1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Mấy hôm rày mắc công chuyện nên chưa thể chữa bài cho các tồng chí được. Nhìn chung các tồng chí hổng kiến thức cơ bản về trinh sát và truyền dẫn phần tử bắn từ xa qua kênh kết nối dữ liệu vô tuyến trong tác chiến mạng, các kiến thức hệ thống khi tiếp cận Sigma-E và các phân hệ của nó như 1 hệ thống C4ISR của tàu chỉ huy:-w

    Anh huyphongssi trên mạng gặp bàng môn thì có thể giúp, dưng tà đạo thì kiên quyết tiễu trừ[-(
  2. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Hàng Mỹ giá trên trời, có tham gia vào thị trường vũ khí VN cũng chỉ là muỗi so với các đại gia truyền thống như Nga, Ấn, TQ. Việc Mỹ manh nha rỡ bỏ cái trò hề "cấm vận vũ khí với VN" thật ko đáng phải quan tâm như vậy.

    Cũng giống như việc thằng nào làm tổng thống Mỹ thì có quái gì là quan trọng để dân da vàng mình phải quan tâm ?

    Vì ở Mỹ, luật pháp (trước tiên là Hiến pháp) là do bọn tư bản da trắng ALXX lập ra. Hai ứng cử viên tổng thống đều do bọn tư bản da trắng này đưa ra. Dân Mỹ chỉ được phép chọn một trong 2 thằng đó. Họ được chọn để lấy le là dân chủ tự do, nhưng thằng nào làm TT lại do bọn tư bản da trắng quyết định.

    Bọn này ko quan tâm đến chuyện dân Mỹ bầu ai trong 2 thằng, mà tay sai của chúng đếm cái gọi là "Phiếu đại cử tri" Iu-Éc E-léc-tô-ran Cô-léc (U. S. Electoral College) , một khái niệm oằn tằn là vằn do bọn giặc cướp ALXX đặt ra khi chúng đã thành công trong việc giết sạch cướp sạch nước Mỹ từ hơn 200 năm trước.

    Trong trường hợp cần thiết, bọn tư bản da trắng tự quyết định luôn mà không cần quan tâm đến chuyện lá phiếu bầu. Ví dụ trong vụ thằng Bút con vs. thằng Ăng-go, dù thằng Ăng-go được số phiếu cao hơn hẳn, nhưng tòa án Mỹ quyết định cho thằng Bút con làm TT.

    Dân Mỹ không có quyền chọn người tài đức làm TT, mà họ chỉ được chọn một trong 2 thằng mà bọn tư bản da trắng đưa ra.

    Thằng Ô-ba-ma cũng vậy, thằng đen này đã được bọn tài phiệt da trắng đôn lên làm ứng cử viên TT và sau đó được cho làm TT. Vụ siêu bão Ca-tờ-ri-na thì bọn tư bản này trích nhỏ giọt như cà-phê phin để trợ giúp nhân dân Mỹ chịu ảnh hưởng của bão. Nhưng đến vụ suy thoái của các tơ-rớt bất động sản năm ngoái, chúng sai thằng O-ba-ma kí giấy cướp không 700 tỷ đô-la từ tiền thuế do nhân dân Mỹ đóng lấy tiếng là để cứu vãn các tơ-rớt chân rết của chúng làm ăn thua lỗ.

    Đến giờ, thằng nhọ này tổng cộng đã lấy vài ngàn tỷ đô-la từ tiền thuế nhân dân Mỹ để biếu cho bọn tài phiệt da trắng. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, bây giờ thì nó hết có ích, vì dân Mỹ đang noi gương dân Ả-rập đang bjểu tình "mùa xuân nước Mỹ" và "chiếm phố Uôn". Chó săn không đi săn được nữa thì bị làm thịt là chuyện thường.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    bác Vê nc nặng nề quá bác ợ! việc mĩ dỡ bỏ cấm vận cho ta dù sao cũng có lợi nhiều đấy bác. Tuy VK mĩ ko hề rẻ nhưng đắt sắt ra miếng cụ ah ( cái này phù hợp với các bác ) cứ nghĩ lại giá như mấy năng trước mẽo dỡ sớm thì giờ trong ko quân ta có thể có khoảng 60 em Mirage 2000 với 2 em Formidabal chứ ko phải 2 em ghẻ mang tiếng tàng hình mà nhìn thì thất vọng não nề suốt mấy năm chơ đợi
  4. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Bác lại lạc đề tiếp và chuyển sang viết hịch rồi. Bác nhìn lại tên topic hộ em cái.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vụ 700 tỉ đó là ăn cướp của dân 1 cách trắng trợn, chứ ko phải cứu ai cả.
    Một nhóm các công ty tài chính hàng đầu và ngân hàng đã hò nhau đánh sụp 2 công ty cho vay thế chấp hàng đầu để buộc quốc hội phải thò 700 tỉ ra cho chúng nó ăn chơi đú đởn.
    Và kết cục là sau bộ phim của Michael Moore thì bây h có phong trào chiếm phố Wall lan rộng ra khắp thế giới.
  6. ourarmy

    ourarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    54
    Ý của bác ấy là nên tậu đồ TQ anh em XHCN vừa rẻ, vừa cập nhật được sự tiến bộ của khoa học công nghệ, vừa tăng thêm tình hữu nghị thắm thiết từ bấy lâu nay! Chứ mấy cái đồ tư bản ta chẳng cần quan tâm, có cũng được không có cũng chẳng sao, kakkaka! =))
  7. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Tranh thủ vào với các tồng chí một tí. Bỏ qua phần ủng oẳng tào lao của mợ ê vờn phía trước, chúng ta bắt đầu từ sau phần hắng giọng của mót A3:-w

    ----

    Mềnh biết vế sau thôi:-w Giá thử bớt bớt đi vụ học tập tấm gương đạo đức tốn kém, mà đi hẳn vào thực chất học theo đức tính ông cụ quê mềnh là mỗi nhà quan chức cấp xã, cấp phòng ban trở lên khắp toàn quốc bắt buộc treo 1 con cá gỗ trên mâm cơm hàng ngày, thì đất nước đã sớm có tàu to pháo nhớn thoả lòng mong ước của các tồng chí trên này[-(


    Tồng chí Negi đã biết hệ thống Sigma-E-11661 có những phân hệ nào chưa? Anh huyphong trước dùng mô bai MTS, gần đây dùng thêm beeline, chắc vì chúng là đồ ngố nên không thể kết nối được với cái I-phone4 của tồng chí để chít chát, nhắn tin, gửi bài hát được phỏng?!

    1 phần của thiết bị đát ta linh không dùng đồ Nga cũng rất bình thường. Chúng có thể là dây fiđơ tây phú, cáp đồng của tàu ô, máy mã hoá và giải má nhật bổn. Túm lại cái khối đát ta linh chẳng khác cái Modem ở văn phòng tồng chí.

    Các vấn đề khác thì có thủ trưởng doandonga nói rồi nên thôi không nhắc lại nữa.

    Chờ đỏ mắt mà em vẫn chưa thấy cao nhơn nào vào bẻ được bài thủ trưởng ạ[:D]

    206ME không phải là bộ đát ta linh, mà là cả chiếc tàu lôi cánh ngầm tồng chí ạ.

    Cái chính là cục đát ta linh đấy lắp thêm để liên kết với ai? Máy tính trung tâm CIC Sigma-E đảm nhiệm lập tình báo tình huống trên không và mặt biển từ các hệ thống trinh sát trên tàu và bên ngoài, tạo tệp nhận dạng, bám sát đồng bộ phần tử để cập nhật tình báo cho các tàu khác. Mineral-ME nếu có thêm cục datalink là dùng để liên kết tình báo với phương tiện trinh sát mục tiêu ngoài đường chân trời như trực thăng hay tàu trinh sát, hay chia sẻ tình báo và phân công mục tiêu giữa các tàu trong biên đội, chứ không dẫn bắn tên lửa đối hạm kiểu midcourse update.

    Máy tính CDS của Sigma-E sau khi xử lí tình báo và nhận lệnh chỉ huy sẽ chuyển phần tử xuống các máy tính hoả lực cụ thể.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh huyphong đã nói rồi, truyền dẫn dữ liệu vô tuyến có thể qua các ăng ten vô hướng HF và UHF, tức các ăng ten dây và ăng ten cần. Các vấn đề khác như đã giải thích.

    Sẽ có các chuyên môn về nghi binh điện tử và chế độ chỉ nhận dữ liệu từ nguồn trinh sát bên ngoài trong các trường hợp áp dụng im lặng vô .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi ngủ mai rảnh tiếp nhé!
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    - Sigma-E 11661 không đơn thuần là "command center", mà là 1 hệ thống thông tin chỉ huy tự động đồng bộ hoá C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Tổ hợp thông tin liên lạc nội bộ và với bên ngoài gồm các thiết bị truyền dẫn vệ tinh, truyền dẫn dữ liệu vô tuyến-hữu tuyến, liên lạc thoại báo vô tuyến-hữu tuyến là 1 phân hệ của Sigma-E 11661.

