỏ là các công ty điện lực. Cũng như Mỹ, các cty bán điện hạt nhân chia làm hai nhóm chức năng, cung cấp dịch vụ khoa học hậu trường (nhiên liệu) và xây lò. Nhờ cấu tạo này, các cty bán lò Hitachi, Toshiba, Mitsubishi tồn tại song song và cạnh tranh nhau, trong khi chúng share các kỹ thuật ở lớp lõi và yên ổn trước sóng gió lớp vỏ hứng chịu. Khác với bên Mỹ, bên Mỹ, tiền đút lót được rửa qua giá các license và lực lượng chính trị được trổ chức trong các công đoàn làm nghề test khách sạn 5 sao lương cao. Nhật Bản không có các công đoàn, tiền đút lót được rửa cho các VIP bằng các thương vụ mua bán nhà đất cổ phiếu để họ tự kinh doanh mà ra... lờ lãi, lớp trung lưu thì như ta, hưởng lộc lá rụng rơi bằng sinh nhật ma chay cưới xin hủ tục, nhờ vậy, giai cấp bần cố thiếu tiền tổ chức các công đoàn hùng mạnh như GM làm khuynh đảo chính trị Mèo Hoang.

    Những lò BWR Nhật Bản ban đầu có công suất 460 MW Fukushima Daiichi (Fukushima-I) số 1, trong khi đó PWR là 340. Fukushima Daiichi số 2 là 784. Shimane BWR 460 1974, Hamaoka I 540 1976, Hamaoka II 840 1978. Fukushima Daiichi (Fukushima-I) số 6 1100 1979. Những lò BWR còn tiếp tục được xây trong 199x như Onagawa 2002, nhưng nhìn chung là 199x đa phần xây ABWR. Kashiwazaki phát điện ABWR 1996 1350MW.

    Thông thường, BWR Nhật Bản to hơn PWR cùng thời. Ngày nay, điện hạt nhân Nhật Bản chiếm khoàng 2/3 tổng điện, nhỏ hơn Pháp chút nhưng 2 nước cao nhất nhì thế giới. Trước đây cao nhất vô địch là Lithuania có Ignalina, nhưng Nga và EU đã khéo léo đoạt quyền lợi đó cho Kaliningrad, ngu thì chết, hèn thì chết, còn cả ngu và hèn thì người ta cướp trắng vẫn tung hô vạn tuế. Ngu thì có nhiều thằng bất chấp cả ngu hèn thì hiếm đứa, Âu và Mỹ vu Lithuania bán pluton cho ******** đòi đóng cửa Ignalina, bù lại đã có nô tì Ba Lan cuốc than hầm mỏ, Đức cần cưỡi nô tỳ Ba Lan, nên chúng càng rẻ tiền càng tốt, sau khi luồn dây vào sẹo nô tỳ Ba Lan rồi thì Đức cần điện cho chúng khổ sai, lúc đó thì Ignalina đã đóng cửa, Lithuania đã là nhược tiểu. Mỹ bóp Lithuania để tranh ăn thời chết đói, nhưng Kaliningrad không ị ra pluton nhiều như Ignalina mà ăn nhiều hơn, đều do quân đoàn liệt não chó dại mà ra. Giá MOX lên cao thì lại béo bở những thằng bán được điện giá cao Pháp Nhật, chúng vung tiền ra mua Mỹ như trên, bi h đã mấy năm không có con chó dại nào hở mõm ra trêu RBMK nưã, trước thì ông ổng.


    Vấn đề trăm hoa đua nở bên Nhật Bản tồn tại một phần do GE và Westinghowse cùng tìm chỗ di cư, trong khi điện hạt nhân Mỹ chết quá sớm, mới bùng phát chục năm, vẫn còn trăm hoa đua nở và tính trăm hoa đua nở ấy cũng lên thuyền di cư. Cũng như Tầyu, tuồng tầu trăm hoa đua nở phát triển nơi đất tốt mà trống vắng cỏ cây, gieo hạt nào dù dại dù khôn đều lên tuốt tuột. Sau đó, các thế lực chính trị ăn bám chẳng biết mẹ gì hạt nhân hạt nhẹo chiến đấu bảo vệ các chỗ bám của họ và hoa lớn thành cổ thụ bất chấp nó thơm nó thối, người ta tởm nó hay thích nó. Không gian Nhật Bản thối hoắc đó cũng lại chỉ có thể tẩy rửa bằng lõi VVER, nên áp lực tiến về phía Nga bên Nhật rất mạnh. Người Nhật biết chính họ không thể tẩy giun sán của họ, trong khi cả người và chó, người và giun sán đều hoan hỷ với lõi Nga mà giun sán tự nhường chỗ thu lợi, với các kịch bản đã được châu Âu thiết kế thử nghiệm và cung cấp miễn phí.


    và vì thế. tình huống là Nhật Bản có não, Vịt Mọi liệt não, khi liệt não, thì chó dại, khi đó, những tài sản không đớp ngay tắp lự được như tình đồng minh, lòng tin cậy... không đáng giá một chinh bên Mọi và là cọc cứu đuối duy nhất bên Ô Qua, thuốc tiên cải tử hoàn sinh cho Ô Qua, và đem cho không ngay Nhật Bản, kèm theo đất hiếm và cõng về toa tầu đắt hơn máy bay. Thậm chí, Nhật Bản chỉ cần đếm đô la chưa cần vung đã đầy chó dại tuyên chiến ngay với nghị viện và quốc dân của chúng. Thậm chí, sau khi mở chiến dịch tuyên dương anh hùng cõng rắn cắn gà bị lịch sử phỉ nhổ 200 năm, chó dại còn mở chiến dịch thử nghiệm việc chà đạp pháp luật mượn danh chống games.







    Phả hệ các lò hạt nhân
    Trước WW2, từ Đông Âu, có hai loại lò hạt nhân được mơ. Các nhà khoa học Nga Thuỵ Điển, Đức, các vùng Áo Hung cũ, thêm Ý.... phát triển kiểu than chì, trong khi đó, nhóm nước nặng được Anh Pháp Na Uy hỗ trợ với sự tham gia của một nhà khoa học Nga di cư. Việc làm giầu uran cũng được phát triển dựa trên nguyên tắc UF6 như ngày nay, loại máy ly tâm cồng kềnh được Đức thiết kế và thực hiện tại Nga, khi đó, chưa giải quyết được vấn đề UF6 dễ đông lại khi tăng tốc nên máy có dạng cồng kềnh chứ không như các loại máy ly tâm khác đều hình đĩa dẹt, ngày nay, Pháp Mỹ Nhật và các nước nhập khẩu kỹ thuật của họ như Pak, Iran, Israel... vẫn dùng hệ cồng kềnh đó, còn Nga thì chuyển sang dẹt từ những ngày đầu sau WW2, có điều, khác với các lĩnh vự cơ bản khác, phần làm giầu được giữ tuyệt mật vì đây là một điểm mấu chốt trong cạnh tranh, ngày nay Gấu chiếm 40% thị phần làm giầu toàn cầu.

    Chiến tranh bùng nổ, các nhà khoa học một phần di cư, một phần bất hợp tác với phát xít như là sau này sẽ ruồng bỏ Mèo Phú. Gấu thì chạy tụt sạch cả quần áo giày dép, hơi đâu mà sách vở trí thức nữa, thậm chí mỏ uran cũng bị chiếm nốt. Đức có triển khai lò than chì nhưng chương trình đình đốn trong bom đạn, Nhật chưa làm lò nhưng đã đào uran. Cả Enstein và Enrico Fermi đều chạy loạn sang Mỹ, nhóm nước nặng chạy sang Canada và cả hai nhóm nước nặng than chì đều được chính quyền Mỹ hỗ trợ các khoản kinh phí khổng lồ ngày đó, cũng như các điều kiện tài nguyên và xã hội to lớn.

    Thật ra, chó dại mọi giống đều xuất phát từ lười biếng ngu tham, là những cái ngược với con người, tức bất nhân (nhân là cái giống chửi mà không chó, ăn mà không tham, chẳng làm ctéo gì nhưng ctéo đứa nèo bảo lười), mà hạt nhân thì lại là tinh hoa của tri thức, tức là thông thái, thông thái xuất phát từ chăm chỉ học hành, nên ngược với bất nhân, đây là chiện mà mọi nền văn hoá đều có sách có chứng, nhưng mà vạn thế sư biểu cũng chỉ là sư, sư thì có tiểu có tăng, có vãi là tối đa, nhưng chả sư nào to mồm ở đình, đền, miếu, những chố người ta tiến, cống. Nên ở đình miếu nhà Vịt mới lắm chó dại đến vậy, trước đây, bác học ruồng bỏ Mỹ Pháp cũng chỉ vì tính chó dại. Không thực hiện được quả bom hạt nhân đầu tiên, nhưng Nga Anh Pháp đàng hoàng có toàn bộ các kết quả nghiên cứu, thử nghiên, cũng như tình hình hạt nhân bên Mèo Hoang bị bác học ruồng bỏ... cũng vì thế. Các nhà khoa học đã chủ động lập các tổ chức mà đến nay chưa được công bố để truyền kết quả nghiên cứu về Tổ Quốc và Đồng Minh, cũng như đến các xứ Khoa Học mà không phải tổ quốc hay đồng minh của thành viên Bác Học nào đó.


    Bên Mỹ, CP-1 đạt tới hạn lần đầu 1942, sau vài lần chạy ngắn, nó được dỡ ra rồi làm lại thành CP-2. CP-1 là lò than chì có nhiên liệu dạng tấm flat fuel, ngày nay vẫn được dùng trong nghiên cứu và y tế. CP-3 là lò nước nặng chạy 1943, năm 1950, CP-3 cải tiến thành CP-3' và chạy đến 1954, CP-1-2-3 đều dùng uran tự nhiên. CP-5 là lò nước nặng sử dụng uran làm giầu 1954-1979, cả làm mát và điều hoà đều dùng nước nặng. X10 chạy ở Oak Ridge lần đầu 10-1943, sau đó, vì lý do xa vùng dân cư mà chuyển đến xứ hoang dã hơn cả Lai Châu nhà Vịt Mọi là Washington, làng Hanford Site, nơi nhốt Mọi Đỏ. X10 là mẫu mực cho Windscale Anh Quốc và sau đó là Magnox, điều hoà than chì làm mát khí , dùng uran tự nhiên, đã có cấu tạo kenh nhiên liệu tải nhiệt. X10 có nhiên liệu thanh kim loại hình ống dài, mỗi kênh chỉ có một thanh chứ chưa có bó FA.
    http://www.notpurfect.com/travel/nuke/oridge/x10.html

    B-Reactor (105-B) là hậu duệ của X10 xây dựng ở Hanford Site trong WW2, chạy 11-1944, 260 MWt, không phát điện, có cấu tạo như X10 nhưng làm mát nước, kênh năng lượng đặt ngang , điều hoà than chì, anh em bới nó là các lò có mật danh D, F, cả BDF đều dừng 1968, 1967 và 1965. Khi vận hành các lò này, thì nhiên liệu bánh vàng được sử dụng dần thay thế hợp kim.

    Bên Canada, Anh Quốc di tản nhóm nước nặng sang đây cùng với các nhà khoa học chạy khỏi Pháp, thành lập phòng thí nghiệm ở Montreal 1942, sau đó, Mỹ thuê nhóm này sản xuất nước nặng và có kinh phí lớn, Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia, tức viện hàn lâm, đặt ra chương trình nghiên cứu lò nước nặng National Research Experimental NRX. Thử nghiệm nhỏ ZEEP (Zero Energy Experimental Pile) chạy cuối năm 1945, lò trở về Pháp, nhưng sau đó bác học ruồng bỏ Pháp chó dại cùng lúc bên Mỹ Enrico Fermi và Enstein đá đít bom Mèo Hoang, thế là chỉ còn Canada tiếp tục phát triển lò nước nặng trong khi Mỹ cũng đã bắt đầu thử nghiệm quy mô lớn. Khi Nga Pháp Anh Mỹ nuôi lò bằng bom, thì Ca nuôi bằng y tế, và vẫn phát triển đến thời bùng phát.

    NRX ban đầu có công suất nhiệt 10MWt năm 1947, năm 1954 tăng lên 42MWt, lò đã có cấu tạo kênh nhiên liệu, dùng uran tự nhiên, điều hoà nước nặng, tải nhiệt nước nhẹ. Lò gặp một tai nạn tai tiếng năm 1952 do lỗi điều khiển tăng quá công suất, tuy nhiên, thực chất cái vụ này không to, bé hơn nhiều tỷ số so kiến với voi, khi so với việc như đổ bã cả 3 lò to trong nhiều năm xuống sông, có điều, Canada cũng như Nga, khi tai nạn thì to mồm chứ không dùng đô la tuyên lõi lò chưa chảy, lúc này lò đang chạy ở công suất 30MWt nhưng quá lên trong khoảng 60-90. Lò có cấu tạo kênh năng lượng đứng như ADE và RBMK, nước nặng và kênh nhiên liệu có vỏ thùng nhôm, nước nặng được làm mát và điều chỉnh mức nước để điều chỉnh công suất, nhiên liệu uran tự nhiên cũng bọc kim loại nhôm. Lò này đã có cấu tạo hình học như CANDU và vấn đề chuyển sang thực tế quy mô lớn chỉ còn là gốm tráng men của ADE. National Research Universal (NRU) 200 MWWt 1957, sau đó là Nuclear Power Demonstration 20 MWe NPD 1962 đã thật sự là CANDU loại cách ly, làm mát điều hoà bằng hai hệ thống nước nặng riêng, nước nóng chạy trong kênh dẫn ra nồi hơi, còn nước lạnh hơn trong thùng bao quanh các kênh dùng điều hoà, và cũng như CANDU với ARG ngày nay, chúng thay nhiên liệu on the fly, tức vừa chạy vừa thay đảo và chỉ dừng để bảo dưỡng máy. Để làm được điều đó, nhiên liệu FA có cấu tạo ngắn, đặt nối tiếp nhau trong kênh, nhờ vậy, việc thay đảo diễn ra khi nhiên liệu đã cháy khá kỹ, nguội, và vẫn bơm nước tải nhiệt. FA đã dùng UO2 đặt trong ống Zr, hợp kim ký hiệu Zry-2 gồm chủ yếu là Zr với các phụ gia thiếc, sắt, nikel, chrom.... gần giống kỹ thuật Mỹ, sau này Ca mới chuyển sang Nb như Nga, mỗi kênh có 9 FA.
    http://www.nuclearfaq.ca/


    Bên Anh. Người Anh cải tiến X10 thành Windscale Pile 1949, có hai lò đặt ở bờ biển để gió cuốn đi, 1 cháy năm 1957. Đây là hai lò làm bom của Anh, không phát điện, Windscale Pile điều hoà than chì, kênh nhiên liệu đặt ngang, làm mát không khí và thổi thẳng ra môi trường qua một cái ... lưới lọc bụi. Nhiên liệu kim loại bọc nhôm làm thành từng khúc, các khúc này đẩy nhau trong kênh và rơi xuống nước ngâm, từ đây, băng chuyền chuyển chúng vào kho ủ. Nếu không có vụ cháy 1957 thì trừ việc phun thẳng hơi ra, Windscale Pile an toàn kín đáo hơn X10 nhiều, với các phương thức tự động hoá bằng các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Windscale Pile cháy do một máy đo nhiệt độ hỏng.

