1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Ngon hơn Galil mà không có vàng thì phải lấy 1 Sao của ông huấn luyện viên xuống.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vịt ta có lẽ xúc tiến ngâm cứu để tự sản xuất, lắp ráp 1 con xế hộp đa dụng được rồi. UAZ dần bàn giao cho dân chơi xe cổ + thích phượt thôi.

    Ban đầu cứ mua license rồi lắp ráp 5 cha 3 mẹ cũng được, dần dần sẽ nội địa hóa (như các bác bên đóng tàu đang làm bây giờ).

    Ban đầu tự lắp có lẽ đắt hơn cả mua, nhưng dần dần cùng với tỷ lệ nội địa hóa con xe nó sẽ rẻ hơn + chủ động trong khoản sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng.

    Tham khảo mấy em này cũng oki:
    http://doanhnghiepvn.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-chien-xa-ban-co-the-va-khong-the-mua.html
    Thien_Binh_PL thích bài này.
  3. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    263
    Bác không theo dõi bên topic hợp tác quốc phòng mọi người chửi ầm ỹ lên à.
  4. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    giải đó chỉ là đầu hữu nghị chứ không đặt quá nặng thành tích thi, anh em cùng một nhà Đông Nam Á thì ai hơn cũng vui, đó là cái lớn nhất có được
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    1 cuộc thi tầm khu vực ĐNA được tổ chức trên 1 trường thi được đầu tư tốn kém, mình không nghĩ đơn giản như bạn nói! Bắn giao hữu - biểu diễn khác, khi đã bước vào 1 cuộc thi thì bản chất của vấn đề đã trở nên khác.
    karate_hn thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Theo các chuyên gia trên này thì do xạ thủ ta bắn như hạch. Súng ống ngon lành bắn thế đáng chặt tay. Cần coi lại huấn luyện/tuyển chọn toàn quân. Mấy chú HLV là mấy chú ngu khoái ăn tham thành tích...

    Theo các xạ thủ thì BQP không chịu mua súng xịn, đạn xịn, kính xịn theo yêu cầu của họ. Khẩu FN FNC đó là hàng bựa, còn kém M-16. Đạn .223 là đạn cổ đek sánh với đạn 109 được. Có mấy viên đạn cũng không dám mua. Thua là tất yếu... :-D

    Theo BQP thì các chú cứ dự thi tiếp cho nhục, nhục tệ vào. Nhục đến chừng nào vứt súng về vườn ứ phải trách ai. Cứ súng đó, đạn đó lo mà bắn đi. Cố mà bắn cho vơi đi nổi nhục. Ai chịu không nổi hà tất tự vứt súng cáo bệnh về vườn. Ắt nước nhà có thêm cơ hội cho xạ thủ mới ... vô chịu nhục tiếp
    hiraly, tombuyskarate_hn thích bài này.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhìn bắn súng thể thao là cũng hiểu 1 phần nguyên nhân:

    1 - Áp lực thành tích đè nặng lên xạ thủ khiến tâm lý không vững

    2 - Trang bị huấn luyện, chương trình huấn luyện, kỹ thuật huấn luyện đã trở nên lạc hậu so với khu vực chứ đừng nói thế giới

    Ngoài ra bắn súng là môn thể thao cần tâm phải tĩnh bắn súng thành tích ngày càng tệ, bắn cung thì thậm chí còn không dám đầu tư để tham gia đua tài =))
    karate_hn thích bài này.
  8. haquangthai1978

    haquangthai1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Dù thế nào thì kết quả chung cuộc như vậy là không ổn rồi. Hy vọng đến giải lần sau Việt nam sẽ có sự chuẩn bị hợp lý và hiệu quả hơn. Chứ chủ nhà thế này kể ra cũng hơi mất mặt.....
  9. sniper_elite

    sniper_elite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    46
    VN cùi nhiều thứ mà, nhiều lúc tung hô cũng hơi quá
    Minh Luu van thích bài này.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tàu ngầm mini Việt: Yết Kiêu đại thắng, Trường Sa nằm chờ
    Thứ ba, 09/12/2014, 07:10 (GMT+7)


    (Xã hội) - Chủ nhân tàu ngầm Yết Kiêu cho biết phiên bản du lịch xuất khẩu sang Malaysia hoạt động hoàn hảo và khai thác có hiệu quả.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Quốc Hòa và tàu ngầm Trường Sa trong bể thử nghiệm

    Chiều ngày 8/12/2014, trao đổi với ông Phan Bội Trân – chủ nhân của tàu ngầm Yết Kiêu, nhà sáng chế này cho biết con tàu phiên bản du lịch đã hoạt động hoàn hảo trên đất Malaysia.

