1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
    Con chó này đi ị lung tung, tiêu chảy à?
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Cách đây vài năm, bọn Doanh nghiệp Nhật Bản đã chê công nghiệp phụ trợ nhà mình không sản xuất nổi một cái chai thủy tinh =))=)) Sau đo cũng thấy nhà mình hô hào đầu tư phát triển công nghiệp Phụ trợ kinh lắm =))=)) Chán quá sau vài năm bây giờ bọn Nhật vẫn thấy công nghiệp phụ trợ nhà mình chẳng hơn gì ^:)^^:)^^:)^^:)^
    DN Nhật muốn rời Việt Nam, chọn Thái, Indonesia

    Cứ 4 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam thì có 3 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện. Hạ tầng kém nhất châu Á đang là lý do khiến các doanh nghiệp “ngoại” nản lòng, muốn rời bỏ Việt Nam.
    Theo các DN Nhật Bản, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam không bao giờ có thể bằng Thái Lan. Công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan được như ngày hôm nay là do chính sách hỗ trợ của Chính phủ Thái rất tốt, ngược lại Việt Nam thì không.

    Tại Việt Nam, ông Phan Đăng Tuất, khi còn là Viện trưởng Viện chiến lược Chính sách Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã nhiều lần than thở: Ở các nước có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... công nghiệp hỗ trợ được phát động từ phía Chính phủ. Còn ở Việt Nam, ngược lại, nó được phát động từ giới nghiên cứu và DN. Ông Tuất cho rằng trong quá xây dựng chính sách về công nghiệp hỗ trợ đã gặp không ít sự "lạnh lẽo, nghiệt ngã" của những người có trách nhiệm.
    Muốn phát triển công nghiệp lớn mạnh thì nền tảng phải vững chắc mà nền tảng của các ngành công nghiệp chính là công nghiệp hỗ trợ. Thiếu công nghiệp hỗ trợ, nền công nghiệp Việt Nam hoàn toàn không được nuôi dưỡng. Nhưng nếu chỉ có DN tâm huyết với công nghiệp hỗ trợ mà thiếu sự quan tâm từ phía Nhà nước thì chẳng bao giờ thành công.

    Tháng 4/2011, Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Chính phủ ban hành về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ra đời, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quyết định này quá chung chung và thiếu sự hấp dẫn. “Chúng tôi rất sợ trình những chính sách như thế, phải tới 10 lần trình và mỗi lần lại bớt một chút, Chính phủ mới ban hành”, một cán bộ thuộc Viện chiến lược Chính sách Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết. Trên thực tế, kể từ khi Quyết định 12 ra đời đến nay đã hơn 2 năm, nhưng chưa có dự án nào xin được ưu đãi. Có 2 dự án xin đã lâu nhưng vẫn chưa xong, có DN làm hồ sơ xin, nhưng thấy thủ tục quá phức tạp nên lại tự đầu tư.

    Một số chuyên gia về công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản cũng nhận xét, Quyết định 12 quá chung chung và khó hiểu, các tiêu chí đều không rõ ràng vì vậy rất khó thực thi.
  3. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Thì đây, công nghiệp phụ trợ hiện nó như thía lày lày, [-(

    Sáng 4/9, cả 4 kỳ triển lãm về công nghiệp phụ trợ đã được tổ chức gộp tại Hà Nội.

    4 triển lãm gồm: Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5, Việt Nam Manufacturing Expo 2013, Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2013, Công nghệ cao Nhật Bản.

    Điểm thú vị là tại đây, các doanh nghiệp tham gia đã phân định rõ rệt nhu cầu của mình bằng việc trưng lên trước gian hàng các tấm biển “bên bán” và “bên mua”.

    Các đơn vị tham gia nhận định, nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp tại triển lãm là rất lớn. Trên thực tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác lớn và có khả năng hỗ trợ về công nghệ. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam lâu nay đều “mỏi mắt” tìm kiếm các nhà cung cấp đủ lớn, đủ năng lực cả về quy mô sản xuất lẫn chất lượng sản phẩm.

    Đại diện Toyota, hãng ôtô lớn của Nhật Bản, cho biết ngay tại triển lãm này, hãng cũng kỳ vọng sẽ tìm thêm được nhiều nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng đảm bảo các tiêu chí, và đây là một trong những cơ hội thuận lợi.

    Theo tìm hiểu của VnEconomy, ngay trước khi diễn ra triển lãm, lãnh đạo cấp cao của Toyota Nhật Bản cũng đã có cuộc làm việc với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về kế hoạch và xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển.

