1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Có khi nào Nga nó cải tiến lắp chung trong cái chuông nào đó không ta ????????;));));))
  2. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    như vậy nó là hệ thống điều khiển chiến đẩu của một con tàu, nghẻ cũng như tí ghẻ đều sài loại não bộ này và tai mắt cảu nó chính là radar của tàu với tay chân là vũ khí!!! data link là một loại tai và mồm...
    vậy bác cho em hỏi là con tí ghẻ hay Talwar sài mắt Gar có data link để chuyền nhận thông tin, phận tử bắn cho cho tàu khác không ạ??? Talwar hay tí ghẻ là loại hiện đại sài cả Bra hẳn hoi hệ thống điện tử hẳn sẽ rất hoành tráng và nó làm thế nào để hiệu đồng biên đội??
  3. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Em có chút thông tin có thể đem ra so sánh:
    Cấu hình thiết bị điện tử của Ghẻ:

    Cấu hình thiết bị điện tử trên Tí:

    Các bác có nhận thấy sự khác nhau giữa một bên là "combat information control system «Sigma-E»",một bên là "combat information system «Sigma-20380»"?.Cái khác biệt ở đây là ở con ghẻ có cụm từ control => Vậy nên theo em nghĩ Sigma-E không đơn thuần chỉ là hệ thống điện tử điều khiển cho riêng con tàu đó.
  4. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đó là điểm khác nhau giữa 2 dòng ra đa dẫn bắn của Nga, đối với Mineral-ME thì nó có 3 thành phần cấu thành hệ thống, trong đó cục datalink là thành phần thứ 3 (2 thành phần kia là 2 cái chảo lắp đối nhau), còn với hệ Garpun-Bal/Monument thì nó tích hợp cả kênh chủ động, bị động vào một cái chảo và nó vẫn có khả năng truyền dẫn thông tin nhờ cái chảo ấy và theo nhà em nghĩ chuyên vào 1 thứ vẫn tốt hơn đa năng (nếu xét so sánh từng tính năng). Hơn nữa các bác đừng nghĩ rằng nó sẽ làm ra đa Mineral tích hợp tất cả vào 1 chảo như Garpun-Bal bởi vì đơn giản nếu nó muốn vậy thì nó đã không đẻ ra 2 hệ ra đa dẫn bắn như vậy đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đương nhiên rồi, nó không chỉ đơn thuần điều khiển ở chính con tàu đó mà có thể tiếp nhận thông tin hay truyền thông tin cho tàu khác, nhưng vấn đề đặt ra là nó phải có thiết bị truyền dẫn, tự mình nó thì chả làm được gì đâu, bác cứ tưởng tượng như cái máy tính nhà bác không kết nối Internet, không có cổng USB, không có ổ CD, đĩa mềm... thì các bác truyền dữ liệu cho máy khác như thế nào đây?
  5. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Em thấy cái bác gì chửi em chán định không vào topic này nữa nhưng bác có lời thì em với bác tranh luận một chút nhé. Theo em biết hệ thống Sigma đơn thuần chỉ là "command center" vậy chức năng của nó là điều khiển chung mọi hoạt động của con tàu cũng như kiểm soát mọi thông tin liên lạc đúng không bác? Vậy nó đơn giản chỉ là thiết bị đầu cuối để xử lý thông tin và nó cần các thiết bị hỗ trợ nó trong việc truyền dẫn dữ liệu. Đối với cục datalink của ra đa Mineral-ME cũng vậy, nó cũng là 1 phần trong những thiết bị hỗ trợ truyền dẫn dữ liệu về máy tính xử lý (máy tính xử lý của Mineral có thể là một phần của hệ thống Sigma). Vậy với các kênh như VHF cũng như vệ tinh tham số truyền về của nó có thể tương thích được với máy tính xử lý của ra đa hay không? Đâu phải dạng thông tin nào cũng được mã hóa như nhau và nó cần phải có nguồn thu phát riêng biệt, LX hay Nga hiện nay cũng thế, ở các tàu lớn nếu sử dụng hệ ra đa Monolith/Mineral nó đều cần bộ thu phát thông tin riêng đấy thôi. Không lẽ người Nga họ không biết truyền dẫn bằng các kênh kia à?
    --------------------------------------
    Những cái như thế này để dành cho bác và bác huyphong...:))

    Tớ chỉ khẳng định Ghẻ có datalink và nó có thể kết nối với các tàu khác hiện có, thế thôi![:D]



