1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THN

    THN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    29
    Mấy nay căng quá các bác nhỉ, nào là đánh vào quan chức ở Yên Bái, đánh vào LLVT như Quân đội và Công An. Quân đội thì các sân bay làm sân gold nhà hàng ... Chia trác đất đai . Bên Công an thì lực lương CSGT , CSKV rồi đến các công ty của bên Bộ CA như Nam Triệu .... Hôm qua thì anh VTV24 sử dụng cả bìa sách chế từ tổ chức Vịt Tần để đưa lên. Thôi thôi ráng yên vài năm để xem có cuộc bạo loạn dân chủ khi đánh tả tời LLVT còn truyền thông từ anh Tuổi Trẻ, Thanh Niên.... ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng thấy đồi bại rồi
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Khỏi cần ai đứng đằng sau thì LLVT cũng đã và đang nhảy ra khỏi bụi rậm nhân dân mà họ làm nơi ẩn nấp bấy lâu nay. Họ đã chẳng còn là bản chất của chính họ là do họ lựa chọn vậy. Cứ chui vào chăn đi hẳng nói. Bọn tớ nằm ngay trong chăn đây...

    Còn dân ư, ngày nào người chiến sỹ vẫn còn là lực lượng chủ yếu tạo lập sức mạnh tự vệ cho quần chúng, ngày ấy dân vẫn tin yêu

    vietnammoi.vn/am-long-hinh-anh-nguoi-dan-mien-tay-xep-hang-tang-bo-doi-banh-my-nuoc-uong-10132.html
  3. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Về loạt bài trên các báo hiện nay, theo quan điểm cá nhân, các bài viết có nội dung tương tự đã xuất hiện lác đác trước đây. Tuy nhiên, sau phát biểu của tướng LC thì được đẩy mạnh về số lượng, các bài viết xuất hiện có hệ thống từ báo viết, báo mạng cho tới cả truyền hình. Nguyên nhân phần nhiều do phát biểu của tướng LC (rất có thể là mắc lỗi câu chữ) dẫn tới sự suy diễn ( vô tình hoặc cố ý) của người viết. Em tạm chia các bài viết này làm hai loại.
    - Loại 1: Mục đích về kinh tế. Nhiều khả năng đứng sau các loạt bài viết này chính là các cá nhân, tập đoàn kinh tế tư nhân vì.
    +/Các doanh nghiệp hoạt động trên một số lĩnh vực kinh tế có lợi thế cạnh tranh đặc thù về tư liệu sản xuất cũng như công cụ lao động do có xuất phát đặc thù từ các đơn vị quân đội mà điển hình nhất đó chính là các bất động sản, có thị trường tiêu thụ và tập khách hàng lớn, một số doanh nghiệp có thể nói là có chính sách bao cấp riêng ( chỉ các doanh nghiệp quân đội được làm - như sản xuất pháo hoa, thuốc nổ công nghiệp, vật tư phục vụ quốc phòng). Do đó, các doanh nghiệp tư nhân muốn loại bỏ các lợi thế này nhằm mở rộng thị trường, thậm chí thâu tóm ( qua con đường cổ phần hóa).
    +/Các doanh nghiệp quân đội cũng làm kinh tế rất giỏi, một số đang cạnh tranh quyết liệt với các công ty tư nhân, dẫn tới các công ty này muốn tìm cách loại bỏ hay đơn giản chỉ làm suy yếu đối thủ ( Nếu doanh nghiệp quân đội chuyển sang cổ phần hóa thì thời gian chuẩn bị, thực hiện là rất lâu, dẫn tới các ảnh hưởng tiêu cực về sản xuất, kinh doanh).
    +/Muốn hạ uy tín, làm yêu các doanh nghiệp không phải của quân đội, nhưng có liên doanh, liên kết với quân đội. Việc này thì khá điển hình hiện nay là tập đoàn HimLam, vụ sân gold được làm "toáng" lên đúng thời kỳ HL đang nhắm vào sacombank. Ngoài ra còn một số doanh nghiệp khác, các bác chịu khó tìm hiểu sẽ biết thêm.
    - Loại 2 : Mục đích chính trị, cái này cũng có thể chia ra làm 2 gồm mục đích chính trị trong nước và ********* bên ngoài. về mục đích trong nước thì nhiều bác phân tích rồi, em cũng xin không nói ( chắc ai cũng đoán được).
    +/ Về mục đích chính trị của ********* bên ngoài. Lợi dụng thông tin trên, cố tình suy diễn, móc nối với việc quân đội TQ không làm kinh tế cách đây 1 vài năm để cho rằng TQ đang có những ảnh hưởng chính trị lớn ở VN cũng như đường lối chính trị ở VN hầu hết và trước sau gì cũng dập khuôn theo TQ mà không có đường lối độc lập, tự chủ riêng. từ đó trước sau gì cũng lại kích động phong trào chống TQ và cái gọi là bọn thân TQ từ đó gây mất ổn định CT.
    Ngoài ra, việc làm này cũng làm chậm sự phát triển ngành CNQP hiện nay của ta, dẫn tới ảnh hưởng về sự phát triển của tiềm lực quốc phòng. bất ổn trong quân đội, từ đó hướng tới mục đích phi chính trị hóa quân đội.
    Em xin hết.
    hoangduong123tiemkich thích bài này.
  4. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Túm lại là quân đội đã đang và sẽ tiếp tục làm kinh tế, và không chỉ làm ăn đến mảng kinh tế dân sự phục vụ phát triển dân sinh mà sắp tới sẽ có thêm cả thu nhập từ việc bán vũ khí, trang bị và trung gian kinh tế quân sự với nước ngoài nữa. Còn mấy cái vụ đất quốc phòng thì sẽ được thanh tra toàn diện, đánh vào những thành phần thoái hóa trong lực lượng vũ trang
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Sau hơn chục năm rồi thì việc bỏ hoạt động chạy sô kinh tế ra khỏi chức năng của quân đội không phải không có lý. Nhất là chúng ta có mô hình giai đoạn chuyển tiếp thành công mà nhiều cán bộ đi nghiên cứu từ nước bạn về đã có báo cáo thu hoạch.

