1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ quốc phòng / lưỡng dụng Hoa Kỳ và Phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi despair, 28/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Hãng hàng không đòi Boeing đền bù vì 737 Max bị cấm bay

    Khi các nước đồng loạt cấm khai thác dòng 737 Max, hãng hàng không Na Uy, Norwegian Air, đang yêu cầu đền bù thiệt hại từ nhà sản xuất Boeing.
    Hãng hàng không giá rẻ Na Uy có tới 18 chiếc 737 Max và đều đang bị cấm khai thác bởi các nhà chức trách châu Âu sau tai nạn khiến 159 người thiệt mạng tại Ethiopia liên quan đến dòng Max 8. Đây là vụ tai nạn chết người thứ 2 của dòng máy bay này trong vòng 4 tháng. Trước đó, hồi cuối tháng 10, máy bay Lion Air cũng bị rơi và khiến toàn bộ gần 190 trên máy bay thiệt mạng.
    Dòng 737 Max đã bị từ chối bay ở khắp quốc gia trên thế giới trong khi các cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn đang được tiến hành.
    [​IMG]
    Máy bay 737 Max đang bị cấm bay khắp thế giới. Ảnh: AP.
    "Chúng tôi kỳ vọng Boeing sẽ thanh toán các hóa đơn", đại diện hãng hàng không Na Uy nói với Reuters. Trước đó một ngày, hãng này tuyên bố tạm dừng khai thác các máy bay Max cho tới khi có thông báo tiếp theo.
    "Nhiều người đặt câu hỏi về ảnh hưởng tài chính của việc này lên chúng tôi. Điều rõ ràng là chúng tôi sẽ không trả các chi phí liên quan đến các máy bay mới mà chúng tôi phải tạm dừng khai thác. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đến nhà sản xuất chúng" - nhà sáng lập và CEO của hãng, ông Bjoern Kjos, nói.
    Hãng này cũng cho biết chưa có điều chỉnh gì đối với đơn hàng thêm hàng chục máy bay Max khác. Theo kế hoạch, các máy bay này sẽ được bàn giao cho hãng hàng không Na Uy trong vài năm tới.
    Các hãng bay như hàng không Na Uy đã bắt đầu chịu thiệt hại từ các lệnh cấm bay.
    Các nhà phân tích nói với Reuters rằng trước mắt hãng hàng không Na Uy có thể xoay xở được việc thiếu máy bay khai thác, nhưng nếu thời gian kéo dài hơn một vài tuần, hãng sẽ phải bổ sung máy bay khác.
    Boeing chưa bình luận gì liên quan tới yêu cầu đòi bồi thường của hãng hàng không Na Uy.
    Nhiều người dự báo về mức độ thiệt hại mà Boeing sẽ phải gánh chịu từ sự cố này. Con số dự báo có thể dao động từ 1 tỷ USD đến 5 tỷ USD.
    https://news.zing.vn/hang-hang-khong-doi-boeing-den-bu-vi-737-max-bi-cam-bay-post925207.html
  2. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Trump ra lệnh cấm bay với Boeing 737 Max

    Boeing cho biết đồng ý với quyết định của chính quyền Mỹ và cũng đề nghị tạm thời đình chỉ tất cả máy bay 737 Max trên toàn cầu.

    Tổng thống Donald Trump vừa thông báo, Mỹ sẽ ngừng ngay việc sử dụng tất cả máy bay Boeing 737 Max. Như vậy, Mỹ là quốc gia mới nhất cấm loại máy bay này hoạt động sau vụ tai nạn ở Ethiopia hôm chủ nhật làm 157 người chết.

    "Các hãng hàng không, phi công đã được thông báo. Các hãng cũng đều đồng ý với yêu cầu này. Sự an toàn của công dân Mỹ và mọi người là quan tâm hàng đầu của chúng tôi", ông Trump nói. Các hãng hàng không Mỹ sử dụng 737 Max bao gồm American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines.

    Quyết định của Trump được đưa ra sau khi có thông tin mới về vụ tai nạn ở Ethiopia. Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận, họ đã ra lệnh tạm thời không cho toàn bộ máy bay Boeing 737 Max cất cánh sau khi thu thập được bằng chứng mới trong vụ tai nạn. Trước đó, bất chấp việc hàng loạt nước cấm Boeing 737 Max bay vào không phận, Mỹ vẫn khẳng định "không có lý do gì" để làm điều này.

