Công nghệ PR = Scandal? hứ bảy, 1/9/2007, 10:33 GMT+7 Không phải không thể ngồi gần để nói chuyện với nhau, cũng chẳng phải là đến mức to tát để đến mức chửi nhau ầm ĩ trên báo, thế những một số nghệ sĩ lại thích những câu chuyện ầm ĩ đó. Có một thời nó gọi là scandal còn bây giờ nói như dân làm quảng cáo nó là công nghệ PR! Tưởng như chuyện đùa thanhhang-hongngan.jpg Đạo diễn Hồng Ngân và diễn viên, người mẫu Thanh Hằng Người đang bị diễn viên Thanh Hằng gửi đơn lên sở VHTT yêu cầu phải nói rõ tại sao cắt những phân cảnh của mình - đạo diễn Hồng Ngân, đã hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến của sự việc. Trong một thái độ hết sức bất bình kèm lẫn sự ngạc nhiên, chị cho biết: "Cái ngày báo TT&VH đưa tin Thanh Hằng bỏ vai trong phim của tôi, tôi là người hoàn toàn mù tịt. Thậm chí ngay hôm đó, Thanh Hằng vẫn đến phim trường làm việc bình thường. Chỉ khi có một phóng viên báo mạng gọi tôi để phỏng vấn, tôi mới bật ngửa. Ngay lập tức tôi nhờ chủ nhiệm đoàn phim mua giúp tờ báo để xem Hằng nói gì và yêu cầu cô ấy về, đến khi nào có lời giải thích chính thức với tôi". Trong khi đó, cũng trong ngày, Thanh Hằng gửi đơn đến Sở VH-TT và gửi cho phóng viên các báo. Sự việc trở nên ầm ĩ dù cả hai không hề khó khăn gì trong việc gặp để nói rõ những vấn đề đó. xuanlan2.jpg Người mẫu Xuân Lan Trước đó, một chuyện buồn cười khác xảy ra với siêu mẫu Xuân Lan. Phóng viên của một tờ báo gọi cho cô để buôn chuyện cho bài báo viết về những người đẹp và môtô. Theo phóng viên này thì buổi nói chuyện vui vẻ và đơn giản. Thế nhưng khi lên blog của Xuân Lan, cuộc nói chuyện ấy trở thành một cuộc cãi vã to tiếng. Xuân Lan cho rằng phóng viên ấy phỉ báng mình, bôi nhọ danh dự của mình, và kể với các phóng viên khác. Buổi nói chuyện bình thường bỗng chốc trở thành một câu chuyện ầm ĩ trên báo chí. Người đã có cuộc chuyện phiếm với Xuân Lan bất ngờ trước việc thông tin bị bóp méo. Đó là một số ít trong những câu chuyện gây tranh cãi trong thời gian qua. Điều lạ lùng là thay vì gặp nhau để làm rõ mọi chuyện, họ lại đẩy thành những câu chuyện đầy kịch tính. Các nạn nhân (nếu có) thì cứ ngẩn tò te không hiểu vì sao mình lại dính nạn. PF = scandal: xu hướng Thật ra scandal không xa lạ gì với thế giới giải trí. Có scandal là vô ý những cũng có scandal là cố ý. Trong đó, tự tạo dựng scandal qua những thông tin hậu trường, những bài phỏng vấn nhiều trang là một trong những xu hướng mới bởi nó tạo được sức hút từ phía công chúng và tạo điểm nóng cho nghệ sĩ về mặt truyền thông. thuminh1.jpg Thu Minh Ban đầu sức hút đó được nằm trong những phút nói thật, những câu chuyện "thẳng như ruột ngựa" của nghệ sĩ trẻ khi đối diện với quan hệ cổ hủ, định kiến và những ''''lệ làng'''' thâm cung bí sử suốt nhiều năm qua không ai dám lên tiếng. Những câu chuyện của diễn viên Như Phúc, của siêu mẫu Phi Thanh Vân là một ví dụ. Không màu mè, không kiểu cách, câu chuyện của họ khiến người xem bị lôi vào một thế giới hậu trường đầy tính khắc nghiệt. Hay như những bài trả lời phỏng vấn thẳng thừng của Thu Minh cho thấy dũng khí của một nghệ sĩ... Không chỉ là chuyện nghề, rất nhiều chuyện về các mối quan hệ được chính các nghệ sĩ tâm sự. Và không chỉ là chuyện xì xầm to nhỏ của người trong giới mà công khai cả trên mặt báo. Tất cả những điều đó mang lại một cái nhìn đa chiều về thế giới giải trí. Trước hiệu ứng tốt của những câu chuyện trên, một số nghệ sĩ vốn thích sống bề nổi, thích sự khoa trương đã tích cực lao vào bằng những câu chuyện không mấy tốt đẹp, nói xấu nhau, thậm chí là chuyện "ảo". Có đủ thứ chuyện được kể: nào là những cuộc tình thứ hai, em là kẻ thứ ba, anh là người thứ 4, nào là hận chồng, thù bạn... Những câu chuyện đó khiến hậu trường giới nghệ trở nên bát nháo và cũng đầy sự giả dối. Đa số những câu chuyện scandal cố ý đều không đúng sự thật. Chính những người thổi chuyện sau khi đã đạt được mục đích sẵn sàng phủi tay sạch sẽ để khi sự thật được phơi bày, họ vẫn bình chân như vại. Ngược lại, cũng không có ít tác hại từ chuyện này. Khi công chúng đã quá mệt mỏi trước những chiêu PR bằng những vụ scandal hoàn toàn cố ý và có chủ định, thì những nghệ sĩ chân chính khác muốn lên tiếng vì những bức xúc thật sự lại không nhận được sự chia sẻ, đồng cảm. Trở lại với chuyện của Thanh Hằng và đạo diễn Hồng Ngân, bức xúc (có thật) của đạo diễn Hồng Ngân và diễn viên Thanh Hằng trong những bài phỏng vấn về scandal này cho thấy rõ ràng "chuyện bếp núc" của phim Việt có vấn đề, ít nhất là trong thời điểm hiện nay. Những vấn đề mà nếu như không có sự tranh luận đến gay gắt của hai người thí có lẽ sẽ chẳng ai có cơ hội được biết! nhưng để nhận được những đồng cảm thật sự từ người làm nghề, từ công chúng, thì chưa chắc... Theo Anh Quân http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/160162/
Tổng thống tỷ phú Lê Viết Hùng, tổng biên tập báo tritrí. Vô đây để biết thêm chi tiết: http://tritri.vn/index.php?page=intro_other&catid=OMTI=QODQ===MTk4NA==&id=MMTI=QODQ===MTk4NA==