    Ông Trân chia sẻ: “Sau khi xuất bản 5 chiếc tàu ngầm mini sang Malaysia, tôi vẫn giữ liên lạc với đối tác để đảm bảo những vấn đề về vận hành, kỹ thuật sửa chữa.”

    “Cả 5 con tàu đều hoạt động tốt, được các nhà đầu tư thích thú và bắt đầu sinh lời cho họ trong khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, phía đối tác không cho biết chi tiết họ khai thác con tàu thế nào. Tôi hi vọng họ sẽ thực hiện thêm hợp đồng đóng 20 chiếc tiếp theo.” – Ông Trân chia sẻ.

    Trước đó, ông Phan Bội Trân đã cho biết trong điều khoản hợp đồng, 5 con tàu được đóng thành sản phẩm và xuất khẩu cho đối tác Malaysia. Hợp đồng này cũng kèm theo điều kiện đối tác sẽ tự đóng 20 chiếc tàu mini phiên bản du lịch như vậy. Ông Trân có thể thu lời từ điều khoản này, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ mất sáng chế của mình.

    Tuy nhiên, nhận xét về điều này, ông Trân thừa nhận việc bán tàu đồng nghĩa với bán sáng chế, nhưng đây là cách làm hiện đại của tất cả các quốc gia phát triển trên thế giới.

    [​IMG]
    Ông Phan Bội Trân bên khuôn mẫu chế tạo tàu ngầm mini

    “Để khắc phục điều này chỉ còn cách bản thân mình phải tự nâng cấp, cải tiến sáng chế, cải tiến sản phẩm và tìm kiếm những đối tác mới với nhu cầu cao hơn. Dần dần sẽ tự khẳng định được thương hiệu cho sản phẩm của mình” – Ông Trân nhận định.

    Chia sẻ thêm về việc cải tiến sáng chế, ông Phan Bội Trân cho biết ông đang làm một tàu ngầm du lịch mini phiên bản hai. Theo đó, phiên bản đầu tiên bất tiện cho người sử dụng khi một nửa thân vẫn bị chìm trong nước. Nhưng phiên bản hai sẽ mang lại sự tiện nghi, thoải mái hơn rất nhiều.

    Và phiên bản xuất khẩu cho Malaysia trước đây chỉ lặn được chưa đến 10m thì phiên bản thứ hai này có thể lặn sâu 50m. Khả năng quan sát, liên lạc, dưỡng khí, lái tàu đều được nâng cấp.

    Ông Phan Bội Trân nhận định: “Với phiên bản này, tôi hi vọng sẽ tìm được nhiều đối tác hơn, bán với giá cao hơn. Vì tàu ngầm phiên bản mới này ngoài du lịch có thể ứng dụng vào rất nhiều công việc khác.”

    Về phiên bản Yết Kiêu đầu tiên hoàn thành năm 2010, ông Trân chia sẻ, hiện con tàu đầu tiên cùng một phiên bản du lịch khác đang được trưng bày ở một khu vui chơi cho trẻ em. Khu vui chơi này mới được thành lập và mang nhiều tính giáo dục.

    “Tôi hi vọng tàu ngầm mini Yết Kiêu có thể mang lại cho những đứa trẻ những cảm hứng cần thiết để đam mê khoa học và sáng tạo. Đó là những yếu tố cần thiết và quan trọng cho sự phát triển của thế hệ tương lai đất nước” – ông Trân bày tỏ.

    Có thể thấy tàu ngầm mini Yết Kiêu đã gặt hái được những thành công bước đầu ở nước ngoài. Điều này cho thấy trí tuệ của người Việt đã được phát huy và mang lại hiệu quả kinh tế.

    Trong khi đó, chiếc tàu ngầm mini mang tên Trường Sa ở Thái Bình, do ông Nguyễn Quốc Hòa đầu tư tiền của và chất xám nghiên cứu chế tạo vẫn đang trong quá trình chờ đợi được cấp phép thử nghiệm.

    (Theo Đất Việt)

Chia sẻ trang này