    Về phần mình, nhà sản xuất Boeing cho biết, họ ủng hộ quyết định của FAA và chính quyền Trump. Đồng thời, Boeing cũng đề nghị FAA tạm thời đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay 737 Max trên toàn cầu. Vài ngày trước, cả Boeing và FAA vẫn nói, không có kế hoạch dừng hoạt động 737 Max.

    [​IMG]
    Các quốc gia ngừng bay Boeing 737 Max 8. Ảnh: CNN

    Đến hôm qua, chỉ còn Mỹ và Canada cho phép 737 Max hoạt động. Vài giờ trước thông báo của Trump, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada - Marc Garneau cũng cho biết, quốc gia này sẽ không cho phép 737 Max 8 và 9 cất, hạ cánh và bay qua không phận của mình. Hôm qua tới lượt Ai Cập, Hong Kong, Lebanon và New Zealand cấm toàn bộ máy bay Boeing Max bay qua không phận như hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã thông báo.

    Theo Flight Global, hiện Boeing đã giao 385 chiếc 737 Max cho các khách hàng, trong đó 344 chiếc là Max 8. Sau vụ tai nạn máy bay 737 Max ở Ethiopia, cổ phiếu Boeing đã giảm 13% xuống còn 365,88 USD. Đà giảm này khiến vốn hoá của nhà sản xuất máy bay Mỹ bốc hơi hơn 30 tỷ USD chỉ sau ba ngày.

    https://vnexpress.net/kinh-doanh/trump-ra-lenh-cam-bay-voi-boeing-737-max-3894223.html
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việc dung túng để giữ miếng ăn cho các hãng sx máy bay không an toàn của Nga và Tàu khiến máy bay của họ rớt rất nhiều và bị cấm bay gần như vĩnh viễn tại các thị trường hàng không sôi động nhất. Do đó máy bay của Nga Tàu chỉ bay ở trong nước, vừa bán vừa cho cũng chỉ vươn tới 1 số nước lạc hậu như châu Phi và Lào

    Việc cấm bay với những chiếc máy bay không an toàn chính là nguồn gốc sức mạnh phương Tây.
    Không an toàn thì đừng bay, luật nó như thế, an toàn thì bay
    nên Airbus và Boeing vẫn bá chủ không chỉ thị trường các nước phát triển mà ở Nga và Tàu ... các hãng trên cũng vẫn là bá chủ.

    Ngay chủ tịch Tập của TQ cũng phải công nhận như thế khi ông công du nước ngoài toàn phải dùng Boeing.
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Trò lừa đảo lớn nhất Thung lũng Silicon

    TTO - Công ty khởi nghiệp Theranos với CEO trẻ tuổi Elizabeth Holmes từng là ngôi sao sáng tại Thung lũng Silicon với công nghệ "thử máu không dùng kim". Thật ra Theranos chỉ "mượn đầu heo nấu cháo" vì công nghệ mới chỉ là trò lừa đảo.

    [​IMG]
    Nữ giám đốc điều hành trẻ tuổi Elizabeth Holmes (giữa) từng nổi tiếng đến mức được mời trò chuyện với Bill Clinton và Jack Ma - Ảnh: AFP


    Giữa tháng 3-2018, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) tuyên bố công nghệ "thử máu không dùng kim" của Công ty công nghệ sinh học Theranos chỉ là trò lừa đảo.

    Sau đó, đến giữa tháng 4 này, Theranos thông báo sa thải hầu hết các nhân viên còn lại, chỉ giữ lại hơn 20 nhân viên.

    Từ tháng 10-2016, công ty đã đóng cửa toàn bộ các phòng xét nghiệm và sa thải 40% tổng số nhân viên (340 người). Đến đầu năm 2017, thêm 155 nhân viên bị cho nghỉ việc.

    Chuyện cổ tích giữa đời thường

    Tổng giám đốc - Chủ tịch quản trị Elizabeth Holmes (năm nay 34 tuổi) một thời nổi danh như cồn trên thế giới. Câu chuyện khởi nghiệp của cô cứ như chuyện cổ tích giữa đời thường.

    Công ty Theranos do cô sáng lập năm mới 19 tuổi dần dà vươn lên đứng đầu tại Thung lũng Silicon khiến các công ty khởi nghiệp khác phải thèm thuồng.

    Cô được ví như "Steve Jobs trẻ tuổi" (người đồng sáng lập hãng Apple lừng danh toàn cầu), được đánh giá là nữ tỉ phú tự lập thân trẻ nhất thế giới, được tôn vinh là một người phụ nữ hiện đại, trẻ đẹp, năng động và là một thiên tài đã đưa ra sáng kiến kinh doanh cách mạng.

