1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    xóa
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nhà ta càng ngày càng giống 1 con điếm nhể.
  3. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Nhà ta càng ngày càng giống 1 con điếm nhể.
    ĐỂ TRỞ THÀNH 1 CON ĐIẾM CŨNG CẦN CÓ SẮC ĐẸP, SỰ HIỂU BIẾT , CHỨ *** PHẢI LÀ THÍCH LỘNG NGÔN LÊN LÀ ĐC ĐÂU !
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Quá lời.
    Nhưng về thực chất thì nó đúng.
    Đĩ điếm là nghề lương thiện mà.
    Chỉ có bọn bất lương nó bóc lột gái đĩ thôi.
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Chết cười các bác ạ, tối ngồi nấu cơm với ông già. Mình bảo cái khẩu M79 mới làm nhìn ngon phết, báng nhựa, kính ngắm quang học.
    Ông già bảo M79 ( kiểu cũ ) Vn làm đc lâu rồi, khó gì, khó là khó làm đạn ấy. Mình hỏi: "Lúc bố ở Sư 3 có bắn đạn M79 Việt Nam sản xuất ko."
    Lão già phán: "Chả cho lính bắn chán rồi, 10 quả thì hỏng 3, bắn xong ko nổ, bắn diễn tập ban đêm thì soi đèn tìm ( đạn ) ốm." Không biết dạo này làm đạn M79 có tiến bộ gì ko các bác? Ông già không đi diễn tập cũng 4, 5 năm nay rồi.
  6. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Chế tạo thành công kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên T-54


    QĐND - Chủ Nhật, 15/09/2013, 9:31 (GMT+7)
    QĐND Online - Kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên xe tăng là sản phẩm mới vừa được các cán bộ kỹ thuật Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng-Thiết giáp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công.

    Theo Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Bính, trưởng nhóm nghiên cứu, kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên xe tăng gồm các đoạn ống hình trụ bằng thép được ghép nối với nhau bằng ren. Mỗi đoạn ống có cấu tạo để cố định các cụm thị kính và cụm kính vật. Phần đầu kính có hai gờ mặt trụ được gia công nhẵn để định vị cho kính khi lắp vào vị trí lỗ kim hỏa. Hai tai kết hợp với lực ép của ống bọc lò xo để giữ cho kính được lắp chắc chắn với khóa nòng pháo xe tăng.


    [​IMG]
    Hiệu chỉnh kính ngắm mới trên thiết bị đo quang học đa năng ОСК-2SL

    Trong quá trình thiết kế kính hiệu chỉnh ngắm cho pháo 100mm, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí (Bộ Công thương) chế tạo các chi tiết và cụm chi tiết cơ khí của kính. Các chi tiết cơ khí và quang học của kính ngắm sau khi chế tạo được nhóm phối hợp với Bộ môn Khí tài quang học (Học viện Kỹ thuật Quân sự) lắp tổng hợp, hiệu chỉnh, đo trên thiết bị đo quang học đa năng ОСК-2ЦЛ và đo kiểm tra xác định thị giới của kính trên thiết bị đo ΠЗa.

    Để kiểm tra thực tế việc sử dụng kính khi tiến hành hiệu chỉnh kính ngắm theo pháo, nhóm nghiên cứu đã thực nghiệm sản phẩm trên pháo trên xe tăng T-54 tại Trung tâm Huấn luyện Tổng hợp Tăng-Thiết giáp. Thực nghiệm đã chứng minh kính ngắm hiệu chỉnh mới đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương như kính hiệu chỉnh pháo TB-100 của Nga; chất lượng hình ảnh khi quan sát qua lỗ kim hỏa thực hiện hiệu chỉnh pháo bảo đảm rõ nét, không bị nhòe, méo ảnh, dễ dàng sử dụng khi quan sát cũng như khi tháo, lắp lên pháo trên xe tăng.

    Theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu, các tác giả đã có nhiều sáng tạo trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; kính hiệu chỉnh mới bảo đảm yêu cầu chất lượng, có tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao; phương án thiết kế, chế tạo phù hợp với khả năng công nghệ, điều kiện sửa chữa tại các nhà máy, đơn vị trong và ngoài quân đội.