    Việc cải tiến thành lò điện được thực hiện trong thiết kế Magnox như trên, cái Magnox đầu tiên cũng cháy, nhưng may mắn sau đó chúng không phát điện nữa chỉ chuyên làm bom, nhờ đó mà ít tai tiếng hơn, điện thì dính dáng đến lợi lộc, còn bom thì bố đứa nào động vào, đó là lòng ái quốc. Pháp nhái Magnox và Nhật mua Magnox rồi đều bỏ cũng đã nói trên, cũng như chúng đến Triều Tiên Trung Quốc.

    Các nước Pháp, Anh, Tầu đều dùng các thủ thuật dã man khi thiếu kỹ thuật. Ví dụ, người tầu thu thập mẫu thử bom tươi bằng các cô gái, một cô trong đó chạc tiền cả họ người khác vì trước khi làm việc đó vài ngày, cô làm việc ấy, tức là cưới một thằng liệt não. Đàn bà chịu phóng xạ tốt hơn đàn ông là một kết quả đánh giá thử nghiệm về số học có được từ Hanford Site khi thực hiện nhiệm vụ duy nhất của chúng là tách pluton làm bom quy mô lớn, cái khác là coi số học nhân văn như thế nào thì tuỳ.... văn hoá . Pháp thì tổ chức tập trận trong vụ nổ bom tươi, dậy lính rằng thử xem khi Nga đánh như thế này thì chúng mày có đau không, kết quả đánh giá khoa học từ Hanford Site không đầy đủ vì rất có thể quân đội Nga dùng lính đàn ông, khoa học nhân loại cần được Phú Lãng Sa Mẹ Ghẻ ta bổ sung, chỉ có điều chúng ta không có sứ mệnh được Mẹ Ghẻ và số phận dùng vào việc đó. Thời đó thì Nga cũng chẳng hơn gì về kỹ thuật và đạo đức, chúng trả tiền cho tử tù để chết từ từ thay cho chết tốt, tuy dã man hơn Tầu nhưng là mặc cả đàng hoàng chứ không lừa đảo, (trong khi mặc cả thì phóng xạ có hại hay không .... không phải lĩnh vực bác học hay lừa đảo, tử tù khác cả hai giống đó). Mình nói chuyện này để các bạn thấy kỹ thuật thế hệ II nó như thế nào, cả một sự nghiệp nghiên cứu khổng lồ, khác biệt hoàn toàn với các nỗ lực bất chấp mọi giá trong quân sự. Điều này cũng giải thích tại sao trước đó không ai dám xài điện hạt nhân, Magnox được nữ hoàng đóng điện đề mô, rồi tắt máy điện dân sự mà quay về quân ngũ.




    Kinh tế hoá và bùng phát
    Mèo Hoang dùng nước nhẹ kéo theo Pháp Nhật thì biết rồi.

    Trong những lò làm bom trên, ADE vừa trang trải kinh tế bằng tiền bán điện, vừa làm bom năng suất cao, và cũng vì nó kinh tế nên mới phóng to và có năng suất cao. Mỹ chỉ có 3 lò Hanford tổng công suất 750 MWt chạy hơn 20 năm, không tái chế tầu ngầm và điện dân sự, trong khi riêng ADE có tổng công suất lớn gấp 5-6 lần và chạy cho đến 2010. Sau này thì RBMK có tổng công suất lớn gấp nhiều lần ADE.
    ADE chuyển sang kinh tế là RBMK. Thật ra, các lò nước nhẹ Novovoronezh chạy từ 1964 nhưng bùng phát trong 197x, RBMK Kursk sau 1970 mới bắt đầu xây, BN bắt đầu chạy 1973 trước Kursk 1976 và ngang Leningrad-1 1973. Như vậy, bên nhà Gấu, thì phân biệt thế hệ 2-3 không phải vấn đề trước sau.
    Ở Nga, năng lượng không khó khăn như nhiều nơi khác với lượng khí đốt rất lớn đi lên cùng dầu chẳng biết làm gì, mà trước đây kỹ thuật kém chuyển đi đắt đỏ.


    AGR khởi công 1967 nhưng đến 1976 mới có 2 lò Hinkley Point B và Hunterston B chạy, lý do là thiết kế gặp vẫn đề và chương trình dừng một thời gian dài. Chỉ có hai lò đó chạy trong 197x, điện hạt nhân Anh Quốc chỉ [phát triển trong 198x

    Ca hoàn thành các lò điện nhỏ nhưng cũng chỉ bùng phát khi đủ kỹ thuật thập niên 197x. Cũng là làm chậm-điều hoà nước nặng, nhưng có nhiều kiểu lò , ví dụ SGHWR là loại lò điều hoà nước nặng nhưng tải nhiệt trong kênh là nước nhẹ nén. Douglas Point là thử nghiệm tiếp theo 200 MWe, lò có cả một cửa sổ để quan sát bên trong lúc nó chạy cho bà con an tâm, đây thật sự là cái CANDU đầu tiên, chạy 1968. Sau đó Pickering chạy 1971 có kích thước như Candu 6 sau này, chạy kênh năng lượng bằng nước nặng nén cách ly.
    Gentilly-1 250MW(e) là lò nước nặng điều hoà, làm mát nước nhẹ sôi, trong suốt cuộc đời nó chỉ chạy thời gian rất ngắn, điều này chứng minh những nhược điểm không thể chấp nhận được ở hệ kỹ thuật Mỹ khi dùng nước sôi, mặc dầu nhiệt độ và mật độ toả nhiện của Ca thấp hơn nhiều. Gentilly-1 xây dựng năm 1966.
    http://www.nuclearfaq.ca/

    Như vậy, nếu không tính các ADE thì thời điểm bùng phát Mỹ, Nga và Ca như nhau, Anh Pháp chậm hơn. Pháp Nhật thì bám đuôi theo Mỹ nhưng dù lò đầu tiên xuất hiện như nhau, vẫn chỉ thật sự bùng phát trong nửa sau 197x. Do thiếu các điều kiện tự phát triển, Nhật Bản chỉ có lò phát điện 1970, 1971, nhưng trước 1975 vẫn ít không đáng kể.

    Cũng có điều kiện năng lượng gần giống như Nhật, từ 1980 đến 2010 sản lượng điện của Pháp tăng gấp đôi, trong đó thuỷ điện và nhiệt điện giảm, phần tăng chỉ do điện hạt nhân, gấp 6 lần, từ cỡ 70TW/H đến 450. Cũng cần nhắc lại là Pháp thất bại trong hai chương trình nước nặng theo Canada và khí UNGG nhái Anh Quốc. Framatome mua bản quyền lò nước nhẹ nén cùng hầu hết các khâu kỹ thuật hạt nhân của Westinghose năm 1974, tư đây, Pháp tách ra độc lập khỏi Mỹ và cải tiến lò nước nhẹ nén. Pháp là chủ trò trong việc truyền bá vũ khí hạt nhân sang Mọi, chương trình tay ba Israel-Nam phi-Pháp cho phép Pháp xuất khẩu cả điện và bom sang 2 nước này. Tiếp tục, Pháp xuất khẩu điện hạt nhân và kỹ thuật làm giầu sang Iran, chương trình dừng và cái lò đó chuyển sang Vịnh Đại Á Hồng Công (Dai a bay), từ đây, Pháp lại xuất khẩu toàn bộ các khâu sang Tầu Khựa, cũng theo con đường Pháp đã làm là nhái cơ khi, sau Đại Á là Lĩnh Áo, các nhà máy nhiên liệu và xử lý ở Thanh Hải.

    CPR-1000 Tầu Khựa là lò phản ứng hạt nhân chạy điện sao chép nguyên si kích thước cấu tạo của Vịnh Đại Á, Framatome mua bản quyền này 1974 và đặt tên là "lớp 900 MWe ". Lớp này thực chất là loại lò TMI đã hun thủ phủ bang 1979, TMI-I công suất 800MW, TMI-II nén lại thành 900 và phát nổ sau 3 tháng vận hành giết tươi ngành xây lò điện hạt nhân Mỹ. Pháp nén tiếp thành 940, Tầu dâng lên gần 1100. Cái lò này được đặt ở Phòng Thành làm não loạn xứ Vịt và ông Vương Hữu Tẫn liếm là chạy mấy chục năm an toàn. Cũng vì hàng lởm giá cao mà CPR-1000 nhanh chóng bùng phát với một kế hoạch chưa từng thấy.

    Toàn bộ kỹ thuật nhái được xây dựng ở Mỹ rồi chuyển sang Pháp, Tầu như vậy. TMI-II giết tươi Mỹ. Framatome phá sản và tái cơ cấu thành Areva. Areva bị đá đít 2009, đều do những lỗi nghiêm trọng dẫn đến sự chống đối trên mọi mặt tài chính, đồng minh, chính trị, thế lực.... Thảm họa và phá sản là con đường tất yếu của cái ngành này. Thảm hoạ và phá sản lớn nhất sẽ là ở Tầu, khi nó không còn đất di cư như Mỹ vì thế giới cạn quặng, trong khi nước Tầu phá sản thảm hoạ ở trên nhiều thứ khác quan trọng hơn, và hạt nhân là một mấu chốt để dân tầu cầm dao giết nhau nhờ ơn đản g.





    BWR --> BWR600 --> ABWR-1400
    yyyyyyyyyyy
    Lò nước nhẹ được thiết kế cho tầu ngầm 195x, ở các post trước, HP đã đưa ra chuyện cười, người ta nhầm lẫn 2 ảnh cái lõi chảy của lò nước nhẹ để mô tả EBR trong sách bên Mỹ, nhầm lẫn này nhỏ với ý nghĩa mô tả EBR, nhưng nó chứng minh bên Mỹ có rất nhiều vụ như thế. Ngay từ đầu, người Mỹ đã bỏ thiết kế tổ ong lục giác được bác học chọn, chuyển sang lỗ vuông to đây là bước ăn bớt đầu tiên. Cũng phải tung ra nước nhẹ, nhưng trong những ảnh cùng một công ty Skoda JS, các bạn dễ thấy, lõi VVER có số mặt gia công và diện tích các mặt lớn hơn nhiều lần. Hỉnh tổ ong lục giác là thiết kế của thiên nhiên, đây là thiết kế ưu việt nhất để con ong "gia công", nhờ thế, tổ bền nhất khi cùng dùng một khối lượng vật liệu, làm lò hạt nhân bền vững, kênh nhỏ min, đều. Khi dùng ỗ vuông phải phóng to lỗ ra, làm dầy hơn.
    [​IMG]



    http://www.skoda-js.cz/en/products-...ants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    http://www.skoda-js.cz/en/products-...ver-and-rbmk-nuclear-power-plants/index.shtml



    Khi bác học ruồng bỏ Mỹ Pháp thì Mỹ Pháp đã không thể đưa các lò thử nghiệm và làm bom của họ sang điện, đó là các lò nước nặng CP-5, than chì Hanford và khí làm mát UNGG. CHúng ta biết rằng, từ bom đến điện là một chặng đường dài.

    Các lò than chì nước nặng đã chưng minh sự ưu việt về giá của chúng ở Nga và Canada. ADE và CANDU đều không cần làm giầu, khi mà quặng còn nhiều, điện hạt nhân còn ít, người ta còn khai những mỏ quặng có hàm lượng lớn cỡ phần trăm hay chục phần trăm uran trong đá, thì sức cạnh tranh khi không làm giầu là quan trọng nhất.
    Các lò nước nhẹ
    LarvaNH thích bài này.
  7. viwase

    viwase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo em dự đoán thì VN sẽ mua lò hạt nhân của TQ cho mà xem. Thời buổi này cái gì chẳng mua của TQ.
  8. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59

    Thì đấy, nó chỉ bỏ ra vài tệ là Vương Hữu Tấn, viện trưởng viện nguyên tử quốc gia, sẵn sàng liếm là CPR do Tầu Khựa tự nghiễn cứu thiết kế, loại lò TMI-II chạy an toàn mấy chục năm, dù có sự cố thì cô lập được rò gỉ triong nhà lò. Lúc nó tuyên sẽ đặt CPR ở Phòng Thành, dân chúng trên mạng đã vẽ đúng tình huống TMI-II Phòng Thành, nếu đúng mùa, luồng gió mang theo toàn bộ bã của cái lõi nóng chảy sẽ phủ kín Cổ Đại Vịt, bao gồm các đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Nghệ. Cũng may tổ tiên chúng ta lo xa đã vượt qua Chiêm Thành mà lấy đất Bồn Man, có chỗ di cư. Vương Hữu Tấn kế dừa ông Đinh Lân liếm bóng da đầm già mà chúng ta đề cập chán ra đó. Con ông Đinh Lân là Đinh Ngọc Quang, rồi Vương Hữu Tấn sống bằng nghề mái lộ máy X quang và lò vi sóng, nay lại mãi lộ lò hạt nhân, mà chúng ta đã biết, còn có thứ lò nào nhiều tiền đút lót, luôn bùng phát chó dại như dòng TMI-II này. Nghề mãi lộ máy X quang và lò vi sóng là nghề của giòi bọ giun sán, thì chọn lọc tự nhiên trong nghề đó sẽ cho ra tập hợp giun sán giòi bọ thuần chủng.


