1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    tự tìm hiểu đi , cái này hỏi nhiều rồi
  2. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13


    Thế không gọi là đạn tên lửa thì gọi là gì?@-)
  3. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ý hay nghe hoặc gọi là Quả:-bd
  4. han_quaaa

    han_quaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nhà mình làm được cả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng lade rồi, thằng em tui làm cho nhà máy của quân đội đây này, mà bây giờ thu nhập trong quân đội không kém đâu, cậu em tui lương 20 triệu một tháng đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhà mình làm được cả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng lade rồi, cậu em tui làm cho nhà máy của quân đội mà, bây giờ thu nhập trong quân đội cũng không kém đâu, cậu em tôi lương 20 triệu một tháng đấy
  5. johny_jimy

    johny_jimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng công nghiệp quốc phòng trở thành bộ phận quan trọng của công nghiệp quốc gia
    QĐND - Thứ Tư, 15/09/2010, 23:45 (GMT+7)
    QĐND Online - Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (15-9-1945-15-9-2020) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục.

    Ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập ngành Quân giới thuộc Bộ Quốc phòng với 2 nhiệm vụ chính là sản xuất và mua sắm vũ khí cho Quân đội. Trong điều kiện hết sức khó khăn và gian khổ, Quân giới Việt Nam (nay là Tổng cục CNQP) đã làm nên những kỳ tích trong nghiên cứu, chế tạo những chủng loại vũ khí, đạn dược có trình độ khá hiện đại tại thời điểm đó bao gồm các loại súng và đạn: Bazoka, SKZ, chống tăng AT, các loại mìn, lựu đạn, địa lôi... kịp thời phục vụ bộ đội chủ động đánh giặc.


    Một trong những sản phẩm Tàu quân sự của Tổngcục CNQP đang được triển khai tại Công ty Hồng Hà.
    Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, Tổng cục CNQP đã nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của các lực lượng vũ trang. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, công nhân viên Tổng cục CNQP đã thiết kế, chế tạo với số lượng lớn những chủng loại vũ khí cơ bản của chiến tranh nhân dân như: súng trường bán tự động CKC, tiểu liên AK47, trung liên RPD, đạn K56, súng và đạn chống tăng CT62, thủy lôi APS...; nghiên cứu, cải tiến nhiều loại vũ khí nhập ngoại cho phù hợp với cách đánh độc đáo, sáng tạo của Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là việc cải tiến vũ khí phòng không góp phần vào thắng lợi chung của Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không".

    Thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, nhất là khi đất nước bước vào đổi mới và thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành đã có bước phát triển, đột phá cả về chất và lượng, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị để xây dựng CNQP trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp quốc gia.. Nhiều dự án nghiên cứu thiết kế, chế tạo đã được Tổng cục CNQP đầu tư, tổ chức thực hiện với nhiều triển vọng tốt đẹp. Năng lực các sản phẩm VKTBKT của Tổng cục được nâng lên, chất lượng sản phẩm từng bước được ổn định, nâng cao, đáp ứng yêu cầu SSCĐ và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

    Thay mặt Đảng ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức Tổng cục CNQP đạt được trong 65 năm qua. Thượng tướng nhấn mạnh: Thời gian tới, Tổng cục CNQP phải nắm vững quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, nhất là mục tiêu, nội dung, chương trình Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị và các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để xây dựng quy hoạch tổng thể và phát triển công nghiệp quốc phòng trong gia đoạn mới. Tổng cục CNQP cũng cần nghiên cứu, tham khảo CNQP của các nước trong khu vực, trên thế giới để từng bước xây dựng nền CNQP Việt Nam ngàng càng phát triển, hiện đại.
  6. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    [size = 3]Nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất thép chế tạo nòng súng[/size = 3]
    NDĐT - Viện Luyện kim đen, Bộ Công thương đã nghiên cứu thành công đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép đặc chủng mác 30XH2MØA dùng để chế tạo nòng súng bộ binh”.

