1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Các kiến trúc truyền thông cơ bản :

    Cấu trúc mạng vòng :
    - Cấu trúc mạng vòng được thiết kế sao cho các thành viên trong mạng được nối từ điểm này sang điểm khá , một cách tuần tự trong một mạch vòng khép kín . Mỗi thành viên tham gia tích cực vào việc kiểm soát dòng tín hiệu , mỗi trạm nhận dữ liệu từ trạm trước , rồi chuyển tiếp sang trạm lân cận . Quá trình này được hủy bỏ sau khi tín hiệu trở về trạm ban đầu
    - Có 2 loại :
    + Không có điều khiển trung tâm , việc kiểm soát truyền thông do các nút cấu thành mạng tự đảm nhận .
    + Có điều khiển trung tâm , trạm chủ sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát truy cập đường dẫn .

    Cấu trúc mạng hình sao :
    - Là một cấu trúc mạng có một trạm trung tâm quan trọng hơn so với các nút khác , nút trung tâm sẽ điều khiển hoạt động truyền thông của toàn mạng , các thành viên khác được kết nối với nhau qua nút trung tâm .
    - Đây là kiểu việt lý điểm điểm . Nếu trạm trung tâm đóng vai trò tích cực nó sẽ đóng vai trò quản lý toàn bộ truy cập truyền thông của hệ thống mạng , nếu không cũng chỉ như một bộ chuyển mạng .
    - Nếu có sự cố ở trạm trung tâm , toàn bộ quá trình truyền thông sẽ bị gián đoạn .

    Cấu trúc mạng cây :
    - Ko phải là một mạng cơ bản , là sự tổng hợp của nhiều mạng con đường thẳng , mạch vòng , hoặc hình sao .
    - Đặc trưng của cấu trúc là sự phân cấp đường dẫn .

    Như vậy ở đây ,theo em phỏng đoán việc DataLink giữa Gepard và Mol ,Svel theo kiến trúc hình sao , trong đó Sigma-E đóng vai trò nút mạng chủ ,điều khiển kiểm soát toàn bộ truyền thông dữ liệu tới các Mol , hoặc chính Sigma-E cũng đóng vai trò cung cấp dữ liệu .
    Chức năng của Sigma-E gồm :

    + Tiểu hệ thống chỉ huy tàu chiến.

    + Tiểu hệ thống chỉ huy nhóm tàu chiến thuật.

    + Tiểu hệ thống phối hợp trao đổi thông tin và định hướng.

    Như vậy rõ ràng là Sigma-E đóng vai trò kiểm soát , điều khiển , cung cấp data cho mạng gồm các tàu chiến đấu khác . Và rõ ràng là nó Datalink được hoàn toàn , như vậy bộ 206ME có thể không cần thiết .
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cho em hỏi là cái cục datalink đấy không lắp thì giá nó giảm được xuống bao nhiêu? Mà nhét thêm vào cũng có chết ai đâu? Đang dùng kênh riêng sao tội gì phải qua thằng Sigma-E làm gì vậy? Cũng cho em hỏi luôn là cái cục datalink đó nó có liên quan gì đến việc Mineral-ME dẫn bắn tên lửa đối hạm vào các mục tiêu nằm ngoài đường chân trời không ạ?
  3. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Như em đã nói ở trên , có thể cục datalink 206ME được sử dụng để truyền dẫn dữ liệu như tham số tọa độ bắn từ Gepard 3.9 có Mineal -ME sang các tàu chiến khác không có hệ thống tương tự , hoặc kém hơn không với đến được mục tiêu . Như vậy nó chỉ đơn thuần là một bộ truyền nhận dữ liệu . Còn Sigma-E là một hệ thống điều khiển chỉ huy tác chiến cho một nhóm tàu chiến , trong cái định nghĩa đó đã bao hàm việc truyền dẫn dữ liệu và nó đảm nhận có lẽ tốt hơn nhiều cái cục datalink đơn thuần kia , nên theo em cục 206ME là không cần thiết với Gepard .
  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Rất tiếc, bác phỏng đoán sai mất rồi![:D]