    Thật ra, CPR là sản phẩm của chủ nghĩa chó dại mình đã phân tích, thứ chủ nghĩa ngu ỵ xưng CNXH nhưng thực chất là ngược với CNXH, đặc trưng của chủ nghĩa chó dại là chó dại hoá toàn bộ thanh niên, làm liệt não di truyền toàn bộ xã hội.


    CPR mang theo những đặc điểm tất yếu của phá sản, bùng phát và chết bất đắc kỳ tử trong phóng xạ, nhưng điều đó chỉ là một phần của sự tất yếu lớn hơn, đó là chủ nghĩa chó dại bị bọn + sản phát xít thật sự nó cưỡng bức và xơi tái, như Đức thống nhất châu Âu, hoàn thành sự nghiệp 300 năm qua, kể từ ngày Piotr Đại Đế đập vỡ Ba Lan, lọc bỏ mục mối, lấy cốt lõi tinh hoa chế tạo ra nước Phổ. Đây là sự nghiệp vĩ đại mà Otto Eduard Leopold von Bismarck đã bỏ dở và những người kế tục ông đại bại trong hai cuộc thế chiến, bất chấp dân Đức thực hiện những nỗ lực lớn chưa từng có trong lịch sử loài người. Đến nay, chúng ta đã quá hiểu, người Đức làm được như thế vì tình đồng minh Đông Âu tái lập sau cuộc cách mạng đau khổ 1991, mà chó dại sủa là cùng đường mạt lộ. Quá khứ là thế, và nay châu Âu thống nhất dưới sự cai trị hà khắc của phát xít + sản lại làm bẹp Mèo Hoang trong đại chiến thế giới thứ 3 không dùng súng. Không chỉ không dùng súng, châu Âu thông thái làm bẹp Mèo Hoang bởi chó dại Tầu Khựa, và vì cuộc chiến có nguyên nhân chó dại này, Tầu Khựa phải trả giá cho việc làm hàng lởm đóng mác CNXH của Nga-Đức. Nước Tầu phát triển cùng đường trong phóng xạ như thế nào thì mình đã hứa là chúng ta phân tích sau, chỉ có điều, đó là tất yếu, như lịch sử 4 ngàn năm của nước Tầu và như hạt nhân hiện đại Mỹ Pháp.



    Ở đây, chúng ta đèn trời soi xét con đường phát triển của chủ nghĩa chó dại, hay còn tên khác là " ng uỵ XHCN", tức chủ nghĩ a xã hội lởm. Người Nga có truyền trường kỳ Vova Natasa Onga các bạn biết rồi, nhiều nước có những câu chuyện như thế để tự giáo dục chính mình bằng cách vạch rõ những thói hư tật xấu "đặc sản dân tộc". Người Tầu Khựa ngập trong chó dại cũng có "người tầu xấu xí". Duy nhất chỉ có Vịt Mọi là đọc truyện của chúng nhưng ông nhau cười sung sướng khinh bỉ chúng, và dẩu mõm cắn bất cứ đứa nào kể chuyện như thế nhưng không dùng Vova mà dùng Mỗ.



    Hôm nọ, cái con ngu dân nguyễn thiện nghệ lừa mị còn tuyên bố Vịt Mọi sẽ trở thành nước kỹ thuật cao năm 2015, với sản lượng hàng kỹ thuật cao chiếm 30%, chỉ còn 5 năm nữa là đến 2015, chúng ta đã quá biết chủ nghĩ ngu dân, chủ nghĩa vụt nứt sọ AQ của cụ cố họ triệu có tác dụng gì và dùng làm gì. Nếu không nhồi sọ những kiểu như "Vinasin trở thành tập đoàn đóng tầu số một thế giới", thì làm sao có Vinashin, và làm sao có những thằng lên box nguyên tử nói Vinashin không phá sản. Những cụ cố cậu tư nhà họ triệu này rất thích chụp ảnh khoe IQ cao.


    Cái con ngu dân này là kiểu mẫu điển hình, xưng là tiến sỹ nhưng dấu biệt nguồn gốc lính Vinhempic, học trường cao đẳng vũ khí này vì thi trượt đại học nhưng con ông cháu cha, học trường quân sự xong thì được vào đản g tiến thân, vì có kinh nghiệm chuyên tu tại chức nối đời nên nó sáng tạo ra khâu liên thông từ chính nó, lấy kinh nghiệm lười biếng ngu si của chính mình như thế mới là thiện nghệ lừa mị, điều này kẻ nào không liệt não thì 10 đời không có nổi, vì không may 10 đời không đời nào rớt đại học mà "trải ngiệm"-cụm từ sì tin của rút kinh nghiệm. Nó đem não trẻ em Vịt sang Đức bán, người Đức đá đít nói rằng chúng tao không buôn AQ nứt sọ. Cái gì đến cũng phải đến, trước khi thưà kế tước "cụ cố họ Triệu", "cậu Tú con cụ Triệu" đến cái chợ buôn liệt não lớn nhất quả đất là xứ Mèo Hoang, cũng như TT Gruzia Gia Cát Kiết Lỵ, ở đây, những khuôn mặt khả ái, truyền thống con ông cháu cha, ăn ngon ngủ khoẻ và liệt não, mầm giống đủ tính chất lợn, sẽ được nạo sạch não để không còn một chút vấn vương nào, rêu phong suy nghĩ nếu lạc đến thì được thuốc diệt cỏ nồng độ cao lèn sẵn đối ứng, thuốc diệt cỏ đó là đủ các thứ ma tuý vật chất và tinh thần được nhồi chặt cho lợn trong các hầm rượu và nhà thổ đủ màu đen vàng đỏ trắng. Những con zoombie vĩnh viễn không não và đậm chất khả ái này được lắp bằng tiến sỹ, rồi thiết kế riêng đường truyền cao cấp dành cho UAV, loại ngồi ở Washington săn khủng bổ Afganistan. Vì UAV là con rối cao cấp nên UAV là con rối, rất dễ nhận dạng, nên UAV rối lóng ngóng này chỉ tồn tại trong các xã hội toàn AQ nứt sọ, như nước Gruzia bị Gấu vắt sạch não chỉ còn cặn bã ăn bám qua con đường di cư buôn lậu hoa quả của "đầu đen", cùng là cai trị mọi rợ, nhưng Đức và Nga, Áo có những thủ thuật khác, vắt xong rồi chúng đá đám bã liệt não cho Mèo Hoang theo voi nhai bã mía mút sái. Mèo Hoang được Gấu trả mỗi năm cả tỷ đô kiều hối để giật dây rối diễn truyện cảnh giác truyền kỳ nhắc nhở các ông bố bà mẹ thận trọng tránh con em mình đến gần chuồng Gấu.

    Đấy là xứ Gruzia chỉ còn toàn cặn bã bị đào thải sống bằng kiều hối, khi mà 1/3 dân số vượt qua sát hạch tranh giành chọn lọc lẫn nhau di cư sang Nga qua đường buôn lậu hoa quả "đầu đen", lừng danh cái tính làm cảnh sát Nga sạt nghiệp phát điên, nhiều chú thối rữa, chỉ vì trông thi quá vất vả suốt 20 năm. Còn ở xứ khác thì rất ít người biết có đứa vào box nguyên tử nói Vinashin không phá sản, và cả thiên hạ này tung hô vạn tuế Vinashin là tập đoàn đóng tầu số một thế giới. Vinashin phá sản bởi sao, bởi nó mua giá cao những xác tầu tã đến mức bị cấm di chuyển, nhận những hợp đồng cạo sơn đầu độc hạt níc với giá rẻ giật mình bằng nửa thằng chuyên vùi thây nô tỳ Tầu Khựa, lấy tiền mua máy nhiệt điện mới cứng châu Âu dể tậu cái máy sản xuất 196x Hàn Xẻng đã thải, mình đã nói, phá sản đồng nghĩa với phát triển. Những tiền chênh đó đi đâu ? ai cũng biết, thế nhưng có ai nghĩ tại sao người ta đủ tin cậy lợn lớn lợn bé tham lam trong làm ăn không ? vì người ta tin Vinashin có cái lưng đỡ khi phá sản, ở cái xứ không có điều tịch thu phát mãi chia nợ trong luật, tại sao người ta tin cái lưng của Vinashin vững vàng, vì người ta nghiên cứu thấy cấu tạo cái lưng đó toàn nô tỳ nứt sọ, cụ cố họ Triệu hô lột áo trả nợ là AQ nhịn xơi Vú Ngò lột áo không than vãn, bất chấp mặc mỗi quần là quá thiếu lịch sự để ve vãn Vú Ngò.

    Tại sao người ta thấy cái lưng đó toàn nô tỳ nứt sọ mà con rồng cháu tiên thấy xứ Vịt Mọi khác Gruzia ? TT Gruzia Gia Cát Kiết Lỵ được chế ra làm gì ? những kẻ nào sủa ông ổng là trẻ con tay không bắt Gấu, những đứa nào nhồi chặt cứng sọ AQ là Vinashin sắp hoá rồng, mà phải là con rồng số một hoàn cầu. Mật độ AQ là bao nhiêu ? tỷ lệ AQ là bao nhiêu để toàn dân thiên hạ này lột áo góp trả mỗi thằng triệu rưỡi vẫn "đầu ngón tay ươn ướt" ngủ một mình. Ngay cả hôm nay, vừa ngồi nhìn Vinashin, vừa nghe đứa nào nói 2015 đỗ tiến sỹ ? Hay lắp hàng điện tử ở đẳng cấp không làm nổi cái vỏ máy PC là tiến sỹ kỹ thuật cao ? Hay lắp linh kiện lên mạch in mà trong đám đó không có lấy một con tụ, trở, IC, đèn nào hiệu Vịt là kỹ thuật cao ? hay xe máy Honda là kỹ thuật cao, còn ô tô máy bay của chó lợn tây là thứ hạ đẳng ? Vinashin cai nô tỳ đóng tầu trong biển hạt níc là kỹ thuật cao, còn bọn kỹ sư ngồi vẽ ACAD bên Ba Lan cho Vinashin là thuộc địa lạc hậu ? Những con ngu dân này làm gì, làm thế nào, làm cho ai thì chẳng lẽ nhiều người lạ lùng đến thế ?

    Đặc trưng của mọi con liệt não này là cái vết lõm giữa hai lông mày phát triển theo thời gian, vết lõm này là lớp mỡ và cơ trơn để điều khiển tĩnh mạch chính của 2 đại não trước, trung tâm tư duy trừu tượng, tức những điểm người suy nghĩ khác với não động vật sau gáy, cỡ 30 năm không dùng não từ 16 tuổi như Gia Cát Kiết Lỵ thì vết lõm này rộng đến 1/3 diện tích trán.

    Việc chế tạo liệt não thì nhà ta đã có Hoàng Đế Bảo Đại, cũng là một thứ văn hoá châu Âu được Pháp lừng danh thanh lịch xuất khẩu sang Mỹ, cùng với kỹ nghệ súng ống lởm "kiểu Pháp", và phát triển trong ngành điện hạt nhân Pháp Mỹ.

    Ngu si liệt não nhà ta cũng xuất khẩu sang Mèo Hoang kha khá, nhưng có điều "đầu đen" bị những bọn như Gấu mút qua buôn lậu hoa quả cũng không ít. Người anh em Lào của chúng ta đời đời hữu hảo chỉ vì lý do duy nhất, nhờ chơi bời bắt chước đại ca là chúng ta đây mà tống khứ được 8 trăm ngàn bã chọn lọc tự nhiên nhiện ngập trong tổ số 4 triệu dân. Mình bùn cừi, cũng trên TV hôm đó, có một con lõm trán gần hết phát biểu về bầu cử Mèo Hoang, ý rằng bầu cử Mèo Hoang ảnh hưởng đến Vịt, không phải là không, cái điều đơn giản này nó dùng cỡ 8 trang giấy lải nhải, qua 4-5 câu phóng viên phỏng vấn, đây là thói quen à ơi hết sức liệt não rất đàn bà, căn bệnh nghiện ngập phổ biến nhất ở giới nữ, khi người ta nghiện những câu nói văn hoa nhưng vô nghĩa, nghiện nói nhiện nghe nghiện lải nhải rất nhiều lời vô nghĩa ồn ào theo sì tai nào đó, để người ta có cảm giác mình là sì tai đó, trong khi những cuộc sống thường ngày dù hay dù dở đều bị họ coi là khổ nhục trầm luân, chồng phục vụ tự kỷ ám thị là bị cưỡng bức, tự kỷ ám thị ngược đời ngu si như thế vì khinh chồng, khinh chồng vì chồng không giống chim sun chim xoăn hàn xẻng tràn ngập TV. Coi cuộc sống là khổ nhục trầm luân đã là liệt não ngu si, và ngâm mình trong ma tuý để tưởng mình ở thế giới khác, lại là thứ ngu si nữa truyền đời cho con cháu chứ phúc dầy này tràn ngập cả đời không ăn hết, đây là đặc tính di truyền những tính ngoại lai ngoài bộ gen đã được các nhà khoa học công bố kết quả thí nghiệm trên chuột và chưa rõ cơ chế. Có điều, thằng này là đực chứ không phải đám hay họp chợ bán lê bán vịt, điều này chứng tỏ nó rất có thể hướng di truyền từ bà nó chẳng hạn.