    Đa số các doanh nghiệp Nhật Bản đều cho rằng, một trong những lý do khiến các ngành công nghiệp ôtô, xe máy, điện tử - viễn thông… chưa phát triển, chậm phát triển hoặc phát triển chưa đúng tiềm năng là do quy mô và sự yếu kém của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

    Ông Hirokazu Yamaoka, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, cho biết: khác với những triển lãm thương mại bình thường, đây là nơi các đơn vị trưng bày sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn bán cho người mua. Tại triển lãm này, các doanh nghiệp Nhật Bản với vai trò là người mua sẽ trưng bày các phụ tùng, linh kiện mà họ muốn mua tại Việt Nam.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Fụ con kẹc gì, chừng nào đám chó đói ở Hà Nội nó ăn mỏi mồm thì may ra mới có nền công nghiệp phát triển được. Dân ta mới giàu được.

    Chứ chúng nó ăn no xong chúng nó đem tiền ra quậy lung tung như mấy năm vừa rồi thì chẳng có kít gì nhiều mà đòi cái này phát triển hay cái nọ phát triển.
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [YOUTUBE]w4O6A2e_wgA[/YOUTUBE]
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ớ, nó ăn xong thì nó hạ cánh an toàn, lũ mới lên nó lại ăn tiếp, và còn phải ăn hăng để hồi vốn đầu tư vận động tranh cử chứ.
    Thôi chửi thế thôi, ttvnol chứ có phải F33 Voz đâu, ;))
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Mấy bố nhà báo lại chụp hình từ clip đem đi viết báo rồi, sao không dẫn clip luôn cho đủ bộ nhể [:D]

    [YOUTUBE]c7WAVa8IW1Q[/YOUTUBE]
  9. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dây điện Hà Nội làm Bill Gates thắc mắc
    Monday, September 09, 2013 6:33:02 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI 9-9 (NV) -
    Buổi tối Chủ Nhật 8/9/2013 tỉ phú Mỹ Bill Gates làm xôn xao dư luận khi đưa lên trang Facebook của mình tấm hình một cái cột điện ở Hà Nội chằng chịt ngang dọc hàng trăm dây điện đủ cỡ rất nguy hiểm.



    [​IMG]Hình hệ thống dây điện chằng chịt ở Hà Nội được đưa lên facebook của tỉ phú Mỹ Bill Gates. Tấm hình này ông lấy lại từ bài viết trên báo The Economist ngày 31/8/2013. (Hình: Facebook Bill Gates-VNExpress chụp lại)

    Từ khi đưa lên lúc 7 giờ tối Chủ Nhật thì đến 6 giờ chiều ngày Thứ Hai 9/9/2013, người ta thấy có tới 5,858 người vào xem và chuyền nhau, kèm theo những lời bình luận.

    Người ngạc nhiên thì nhiều. Một số đả kích chính sách sai lầm. Một số thương hại. Một số người ở Việt Nam thì cho biết đó là những hình ảnh hàng ngày họ phải nhìn thấy, không có gì ngạc nhiên.

    Nhìn hàng trăm dây điện ngang dọc như thế trên một cột điện, ông Gates chỉ bình luận nhẹ nhàng rằng “chúng làm cho cái hệ thống lưới điện cũ kỹ này dưới một áp lực rất đáng kể. Làm thế nào một nước như Việt nam có thể đối phó với nhu cầu (điện năng) gia tăng? Các quyết định khó khăn nằm ở phía trước”.



    [​IMG]Phố Hàng Bạc, đất chật, người đông, dây điện được tận dụng làm nơi treo ***g chim.(Hình: VNExpress)


    Thật ra, tấm hình trên trang Facebook của ông là hình ông lấy lại từ bài viết trên tạp chí The Economist ngày 31/8/2013 với tựa đề “Hệ thống lưới điện của Việt Nam đang dưới áp lực. Tất cả mọi cầu chì có thể nổ”.

    Bài báo viết về những kế hoạch tài chính tìm cách tăng khả năng cho hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện năng tại Việt Nam thêm khoảng 14% hàng năm. Tiền thì không có, cần phải dựa vào các nguồn đầu tư và tài trợ của ngoại quốc nhưng điều hành hệ thống cung cấp điện năng và hệ thống các nhà máy điện hoàn toàn nằm trong tay các ông quốc doanh.



    [​IMG]Người dân ở ngõ Quan Thổ 1 (Tôn Đức Thắng) còn tận dụng đường dây điện làm nơi phơi quần áo. (Hình: VNExpress)


    Các công ty quốc doanh buộc phải bán giá điện thấp theo yêu cầu của nhà nước, bên dưới cả giá thành, nên không hấp dẫn được giới tư bản nước ngoài.