  6. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Em không nói bộ phận datalink phải nằm trong hay ngoài Sigma-E , nhưng nếu Sigma-E muốn thực hiện chức năng ưu tú nhất thì nhất định phải có , nếu không các chiến thuật từ trước đến h các bác đề ra cho con Gẻ là công cốc rồi còn gì , .. nèo là chỉ huy biên đội tàu tấn công Mol... vv chắc là datalink bằng mồm qua bộ đàm [:D] .
    trích Concern-Agat
    Tính ưu việt lớn nhất của Sigma-E
    Hệ thống có khả năng chống nhiễu cao; bí mật việc trao đổi thông tin theo các kênh vô tuyến dải tần X với tốc độ thông tin 0,95Mb/s; điều khiển điện tử tia theo góc tà; thu thập, xử lý thông tin để thiết lập trường thông tin thống nhất và cơ sở dữ liệu thống nhất của các nhóm tàu chiến thuật; tổ chức các mạng điện thoại có khả năng chống nhiễu cao cho các nhóm tàu chiến thuật.
    .

    Vậy nó có mất nhiều tiền không để làm một bộ datalink nếu so sánh với giá của con tàu ? Mà trong khi đấy hiệu xuất chiến đấu lại nâng cao lên 1 tầm rất lớn .

    Vấn đề là bây h tìm được cái bộ phận datalink cho Sigma-E của Gẻ là mọi chuyện được chứng minh đúng k ? ( em k học thông tin đâu , chỉ biết qua một ít thôi ) .
  7. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1

    Òm, để trả lời cậu ngắn ngọn thì tớ xin nói rõ trước là talwar không xài Sigma-E mà xài Trebovaniye-M, cái ngoài bộ phận processor chính, bạn có thể coi xem hệ thống được thiết kế truyền tải dữ liệu CMS nó như thế nào ở đây.[:D] Như các bác thấy, Sigma-E là hệ thống Sigma export từ 20380 :-bd nhưng nhiệm vụ của nó thì cũng như Trebovaniye-M, là quản lý thông tin toàn tàu, vì thế mình nhắc nó là 1 phần của CIC. Chứ bạn cứ thử tìm bên trong cục Trebovaniye-M có cái radio nào phát tín hiệu đi ko?:-??


    http://books.google.com.au/books?id...0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Trebovaniye-M&f=false

    Còn về datalink thì nó ném all in one:-bd
  8. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Bác phải hiểu rằng datalink nó là đủ thứ, cái đang đề cập ở đây là cục datalink của Mineral-ME tức là đang nói chức năng truyền dẫn tham số để dẫn bắn cho tên lửa. Mỗi loại thông tin thì nó được mã hóa khác nhau và thiết bị truyền dẫn nó cũng khác nhau (tương tự đối với máy tính xử lý), Garpun-Bal hay Mineral-ME nó đều có máy tính xử lý riêng và cái máy tính đó nó nằm trong hệ thống Sigma, ta có thể hiệu hệ thống Sigma là tập hợp các máy tính để xử lý đủ loại datalink cũng như các máy tính điều khiển, như thế được chưa ạ? Và cái chúng ta quan tâm tranh luận ở đây là truyền dẫn tham số dẫn bắn cho tên lửa cũng như các thiết bị để truyền dẫn, chứ các bác bảo datalink này nọ thì lan man lắm. ~X
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Cảm ơn Mợ đã giải thích tóm lược để a em hiểu rõ dễ hơn theo dõi kịp hơn. chứ đọc trao đổi của Mợ và Bác huyphongssi mọi người hơi bị khó hiểu
    Cũng cảm ơn Bác doandonga giải thích định hướng nghiên cứu thảo luận cho mọi người
  10. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Bác có thể chứng minh dòng này được không :) . Theo như bác : Rada---->datalink------>máy tính -------->datalink ----> đi ra chỗ khác .

    Nhưng em lại nghĩ : Rada--------->máy tính ----------->datalink ------> đi ra chỗ khác

    Như vậy theo em , máy tính xử lý trung tâm sẽ có một bộ ADC chuyển tín hiệu analog của Rada thành dạng số rồi xử lý thành các tham số tọa độ hiển thị trên màn hình . Còn datalink chỉ làm nhiệm vụ chuyền tham số ấy đi thôi , và việc truyền thông ấy , thì cũng chỉ có một số dạng truyền thông nhất định thôi .

    Cái sai khác nhau giữa các loại rada là cái máy tính xử lý trung tâm của nó , chứ không phải là đài datalink .
    Đấy là em nghĩ thế ,nếu bác đưa ra được nguồn em xin công nhận :)

Chia sẻ trang này