    Việc chế tạo thành công kính hiệu chỉnh đường ngắm góp phần bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật pháo 100mm trên xe tăng nói riêng và công tác kỹ thuật ngành Tăng-Thiết giáp nói chung.

    Tin, ảnh: NGUYỄN ANH http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/38/38/262512/Default.aspx
  7. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xí nghiệp phá sản, nhà nước là thủ phạm
    Sunday, September 15, 2013 11:58:25 AM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) -
    Hàng loạt kế hoạch viển vông của nhà cầm quyền các địa phương là yếu tố chính, tạo ra tình trạng doanh nghiệp phá sản hàng loạt.

    [​IMG]Cả trăm ngàn xí nghiệp lớn nhỏ ở Việt Nam lăn ra chết vì bị nhà nước nợ tiền, không vay được nợ ngân hàng, bán không được hàng, không có vốn - sản xuất đình trệ - không trả được lãi vay ngân hàng..., nhà nước nợ tiền bồi hoàn thuế GTGT v.v... là một số trong những nguyên nhân chính. (Hình: VnEconomy)
    Đó là điều mà của ông Cao Sỹ Kiêm, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước CSVN, nay là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, khẳng định với báo giới.
    Khi được mời bình luận về sự kiện nhà cầm quyền các địa phương trên toàn Việt Nam đang nợ các doanh nghiệp khoảng 91 ngàn tỷ đồng (hay khoảng $4.5 tỉ USD), ông Kiêm nhấn mạnh, những kế hoạch thiếu cơ sở, không có lộ trình thực hiện của nhà cầm quyền các địa phương đã tạo ra tình trạng hàng loạt doanh nghiệp chạy theo tranh giành dự án, các ngân hàng thì không ngần ngại cho vay. Sau khi doanh nghiệp ứng ra một “núi tiền” để thực hiện các kế hoạch do nhà cầm quyền đề ra nhưng sau đó lại không hoàn lại tiền, doanh nghiệp ngập trong nợ và phá sản hàng loạt.
    Theo viên cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tình trạng nhà cầm quyền các địa phương vạch ra kế hoạch cho năm tới khi… không có vốn đã kéo dài nhiều năm.
    Đáng chú ý là giới đầu tư, chủ doanh nghiệp chỉ mới nghe nói, mới thấy ghi trong kế hoạch hoặc nghe lóm là dự kiến sẽ ghi vào kế hoạch thì đã vội vàng tìm cách tiếp cận. Ở thời điểm đó, các “dự án” loại vừa kể chưa được cấp chỉ tiêu tài chính, chưa được duyệt tài chính, vì chỉ là “dự kiến”, “tạm ghi” song vì giới đầu tư, chủ doanh nghiệp muốn có việc làm nên dựa vào đó vay tiền ngân hàng. Rồi cứ thế dồn tiền vào việc thực hiện vì tin là thực hiện dự án của nhà nước thì sẽ được nhà nước thanh toán và sẽ có tiền trả nợ.

    Vì đa số “dự án” chỉ là “dự kiến”, cộng với yếu tố kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, ngân sách eo hẹp, nên giờ chót hàng loạt “dự án” không được phê duyệt, hoặc không còn tiền để thực hiện tiếp, doanh nghiệp không được chính quyền thanh toán tiền nên không có tiền trả nợ ngân hàng và phá sản. Hệ thống ngân hàng thì lao đao bởi những khoản nợ xấu (nợ mà phía vay không có khà năng thanh toán) khổng lồ.