    Các nhà máy thủy điện được xây dựng tràn lan tại nhiều tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Trung, đa số là nhỏ bé, thực chất chỉ là cơ hội giúp đám quan chức đảng viên từ trung ương tới địa phương toa rập với đám tư bản đỏ phá rừng lấy gỗ, kiếm ăn bất chính.



    [​IMG]Ở các khu dân cư cũ như Khâm Thiên, hệ thống mạng nhện càng dày đặc hơn. Loa phường cũng được chèn vào giữa mớ dây lằng nhằng. Tại đây người ta còn thấy cả tấm băng rôn tuyên truyền “Quyết xây dựng đời sống văn hóa - văn minh đô thị”. (Hình: VNExpress)

    Tháng 5 vừa qua, một chiếc xe cẩu sơ ý đã làm chập điện ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm mất điện toàn diện cả miền Nam. Điều này cho thấy bất cứ một biến cố bất thường nào, hệ thống lưới điện tại Việt Nam cũng dễ trở thành tai họa.

    Với hình ảnh dây điện của báo The Economist được ông Bill Gates cho lên trang Facebook, nó chưa lấy gì làm ghê so với những hình ảnh khác về hệ thống dây điện ở Hà Nội mà báo điện tử đưa lên mạng ngày Thứ Bảy 10/9/2013.



    [​IMG]
    Người dân treo mọi thứ lên đường điện nước mà không màng tới nguy cơ cháy nổ, từ ***g chim tới quần áo. (Hình: VNExpress)


    Người dân Hà Nội dùng dây điện ngoài trời làm dây phơi quần áo, treo ***g chim. Nhà nước cũng tận dụng cột điện để treo hệ thống loa tuyên truyền mấy chục năm nay rồi. Từng có người chạy xe gắn máy ngã lăn ra đường vì vướng dây điện sà xuống gần mặt đất.

    Nạn cúp điện bất kể ngày đêm vào dịp hè trở thành thông thường, người ta chán không thấy còn kêu ca. Theo luật sư Oliver Massmann chuyên có vấn cho các hợp đồng về điện năng ở Việt Nam cảnh cáo trên báo The Econmist là nếu thiếu đầu tư ngoại quốc, không phải tương lai điện ở Việt Nam chỉ chập chờn mà còn dẫn đến cúp điện luân phiên như đã từng xảy ra.

    Hệ quả, giới đầu tư sản xuất tại Việt nam sẽ theo nhau bỏ chạy, tìm đến những nơi tốt hơn như Thái Lan, Indonesia và các nước ASEAN khác. Ngay trong nước, nạn thiếu điện cũng cản trở phát triển kinh tế mà nhiều người từng cáo buộc quan chức nhà nước không biết cách điều hành. (TN)
    [/FONT]


    gớm, phát triển hạ tầng cơ sở cho nhân dân ấm no hạnh phúc thì không lo, bày đặt sửa máy bay cho nước ngoài. tất cả chỉ là cái vỏ bề ngoài, bên trong thì thối hoắc rỗng tếch =))
  10. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    CSVN phát triển điện hạt nhân kiểu tự diệt
    Sunday, September 08, 2013 12:58:51 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI 8-9 (NV) -
    Nếu vẫn khăng khăng thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân, khi xảy ra tai nạn, Việt Nam sẽ bị cắt ra làm đôi vì toàn bộ miền Trung bị ô nhiễm phóng xạ bao trùm.