    Cô khoe khoang đã sáng chế một công nghệ thử máu mới gọi là "thử máu không dùng kim" (công nghệ Edison) với 5 ưu điểm: Lấy máu không dùng ống tiêm, chỉ vài giọt máu cũng đủ để xét nghiệm 200 phân tích, tự động hóa khâu xét nghiệm để giảm sai sót do con người, xét nghiệm nhanh nhất và rẻ nhất.

    Cô đã từng xuất hiện trên trang nhất các tạp chí kinh tế hàng đỉnh như Fortune, Forbes, Bloomberg Businessweek, từng trò chuyện trên truyền hình cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton và tỉ phú Jack Ma của Trung Quốc.

    Năm 2015 , tạp chí Times đã đưa cô vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất với tài sản năm 2014 ước tính 3,6 tỉ USD. Vốn hóa của Công ty Theranos trên thị trường chứng khoán lên đến 9 tỉ USD.

    Công ty Theranos đã kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn với điều kiện không tiết lộ công nghệ ‘thử máu không dùng kim" và Elizabeth Holmes là người quyết định cuối cùng trong công ty.

    [​IMG]
    Công nghệ “thử máu không dùng kim” của Công ty Theranos - Ảnh: YOUTUBE



    “Những người mở công ty khởi nghiệp muốn cách mạng và đảo lộn một lĩnh vực nào đó cần phải nói sự thật với các nhà đầu tư về công nghệ của mình và tình hình hoạt động hiện tại chứ không phải nói về những gì hy vọng đạt được trong tương lai”.

    Khuyến cáo của Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ

    Báo Wall Street Journal "bóc mẽ"

    Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tháng 8-2015, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) bắt đầu điều tra Công ty Theranos.

    Hai tháng sau, báo Wall Street Journal tung loạt bài điều tra nghi ngờ kết quả xét nghiệm bằng công nghệ Edison.


    Vài tháng sau, Bộ Y tế Mỹ đưa ra cảnh báo hoài nghi. Thật ra trước đó, nhà nghiên cứu Ian Gibbons làm việc cho Công ty Theranos đã cảnh báo công nghệ "thử máu không dùng kim" vẫn còn nhiều sai sót nên không thể thực hiện đại trà.

    Các nhà khoa học đã giám định kết quả xét nghiệm máu của Theranos và nhận thấy kết quả khác với kết quả xét nghiệm theo phương pháp thông thường. Rốt cuộc đó chỉ là kết quả xét nghiệm sai hoặc là kết quả ngụy tạo.

    SEC đã mở cuộc điều tra về bà chủ Elizabeth Holmes. Tháng 7-2016, SEC quyết định cấm cô hành nghề trong lĩnh vực xét nghiệm y khoa trong hai năm.


    “Điều con thực sự mong muốn trong cuộc sống là khám phá điều gì đó mới mẻ, điều gì đó nhân loại không biết phải làm thế nào”

    Elizabeth Holmes viết thư cho cha năm 9 tuổ

    Doanh số chỉ đạt… 100.000 USD

    Kết quả điều tra của SEC công bố vào giữa tháng 3-2018 kết luận: Công ty Theranos, Tổng giám đốc - Chủ tịch quản trị Elizabeth Holmes và cựu Chủ tịch Ramesh Balwani đã kêu gọi góp vốn hơn 700 triệu USD của các nhà đầu tư dựa trên trò lừa đảo trên quy mô lớn, có tổ chức và kéo dài nhiều năm.

    Theo SEC, công nghệ "thử máu không dùng kim" chỉ được thực hiện với một số rất ít mẫu xét nghiệm còn với đại đa số các mẫu còn lại, công ty đã sử dụng máy của các công ty khác. Kết quả điều tra còn chứng tỏ Theranos bốc phét hoặc nói dối các nhà đầu tư về công nghệ, hoạt động và tình hình tài chính công ty.

    Cô Elizabeth Holmes dám khoe sản phẩm của Theranos đã được Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng ở Afghanistan và doanh số năm 2014 đạt 100 triệu USD. Thật ra Bộ Quốc phòng Mỹ chưa từng sử dụng sản phẩm của Theranos và doanh số thực tế chỉ đạt… 100.000 USD.