    Sự lười biếng sinh ra ngu si, ngu si sinh ra tham lam, tham lam sinh ra đê hèn, đê hèn là tự khinh bản thân mình, là mầm mống của phản trắc nó có con đường như thế. Ai mà chẳng muốn ăn, nhưng lợn mới tham. Tất cả các đạo lý ngàn năm đều chống lại điều đó, đó là ngược với tính người, tính người là "nhân" của lão Khổng thất nghiệp cả đời lang thang tìm việc. Người ta cho lợn ăn là để được ăn thịt lợn, nhân hậu nó như vậy, "nhân là yêu mình vậy", hồi nho chưa thối (hủ) thì đám bi bô nhà Khổng nói thế. Cũng như thế, người ta yêu thương kẻ khác là để kết bè kéo cánh mà giết người, đó cũng là nhân ái, và phản trắc là phản trắc chính mình. Và chúng ta quá biết người ta chế tạo AQ ngu si phản trắc để làm gì. Nếu người ta không nhồi sọ AQ là Vinashin sắp thành rồng thì đâu có mờ mắt trước các số liệu kiểm toán 5 năm qua, mà từ 2007 số liệu kiểm toán đã chứng minh nó phá sản, nhưng được ra lệnh cấm công bố một cách phi pháp.

    Nếu không nhồi sọ AQ đến 2015 chúng ta thành rồng, thì làm sao có ngân sách đào tạo "đoàn vạn tiến sỹ", làm sao chuyển sang chấm thi bằng máy, để có kinh phí tậu một rừng máy tính thay thế các ông đồ già lầm cẩm như lão Khổng cả đời thất nghiệp lang thang. Và nếu không có hàng vạn thằng ngu tranh nhau mua bằng tiến sỹ, thì làm sao có đứa đút lót, có thằng mời nhậu, làm sao có hàng vạn thằng nâng bi quyền lực. Một đất nước mạt hạng nhất trong các nước xung quanh, phát triển kinh tế chỉ vì những Trung Ấn Thái Sinh nó đào thải rác rưởi sang, thì chính quyền dùng làm gì ? Nhồi sọ liệt não để làm gì ? À, tại sao chúng ta phát triển, vì chúng ta nghèo đến mức ngập ngụa trong rác mà tất cả hàng xóm không biết đổ đi đâu, bạn còn thắc mắc ? à, thông cảm, tức là chúng ta quá nghèo để ngập tràn các công việc mà không ai làm nổi vì trả giá nhân công cao ở Tầu Thái Sinh Hồng Ma Phi In, chúng ta phải xuất khẩu nô tỳ sang Malaysia, tức là bên đó là thiên đường của ta, tức là chúng ta sẽ ngập trong các công việc bên đó đào thải. Bạn có thấy nước nào có điều kiện phát triển kinh tế lợi nhất hoàn cầu sánh với chúng ta không, khi mà tất tần tật xung quanh, kể cả hai đứa vẫn dưng là em, đều có mức sống cao hơn và rất cao hơn đến hàng chục lần.

    Thế tại sao con rồng cháu tiên lại nghèo thế, à, vì sở hữu thứ chủ nghĩa ngu ỵ xưng CNXH, chủ nghĩa có tính chất ngược hoàn toàn với CNXH thật, thứ chủ nghĩa vụt nứt sọ toàn dân mang tên CN chó dại căm thù tri thức đã phát triển vượt bậc "thời bao cấp", và nhờ thời đại anh hùng đó, có đàn lợn lớn bé trẻ già khác nhau, nhưng đều tham lam nhất thế giới. Và, cùng nghề kinh doanh AQ, chúng ta đồng minh với Tầu Khựa rồi cùng đánh bạn với Mèo Hoang.

    CNXH thật nó thế nào, nói mãi rồi, là thứ chủ nghĩa quất đít thanh niên kể cả lúc đang chết đói bắt "học học học", và 20 năm sau thành siêu cường. Chủ nghĩa chó dại tiếm xưng tên XCNXH là thứ vừa có chính quyền liền đại cách mạng văn hoá vô sản, chó dại hoá thanh niên, biến nhà trường thành nơi đấm thầy đá cô, tận diệt trí thức, đốt sạch sách vở, triệt hạ đình chùa, tận diệt sưa sãi, và chết đói 30 năm. Chủ nghiã chó dại ở xứ nào thế ? dạ, tỉnh PT không còn một bóng đình miếu, trừ mỗi cái đền bác Râu Thưa đầu gấu làng Ngọc Hà đánh dấu bằng đít, bác ấy làm như thế vì cái đền ấy không phải chùa làng đình làng của bọn chó dại PT, mà là của chung trong đó có phần làng quê Chọc Liền nhà bác. Thế cái tỉnh Putinka say khướt ấy ở đâu, ở cái chỗ người ta đến cái đền còn sót lại ấy để làm cuốc rỗ, chỉ cách Tháp Rùa có 60km.





    Lại quay về xứ Mèo Hoang. Minh đã nhiều lần nhắc đến đại dịch nứt sọ ngón tay ươn ướt bên đó. Trong cuộc bầu cử vừa rồi, cái ông nghị duy nhất của cộng đồng trồng Cam bị đá bay, về số không. Chúng ta biết, bên đó có 1,4 triệu con rồng cháu tiên, nước Mỹ có 540 ghế nghị viên và 300 triệu dân, cụ thể hơn là 435 thành viên Hạ Viện với 105 thành viên thượng viện, với yêu cầu được làm nghị sĩ là 9 năm sau khi nhập quốc tịch, yêu cầu được bầu cử là nhiệm kỳ đầu tiên ngay sau khi nhập tịch. 1/3 số con rồng cháu tiên là V+ đi sang đó từ 1990 chủ yếu sống ở các bang miền Đông phát triển như NY, 2/3 số đó là di cư từ 1975 và con cháu người nhà di cư sau 1990 chủ yếu sống ở sa mạc xung quanh phố Cam, nơi trước đây là trại tập trung cách ly Nhật Kiều hồi chiến tranh với Nhật, một phần đến các xứ miền nam như New Mexico nối tiếp nghề truyền thống tôm cá thuỷ sản. Chúng ta cũng đã biết cái tỷ số 2/3 này là những thành viên cốt cán, rất nhiệt tình tham gia chính trị và đều là có truyền thống thành đạt cao trong chính trị, từ phu nhân binh nhì cho chí tướng soái và có cả một rổ tổng thống th ủ tướng, một kho nghị viên, một rừng chính khách đủ các nghề nghiệp tương hỗ nhau, như phóng viên phòng trà bác sỹ kỹ sư luật sư, có cả một rừng địa chủ xưởng chủ cai nô luôn sẵn sàng hưởng quyền lợi chính trị khi con rồng cháu tiên bóc lột đè đầu cưỡi cổ mọi trắng đỏ đen vàng các loại. Thêm thuận lợi nữa, cộng đồng này khi di cư không chỉ mang theo một rừng những anh hùng chính trị, mà còn mang đồng bộ toàn bộ máy móc phụ kiện, luôn sẵn sàng hoạt động và hoạt động chuyên nghiệp thành đạt từ lâu.
    http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ushistory.html

    Như vậy, đáng lẽ ra, nếu không tính sự chuyên nghiệp, thì con rồng cháu tiên bên đó từ 1975 đến 1990 mỗi khoá có 1,5 ghế nghị viên, còn sau đó là 3. Ít ra, đã có 20-30 ghế-khoá (nếu 1 ông ngồi 2 khoá là 2 ghế-khoá). Thế mà thực tế lại chỉ có 0,5 ghế / khoá, mỗi lần thắng duy nhất thì thọ được một nửa.

    Thế nhưng cái chàng lõm trán kia rỉ tai à ơi với mình câu slogan "ứng cử viên có thể thua, nhưng cộng đồng luôn chiến thắng" !!! Luôn chiến thắng. Thua cũng là thắng thì còn lúc nào mà không chiến thắng !!!





    Cũng tiến sỹ nhồi sọ sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard đã tuyên bố đến năm 201x gì đó chúng ta nhà nhà có nông nghiệp kỹ thuật cao, làng làng có công ty nông nghiệp kỹ thuật cao. !!! Con rồng cháu tiên quá biết đồng bằng Bắc Bộ trước đây là nơi có trình độ canh tác vào hàng đầu thế giới. Ở nhiều nơi mà điển hình là Tầu Khựa bị mọi Hung Nô đè đầu cưỡi cổ cai trị chém giết mấy ngàn năm, thì chính quyền được tổ chức để bầy trận và đắp vạn lý truờng thành, còn Văn Lang Âu Lạc thì giống Ai Cập, Ấn Độ, lập chính quyền để đắp đê chứ không để đắp vạn lý trường thành, khăn xếp áo dài chứ không mũ chỏm áo ngắn. Chúng ta cũng biết, trừ các việc làm nô tỳ cho những thứ cặn bã bị đào thải thì Rồng Tiên chỉ có mỗi tá điền Miền Nam là anh hùng thời nay, từ hố bom tá điền làm ra lúa gạo tiêu cao su cà phê cá tôm.... đều vào hàng nhất nhì thế giới, xứng danh anh hùng nông nghiệp số một hoàn cầu, chứ không phải số một hoàn cầu kiểu Vinashin. Thế nhưng, cũng là đất đỏ, Phủ Quỳ Lai Châu Sơn La đói mốc meo đâu có văn minh hoá hết thảy mọi rợ như Tây Nguyên. 30 năm trước, Tây Nguyên đóng khố đánh cồng, Phủ Quỳ thì chưa nhiều ô tô nhưng cũng ít ra là biết đi giầy dép mặc áo sơ mi, mà sơ mi là tiếng tây bồi nhé, mặc áo sơ mi là âu hoá rồi đấy. Còn nay Tây Nguyên nhà nhà có xe máy ô tô, đi học đại học, cắm truyền hình cáp nghe tiếng Tây, nối internet về từng nhà hót tiếng anh tiếng tầu ghẹo tây cái, mặc complex cứu trợ bão lụt Phủ Quỳ, rớt nước mắt cá sấu.... tức đầy đủ những thủ tục khi làm nhà giầu, làm người văn minh. Nay Tây Nguyên vỗ ngực là số một hai ba thế giới về 3 mặt hàng chiến lược, còn Phủ Quỳ Sơn La Lai Châu vẫn đi thứ dép đó chưa kể khối đứa sắp đóng khố.

    Tại sao ? các bạn thử hỏi dân đồng bằng bắc bộ làm nông nghiệp như thế nào khi mỗi gia đình chỉ có vài sào, không thể mua bán đổi chác, không thể cho thuê, ai cũng phải ra phố bới rác hay làm thợ xây nhưng đến mùa đều phải về cấy hái, và vài sào ấy bị băm nhỏ thành nhiều mảnh bằng cái khăn mặt, chưa hết, không chỉ tan như cám theo không gian, các mảnh khặn ấy nơm nớp lo thu hồi hay chia lại, không một lực điền Bắc Bộ nào dám trồng nhãn *****g vải thiều trên đất ruộng khi chúng phải chục năm sau mới cho quả ngon, cũng như đứa nào vay vốn làm nhà kính thì chắc chắn là thần thế. Nông nghiệp kỹ thuật cao là sắm máy cày máy gặt về gặt mảnh ruộng 100 mét vuông ? Đứa nào duy trì sự tan như cám ấy của trình độ canh tác hàng đầu thế giới trước đây ? Tại sao miền Nam bùng phát nông nghiệp, tá điền anh hai thành anh hùng thì các bạn so thế đủ biết, Miền Nam không có cái ách cai trị của địa chủ cường hào buộc người ta tan như cám ấy.

    Vấn đề người ta duy trì sự tan như cám để làm gì, nuôi ai, phát triển thế nào, thừa kế ra sao... thì mình kệ các bạn nghĩ, quá xa hạt nhân nguyên tử. Ở đây mình đề cập đến cái sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard. Trước khi tuyên bố vài năm nữa nhà nhà nông nghiệp kỹ thuật cao , hắn ta lôi một đống nông dân kỹ thuật cao sang đây làm mẫu. Chúng nó khoe ngô của chúng to tướng, thằng phóng viên TV đặt mấy bắp ngô ta và Mỹ cạnh nhau, bàn dân thiên hạ ai cũng trông thấy. Dĩ nhiên, những sự vụ như thế không thể thiếu vài thứ truyền thống nhàm tai, như đập nước Clorado cao nhất thế giới tưới cho vùng nông nghiệp năng suất cao nhất thế giới. Và cũng tất nhiên, những dịp đó không thể có hình ảnh đồng bằng sông Clorado bên Mễ Tây Cơ bị sa mạc hoá thay cho trù phú hơn đồng bằng Cửu Long số hai số một thế giới về nhiều điểm đánh giá sự trù phú. Cũng chính vì những thứ chuyên dành cho liệt não đó mà người ta đau đầu không hiểu tại sao nông nghiệp kỹ thuật cao Hoa Kỳ không trồng lúa, lúa mỳ, khoai tây, bông giá trị cao, mà chỉ ngô với đỗ tương, các AQ bụ ngô Mỹ vụt nứt sọ nhăn trán đến lúc dựa cột không nghĩ ra tại sao nông nghiệp kỹ thuật cao Hoa Kỳ chế được vệ tinh soi ngô mà không biết trồng ớt giá trị cao bằng cách chế máy hái ớt, phải trồng ngô giá thấp để nhập khẩu ớt giá cao. AQ nứt sọ vì không được biết bò Hoa Kỹ vẫn nuôi bằng kỹ thuật cao mang tên Cowboy, tức thả rông trong vi trùng ô nhiễm và nhiều nước châu Âu cấm vì họ chỉ cho tiêu thụ thịt bò nuôi nhốt kiểm soát dịch bệnh, thế ạ, nông dân xứ Vịt Mọi Rợ hết thuộc địa Pháp lại bị Gấu đô hộ nhồi sọ cũng biết làm chuồng bò nuôi nhốt. Có phải lần đầu và nước ta là duy nhất được nông nghiệm kỹ thuật cao Hoa Kỳ nhồi sọ không ? không ạ, chuyện này đầy rẫy, nhưng vì ơn đản g và chính phủ, đại đa số lực điền tá điền Bắc Bộ không có internet mà xài.