    - Mineral-ME gồm 3 khối có kết cấu mô đun độc lập có thể lắp đồng bộ hoặc tách biệt từng khối, được đấu nối qua modem chung để chuyển tình báo mục tiêu dưới dạng tín hiệu thị tần theo định dạng chuẩn dữ liệu nhằm chia sẻ trong mạng truyền dữ liệu hữu tuyến nội bộ (tới máy tính CDS, tới màn hiện sóng, v.v) hoặc trong mạng truyền dữ liệu vô tuyến ra bên ngoài. Nếu có khối ME3, tình báo mục tiêu có thể được truyền trực tiếp theo lộ trình: khối ME1 (hoặc ME2) -> ME3 -> thiết bị đầu cuối tàu khác. Nếu không có khối ME3, tình báo được truyền theo lộ trình: khối ME1 (ME2) -> máy tính CDS -> Rusich-4k2 (khối mã, khối định kênh) -> đường truyền hữu tuyến hoặc đài thu phát vô tuyến, đài thu phát vệ tinh -. thiết bị đầu cuối tàu khác

    - Việc tách tín hiệu thị tần (chứa định dạng tình báo mục tiêu, lệnh điều khiển và báo cáo nội mạng) và giải mã/tạo mã của thiết bị thu phát dữ liệu không liên quan tới sóng mang dù có là kênh HF, VHF hay UHF. Người Xo Nga đều có nhiều kênh truyền dữ liệu vô tuyến và vệ tinh khác nhau cho các tàu, nhưng các tàu chỉ huy không dùng cục tròn kiểu ME3 như các tàu biên đội (tàu khu trục biên đội, tàu hộ vệ tên lửa sử dụng hệ tên lửa đồng hạng).

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - Ngược lại mới đúng: CIC là 1 phần của Sigma-E 11661:-w CIC là bộ phận hậu cần kĩ thuật chịu trách nhiệm xử lí thông tin, tình báo phục vụ cấp chỉ huy chiến đấu của tàu. CIC đảm nhiệm giao tiếp người-máy và là bộ phận back-office, là logistics đúng nghĩa.

    - CMS không mới với các hệ thống vũ khí của Nga cũng như Vn.

    - Sự tương thích hay không giữa các hệ thống liên kết dữ liệu vô tuyến nằm ở mã định dạng và bảo mật, không liên quan nhiều tới phần cứng. Nắm được các mã này thì hệ nào cũng tương thích hết.

    - Các thắc mắc về thiết bị truyền dữ liệu vô tuyến tồng chí Negi có thể xem phần chữa bài cho Evan.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bé như tàu lôi cánh ngầm 206ME của ta còn có đát ta linh, những loại to to kia cớ sao không có. Xu hướng hiện nay ở hải quân các nước ảnh hưởng mô hình Nga là sẽ loại dần tàu chiến biên đội, tăng tàu chiến có chức năng hoạt động tương đối độc lập trong thời bình, nhưng lại hiệp đồng binh chủng tốt với máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm trong thời chiến. Mô hình hiện nay là lấy cấp frê gát và kóoc vét làm trọng tâm hành quân thường nhật.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đêm mai rảnh huyphong sẽ chữa cuốn chiếu sang trang 108:-w
  9. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu lắm đoạn này,nếu có cục ME3 thì sao không dùng luôn mà tàu chỉ huy lại bỏ nó đi làm gì thế ạ?Bỏ ra như vậy có ưu nhược điểm thế nào?
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Sigma-20380 của Tigr 20380 cũng như Trebovaniye-M của Talwar 11356 đều là các hệ thống thông tin chỉ huy tự động đồng bộ hoá (C3I/C3ISR) cấp tàu, với cấp độ phối hợp biên đội tàu và hiệp đồng với lực lượng khác được rút gọn hơn so với Sigma-E-11661. Tuy thế, các hệ thống thông tin chỉ huy này đều có cấu hình mở có thể nâng cấp lên ngang hoặc vượt chuẩn Sigma-E-11661. Ở 1 cấp độ nào đó có thể so chức năng thiết kế của Trebovaniye-M như Aegis Combat System của tàu Mĩ.

Chia sẻ trang này