1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Chống tăng gì loại này nữa cụ. Đi bắn vịt thôi.

    Nhà ta cần chuẩn hóa đạn lõm chống tăng cỡ 105mm. Từ dạng vác vai như B41 (hàng cũ tận dụng lấy số lượng bắn tầm gần), RPG29 (bố trí ở các trọng điểm) tới dạng súng không giật làm hỏa lực trợ chiến cho bộ binh kiêm chống tăng theo tuyến. Có thể tham khảo súng không giật 120mm của Mỹ kết hợp cơ cấu của RPG29 để chế tạo một em 105mm tương đối nhẹ, thân 2 đoạn ráp lại, tầm 100kg đổ lại. Có thể ...vận chuyển bằng xe máy được;-). Nếu sử dụng vật liệu tiên tiến như RPG29 để giảm trọng lượng là tốt nhất, không thì cứ nòng thép mà chơi.
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.492
    Đã được thích:
    3.983
    - súng ko giật của Mỹ để lại bắn xa nhưng yếu xìu, độ xuyên chán nản, trong khi cây SPG-9 có 73 ly xuyên khá tốt...
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đó là do thiết kế đạn. Đạn muốn xuyên khủng thì cứ copy RPG29 là xong. Cái tôi muốn nói hiện nay bộ binh không có một vũ khí đa năng mà lại chống tăng trực diện tin cậy, giá thành rẻ đi theo họ.
    PRG29 khá đắt đỏ. Còn lâu mới trang bị đại trà.
    B41 bắn đạn 150mm tandem có tầm bắn khá gần, coi như phòng vệ bất đắc dĩ.
    RPG9 73mm có sức xuyên kém. Hiện tại chủ yếu bắn bộ binh.
    Cần một loại đa năng như RPG9, bắn mọi loại đạn. Và có đạn xuyên khủng như RPG29.
  4. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.492
    Đã được thích:
    3.983
    SPG-9 xuyên kém?...
  5. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    làm gì có 120mm chỉ có khẩu m40 106mm thôi à
    meo-u thích bài này.
  6. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.492
    Đã được thích:
    3.983
    [​IMG]
    dragonboy1080 thích bài này.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đúng vậy. Em nhớ lộn. Thực ra nòng khẩu đó cũng là 105mm luôn, chỉ khác khẩu đời cũ về cỡ đạn. Ta cứ copy khẩu đó là ổn. Chỉ tội nó hơi bị nặng, nhớ không nhầm nó đâu đó 2 tạ. Nhà mềnh làm thép hợp kim gì đó cho xuống 100 kg là ổn. Một khẩu súng chia 3 phần: giá đỡ, nửa đuôi nòng, nửa đầu nòng. Gánh được tuốt.
    --- Gộp bài viết: 15/01/2015, Bài cũ từ: 15/01/2015 ---
    Quá kém. Cụ thử xem nó xuyên được con tăng gì bây giờ.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    không có con xe chuyên trở acquy điện của xe tăng giống cái xe thương binh trong số các thành tựu này các bác nhể
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    Páo káo cụ khẩu M40 cở nòng của nó vưỡn là 105ly cụ ạ.
    --- Gộp bài viết: 16/01/2015, Bài cũ từ: 16/01/2015 ---
    Phải công nhận nhìn cái "thành tựu" ấy nhục thật
    --- Gộp bài viết: 16/01/2015 ---
    RPG-29 thì ngon rồi. Tớ chả hiểu sao giờ lại vác thành tựu công nghệ khoan rèn thời WW2 làm SPG-9 ấy ra tự hào. RPG-29 tụi phỉ nó xài đầy. Đi kiếm mẫu về copy đâu có khó sao chẳng chịu làm.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đề nghị Bộ quốc phòng cử chuyên gia sang Triều Tiên học hỏi công nghệ phục hồi ve chai của họ
    Mấy em lớp Golf cổ lỗ còn nhỏ hơn cả Kilo nhưng mang + phóng được tên lửa đạn đạo ==> quá đẹp cho 1 cuộc tình!

    Triều Tiên hồi sinh tàu ngầm "đồ cổ" từ thời Liên Xô

    Thứ ba, 04/11/2014, 03:29 (GMT+7)
    Chiếc tàu ngầm được chế tạo vào năm 1958 vừa được Triều Tiên cải hoán và hồi sinh để có thể phóng tên lửa đạn đạo từ dưới biển.


    Ngày 2/11, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin trong chính phủ và quân đội nước này cho hay Triều Tiên vừa đưa vào hoạt động một tàu ngầm có từ thời Liên Xô được cải hoán lại và có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

    [​IMG]

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm một chiếc tàu ngầm

    Nguồn tin giấu tên này cho biết Triều Tiên đã nhập khẩu một tàu ngầm diesel lớp Golf từ thời Liên Xô và tân trang lại. Chiếc tàu ngầm thuộc diện “đồ cổ” này được chế tạo vào năm 1958 và được cho “nghỉ hưu” vào năm 1990.