    Đó , bên Mèo Hoang thật giống xứ Nam Cực nơi chỉ có Rồng Tiên ở mà không có người. Nó có phải là nông nghiệp kỹ thuật cao không ? nó khác với nông nghiệp kỹ thuật cao bởi một cuộc cách mạng, một cuộc chiến tranh, khi người Mexico đòi lại nước Clorado, canh tác ở đồng bằng phì nhiêu thay cho cày sa mạc tưới nhân tạo. Cũng giống như những thứ trá ngu ỵ khác, vùng nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới, tức vùng sa mạc được tưới nhân tạo bằng nước sông Clorado cướp được của Mexico, thực chất có năng suất thấp hơn nhiều Vịt lừng danh mọi rợ lạc hậu, vì đó là năng suất theo vụ, chứ không theo năm, 11 tấn ngũ cốc / năm thì thấp bằng 2/3 hoặc 1/2 Củu Long toàn hố bom Mỹ, và thấp hơn nhiều lần về giá trị, vì đó là mới tính 2-3 vụ lúa Cửu Long, chưa tính một vụ cá và tất cả lúa cá đều có giá trị cao hơn ngô. Tại sao ngô đỗ tương của ta còi như thằng truyền hình nó so ? các bạn quá biết, ngô và đỗ tương ở ta được trồng xen giữa 2 vụ lúa chính ở những nơi không trồng không bán được thứ giá trị cao hơn. Vụ phụ đó rất ngắn bất chấp áp dụng hàng ty tỷ kỹ thuật, thứ kỹ thuật thật sự là cao, như cấy ngô bầu hay trồng đỗ không cày đất để giảm thời gian làm đất chuyển cho thời gian đỗ lớn. Còn cái thứ kỹ thuật được coi là nông nghiệp hai tếch Hoa Kỳ đó tại sao ngô to, vì đó là giống dài ngày, cả năm chỉ có một vụ, tại sao cả năm chỉ có một vụ, vì đó là sa mạc không phải đất nông nghiệp, nước đồng bằng châu thổ bị ăn cướp đổ sa mạc thì chỉ làm được như thế, nếu nước ấy ngập tràn vùng đồng bằng châu thổ của nó, thì nó cũng 2-3-4 vụ cá tôm thóc lúa đầy đồng.

    Như vậy, người ta nhồi sọ ta sắp nông nghiệp kỹ thuật cao cũng như ta sắp công nghiệp kỹ thuật cao, cũng như Vinashin sắp hoá rồng... cái kẻ nhồi sọ ấy là một. Khi chúng ta trả tiền nợ Vinashin thì chúng ta không đau, vì chỉ còn 5 năm nữa là kỹ thuật cao, cao như Hoa Kỳ. Và tại sao thằng dẫn chương trình TV không phân biệt được vụ và năm, nó liệt sạch não rồi chắc ? Thưa không, bọn làm nghề nhồi sọ ít đứa ngu lắm.

    Thế vùng bắc bộ có nông nghiệp cao cấp không ? có ạ. Lệ Chi lừng danh của Đại Cồ Vịt đã từng gây ra mấy cuộc chiến tranh thảm sát lớn, đấy mới là cao cấp chứ không phải ngô và đỗ tương trồng sa mạc tưới nước ăn cướp, Lệ Chi Đại Cồ Vịt dành cho Dương Quý Phi thưởng thức chứ không phải ngô đỗ cho lợn . Chỉ có điều, ở đúng quê hương Lệ Chi là Thanh Hà Hải Dương thì Lệ Chi èo ọt, Lệ Chi chỉ vươn mìn lớn dậy làm chấn động Trung Hoa lần nữa khi di cư khỏi ách tan như cám đến vùng hoang vu không có cường hào ác bá Lục Ngạn Bắc Giang. Ai cũng biết, Lệ Chi ở Lục Ngạn chất lượng không đều, cùng một chùm như có quả ngọt quả chua, hột to hột bé, nhưng thứ Lệ Chi phế phẩm ấy vẫn đủ sức lay rung chuyển Trung Hoa. Và chúng ta thấy cái ách cường hào ác bá, cái hậu quả của chế độ băm nhừ như cám nó thế nào, cao cấp như Lệ Chi chính thống không ngóc đầu nổi. Qua mấy ngàn năm, Rồng Tiên chọn ra giống Lệ Chi, đắp được đê dài như vạn lý trường thành, chế tạo ra kỹ thuật cao một năm 4 vụ, nhưng có thứ to khoẻ hơn Rồng Tiên đè đầu cưỡi cổ Rồng Tiên, đến thứ kỹ thuật cạnh tranh mạnh mẽ nhất của Rồng Tiên cũng không ngóc đầu nổi.

    Và vì sợ Rồng Tiên đi Lục Ngạn, chạc nợ Vinashin, nên mới nhồi sọ vội vàng liên tiếp như thế. Tại sao Mèo Hoang cũng nhồi sọ như ta ? à, nó sợ AQ bên Mỹ tỉnh ra, chữa được bệnh nứt sọ, tự biết là mất áo còn quần, tự biết không phải xơi Vú Ngò mà đêm ngủ một mình thấy ngón tay ươn ướt, nông nghiệp kỹ thuật cao thật sự là ở bờ đê sông Hồng một năm 4 vụ (nhưng vẫn chết đói vì bị nhừ như cám). Khi đó, AQ Mỹ sẽ lần đầu tiên ra khỏi làng Mùi bên bờ sông Mississippi rất giống sông Hồng để không còn ngập lụt vỡ đê thường xuyên nữa. AQ Florida cũng đắp đê lấn biển theo mẫu Vịnh Bắc Bộ, không dùng bê tông làm trôi bờ biển, mà dùng bãi bùn sú vẹt ngăn sóng giữ đất lấn biển, như chiến thuật Rồng Tiên 3 ngàn năm qua đuổi Thuỷ Tinh lui bước từ Phú Thọ cho đến Nam Định Thái Bình với tốc độ thường xuyên 100 mét mỗi năm. Và như thế, cái Binh đoàn kỹ thuật (tên binh đoàn công binh đặc chủng của quân đội Mỹ) xây đê Louisiana đã không dám bán cái kỹ thuật cao của nó, điều mà không chỉ bạn SSX đã dẫn, TV Mèo Hoang suốt ngày chiếu, thứ kỹ thuật của quân ăn cướp luôn tưởng mình mạnh mình khôn, thứ kỹ thuật đắp đê bê tông làm mấy nguồn sống của sút vẹt, mất sú vẹt thì bãi bùn mất, bãi bùn mất thì đê mất móng và trong Bão Katrina, New Orleans bị thảm sát tàn phá.

    Vừa rồi lại cháy chợ vàng, mỗi năm một vụ như thế mà vẫn cháy. Ai cũng biết tại sao mà vẫn cháy, ai cũng biết mỗi lần chay như thế nào tiền vào túi ai, nhưng cứ định kỳ mỗi năm đến mùa lại đúng hẹn. Không cần nhà kinh tế để hiểu sự náo loạn ấy phá hoại kinh tế thế nào, ấy là chưa kể vài anh không may đáo kỳ nợ lúc náo loạn phải treo cổ nhảy lầu, không cần phải biết bán vàng cũng biết ở các nước khác nếu như thế trong thời bình thì lôi chính phủ ra toà, nhưng náo loạn vẫn diễn đều trong bài phát biểu kỹ thuật cao, với kịch bản lặp đi lặp lại cũ rích, trong khi đó, chỉ cần một sắc thuế đơn giản đánh vào vàng nhập khẩu thay cho lệnh cấm là không bao giờ tắc mạch máu não đến cháy chợ cả, cho dù nghị viện hay chính phủ có giả vờ nhậu xỉn quên không dịch chuyển lệnh cấm nhập. Từ bao giờ có chuyện định kỳ cháy chợ vàng ? à, từ cái lúc này, tá điền bán lúa bán cá 10 năm ra được 20 tỷ, người ta đem 20 tỷ ấy mua đô cứu Mèo, nhồi sọ liệt não để AQ quên đi việc đúng lúc đó Tầu đang bán tháo 1500 tỷ, để Tá Điền 10 năm chắt chiu rồi đem 1 nửa cho Mèo Hoang. Liền sau đó, người ta chứng tỏ uy quyền bằng cách vả mõm tá điền, cấm bán lúa giá cao, người ta cấm đương nhiên là vì bận bóc phong bì bên Thái chuyển sang.


    Các AQ nứt sọ cứ thế mà ngồi mơ kỹ thuật cao nhồi chặt trên TV, cả công nghiệp lẫn nông nghiệp. Nếu Rồng Tiên hết nứt sọ, biết Lệ Chi chắt chiu ngàn năm có kỹ thuật cao bằng vạn thứ ngô đỗ xác khô cho lợn ăn, thì chẳng lẽ nó không biết nó bị trói bởi địa chủ cường hào ác bác không cho chúng mua bán đổi chác, thậm chí là cho thuê ruộng đất hay đầu tư làm kênh mương thuỷ lợi, ruộng đất tan ra như cám cả không gian và thời gian. Cường hào ác bá địa chủ đây không phải là những người muốn mua nhiều ruộng để mua máy to, giải phóng sức lao động nông dân, những bậc thầy về quản lý mà thiên hạ nhồi cái chữ xấu xa "địa chủ" này không phải thứ địa chủ cường hào ác bá nhé. Đấy mới là những người cày ruộng, và trước khi nhà nhà làng làng nông nghiệp kỹ thuật cao, cái sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, tức cái lão thiện nghệ mị lừa ấy, có nhớ đã đọc ở đâu những thứ như "người cày có ruộng" "cải cách ruộng đất" "giải phóng nông dân" ...


    Đó không phải là một kiểu duy nhất đem ngô cho lợn lừa lấy Lệ Chi của Dương Quý Phi, bất chấp đã mấy cuộc chiến tranh vì Lệ Chi kỹ thuật cao. Cái lão giầu nặng ứng cử TBT đã có lần về các "khu trù mật" căn cứ riêng nhà lão, lão đã chỉ trồng nấm thủ công là nông nghiệp mới, là kỹ thuật cao, chứ không phải ruộng đồng thẳng cách cò bay, một năm 4 vụ, máy gặt dàn hàng, máy bay phun thuốc trừ sâu, hay các viện nghiên cứu chế ra giống gì đó quý như Lệ Chi 4 ngàn năm. Văn minh trồng nấm kỹ thuật cao nông nghiệp hiện đại độc đáo có một không hai trên thế giới. Chúng ta biết rằng, một làng trồng nấm có thể đủ nhu cầu nấm cho cả tỉnh, các "khu trù mật" của các lão được đặc quyền kinh tế như thế, nhưng chính điều đó mới là thứ ngu dân làm nứt sọ dân các "khu trù mật" đó, khoá sau đặc quyền hết vì khu trù mật đã của lão khác, nấm bán không ai mua mà ruộng đất vẫn tan như cám, trong khi hàng xóm không ở trong "khu trù mật" thì đã là thợ may bậc 100 ăn lương 2 triệu ngoài khu công nghiệp.

    Thế sao nông nghiệp mới, nông nghiệp hiện đại của Vịt lại độc đáo như thế, có một không hai như thế ? Vì trồng nấm có cần ruộng đồng thẳng cánh cò bay để chạy hàng đàn máy gặp đập liên hợp như Gấu lạc hậu, hay dùng cái máy thu hoạch ngô chiều ngang mấy chục mét như Mèo thuộc địa. AQ trồng nấm thì không lo thu hồi đất, lo mất tiền đầu tư mua hệ thống tưới ngầm đắt đỏ mấy chục năm mới hoàn vốn. Trồng nấm thì thủ công cơ bắt, cái đó AQ thừa thãi, còn ngồi vẽ MS Project để tận dụng từng giờ máy giờ đất thì phải học tiếng anh vi tính vỡ mất cái sọ nứt. Đơn giản nhất là Thanh Hà trồng Lệ Chi ngon như thế sao phải lên Lục Ngạn ? làm sổ chuyển ruộng thành vườn hết đất Thanh Hà rồi thì lấy mẹ đứa nào đút lót, mà đất ruộng thì chỉ trồng rau, cùng lắm là trồng lúa dài 4 tháng, trồng Lệ Chi 40 năm thì trồng cho ai ? Tại sao đất Thanh Hà lại không được dân Thanh Hà trồng Lệ Chi ? vì đất Thanh Hà không phải của dân Thanh Hà ? vùng Thanh Hà là nhượng địa cho giặc nào thế ? Ngày xưa, dân Thanh Hà góp đất vào làm HTX, đến khi giải tán HTX thì .... đất không phải của dân Thanh Hà ? không được trồng Lệ Chi lên đó ? Tại sao Tây Nguyên và Miền Nam không có Lệ Chi như Thanh Hà lại là siêu cường số 1-2-3 thế giới ? Tại sao Lục Ngạn trồng Lệ Chi chua lại đánh các nông trường Lệ Chi bên Tầu Khựa rung chuyển và phá sản hàng loạt ? Vì Miền Nam, Tây Nguyên, Lục Ngạn chưa chuyển đất vào HTX bao giờ cả, chưa bị tan ra như cám.