    Thép đặc chủng mác 30XH2MØA là loại thép hợp kim được sử dụng nhiều trong ngành chế tạo máy, đặc biệt trong ngành công nghiệp quốc phòng được dùng để chế tạo vũ khí. Từ trước đến nay, nước ta vẫn phải nhập khẩu loại thép này.

    Đề tài đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất thép đặc chủng mác 30XH2MØA từ khâu luyện thép, tinh luyện, rèn và nhiệt luyện bằng các thiết bị và vật tư có sẵn trong nước. Các tính chất (thành phần hóa học, cơ tính) của thép tương đương với loại thép nhập khẩu của nước ngoài.

    Sản phẩm của đề tài là ba bộ nòng súng máy phòng không cỡ nhỏ 12,7 mm, đạt độ bền cao áp sau khi kiểm tra bắn cao áp theo quy định của Bộ Quốc phòng, đáp ứng được nhu cầu cho việc chế tạo các loại vũ khí vừa và nhỏ của quân đội. Trong thời gian tới, đề tài sẽ được nghiên cứu hoàn thiện và ổn định công nghệ để tiến tới sản xuất đại trà, thay thế hàng nhập khẩu.


    MINH TRANG
    =D> Báo Nhân dân mà đăng tin này chắc là mình làm được lâu lắm rồi [:D]
  7. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu xuồng cao tốc ‘cá mập biển Đông’
    Cập nhật lúc :7:00 AM, 29/09/2010
    Trong khuôn khổ Techmart Hà Nội 2010, xuồng cao tốc Trường Sa CQ-01, được mệnh danh là “cá mập biển Đông” đã được giới thiệu trước công chúng.

    >> Chuyên trang: Công nghệ quốc phòng
    >> Học viện KTQS giới thiệu thiết bị huấn luyện ngắm bắn tại Techmart

    Xuồng cao tốc Trường Sa CQ-01 là sản phẩm do viện kỹ thuật hải quân thiết kế nhằm nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo của dân quân trên quần đảo trường Sa.

    Thân xuồng được chế tạo bằng vật liệu composit, có độ nổi cao và chịu được sức va đập lớn, giúp cho xuống có thể vượt lên những cơn sóng lớn dễ dàng và chịu thêm được 1-2 cấp sóng so với xuồng thông thường.


    [​IMG]
    Mô hình xuồng cao tốc Trường Sa CQ-01 trưng bày tại Techmart Hà Nội 2010.

    Khi thử nghiệm, xuồng đã được cho va vào đá ngầm nhưng không ảnh hưởng gì. Ngoài ra xuồng còn được thiết kế để có thể “chui” vào trong sóng mà vẫn chạy được.

    Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế cơ học, xuồng CQ còn được trang bị những thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu liên lạc, hiệp đồng tác chiến trên biển.

    [​IMG]
    Xuồng CQ-01 hoạt động tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: *******.org.
    Từ khi được đưa vào biên chế chiến đấu, xuồng CQ đã ngăn chặn hàng trăm lượt tàu nước ngoài xâm nhập vào khu vực quần đảo Trường Sa và hàng chục lần tổ chức cứu hộ cho ngư dân gặp nạn khi đánh bắt ở khu vực này.

    Ngoài xuồng CQ, Viện Kỹ thuật hải quân đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo các loại xuồng khác để phục vụ dân quân Trường Sa đi lại, đánh bắt hải sản...

    Các thông số của xuồng cao tốc Trường Sa CQ-01:

    Chiều dài lớn nhất thân xuồng: 7,69m.
    Chiều dài thiết kế: 6,5m.
    Chiều rộng lớn nhất thân xuồng: 2,34m.
    Chiều chìm: 0,42m.
    Lượng chiếm nước lớn nhất: 2,8m.
    Số lượng người chuyên chở: 06 người.
    Tốc độ xuồng: 20 Hl/h
    Hồng Quân
  8. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Xuồng cao tốc CQ-01 được gọi là cá mập thì tàu pháo TP-400 nên được gọi là cá kình tức cá voi sát thủ.
  9. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    [:D] anh em kỹ thuật người ta "tự sướng" ấy mà
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Có ai thấy cái xuồng "lật đật chưa?

Chia sẻ trang này