    Ông Cao Sỹ Kiêm nhận định, cho đến nay khâu quy hoạch, kế hoạch của Việt Nam vẫn “không nghiêm túc, không rõ ràng”, do vậy, nhà cầm quyền các địa phương vẫn tìm đủ cách để “lách luật”, tìm “thành tích” cho mình. Các doanh nghiệp và ngân hàng thì kinh doanh theo kiểu chụp giựt và viên cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước không loại trừ “yếu tố cá nhân” trong chuỗi hàng động dẫn đến thảm trạng nguồn lực bị bế tắc.
    Dù cơ quan Kiểm toán Nhà nước của Việt Nam loan báo “tổng số nợ đọng trong xây dựng cơ bản của các địa phương trên toàn Việt Nam lên đến 91,000 tỉ đồng” nhưng giống như nhiều chuyên gia kinh tế khác, ông Kiêm tin rằng con số này chưa đúng.
    “Nợ đọng trong xây dựng cơ bản” theo cách gọi của cơ quan Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam là cách gọi tình trạng, nhà cầm quyền các địa phương giao các dự án hạ tầng cho các doanh nghiệp thi công nhưng không chịu thanh toán tiền như đã cam kết trong hợp đồng.
    Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố và nhà cầm quyền của cả 63 tỉnh, thành phố đều vướng “nợ đọng”. Thậm chí 15 trong số 63 tỉnh, thành phố có số “nợ đọng ở mức trên 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản” (nghĩa là thuê mướn xây dựng các công trình không hề có trong kế hoạch).
    “Nợ đọng trong xây dựng cơ bản” cũng là lý do khiến hàng ngàn công trình trị giá nhiều tỉ đồng bị bỏ hoang vì doanh nghiệp ngưng thi công do chính quyền các địa phương không chịu thanh toán tiền để họ có vốn hoàn thiện công trình.

    Mới đây, những doanh nghiệp đang bị chính quyền các địa phương “nợ đọng” bị bồi thêm một cú khiến họ choáng váng: Bộ Tài chính khẳng định các địa phương đang vướng “nợ đọng trong xây dựng cơ bản” phải tự lo thanh toán cho doanh nghiệp chứ nhà nước sẽ không trả nợ thay!
    Ông Cao Sỹ Kiêm công khai bày tỏ việc ông không đồng tình với quan điểm của Bộ Tài chính. Nhân vật này cho rằng, đầu tư vào đường sá, bệnh viện, trường học là trách nhiệm của nhà nước. “Nợ đọng trong xây dựng cơ bản” phải được thanh toán càng nhanh càng tốt, có như vậy vậy mới cứu được doanh nghiệp. (G.Đ.)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173333&zoneid=2#.UjZgrlrn_cs

    :-??
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Viện công nghệ và những đóng góp cho ngành công nghiệp quốc phòng[r2)]


    [YOUTUBE]_E7V5F6gKZU[/YOUTUBE]​
  9. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xe Cứu Hỏa không nước, cháy 25 triệu đô
    Monday, September 16, 2013 1:47:22 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HẢI DƯƠNG (NV) - Người dân tố cáo Sở Cứu Hỏa thành phố Hải Dương không những vừa tới chậm lại còn chạy xe bồn tới nơi mà không có một giọt nước nên mới thiệt hại lớn.



    [​IMG]Trận hỏa hoạn thiêu rụi Trung tâm Thương mại Hải Dương hôm Chủ Nhật gây tổn thất 25 triệu đô. (Hình: VNExrpess)


    Trận hỏa hoạn kéo dài hơn một ngày đêm đã thiêu hủy hoàn toàn Trung tâm Thương mại lớn nhất tỉnh Hải Dương, biến 536 sạp chợ thành đống tro than khổng lồ. Thiệt hại ban đầu ước lượng khoảng 500 tỉ đồng, tương đương 25 triệu đô.

    Báo Người Lao động cho biết, tới sáng ngày Thứ Hai 16/9/2013, khói vẫn nghi ngút và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ đống tro tàn của Trung tâm Thương mại Hải Dương sau hơn 24 tiếng đồng hồ phựt lửa.
    Hàng trăm tiểu thương đã kéo tới trụ sở nhà cầm quyền tỉnh, đòi gặp những người lãnh đạo cao nhất. Họ tố công an chữa cháy "hành động không kịp thời," còn đưa cả xe cứu hỏa đến nơi - mà bồn không một giọt nước. Nhiều người la ó, phản đối lệnh cho bồi thường thiệt hại 10 triệu đồng, tương đương 500 đô cho mỗi tiểu thương chẳng thấm vào đâu.

    Phần lớn vật vã khóc than vì bỗng dưng cả sản nghiệp bị tiêu tan. Tất cả hàng hóa ở trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Hải Dương bỗng chốc ra tro khi mùa mua bán sắp đến gần. Không chủ sạp chợ nào mua bảo hiểm cháy và bồi thường hàng hóa khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

    Tin của báo Người Lao động cũng cho biết, mỗi tiểu thương bị tổn thất từ vài trăm triệu đến vài chục tỉ đồng. Theo bà Lê Thị Huyền, chủ sạp bán quần áo, hầu hết các tiểu thương đều thế chấp, cầm cố nhà cửa để vay ngân hàng, lấy tiền mở sạp chợ kinh doanh. Không ai ngờ họ bỗng dưng trở thành kẻ trắng tay chỉ sau một đêm.