    Rồng Tiên có yếu không ? không, đất Lục Ngạn đá ong cứng hơn phù sa Thanh Hà nhiều, Lệ Chi lên Lục Ngạn không phải vì yếu. Rồng Tiên thiếu vốn và kỹ thuật để làm siêu cường ? đã có viện nghiên cứu Mèo Gấu nào nghiên cứu ra cái vốn, cái kỹ thuật như Lệ Chi chưa ? Vừa làm rung chuyển nước Tầu mấy lần mà Tầu không thể ăn cắp được, trong khi Rồng Tiên không cần trông nom Lệ Chi, đấy mới là kỹ thuật cao, chứ đâu phải là thứ kỹ thuật cướp trắng nước sông Clorado của vùng đồng bằng trời sinh ra theo lẽ trời. Dù có súng to đi cướp đất tranh nước, thì Mèo Hoang có thứ ngô thứ đỗ nào năng suất hàng chục ngàn $ / năm như Lệ Chi không ? Mèo Hoang có thị trường 1,5 tỷ dân mấy ngàn năm qua tôn sùng Lệ Chi không ? đến mức đã nổ ra mấy cuộc chiến tranh to hơn chiến tranh Iraq.

    Mình còn nhớ cách đây mấy năm ào lên gỗ sưa, hoá ra, Bắc Bộ không thiếu những thứ quý như Lệ Chi, thậm chí quý hơn Lệ Chi, đó là tinh hoa các viện nghiên cứu Rồng Tiên 4 ngàn năm qua sáng chế ra. Trắc Thối Giao Chỉ cũng nức tiếng từ thời Lệ Chi dâng lên Dương Quý Phi, xứ Vĩnh Tường Thổ Hà ngược xuôi đây đó biết nhiều hiểu rộng, lại cao mưu ngu ỵ trang cái tên lẫy lừng Trắc Thối Giao Chỉ bằng cái tên nhà quê "sưa" xấu xí, để truyền kỹ thuật cao ấy cho con cháu trong thời chó dại tận diệt tri thức.

    Không yếu, không thiếu vốn !!!! thế sao Rồng Tiên nghèo thế ? nghèo nhất trong hàng xóm láng giềng, nghèo đến mức bi giờ đi sang hàng xóm Malaysia cũng tranh nhau như ngày xưa đi Tây. À, có đứa bảo không phải Rồng Tiên nghèo, mà là kỹ thuật cao, mà là số một thế giới.


    Quyết định này xây dựng nông nghiệp công nghệ cao như các minh hoạ dưới đây
    http://www.thuvienphapluat.vn/archi...Chuong-trinh-ho-tro-ung-dung-vb112628t17.aspx

    "nông nghiệp kỹ thuật cao" ?? là thủ công thế này ??
    http://www.baomoi.com/Info/Nong-nghiep-do-thi-Tai-sao-khong/148/2963495.epi
    [​IMG]




    Bạn không tin ư, lao động thủ công đích thị là nông nghiệp công nghệ cao
    Trồng hoa trong nhà lưới, một bước đi hướng tới nông nghiệp công nghệ cao của nông dân Tây Tựu (Từ Liêm-Hà Nội).
    [​IMG]


    Đây là hình ảnh minh hoạ Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao: Khởi động chậm do nhiều vướng mắc
    [​IMG]

    bọn Tây lạc hậu nông nghiệp kỹ thuật thấp nó dùng cái máy này
    [​IMG]

    Trại nuôi gà nông nghiệp kỹ thuật thấp
    [​IMG]


    Áp dụng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp ở Hải Phòng ? đây là khoa học nông nghiệp công nghệ cao ?
    http://hoaphuongdo.vn/news/tin-tuc-...ng-nong-nghiep-o-hai-phong-nong-dan-ngai.html
    [​IMG]

    Đây là ảnh minh hoạ cho Chuẩn bị thành lập hai Khu nông nghiệp kỹ thuật cao
    Cánh đồng này sẽ dùng máy gặt đập liên hợp, máy bay phun thuốc, !!!!!
    [​IMG]



    Đây là máy cày nông nghiệp kỹ thuật cao
    http://www.youtube.com/watch?v=diL4YjhBEhI



    Đồng lúa Đồng Bằng Bắc Bộ đây. theo bạn, thửa ruộng này cày trâu kinh tế hơn hay cái máy gặt đập liên hợp chiều ngang mấy chục mét ? Bạn sẽ hỏi, ôi trời ôi, tỉnh nào mà lam,f ăn manh múm thế, PTT đang bảo 5 năn nữa chúng ta nông nghiệp kỹ thuật cao cơ mà. Em xin thưa các anh chị, tỉnh Hà Nội đó
    http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=337413&ChannelID=219
    http://www.chudu24.com/tin-tuc-moi/11948/ha-noi-buoc-vao-mua-vang.html


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Loại máy gì chạy trên những thửa ruộng này
    [​IMG]


    Còn đây là Miền Nam, những con đường này và những thửa ruộng này cho đoàn máy gặt đập khổ lớn và xe tải hạng nặng chở lúa ?
    http://www.fi***our.com/tu-van-du-lich/205/3-trieu-dong-cho-tuan-trang-mat-tren-dong-cuu-long.html
    http://www.fi***our.com/upload/images/HinhTuVan/Nam%202010/thang%2006.10/tuan%2001.06/02.06/tien-giang-12.jpg





    Dẫu sao, so với cái Sóc Sơn trên kia, chúng ta đfã biết tại sao tá điền Miền Nam thành anh hùng, vì họ dùng được cái máy này
    [​IMG]

    [​IMG]



    Còn bọn lạc hậu nông nghiệp kỹ thuật thấp xứ Gấu dùng máy này
    [​IMG]

    [​IMG]








    Máy cày của nông nghiệp kỹ thuật cao
    http://www.baophuyen.com.vn/DesktopModules/TinTuc/PrintNews.aspx?iId=35581

    [​IMG]





    Còn đây là bọn lạc hậu kỹ thuật thấp

    [​IMG]


    bọn lạc hậu nông nghiệp kỹ thuật thấp xứ Mèo đây, mình đặt lại cái ảnh sóc sơn nhé
    http://hn.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/chiec-may-cay-lon-nhat-the-gioi-c159a291933.html
    [​IMG]

    [​IMG]




    Anh Tuyên Làng Giang Xá (thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã nông nghiệp kỹ thuật cao được 8 năm
    http://www.tin247.com/nhung_ky_uc_day_bong_hinh_trau-1-21374248.html
    [​IMG]







    Để có chỗ cho máy cày Mỹ chạy, đồng bằng châu thổ Clorado bên Mễ Tây Cơ. Trong khi đó, rất nhiều chó dại chửi dân Mễ làm hỏng thiên nhiên.
    Tiếng Việt để dễ đọc: "Nước sông Colorado đã được phân phối hầu như toàn vẹn để biến các vùng hoang vu tại thượng nguồn thuộc Hoa Kỳ thành ruộng vườn tươi tốt, vùng bình nguyên Colorado bên Mễ Tây Cơ chỉ còn nhận được 10% nước sông, và không một giọt nước nào thoát được ra tới biển".
    http://hungdao.de/index.php?option=com_content&task=view&id=717&Itemid=211
    http://laterallineco.com/blog/category/fishing-reports/
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Em hỏi khí không phải bác cuong7vu này đang dẫn vấn đề đến đâu đấy ạ.
    Em nhớ trước hình như có người khuyên bác "đừng để câu chữ nó cuốn mình đi"

    Thà là " một trà một rượu một đán bà; ba cái lăn.g nhăng nó hại ta" chứ thế này thì ...

    Khiếp, đến chữ lă...ng cũng khoá, èo, khiếp.
  10. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Đấy, tớ chưa thay tên Vôva bằng Mỗ, mới thay bằng Béo, thế mà đã nghe tiếng tưng tưng đây.
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Thật ra, cũng như ngành phầm mềm, đến nay thì nông nghiệp mới thật sự đủ điều kiện phát triển. Cách đây 20 năm khi mình còn bé, thì mình được bọn Gấu Ngố nó nhồi sọ rằng là máy tính chưa thể như người vì chỉ có vài triệu flip-flop, trong khi người có 5 tỷ nơ rôn mà mỗi nơ rôn tương đương bằng cả chục flip-flop. Lúc đó mình chưa biết viết soft-ware và càng chưa biết VHDL như ngày hôm nay, mà bị hành hạ bằng cách thiết kế những mạch đếm bằng thứ giả lập flip-flop là rơ le hơn một đầu ra, trong khi chưa đủ back ground để nắm cấu trúc máy Turing và hàm Goedel (lão My hâm hâm cho tớ 0 điểm lần đầu môn này ngay kỳ đầu tiên sau khi lão ấy chuyển từ toán sang đám nợ này). Ngày nay, mỗi thanh RAM 1GB có ít nhất 8 tỷ cái rơ le, thế nhưng máy tính vẫn không biết hái ớt hay đơn giản hơn là nhận mặt bạn gái nó. Nhưng cũng chính vì mỗi thanh ram đã có 8 tỷ cái rơ le nên không còn gì cản trở phát triển phần mềm nhận dạng bạn gái nữa ngoài phần mềm, trong khi hái ớt thì yêu cầu cao hơn tí teo ở ngón tay. Đó mới thật sự là thời đại phần mềm, chứ không phải OS hay Office của Gà Tè, khi phát triển các phần mềm như trí não con giun, thì Winddows và Office của Gà Tè chỉ là các hình vẽ chết, môi trường giun sống... Dĩ nhiên, người ta phát triển các kỹ năng định vị quả ớt bông hoa để máy tính có não đẳng cấp con ong không phải chỉ cho nông nghiệp, nhưng nếu như con bò nó tự biết vắt sữa và đi giao sữa rồi quay về ăn cỏ thì cũng không cần quá nhiều ô tô máy bay.

    Như thế, một cuộc cách mạng kỹ thuật cao thật sự đang diễn ra trong ngành nông nghiệp, nó có nhiều mặt, ví dụ đơn giản hay gặp là phần mềm thanh lọc hàng tỷ cái ảnh quang học mờ ảo khi phóng quá to ảnh bộ gen, nhờ thế có được một cái ảnh chính xác và đó là phân tích gen, để chế ra con bò đẻ trứng hay cà chua hái thịt chẳng hạn. Một mặt khác, không "kỹ thuật cao" và cần nghiên cứu tập trung quy mô lớn bằng siêu máy tính như gen, nhưng được nghiên cứu phân tán quy mô lớn và áp dụng tập trung quy mô lớn, ví như cái máy nhặt trứng trong các chicken egg faming bằng nhận dạng quang học, cũng như tự động đánh giá gà ốm chết và những việc khác... làm giảm giá thành trứng gà ở các thị trường giá nhân công cao Mỹ Âu Nhật đi 1/3. Hay bạn có thể tưởng tượng một cái UAV bay trên cánh đồng thẳng cánh đại bàng bay kiểu Mèo Gấu, tìm trong tỷ tỷ cây lúa mỳ một cây có số hạt en nờ kích thước hạt a, thế là sang năm trồng lúa mỳ trên sa mạc tưới nước biển được rồi không cần cướp nước Mễ Tây Cơ, hoặc bọn chết đói Su Đăng cứ việc ngồi bờ biển đón gió mậu dịch mà thu hoạch hạt bèo. Đơn giản nhất, là ngành nấu nướng lừng danh thơm ngon tươi rói đủ loại mùi vị của Rồng Tiên sẽ không còn lép vế trước Tầu Khựa ứ mỡ nữa, cũng như cạnh tranh với Ấn Độ
    toàn gia vị khô, khi đủ các thứ rau thơm ớt hạt tiêu, cả muống chẻ.... được trồng trọt thu hái tự động hoá, để cạnh tranh tươi nguyên trong các thị trường giá nhân công đắt đỏ Ba Lê Nữu Ước.

    Mình lấy thêm một ví dụ nhỏ nữa có tính chất đế quốc-thuộc địa ở thời không khống chế nhau bằng súng. Bạn hình dung là có rất nhiều giống cây cần lai F1 nhưng lại là tự sướng, à quên, tự thụ phấn, như lúa và cà chua..., tức là bọn chúng rất AQ nứt sọ không chịu ghẹo Vú Ngò, khi đó, máy tự động dùng laser đốt chết phần đực của mẹ và phần cái của bố trong lúa rồi cho chúng nó giao hợp, à quên thụ phấn trong cà chua, điều này cũng có thể làm thủ công được nhưng năng suất gần như không đáng kể. Các giống F1 này được bán cho mọi thuộc địa để gia công thành phẩm lúa và cà chua . Thuộc địa trồng chỉ 1 đời là thoái hoá và lệ thuộc vĩnh viễn, đây là ví dụ thực tế giống đu đủ và khế Đài Loan, lúa Tầu... đang trồng ở ta.