    Nếu chỉ đơn thuần sử dụng hệ thống truyền nhận dữ liệu trang bị sẵn của các tàu thì Sigma và các tàu hiện có mắc lỗi "không tương thích" như bác Negi91 đã chỉ ra, vậy thì Sigma có datalink hoàn toàn hay không chả giải quyết được gì.[:D]

    Giả sử (giả sử thôi nhé), ta có mua Sigma thì cũng không hoàn toàn vì tính năng kỹ, chiến thuật của nó đâu. Việc mua sắm vũ khí đôi khi còn là sự thỏa thuận, trao đổi,... của các lợi ích kinh tế, chính trị, ngoại giao nữa. Tất nhiên, với điều kiện là những vũ khi mua nhằm mục đích đáp ứng những thỏa thuận, trao đổi kinh tế, chính trị, ngoại giao đó cũng không ảnh hưởng lớn đến chiến thuật, chiến lược bảo vệ đất nước, đến khả năng thích ứng, bảo đảm của ta hoặc có ảnh hưởng nhưng sẽ dễ dàng khắc phục.
  5. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Đang nói Sigma-E cơ mà bác :-? , Sigma thì lên quan gì ở đây ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đang nói Sigma-E cơ mà bác :-? , Sigma thì lên quan gì ở đây ?
  6. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Thế tức là thằng Hà Lan nhảy vào cùng ta hút dầu ở Biển Đông nhà mình hả bác:-". Tức là Cuốc tế hóa Biển Đông theo cách dư lày:-??
  7. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Đang nói Sigma-E cơ mà bác :-? , Sigma thì lên quan gì ở đây ?
    -----------------------------------------
    Ờ, tớ nhìn không kỹ, xin lỗi bác! Tớ đang mải trêu bạn VY bên KTQSNN nên nhìn vội, viết vội.

    P/s: bác quangduong90 đừng cái gì cũng nghĩ đến dầu thế, không đúng đâu![-X
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Vậy Sigma-E truyền được dữ liệu trực tiếp đến hệ thống điều khiển hỏa lực của tầu hử?
  9. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu lắm, em đang nói về Sigma-E mà. Vì Sigma E nó là 1 hệ thống kết nối dữ liệu, và 1 hệ thống thì có nhiều bộ phận khác nhau. Thế nên mới thắc mắc là sự tương thích làm sao khi mà Ghepả được cho là dụng hệ thống Sigma-E cho CIC của nó (hàng Nga), nhưng bài trước có nhắc là hàng không phải của Nga, thì phỏng là bộ phận truyền tiếp dữ liệu:-??Điều nữa là bộ phận phát nhận dữ liệu này nằm đâu trên con Ghẻpa, khả năng bao quát của nó được bao xa?:-??

    Còn của dacong thì em đọc về cách hoạt động của tàu Nga rồi, thế nên lật qua 1,2 trang trước em có bài so sánh trường phái Nga-Mỹ, trong đó có ví tàu Nga truyền dữ liệu kiểu như router chính nối với tàu khác ( mời các bác xem lại 1-2 trang trước):-bd
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vụ này em xác định tư tưởng lót dép hóng hớt thôi. Mạng mẽo em không bít.
    Nhưng em có một thắc mắc nho nhỏ. Theo em thì đương nhiên tầu nào nhà mềnh chả chat chit với nhau được. Bây giờ thời đại KTS thì càng tiện. Vấn đề là cái cục mà bác Evan nói và được bác Huyphong xác nhận có khả năng truyền tín hiệu một cách bí mật đến tầu khác thông qua đường truyền sóng hẹp thẳng. Còn nếu không có món đó thì một là phát lên vệ tinh rồi dẫn xuống, hai là phát qua sóng vô hướng (cực ngắn, ngắn, trung là tuỳ phát xa hay gần). Như vậy, cả 2 trường hợp trên mỗi khi phát sóng là tầu nhà mềnh đều bị đối phương định vị ra toạ độ thông qua giao hội sóng. Vậy thì còn gì là bất ngờ nữa nhể các bác.
    Các bác thông hiểu chuyên ngành này giải thích dùm em cái thắc mắc này cái.

Chia sẻ trang này