1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ thông tin Việt Nam nên đầu tư vào đâu?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi phambinh304, 27/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambinh304

    phambinh304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều bạn sinh viên theo ngành công nghệ thông tin, sự phát triển ngành này ở Việt Nam chỉ được biết đến với gia công phần mềm, còn khác mảng khác chúng ta không mạnh, không cạnh tranh được với các cường quốc khác. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi các phương tiện truyền thông ngày nào cũng sào qua sào lại những bài viết về gia công phần mềm còn những mảng như lập trình web, dịch vụ giá trị gia tăng hay các dịch vụ khác thường không được nhắc đến nhiều ở các trang thông tin lớn.

    Trên thực tế, gia công phần mềm chỉ gồm một vài công đoạn trong việc sản xuất ra một sản phẩm và nó không mang lại giá trị to lớn cho sản phẩm. Nói nôm na là các đối tác giao cho ta một vài việc và chúng ta chỉ nhận được phần thù lao nho nhỏ trong giá trị của sản phẩm đó. Nếu muốn phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin, chúng ta cần đầu tư vào những sản phẩm có tính sáng tạo hơn chứ không phải mãi cứ đi làm thuê cho người khác hay chỉ tạo ra những thứ có giá trị thấp.

    [​IMG]
    Công nghệ thông tin Việt Nam nên đầu tư vào đâu

    Theo TS Lê Đình Duy, người đã từng là trợ giảng tại The Graduate University for Advanced Studies tại Tokyo, Nhật Bản, một hướng đi đầy hứa hẹn cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam là sản xuất Smartphone. Và ông đã nêu ra một vài lý do như sau:

    Thứ nhất, sự phát triển của công nghệ làm cho các Smartphone trở nên phổ biến. Số lượng Iphone bán ra lên tới hàng chục triệu và liên tục gia tăng. Bên cạnh đó, Iphone luôn cho ra mắt những phiên bản mới tạo nên những cơn sốt trên thị trường. Điều đó có nghĩa là doanh thu của Smartphone là khổng lồ, đáng đồng tiền bát gạo. Tiềm năng của ngành này vẫn còn rất lớn trong những thập kỷ tới.

    Thứ hai, các ứng dụng trên Smartphone rất phổ biến và không quá phức tạp, chi phí đầu tư phát triển ứng dụng không quá cao (từ 500 đến 10000 USD). Như vậy có thể thấy nó rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Vấn đề còn lại là ý tưởng! Trong những năm đầu phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất Smartphone, chúng ta không có sự hợp tác mạnh mẽ giữa các tập đoàn lớn. FPT chỉ chăm chút cho những đứa con của mình mà thiếu ý tưởng tạo ra những dòng sản phẩm đột phá, rồi đến Bphone chưa biết chất lượng đến đâu nhưng giá lại không phù hợp túi tiền của người Việt. Chúng ta cần những kế hoạch dài hơi hơn nữa, nhưng với những người đi tiên phong ít nhiều đã thành công như thế, chúng ta có quyền tin vào tương lai của Smartphone Việt Nam.

    Thứ ba,các hình thức kinh doanh qua ứng dụng điện thoại ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Chẳng hạn như các ứng dụng mua sắm online, dịch vụ bảo hiểm trên điện thoại, dịch vụ học đường,… vẫn còn nhiều tiềm năng. Nếu triển khai được những dịch vụ đó, bạn sẽ không mất công đi đến tận cửa hàng để đăng ký, không phải tốn quá nhiều tiền để vận hành (chi phí cho nhân sự, bảo trì, thiết lập hệ thống tiếp thị,…).

    [​IMG]
    Công nghệ thông tin Việt Nam nên đầu tư vào đâu

    Hiện nay, chúng ta đã có những nhà máy sản xuất Smartphone tập trung, có đội ngũ gia công phần mềm hùng hậu, có nguồn tài nguyên đủ để đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất Smartphone. Ngoài ra, chúng ta có một thị trường tiêu thụ rất lớn với hàng chục triệu dân, có vị trí thuận lợi để xuất khẩu Smartphone qua nhiều nước trong khu vực như những gì chúng ta đã làm với xuất khẩu phần mềm. Còn các ý tưởng cho ứng dụng trên điện thoại, chúng ta cũng không hề thiếu mà cá biệt là Nguyễn Hà Đông đã thu được hàng tỷ đồng từ Flappy Bird, tạo nên cơn sốt trên các kho ứng dụng của IOS, Android,… Vấn đề ở chỗ đây là mảng kinh doanh có tính rủi ro cao (cao hơn so với việc gia công phần mềm vốn ít rủi ro).

    Trên đây là một hướng đi không mới nhưng Việt Nam có vẻ như vẫn đang loay hoay để làm sao nằm được trong vùng an toàn, nhiều sinh viên công nghệ thông tin vẫn bị thui chột với định hướng gia công phần mềm là trọng tâm hiên nay. Dù biết là khó nhưng nếu không mạnh dạn đầu tư, không có những chiến lược xác đáng, chúng ta sẽ chỉ mãi là nước có tiềm năng lớn vềcông nghệ thông tin mà không bứt phá được trên con đường đầy chông gai này.
    Nguồn: smartjob.vn

Chia sẻ trang này