    Chính vì thế, cụm từ
    hai tếch a gờ rờ , nông nghiệp kỹ thuật cao, đang là xì tin, là hót. Cũng vì thế, cái xì tin, cái hót, cái thời trang vô nghĩa... được dùng trong ngành nông nghiệp chăn nuôi AQ nứt sọ, chứ không phải các thuật giải nhận dạng hình học hiện chưa phát triển đến mức con ong, nhưng cũng đã đủ để chọn hạt cà phê chín. Người ta xịt xì tin vào AQ để ........ ấy. Như thế, việc bắt nông dân lê la trong các nhà kính loại rẻ tiền nhất chưa xứng đáng được gọi là nhà kính, để lao động thủ công, là hoàn toàn ngược với nông nghiệp kỹ thuật cao dùng robot nhặt trứng tự động, bắn sâu tự động bằng laser để không dùng thuốc, hay ít ra cũng dùng UAV và vệ tinh tự động phát hiện sâu khi mỗi nhân công trồng 3 ngàn ha như Mèo, để mà kịp dùng thuốc. Người ta thuỷ canh là để tự động hoá hoàn toàn việc trồng rau bằng cơ khí điện tử máy tính như nhà máy rau sạch Bắc Kinh, chứ không phải để các bà đẻ giải trí trên nóc nhà và vỗ ngực chị đây hai tếch, nó là như thế, rau thuỷ canh mà không có máy tính với người máy là lao tếch, lao tếch hơn cả hàng ngàn năm trước các cụ gọt củ thuỷ tiên.


    ví dụ
    Ở châu Âu, những nhà kính này dùng để cung cấp đồ tươi mùa đông, tận dụng số nhiệt thừa của nhiệt điện (chiếm 2/3 công suất nhiệt, trong đó có cả điện hạt nhân). Việc dùng thuỷ canh thay cho đất thường ở những nhà kính này không tăng thêm đầu tư bao nhiêu nhưng rất thuận tiện vì không cần cày cuốc nữa và dễ dàng bón phân. Thật ra, rau thuỷ canh có lượng dư phân hoá học rất lớn, có cả nhứng chất làm nhanh già, như hàm lượng iôn NO3 cao, và mịc tiêu kỹ thuật cao của chúng là như thế này chứ không phải để giải trí như gọt củ thuỷ tiên,

    http://www.baodatviet.vn/Home/Nha-kinh-trong-rau-rong-bang-56-san-bong-da/20093/32767.datviet
    http://tintuc.xalo.vn/001964746362/Trung_Quoc_tin_hoc_hoa_nha_kinh.html?id=1ddcb03&o=0
    Nhưng chuyện nhồi sọ thì nhan nhản kể cả ở Âu Nhật, thật ra, những rau này được trồng trong nhà kính sẽ tránh được sâu và thuốc sâu, được gọi là rau sạch, và rất được chị em rỗi hơi tán nhảm, nhưng chúng không phải là rau tự nhiên, có nhiều ion NO3, phốt phát, ăn vào chóng gì, và thuỷ cang là để cơ khí hoá trước khi tự động hoá trồng rau nhà kính, chức không phải để à ơi..
    http://afamily.vn/20090604013758319tm0ca97/Co-loai-rau-sieu-sach-an-khong-can-rua





    Phân biệt nông nghiệp kỹ thuật cao và nhồi sọ ?
    Cái máy nào là hai gơ tếch nô nô ghi a gơ ri cân tơ cần hiện nay và có thể thực hiện trong tầm tay ? đầy ra, các máy cấy gặt chọn hạt, hái mận hái cam, chọn lựa Lệ Chi đúng tiêu chuẩn... thậm chí đã được nước ngoài dùng từ lâu, chỉ việc sang đấy mà măm măm, nhưng tất nhiên là phải kỹ sư biết tiêu hoá tếch thật mới được măm, chứ chọn Lệ Chi theo tiêu chuẩn lê táo thì lại như Hải Phòng đắp chiếu. Ngay cả việc chọn hạt cà phê chín xanh là điều có thể làm ngay tắp lự, mà cải thiện chất lượng hạt xuất vọt tiến với giá rẻ, việc chọn hạt theo mầu xanh chín thì có gì lạ lẫm với thế giới này đâu, trong khi chưa đủ các máy móc khác thì cứ việc dùng chung với hái tuốt thủ công. Mình nhắc các ví dụ này để Béo phân biệt phương hướng phát triển đúng và lừa đảo nhồi sọ, bạn chỉ cần kiểu tra xem list đó có máy chọn hạt cà phê không là biết người ta phát triển hướng nhân công lê la hay nhận dạng hình học.

    Các bạn cần biết về cà phê thế này, chúng ta bị chửi và tự chửi nhau quanh năm về chất lượng cà phê kém. Không thể yêu cầu cao hơn việc 30 năm qua đồng bào thiểu số mặc khố đánh cồng đã tự đứng lên vào hàng đầu thế giới, khuyng đảo thế giới. Nhưng ngày nay, tuy hậu duệ của anh Núp đã có ô tô máy tính xài, đã biết ghẹo gái tây nhật, học đại học rồi làm tiến sỹ, thì nạn thiếu nhân công thu hoạch cà phê vẫn không có lối thoát, và vì thế, đành phải cho nhân công làm hết công suất bằng cách thu hoạch bất chấp xanh chín ương. Cà phê của ta chỉ làm được các hiệu rẻ tiền khi pha phách thêm nhiều thứ. Trong khi đó, Brasil và Cu Ba tuyển chọn đến mức không quá 5 hạt xanh trong 1 kg.


    Như vậy, kế hoạch tạm gọi là "5 năm tiến lên công nông kỹ thuật cao" này của vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia,
    sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, là ngược hoàn toàn với nông nghiệp kỹ thuật cao mô tả trên và công nghiệp kỹ thuật cao tụt bên dưới. Việc dùng xì tin đảo ngược tính chất để ngu ỵ trang chó dại đã xuất hiện như CNXH lởm mô tả trên, quãng các thập niên 195x, 196x, khi đó xì tin là CNXH siêu cường ở Maxcơva. Ví dụ điển hình là vào thập niên 199x, khi xì tin chuyển từ Maxcơva sang New York, thì một đoàn dẩu mõm lên "cùng đường mạt lộ", cải cách giáo dục liên miên, cải cách cả chữ viết, chế ra dãy thế hệ a còng ngày hôm nay. Và, dù có nhìn sang Mạc Tư Khoa, quay đầu về Nữu Ước, hay trông lên kỹ thuật cao, nói tiếng Tây hai gơ tếch nô nô ghi a gơ ri cân tơ nhanh như gió, thì cũng đều là chó dại trá hình, ngược chiều hoàn toàn với văn minh. AQ, Hồng Vệ Binh, a còng lười biếng.... đều có cái nhân cách được mô tả trên post trên, và đang há toác miệng đớp kỹ thuật cao xì tin đời mới.

    Tại sao cái thể loại nông nghiệp kỹ thuật cao kiểu như trồng nấm hương mộc nhĩ, nhặt rửa thái sấy thành sợi, đóng gói ni nông, thậm chí là ướp lạnh cho tươi.... phát triển đến thế ? Thì post trên đó, xung quanh chúng ta nó giá nhân công cao, vì chúng ta là cái hõm nghèo nhất Đông Nam Á, nghèo hơn cả hai chú em nếu so mức sống thực tế, có thể chúng ta no ấm học hành tốt hơn nhiều vùng ở Tầu Ấn, nhưng mà cái vùng Đông Nam Á của Tầu Ấn chúng vẫn giầu hơn chúng ta. Nấm hương mộc nhĩ đầu vào chỉ có mùn cưa rơm rạ, chỉ có nhân công và thêm chút "nhà xưởng" dạng lều cũng chỉ được tạo thành bởi tranh tre rơm rạ và nhân công. Nhân công ở ta rẻ nhất, vậy nên trồng mộc nhĩ nấm hương ở ta là cạnh tranh nhất, và thêm thái rửa nhặt nữa thì vô địch thiên hạ, kể cả vận chuyển xa ngàn km vẫn cứ hơn phân Indonexia hay Bangladesh = đối thủ tương xứng, các cái thể loại lạc hậu như EU Nhật Bản Gấu Mèo... thì chấp chúng đánh thuế 1000%, đấy là chưa tính mùn cưa của các đối thủ làm sao sánh được với xứ sở của các công trường thủ công nhà Minh bên Bắc Ninh Hà Tây Nam Hà. Vậy nên, cái việc thủ công này được xịt xì tin vào thành hai tếch a gờ rờ bạn bè giao lưu với Châu Âu Nhựt Bổn, thậm chí chẳng phải cùng đẳng mà hơn đời Nhựt Bổn Âu Châu. Nông dân tha hồ thưởng thức hai tếch a gờ rờ bằng cách lê la trong các thứ chưa đáng gọi là nhà kính như hình trên, bạn Béo vành mắt ra mà xem lại nhé, lê la được ghi chú rõ mồn một là hai tếch a gờ rờ chứ không phải là tớ không biết tiếng Việt, lạm dụng xê tê rờ lờ.

    Dĩ nhiên, cái cùng đường mạt lộ thật sự không phải CHXN thật sự, thứ mà chó dại sử dụng phần xì tin thời trang mà không xử dụng phần thật sự để chăn nuôi AQ. Chúng ta đã tham quan các công ty-thành phố, tức các nhà nước xã hội chủ nghĩa nho nhỏ, như Tomsk-7, khi cái bọn hô chúng cùng đường mạt lộ, tức các Hồng Vệ Binh vùi thây nô tỳ trong hầm mỏ, thì cái bọn bị Hồng Vệ Binh rủa là cùng đường mạt lộ ấy đã bắt đầu Mỹ Chinh và đã hoàn thành thống nhất châu Âu. Khi các thị trường Mèo Gấu Âu Nhật nó dùng robot hái cà chua, nhặt mộc nhĩ, thì ngồi đấy mà dẩu mõm. Ngày hôm nay robot mới chỉ cạnh tranh khi thu hoạch rau cải thuỷ canh ở Bắc Kinh, nhưng mỗi thanh ram 1G đã có ít nhất 8 tỷ cái rơ le rồi. Thật ra, việc công nông Vịt Mọi cùng đường mạt lộ không xa, vì việc hái cà chua, lê, táo, cam... hiện nay đã được áp dụng khá rộng, robot đã biết đánh giá quả nào xanh chín, hái và chọn phân loại ở Israel được 10 năm rồi. Thế nhưng Hải Phòng nhập khẩu nhà kính với cà chua Israel về rửa tiền, nhưng Do Thái nó không bán phần mềm robot, thì Hải Phòng là nông nghiệp kỹ thuật cao lừa đảo.


    Cũng như thế, nhà máy ke nần ở bắc cầu Thăng Long làm ra máy in, máy in là sản phẩm công nghiệp kỹ thuật cao, nhưng trong đó không có một tí chút bán dẫn nào do VN sản xuất, cho đến cả tụ trở cũng thế, thì đó là lao tếch cai nô tỳ giá rẻ, cộng thêm một chút giá trị gia tăng hai tếch khi làm mạch in bị đuổi khỏi Nhật Bản vì chì thiếc độc hại. Canon vào Việt Nam vì sao? đương nhiên là vì nô tỳ giá rẻ, tại sao nô tỳ Việt Nam giá rẻ, thì đã bảo là nghèo nhất rẻ nhất như thế. Vậy tốc độ phát triển trông khá cao so với xung quanh của Vịt Mọi là do đâu ? là do hai mặt, một mặt là Vịt Mọi quá nghèo, một mặt là Canon, hết, vậy chúng ta hưởng ơn đản g ơn chính phủ ở mặt nào ? Ở mặt chúng ta quá nghèo ư ? Vậy cái chính phủ chúng ta mất công bầu ra dùng để làm gì ?

    Cái phân biệt hàng điện tử kỹ thuật cao và nô tỳ lắp PC không phải những cty "mặt tiền" bán PC, dám mác PC ở đâu và khi nào chẳng thế, mà là những nhà máy bán dẫn, phụ kiện tụ trở...

    Đấy, bản chất của kế hoạch
    "5 năm tiến lên công nông kỹ thuật cao" này của vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, :))..., là chứng minh cái chính phủ ấy có mặt chứ chẳng phải chỉ có hai mặt kia. Để làm điều đó, viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia chứng minh nô tỳ lắp máy in Canon là nhân công kỹ thuật cao, từ "nhân công" ngược hoàn toàn với từ "công nhân" hạ đẳng. Nếu như lê la thủ công là kỹ thuật cao thì sự phát triển nhanh là do cao kỹ thuật, chứ đâu có phải do hàng xóm láng giềng nó giầu lên nó đào thải kỹ nghệ mộc nhĩ nấm hương sang đây. Điều này dĩ nhiên là không phải hoàn toàn vô tích sự, khi lê la một cách kỹ thuật cao, bà con nông dân của chúng ta phơi phới tự hào là thành viên của hai gơ tếch nô nô ghi a gơ ri cân tơ, giảm đáng kể tỷ lệ cao huyết áp.




    Một mặt nữa được coi là hai tếch, là ngành công nghiệp quan trọng nhất, tức ô tô máy bay, thì 5 năm nữa chúng ta cần phát triển gấp một triệu lần ô tô hôm nay, vô hạn lần máy bay hôm nay, để có 30 % hai tếch đó, vì chúng ta đang ở con số không. Chúng ta có xe máy, nhưng đó là đồ chơi, không phải công nghiệp chủ lực.

    Dĩ nhiên là các mặt hai tếch khác như xây lò hạt nhân, làm máy luyện nhôm..... thì chúng ta hoàn toàn đủ sức đóng góp 30% giá trị mỗi cái lò hạt nhân, bằng kỹ thuật cao truyền thống là đổ bê tông với đào đất, rất có thể bán được một đống to tướng thép cán với xi măng.=)). Nhưng trong thép cán xi măng ấy cũng chỉ có đào đất và đổ bê tông, lái xe chở đá, nhọ nhem hầm mỏ lấy than, toàn kỹ thuật cao, :)) còn khấu hao máy cán thép và nghiền xi măng thì lại là bọn kỹ thuật thấp mọi rợ thuộc địa nào chúng nó thu mất.


    A, đây rồi,
    kế hoạch "5 năm tiến lên công nông kỹ thuật cao" này của vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, :)), có đây rồi, một sản phẩm của kế hoạch này rất đúng đắn là hai tếch nô nô ghi cả công nghiệp, nông nghiệp, lại còn y tế và ******** học, 100% High Technology. Rất đúng kỹ thuật cao dùng trong liên doanh Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard.
    http://aad.vnuhcm.edu.vn/bantin23.aspx
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]





    Nào, quay lại hột nhơn hạch tâm



    BWR --> BWR600 --> ABWR-1400
    yyyyyyyyyyy
    Lò nước nhẹ được thiết kế cho tầu ngầm 195x, ở các post trước, HP đã đưa ra chuyện cười, người ta nhầm lẫn 2 ảnh cái lõi chảy của lò nước nhẹ để mô tả EBR trong sách bên Mỹ, nhầm lẫn này nhỏ với ý nghĩa mô tả EBR, nhưng nó chứng minh bên Mỹ có rất nhiều vụ như thế. Ngay từ đầu, người Mỹ đã bỏ thiết kế tổ ong lục giác được bác học chọn, chuyển sang lỗ vuông to đây là bước ăn bớt đầu tiên. Cũng phải tung ra nước nhẹ, nhưng trong những ảnh cùng một công ty Skoda JS, các bạn dễ thấy, lõi VVER có số mặt gia công và diện tích các mặt lớn hơn nhiều lần. Hỉnh tổ ong lục giác là thiết kế của thiên nhiên, đây là thiết kế ưu việt nhất để con ong "gia công", nhờ thế, tổ bền nhất khi cùng dùng một khối lượng vật liệu, làm lò hạt nhân bền vững, kênh nhỏ min, đều. Khi dùng ỗ vuông phải phóng to lỗ ra, làm dầy hơn.