    Một số nhân chứng cho hay, nhiều cán bộ chữa cháy quá mệt mỏi, đã đặt vòi rồng lên một cành cây để vòi … phun nước tự do. Còn trước đó, ông Đoàn Việt Hùng, chủ tịch thành phố Hải Dương tự thú rằng, nghe tin lửa phừng cháy khoảng 3 giờ sáng ngày 15 tháng 9, ông loay hoay mãi không gọi được taxi, đành… chạy bộ đến tận nơi xảy ra hỏa hoạn để… "chỉ đạo công tác chữa cháy."

    Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau, khu vực rộng 1,000 m2 phía sau trung tâm bị đổ sập. Cả tòa nhà này hiện nay có thể sụp nhào bất cứ lúc nào. Theo Sở Công thương tỉnh Hải Dương, Trung tâm Thương mại Hải Dương gồm ba tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 12,000 m2, gồm 536 sạp buôn bán vải vóc, giày dép, máy móc điện tử, điện máy, vật dụng gia đình, trang trí nội thất… Trung tâm thương mại này bắt đầu hoạt động từ năm 2001 cho đến nay, tính ra đã 12 năm.

    Còn theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 9, ít nhất 30 tiếng đồng hồ sau, tiểu thương và người hiếu kỳ tiếp tục bu quanh, tạo thành một vòng rào trước Trung tâm Thương mại đổ nát. Công an phong tỏa nghiêm ngặt khu vực, không cho bất cứ ai ra vào.

    Theo báo Pháp luật Sài Gòn, nơi phát cháy đầu tiên là một sạp bán vải ở tầng 1, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 15 tháng 9. Trị giá hàng hóa khoảng 400 tỉ đồng, còn trị giá cơ sở vật chất khoảng 100 tỉ, tổng cộng là 500 tỉ đồng, tương đương 25 triệu đô bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về nhân mạng.

    Còn theo báo Thanh Niên, Công an tỉnh Hải Dương đã thành lập ban "chuyên án" điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Có người nghi ngờ Trung tâm Thương mại tỉnh Hải Dương bị đốt vì thù oán cá nhân. Tuy nhiên, theo Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, nguyên nhân gây hỏa hoạn có thể là… hệ thống điện.

    Báo Người Lao động dẫn lời một số nhân chứng, nói rằng lửa phựt cháy đầu tiên khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 9, nhưng đến 3 giờ 20 phút thì nhân viên bảo vệ mới phát giác. Những người này tố giác nhóm bảo vệ nói trên mở sòng bài tại văn phòng nằm trong Trung tâm thương mại, thường xuyên tụ tập cờ bạc, lơ là việc tuần tiễu, canh phòng. Một nhân chứng nói với báo Người Lao động rằng, nếu đám cháy được phát giác kịp thời thì hậu quả khủng khiếp đã không xảy ra.

    Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Đức Hiển, nhân vật số hai của Công an tỉnh Hải Dương cho rằng đó là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hải Dương.

    Tin mới nhất của Việt Nam Net dẫn phúc trình của Công an tỉnh Hải Dương nói rằng chạm điện tại một sạp bán vải của bà Nguyễn Thị Huê ở tầng 1 gây hỏa hoạn. Nhận định này mâu thuẫn với nhận định tiểu thương nói đã cắt điện tại Trung tâm thương mại kể từ sau giờ đóng cửa, 6 giờ rưỡi chiều mỗi ngày. (PL)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173401&zoneid=2#.Ujeq91rn_cs

    phát triển kinh tế xã hội văn minh cho dân nhờ thì không làm, cứ lo chế tạo vũ khí để bảo vệ bọn lãnh đạo phe nhóm tham nhũng >:P
    [/FONT]
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59


    Ồ...**** NHÂN DÂN đây mà làm ơn ra chỗ khác chơi đi cưng

Chia sẻ trang này