1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ tàng hình ! Con người có thể đạt được trong tương lai hay không ?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ tàng hình ! Con người có thể đạt được trong tương lai hay không ?

    Hi cả nhà !

    Từ khi thành lập đến nay, diễn đàn chúng ta hầu như chỉ thảo luận về đề tài môi trường, có khá ít bài viết về đề tài khoa hoc công nghệ chính vì thế nó trở nên thiếu đa dạng. Hôm nay chúng ta hãy đổi chủ đề một chút cho nó mới nhé các bạn

    Từ lâu đời ! Tàng hình luôn là một niềm mơ ước của con người.
    Hiện nay công nghệ tàng hình rađa đã được sử dụng rất phổ biến trong ngành kỹ thuật quân sự. Trước kia chúng thường áp dụng cho các loại máy bay như F111, B2 .v.v. Nhưng ngày nay đã chuyển qua các loại phương tiện chiến tranh khác như tàu chiến, tàu ngầm, xe tăng .v.v.
    Đấy là kỹ thuật tàng hình bằng cách chống sự phản xạ sóng vô tuyến từ rada.

    Vậy thì trong tương lai, chúng ta còn có thể tìm ra công nghệ chống sự phản xạ các sóng ánh sáng không ?

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  2. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua trên VNexpress mình vừa biết được thông tin khá thú vị
    :
    Người nhật Nhật đã tạo ra áo khoác 'tàng hình'

    Đây là hình ảnh sinh viên Kazitoshi Obana "tàng hình" trên đường phố Tokyo.
    Một nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra một chiếc áo khoác có thể biến người mặc trở nên "trong suốt". Sản phẩm được giới thiệu trong cuộc trưng bày về công nghệ ngụy trang quang học tại Đại học Tokyo, hôm qua.
    Tác giả của sản phẩm trí tuệ đó là giáo sư Susumu Tachi. Ông cho biết cuộc nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu và hy vọng cuối cùng sẽ tạo ra được những vật ngụy trang hoàn toàn trong suốt. Nhóm nghiên cứu do Susumu Tachi đứng đầu đã tạo ra những bộ quần áo được gắn lên bởi vô số các mảnh kính tí xíu, tạo nên một màn hình. Một chiếc camera thu lại quang cảnh đằng sau người mặc và chiếu lên bộ quần áo, tạo ra hiệu quả là người mặc dường như trong suốt.
    Dù vậy, các nhà nghiên cứu cho biết công nghệ này vẫn chưa phải là tối ưu. Nếu người quan sát không nhìn cùng chiều với chiếc camera, bộ quần áo sẽ không trùng khớp với cảnh nền.
    Người ta hy vọng công nghệ này sẽ giúp các bác sĩ có thể nhìn xuyên qua tay khi phẫu thuật và các phi công hạ cánh an toàn với sàn buồng lái trong suốt. Nhưng nhiều người cũng lo ngại rằng công nghệ sẽ tạo ra những vấn đề nguy hại, như một người nào đó có thể rời siêu thị với chiếc giỏ có vẻ như trống không, hoặc lẻn vào phòng thay quần áo để nhìn trộm mà không ai biết.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT

Chia sẻ trang này