    Nhao vào tranh giành nơi thành thị thì sẽ sơ sểnh nơi biên viễn và đi ngược chủ trương chính quy và hiện đại hóa quân đội.

    Ý chị đã quyết, các cô, các chú cứ thế mà bàn hướng triển khai cụ thể chứ đừng bàn ngang tán dọc nữa!
    tungsteng1meo-u thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Nói chung tranh cãi đợt này bắt nguồn từ việc đất sân gôn-sân bay ở TP HCM. Mà vụ đất sân gôn này thì cũng chẳng có gì thoái hóa. Một bộ phận muốn gấp rút xây Long Thành thì không thích việc mở rộng TSN, nại mọi lý do để bàn ra. Một bộ phận khác thì muốn mở rộng, duy trì phát triển TSN để cạnh tranh với Long Thành. Nhất định đòi giải tỏa thêm đất, đầu tư thêm tiền vào TSN. Trâu bò húc nhau, quân đội ở giữa bị chửi là lợi ích nhóm, muốn giữ đất vàng làm kinh tế giữa lòng thành phố. Đồng chí Lê Chiêm bị 2 bên xài xể ức quá bảo: "ok quân đội rút hết không làm kinh tế. Để các đồng chí dân sự các anh quyết mọi chuyện, đừng kéo quân đội vào chửi nữa."
    OnlySilverMoon, Lenam098meo-u thích bài này.
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Quân đội nên làm người trong sạch, làm hơn chục năm đã có đủ dây mơ rễ má trong KT dân sự đủ để đảm bảo nguồn và thông tin rồi, bỏ hết các bộ phận làm kinh tế thị trường đi. Các chiến lược đảm bảo nguồn lực và thâm nhập thông tin vào xã hội dân sự có thể làm cách khác mà không cần xục bùn be bét như hiện nay.
    Thời thế nhiễu nhương ít ra cũng nên có tổ chức nào đó giữ uy tín cho chế độ chứ.
    tiemkich thích bài này.
  8. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    vụ đất quốc phòng thì không chỉ tân sơn nhất mới lùm xum đâu lão, trước đó là mấy vụ đất thao trường thuộc quân đoàn 1, sân bay gia lâm, khu ba son, sân bay bạch mai, khu TB1. Bên công an thì có mấy vụ đất đai ở THĐ, YK, TL đã lùm xùm nhưng báo chí không đưa tin như mấy vụ gần đây thôi, muốn chống phi chính trị hóa quân đội thì phải làm trong sạch đội ngũ cán bộ quân đội và lực lượng vũ trang khác
    thienvutb20 thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Vụ TB1 cũng là điển hình của sx kinh tế trên đất quốc phòng dẫn đến hiểu lầm trong dân. Diện tích đất TB1 rộng. Quân đội chỉ đạo tận dụng đất trồng rừng, trồng cây ăn quả ngắn ngày. Chủ trương hợp lý, có đất, có nước thì cứ trồng, cần tập bắn thì cứ bắn, bắn hư hại đến đâu trồng lại đến đấy. Trồng rừng còn góp phần cải tạo thực địa, cho phép diễn tập tác chiến rừng núi này kia. Đúng không còn gì để đúng hơn.

    Sau này tiến hành mở rộng trường bắn, chính quyền dân sự làm việc khuất tất, chi bồi thường không chính xác cho người dân, lòng dân xôn xao. Trong dân lại có dư luận quân đội lấy đất của người dân để làm lâm nghiệp, trồng bầu trồng bí này kia chứ đất quốc phòng gì. Tranh chấp gần 5 năm. Cán bộ phải lăn lộn thực địa từng nhà, từng người để vận động, thuyết phục.

    Bây giờ thử hỏi liệu có nên chấm dứt việc sản xuất nông-lâm nghiệp, làm kinh tế quốc phòng trên khu đất của TB1. Chỉ để một bãi đất hoang để diễn tập và bắn thử vũ khí ? Hay là tiếp tục giữ vững lập trường cách mạng. Việc nào đúng thì ta làm. Dân chưa hiểu thì giải thích cho dân hiểu.
    Lần cập nhật cuối: 11/07/2017
    meo-u thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Chung quy thì
    Đất Quốc phòng vẫn bị xẻ thịt ở TSN, chả có sân bay nào mà có siêu thị nằm gần đường lăn cả, cực kỳ uy hiếp an toàn bay, ngay đầu Trường Chinh đó Sư 37x cho CT Group làm sieu thị nắn tường rào bảo vệ, may có vụ tìm liệt sỹ mới bị moi ra không có lẽ thì ..., quá đáng
    [​IMG]

    Nắn tường rảo bảo vệ xây siêu thị, ô đỏ tường mới xây, bên phải là đường tuần tra, rào cũ giáp nhà dân p13
    [​IMG]

    Móng công trình của CT group trong đất quốc phòng ở TSN, mặt quay đối diện Pandora TC
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 11/07/2017
    Tifavn, kuyomukotohomeo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này