    Như vậy, bản thân việc dùng lò nước nhẹ đã là một bớt xén ăn cắp, đến việc chuyển sang lỗ vuông lại là một bớt xén thêm nữa. Tuy bùng phát ở những thiên đường bán điện, nhưng hệ Mỹ Pháp Nhật vẫn quá thiếu cạnh tranh và vẫn phải càng ngày càng bớt xén. Từ TMI-I đến TMI-II xuất hiện việc nén lò đợt đầu bằng cách dùng nhiên liệu mật độ cao hơn, cái TMI-II chỉ vận hành được vài tháng là nổ. Tiếp theo, hàng loạt các lò nước nhẹ lại được thay lõi đổi nổi hơi, như các bạn thấy 4 nhà máy Thuỵ Điển được gia công ở Skoda. Cái TMI-I còn lại được thay nồi hơi, nồi hơi cũ chở đi tươi bất chấp ban đầu tiêu chuẩn là ủ chúng sau khi hết tuổi trong lò.

    Trong số các bớt xén ấy, thiì nước sôi còn bớt của nước nén nốt cái nồi hơi, là loại lò bớt xén thậm tệ nhất.
    [​IMG]



    http://www.skoda-js.cz/en/products-a...al-parts.shtml
    http://www.skoda-js.cz/en/products-a...ts/index.shtml



    Khi bác học ruồng bỏ Mỹ Pháp thì Mỹ Pháp đã không thể đưa các lò thử nghiệm và làm bom của họ sang điện, đó là các lò nước nặng CP-5, than chì Hanford và khí làm mát UNGG. CHúng ta biết rằng, từ bom đến điện là một chặng đường dài.

    Các lò than chì nước nặng đã chứng minh sự ưu việt về giá của chúng ở Nga và Canada. ADE và CANDU đều không cần làm giầu, khi mà quặng còn nhiều, điện hạt nhân còn ít, người ta còn khai những mỏ quặng có hàm lượng lớn cỡ phần trăm hay chục phần trăm uran trong đá, thì sức cạnh tranh khi không làm giầu là quan trọng nhất. Thêm nữa, các bạn hình dung là nhiên liệu dùng rồi của Mỹ chứa 0,9% đốt được (pluton và U235), còn cao hơn 0,72 U235 trong uran tự nhiên, Mỹ không hề tái chế nhiên liệu dân sự, vậy nghịch lý là CANDU bạn Mèo Hoang không tốn khoản lớn nhất về giá điện.

    Tuy giá mua lò rẻ hơn, nhưng các lò nước nhẹ phải làm giầu đến 3% và nay là 6%, trong khi đó bỏ lại 0,25% 235 trong DU, nên giá vận hành của chúng quá thiếu cạnh tranh. Chính vì thế, thập niên 197x chỉ Pháp Nhật bùng phát đi theo đường này. Pháp Nhật là những thiên đường về giá điện. Tính ra, nếu chưa tính giá làm giầu quá cao thời đó, thì Pháp dùng 0,9% nhiên liệu, Mỹ dùng dưới 0,5% nhiên liệu uran tự nhiên, đó là nói thời siêu đại bàng còn tung cánh cõng kha khá tỷ số này. Cần nhắc lại là ADE đạt tỷ số tái sinh 1:1, nhưng thực ra pluton của nó được thay nhanh cho ra weapons-grade, ít Pu240, và chỉ dùng cho vũ khí, nên kích thước hiệu suất có tệ gấp đôi cũng không sao. RBMK làm giầu 1,5% để thu nhỏ lò so với ADE vì chuyên dùng kinh tế và tỷ số tái sinh giảm chút, RBMK không cho ra Pu
    weapons-grade như con chó dại bên kia cái ao Thái Bình sủa, nó được thiết kế để Pu tham gia đốt lò khá nhiều trước khi lôi ra tái chế hay không, như CANDU. Tuy không weapons-grade, tức có tỷ lệ Pu240 cao đến 30%, nhưng sau này Pu chỉ dùng làm ngòi bom chứ không còn là thuốc chính nữa, đồng thời các kiểu kích nổ bên Gấu giảm ảnh hưởng của Pu240, nên Mèo Hoang gờm nhất là đám Pu này, có số lượng lớn, chứ không chỉ 60 tấn ADE đẻ ra. AGR thì cũng không cạnh tranh giá nhiên liệu cho lắm vì nhiều mặt đã nói rồi, chủ yếu do hậu của của vụ cháy 1957, nên thiếu nhân công, phải thuê ngoài.

    Như vậy, nếu như không dùng các tính chó mèo này nọ hò hét doạ nạt, mà thực ra là kiểu xã hội đen
    , thì các khách hàng khác không có lý do gì để chọn giữa Mỹ-Pháp-Nhật và bên kia là Nga-Ca. Giá làm giầu bên Nga rất cạnh tranh bởi thế hệ máy thấp to đã thay thế cho máy cao nhỏ, tỷ số sử dụng nhiên liệu của RBMK và CANDU na ná, còn khi Mỹ bán nhiên liệu dùng rồi thì Nga cũng chả cạnh tranh với Ca về nhiên liệu mà chỉ về giá lò. Chính vì thế, một thời gian dài, thị trường khứa không chủ động chế lò toàn Nga Ca song hành. Còn ở Pháp Nhật, kỹ thuật Mỹ xâm lấn sặc mùi xã hội đen, sao y bản chính việc khối dân sự Mỹ nhái khối quân sự.





    Các lò BWR Nhật ban đầu 1971 thật ra là chưa hoàn thiện. Vào thời gian đó, dùng chung các kỹ thuật nhiên liệu, ANh Quốc đình đốn chương trình phát triển AGR năm 1970, lý do lớn nhất đưa ra là vách áp lực, tức vỏ lò không đảm bảo. Nhưng thực chất, khi nghiên cứu nhiên liệu thời đó, thì vấn đề chính xác trong khối Anh Mỹ là tần suất hỏng nhiên liệu quá cao, bên Mỹ chỉ có thể phát triển được do tính chó dại. Chúng ta cần biết là EBR-II ban đầu vẫn dùng nhiên liệu hợp kim. Sau giai đoạn này, Canada dùng vỏ Zr cho nhiên liệu rất giống Nga, bên Nga là 1%Nb, Ca là 2%, thay cho hợp kim với sắt, crôm, nikel.... trước đây Canada dùng gần giống Anh-Mỹ. Thêm nữa, kỹ thuật ép gốm khối này cũng còn nhiều vấn đề và chậm tiến bộ.

    Nhật chỉ thật sự bùng phát cùng Anh Pháp nửa sau 197x khi phương Tây hoàn thiện kỹ thuật gia công nhiên liệu, chiếc AGR đầu tiên của Anh Quốc phát điện 1976 sau 9 năm xây dựng đình đốn, còn cái lò đầu tiên đã chót xây quá nhiều trước 1970 Dungeness B , thì khởi công 1965 và phát điện 1983, lúc này có nhiều vẫn đề với giá dầu, tạo động lực cạnh tranh cho nó, mình đã nói rồi. Sau những BWR đầu tiên, hệ BWR Nhật phát điện nửa sau 197x trở đi là hệ này.




    Hệ lò ABWR bên Nhật Bản là loại lò cải tiến theo hai hướng chinh, một là những tiêu chuẩn an toàn riêng của Nhật Bản chur yếu là các khâu gia công, hai là tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhiên liệu và nén bằng cách nâng tỷ số làm giầu từ 3% lên 5% và 6% như ngày nay. Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) đăng ký bởi GE và sau đó là phần GE bị Hitachi nuốt.Công suất 1350. Phát triển chủ yêu là phần điện tử chứ không có gì tiến bộ rõ rệt về điều khiển, phần điện tử chuyển toàn bộ sang kỹ thuật số, điều này thì lò nào cũng như thế cả.
    So với đời trước, lò tăng thêm bơm bên trong, lên 10 cái, đạt lưu lượng 70000m3/h. Bơm bên trong của lò nước sôi là bơm khuấy nước chạy vòng tròn, đưng qua nhiên liệu từ dưới lên rồi trên xuống phía vỏ, hơi bốc lên trên và đi qua máy tách hơi ra ngoài.
    Hệ thống thanh điều khiển điện thuỷ lực được đặt tên Fine Motion Control Rod Drive (FMCRD) do có khả năng hiệu chỉnh vị trí tinh tế hơn và khả năng dừng khẩn cấp 2,8 giây từ lúc ra lệnh. Khác với lò nước nhẹ nén, lò nước sôi thò thanh điều khiển từ dưới lên

    Động cơ bơm ngâm nước, điều này sẽ hữu ích với nước nhẹ nén vì cách ly tốt, nhưng với nước sôi thì cách ly bơm mà hở tuốc bin thì cũng không xấu hơn. ban đầu, ABWR dùng bơm sản xuất ở Thuỵ ĐIển, sau này thì có nhiều hãng ví như GE thuê Skoda làm cái mặt bích chịu lực cho
    Lungmen Đài Loan, cũng như các phần quan trọng trong các lò nước sôi khác của GE. ASEA là công ty nằm trong ABB=điện lực Thuỵ Điển, cũng là một phần GE di cư sang đó và Thuỵ Điển cũng chuyên nghề nước sôi. Sau này, Westinghouse Electric Company mà anh em ta hay gọi là oét hao mua cổ phiếu của ASEA trong thời kỳ hạt nhân châu Âu đình đốn đợi Gấu sau 1991 (Thuỵ Điển đã biểu quyết đóng cửa lò đang chạy, nhưng sau không thi hành), oét hao bị Toshiba nuốt chửng năm 2006 thì nói rồi, thế là license bơm về Toshiba nhưng vẫn sản xuất ở Thuỵ Điển. ABB có quan hẹ truyền thống với Vịt (chủ lực biến thế nhà Vịt), nên việc nước sôi tấn công bằng phun hơi lõi ở Ninh Thuận có nhiều thuận lợi.
    http://en.wikipedia.org/wiki/ASEA-Atom

    Cái thằng thất nhiệp
    Trần Đại Phúc được các tể tướng thượng thư mời về làm thượng khác nhồi sọ cái hydrogen recombiner của AREVA được VVER dùng, còn đây là hydrogen recombiner của ABWR naydo Skoda chế tạo.

    Lò có hai tâng tuốc bin

    Về mặt ổn định phản ứng, thì lò nước nhẹ sôi không thể ổn định được bằng lò nước nhẹ nén, Ở nước nén, khi công suất tăng là lập tức nhiệt độ nước tăng, tăng khả năng hấp thụ neutron. Ở lò nước sôi, người ta dùng một van tiết lưu để làm tăng áp suất khi hơi sinh ra nhiều, tăng nhiệt độ sôi.

    Về mặt rò gỉ thì nói nhiều rồi, lò nước sôi là thứ lò cần phản cấm, nhất là tần suất nhiên liệu hỏng của kỹ tghuật Tây quá cao.

    ABWR cũng có chế độ khoá như VVER, nó khoá 3 ngày sau khi dừng khẩn cấp. Việc thoát nhiệt thụ động sau khi dừng khẩn cấp,
    Emergency Core Cooling System (ECCS), thì lò nước sôi thuận lợi hơn nước nén, nên mặt này ABWR không bị bớt xén như PWR các kiểu bên khối Mỹ Pháp Nhật, nhưng thực chất là giá trị như nhau. Ở các loại lò nước sôi, hơi nước sôi lên rồi ngưng tụ trên cao bởi hệ thống làm lạnh, chảy ngược xuống lõi lò, nhờ vậy tiếp tục làm mát lõi khi hệ thống dừng hoàn toàn mà không tăng áp xì ra ngoài như nước nen kiểu Mỹ Pháp Nhật. Cẩn thật ghơn, ABWR dùng 3 vòng làm mát hơi như thế. Thế nhưng dù không xì hơi lõi khi bơm hỏng dễ dàng, thì nước sôi lại xì thường xuyên và thực chất rất nhiều lò bên Mỹ mỗi ngày mất nhiều nước lõi ra môi trường hơn là tổng nước lõi của một cái nước nhẹ nén thông thường.

    Cán thanh điều khiển ABWR cũng là mua của Siemens-Areva trước đây, ngày nay Areva sản xuất theo License do Rosatom-Siemens JV nắm. Cán thanh điều khiển là thiết bị rút ra đút vào, hệ Tây khác bên VVER khá nhiều. Ban đầu license xuất thân ở
    Kraftwerk Union AG, một liên doanh AEG và Siemens thành lập năm 1969 để làm hạt nhân, mà nay là phần hạt nhân của Siemens đã về Nga.


    Vì lý do sôi mà lò nước sôi nói chung không dùng dung dịch khoá và dừng khẩn như nước nhẹ nén. Cũng như AP-1000 và EPR, ABWR không có các thanh khoá và dừng khẩn cấp riêng. Như vậy, toàn bộ các chức năng dừng khẩn, khoá lò, điều khiển khi vận hành.... chỉ do một loại thanh điều khiển và điều này EPR bị tế bởi chính chính phủ Pháp.




    Bơm Toshiba
    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này