    Để khỏi bị SEC đề nghị truy tố, Elizabeth Holmes đã ký thỏa thuận với SEC sẽ đóng tiền phạt nửa triệu USD, chuyển nhượng một phần vốn công ty, từ bỏ phần lớn quyền kiểm soát công ty, không lãnh đạo các doanh nghiệp có đăng ký trên thị trường chứng khoán trong 10 năm và công ty sẽ hoàn trả 19 triệu cổ phần cho các cổ đông.

    Dù có thỏa thuận như thế nhưng Bộ Tư pháp vẫn có thể khởi tố vụ án. Hiện nay SEC đã đề nghị khởi tố cựu Chủ tịch Ramesh Balwani.

    Bà Jina Choi, giám đốc văn phòng SEC ở San Francisco, đánh giá "đây là bài học quan trọng đối với Thung lũng Silicon".

    [​IMG]
    Bà chủ công ty xinh đẹp Elizabeth Holmes với phong cách mặc áo màu đen kín cổ bên thiết bị sử dụng công nghệ “thử máu không dùng kim” - Ảnh: NYT-REDUX-REA

    Nữ doanh nghiệp "tài không đợi tuổi"

    Elizabeth Holmes sinh ngày 3-2-1984 tại Washington. Cha mẹ đều làm việc cho các cơ quan chính phủ Mỹ. Đến tuổi vị thành niên, cô đã đi bán trình biên dịch C++ cho các trường Trung Quốc.

    Năm 2002, Elizabeth Holmes học khoa Hóa tại Đại học Stanford. Trong năm thứ nhất, cô đã nhận được học bổng nghiên cứu 3.000 USD và đi thực tập tại Viện nghiên cứu gien đơn bội ở Singapore nhờ hồi nhỏ có học tiếng Hoa.

    Năm 2003, cô đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị theo dõi và định lượng thuốc cài trong điện thoại di động. Sau đó cô bỏ học, thành lập Công ty Theranos và hợp tác với chuỗi nhà thuốc Walgreens Co. để thử máu ngay tại nhà thuốc.
    https://tuoitre.vn/tro-lua-dao-lon-nhat-thung-lung-silicon-2018042919174996.htm

    Tương tự bài sau sẽ là bài vạch trần trò lừa đảo của Elon Musk, thực sự Mỹ có rất nhiều siêu lừa đảo ngoài những kẻ siêu thiên tài
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
    Động cơ máy bay phụt lửa sau khi hút phải chim. Ảnh: Livejournal.

    "Tiêm kích F/A-18D số hiệu M45-06 gặp sự cố khi chuẩn bị biểu diễn. Một con chim bị hút vào động cơ trong lúc cất cánh, phi công đưa máy bay về hạ cánh an toàn và không có ai bị thương", TASS dẫn lời đại diện ban tổ chức Triển lãm Hàng không - Hàng hải Langkawi (LIMA) 2019 hôm qua cho biết.

    Hình ảnh được công bố cho thấy động cơ bên trái chiếc tiêm kích F/A-18D phụt ra luồng lửa lớn chỉ vài giây sau khi máy bay rời mặt đất. Các mảnh vỡ từ động cơ văng ra thảm cỏ cạnh đường băng và gây cháy, nhưng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Bay về nằm kho để chờ up ROM thì bị lỗi động cơ phải hạ cánh khẩn cấp :D

    Southwest’s Boeing 737 MAX emergency lands in Florida after engine problem – FAA
    Published time: 26 Mar, 2019 20:47 E***ed time: 27 Mar, 2019 10:22
    [​IMG]
    FILE PHOTO: A Southwest Boeing 737 Max 8 prepares to land at Fort. © AFP / Joe Raedle
    A Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8 aircraft made an emergency landing at Orlando International Airport after an engine malfunction, the FAA has said. The jet was on its way to be grounded in wake of the deadly MAX 8 crashes.
    The jet, which was on its way to Victorville, California to be placed in temporary storage, suffered an engine problem shortly after takeoff and returned to Orlando International Airport to land. The plane had only two on board; the pilot and co-pilot.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    trong bối cảnh này thì nó là hiện tượng.
    nhưng bình thường thì có nhiều chuyến bay của máy bay mọi hãng sx phải hạ cánh kiểu này.

  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    :D Ờ, Max đang nhạy cảm mà.
    Hôm nay xem CNN hình như FAA chưa approved vụ nâng cấp soft nên chưa triển khai được.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việt Nam sẽ là nước sớm bỏ lệnh cấm bay với Max 8
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trước hết để sửa sai là phải nhận lỗi sai.
    Cái này hiếm với Nga Tàu

Chia sẻ trang này