    Tuy nhiên, sau khi được Triều Tiên “hồi sinh”, nó trở thành một tàu ngầm mới có chiều dài 67 mét, bề rộng 6,6 mét, lượng giãn nước khi lặn là 3000 tấn và có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ dưới mặt nước.

    Tàu ngầm lớp Golf của Liên Xô mang theo tên lửa đạn đạo R-21 đơn tầng được trang bị đầu đạn 1.180 kg có tầm bắn tối đa là 1.420 km.

    Chiếc tàu ngầm mới này của Triều Tiên có thể chính là chiếc tàu ngầm lạ tại khu neo đậu của nhà máy đóng tàu Sinpo South mà trang web 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên đã phát hiện ra hồi tháng trước dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh.

    Để có thể gắn được ống phóng tên lửa đạn đạo lên chiếc tàu ngầm này, Triều Tiên đã thực hiện hàng loạt vụ thử cả trên mặt đất và trên biển. Website 38 North cũng phát hiện một bệ phóng thử tên lửa đạn đạo được xây dựng ngay trong nhà máy đóng tàu Sinpo South.

    [​IMG]

    Một tàu ngầm lớp Golf của Liên Xô

    Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng đến nay Triều Tiên vẫn chưa có được công nghệ triển khai tên lửa đạn đạo xuống tàu ngầm, và họ sẽ phải thử nghiệm hàng chục lần nữa mới có thể hoàn thiện được công nghệ này.

    Ông Joseph Bermudez, chuyên gia về vũ khí quốc tế cho rằng “Triều Tiên phải mất một hoặc hai năm nữa mới có thể hoàn thành các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa thẳng đứng từ dưới biển”.

    Hiện Triều Tiên đang sở hữu nhiều tàu ngầm hơn Hàn Quốc, mặc dù các tàu ngầm Triều Tiên đều được trang bị các loại vũ khí lạc hậu. Theo ước tính của tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên hiện có khoảng 70 tàu ngầm, trong đó có 20 tàu ngầm lớp Romeo 1.800 tấn.

    Trong một động thái nhằm tăng cường khả năng chống lại mối đe dọa từ tàu ngầm Triều Tiên, Hàn Quốc đang có kế hoạch triển khai 6 chiếc tàu ngầm tên lửa đạn đạo bắt đầu từ năm 2027.

    Triều Tiên hoàn thành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới
    Thứ bảy, 29/11/2014, 13:40 (GMT+7)


    (An Ninh Quốc Phòng) - Ngày 28-11, China News đưa tin, Triều Tiên vừa hoàn thành đợt thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo dưới mặt nước từ chiếc tàu ngầm Golf II mới được hạ thủy.

    Đợt thử nghiệm lần này, tàu ngầm Golf II phóng tên lửa bằng hệ thống ống phóng thẳng đứng. Điều đó cho thấy, khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên đã đạt được bước phát triển mới, tạo đà cho việc xây dựng lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân trong tương lai của nước này.


    Thời điểm khi mà Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm phóng tên lửa, cơ quan tình báo Mỹ đã từng giám sát được hai đến ba lần hoạt động này.

    Tiếp đó, Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đề cập đến một số thông tin có liên quan rằng, loại tên lửa mà Triều Tiên đang phóng thử nghiệm rất có thể là một loại tên lửa chống hạm kiểu mới, có tầm phóng khoảng 130 km; cũng có thể là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, với tầm phóng khoảng 240 km.

    Ngoài việc thử nghiệm hệ thống ống phóng thẳng đứng kiểu mới, Triều Tiên còn tham vọng tích hợp các công nghệ liên quan vào chiếc tàu ngầm mới này, với mong muốn phóng được cả tên lửa đạn đạo tầm trung.

    [​IMG]
    Một chiếc tàu ngầm của Triều Tiên (ảnh minh họa)

    Được biết, hồi tháng trước, Triều Tiên đã hạ thủy chiếc tàu ngầm diesel-điện lớp Golf II được mua từ thời Liên Xô và tân trang lại, tàu này được chế tạo vào năm 1958 và được loại biên vào năm 1990.

    Tàu ngầm lớp Golf II nặng 3.500 tấn, dài 67m, rộng 6,6m; được trang bị loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm một tầng, sử dụng nhiên liệu đẩy lỏng R-21, với đầu đạn nặng 1.180 kg và tầm bắn tối đa đạt 1.420 km.

    Theo số liệu từ một tổ chức đánh giá sức mạnh quân sự cho biết, Triều Tiên hiện sở hữu tới 78 chiếc tàu ngầm, nhiều hơn cả Mỹ, trở thành quốc gia có nhiều tàu ngầm nhất thế giới.

    Giới phân tích quân sự cho rằng, với số lượng tàu ngầm trên, cùng với chiếc tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên càng gây thêm mối quan ngại về khả năng tên lửa và hạt nhân của nước này.

    (Theo An Ninh Thủ Đô)

Chia sẻ trang này