    [​IMG]Chuyên viên đo mức độ phóng xạ trên một chiếc xe buýt tại khu vực Fukushima, Nhật Bản, lúc cuối năm 2012, nơi xảy ra thảm họa điện hạt nhân sau vụ động đất và sóng thần làm cho nhà máy điện nguyên tử tại đây sụp đổ và tan chảy vào Tháng Hai trước đó. (Hình: ITSUO INOUYE/AFP/Getty Images)
    Qua BBC, một chuyên gia về điện hạt nhân, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, từng giảng dạy về điện và năng lượng hạt nhân ở Đại học Grenoble của Pháp, cựu cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện của Pháp (EDF), vừa lên tiếng cảnh báo như thế.
    Theo ông Nhẫn, nếu vẫn bám vào kế hoạch phát trển điện hạt nhân, Việt Nam có thể sẽ phung phí hàng chục, hàng trăm tỷ đô la mà không mang lại lợi ích nào cho quốc gia, đã vậy còn tạo ra di họa cho hàng chục thế hệ con cháu vì nguồn chất thải phóng xạ được vị giáo sư này mô tả là mối nguy ngàn đời.
    Kể từ khi Việt Nam loan báo dự định đầu tư, phát triển các nhà máy điện hạt nhân, đã có rất nhiều chuyên gia cả trong lẫn ngoài Việt Nam cùng lên tiếng để ngăn cản. Đáp lại những cảnh báo về nguy hiểm khó lường, những thảm họa tương lai, mới đây, nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận tổ chức cho dân chúng trong tỉnh, nơi sẽ xây dựng những nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, đi thăm viếng Lò nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt.
    Mặt khác, báo chí Việt Nam còn tổ chức phỏng vấn, dẫn lời một vài cá nhân, cả quyết “từ nay đến năm 2050, không gì thay thế được năng lượng hạt nhân”.
    Trước những diễn biến đó, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nhận định, việc tổ chức cho dân chúng Ninh Thuận đi thăm Lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt chỉ nhằm tuyên truyền chứ không phải giúp họ hiểu về mức độ nguy hiểm của phóng xạ. Lò nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt chỉ có công suất 0.5 MW nhiệt, tức độ nguy hiểm thua xa lò điện hạt nhân ở Ninh Thuận với công suất 3000 MW nhiệt. Nhà cầm quyền đang thao túng dân chúng về thông tin.
    Đối với nhận định, “từ nay đến 2050, không gì thay thế được điện hạt nhân”, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn khẳng định đây là luận điệu sai sự thật. Chỉ trong năm nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã đầu tư 250 tỷ đô-la vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là làm điện từ gió và mặt trời. Đức đang dẫn đầu về điện gió và điện mặt trời và chấp nhận vứt bỏ hàng trăm tỷ đô-la để loại trừ điện hạt nhân vào năm 2022. Đến 2050, Đan Mạch sẽ sử dụng 100% điện mặt trời.
    Giáo sư Nhẫn cho rằng, các cuộc vận động nhằm đề cao vai trò của điện hạt nhân là “tuyên truyền láo”. Ngay vào lúc này, tại Pháp và châu Âu, điện gió trên đất liền đã cạnh tranh được với điện cổ điển và hạt nhân.
    Hồi tháng 6 năm 2010, thủ tướng CSVN phê duyệt kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Bất chấp những can gián vì quá nhiều rủi ro và phí phạm công qũy, chế độ Hà Nội vẫn cả quyết, từ năm 2014 đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân ở miền Trung, trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Hà Tĩnh.
    Theo Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nếu CSVN vẫn khăng khăng thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân, năm tỉnh miền Trung (Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Hà Tĩnh) sẽ bị đe dọa thường trực bởi các tai nạn hạt nhân. Khi xảy ra tai nạn hạt nhân, phóng xạ sẽ lan toàn tỉnh và quanh miền Trung. Dân chúng sẽ phải di tản. Môi trường sẽ bị ô nhiễm trầm trọng.
    Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn cho biết, tất cả các tai nạn hạt nhân nghiêm trọng như Tchernobyl (Nga), Three Miles Island (Hoa Kỳ), Fukushima (Nhật) đều do sai lầm của con người. Cũng vì vậy, khi Việt Nam chưa đủ chuyên gia, chưa đủ kỹ sư để xây dựng, khai thác, phát triển điện hạt nhân là vô cùng nguy hiểm.
    Vị cựu giáo sư về điện và năng lượng hạt nhân ở Đại học Grenoble của Pháp, đồng thời là cựu cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện của Pháp, cho rằng, nên đặt câu hỏi vì sao Việt Nam không chịu thay đổi chiến lược phát triển điện hạt nhân. Đó là vì vấn đề chính trị hay các con buôn ngoại quốc đang lợi dụng để bán các lò phản ứng tồn kho cho Việt Nam.
    Ông Nhẫn nhấn mạnh, nếu một thảm họa như Tchernobyl hay Fukushima xảy ra, cả miền Trung sẽ bị phóng xạ bao trùm. Việt Nam bị chia cắt làm đôi. Du lịch, xuất cảng, kinh tế sẽ bị tê liệt trong chớp mắt. Hàng chục thế hệ bị đe dọa bởi chất thải phóng xạ.
    Theo ông Nhẫn, vì sự sống còn của đất nước, chế độ Hà Nội nên sớm tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch phát triển điện hạt nhân mà ông khẳng định là “không kinh tế và vô cùng nguy hiểm cho đồng bào vô tội”. (G.Đ)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172853&zoneid=2#.UjHwWFrn_cs

    chính sách " sống chết mặc nhân dân .... tiền ông bỏ túi trước đã " của lãnh đạo đảng ngụy cộng sản là thế đấy :((
    [/FONT]

Chia sẻ trang này