1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Thì ở ta mà bắt làm khác cách ấy thì chả ai làm được. Từ máy thông aas xe tăng đến xe chở bình ắc quy, bệ súng máy vặn điện, máy đo xa đòn gánh, cối 100... đều nhờ cụ khải silk cả.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nhà mềnh toàn mua xe tải một cầu thôi. Chạy đường nhựa thời bình thì được, tiết kiệm dầu, tiện nghi. Chứ chạy đường đất đỏ trời mưa là bó chiếu.
    Không thấy mua mới xe 2 cầu quân sự. Ko bít tư duy của các cụ hậu cần nhà mình như thế lào.
  3. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    3.459
    Vin nó làm bài bản cụ ạ, nó mua CN, mua khung gầm xe cũng giống như mấy nc Hàn, Ấn với Thổ nó mua gầm xe tank M1 của Mỹ rồi phát triển lên vậy. Con pháo tự hành của Sin của vậy thôi, rồi bây giờ Vin nó đang liên kết với các doanh nghiệp trong nước khác để cung cấp linh kiện tăng nội địa hóa. Chưa kể trong bối cảnh chiến trang thương mại, các nhà máy dồn về VN thì nhu cầu linh kiện tăng, sẽ kéo theo kích thích CN phụ trợ, các chuyên gia và bao kinh tế nc ngoài cũng khuyên VN là có chinh sách phát triển CN phụ trợ, CN sx nội địa thì ăn hết thái với malay, trong khi sức mua VN đang lớn hơn sin.
    dragonboy1080ttanh919 thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Em nghĩ là những xe chuyên dùng thì mới 2C-3C thôi còn lại 1 cầu để làm các nhiệm vụ thông thường cho đở tốn.
    Đám Kamaz 43118 nhập về cho mấy cái vợt , xe radar pháo....
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Xe 2 cầu đi đường nhựa cắt cầu trước thành xe 1 cầu đỡ hao dầu. Tuy vậy, thiết kế xe chuẩn quân sự có khoảng sáng gầm xe lớn, lốp tự bơm đắt tiền, hệ thống lọc không khí và tăng áp phòng chống NBC.... làm giá thành xe đắt đỏ hơn chuẩn xe dân sự bình thường. Chắc các cụ mua xe dân sự cho rẻ, khi có chiến sự lại lôi xe cũ rích trong kho ra. Tuy nhiên, tiến lên hiện đại nửa mùa như vậy ko bít oánh nhau thật lính lác có lái nổi mấy cái xe cà khổ hay hỏng vặt hay không.
  6. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Chả rõ khi nào là có những tập đoàn như lockhehatin và northerngum nhỉ
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    3.459
  8. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    con trai khanhhaiduong đăng ký thành lập 2 cái tên doanh nghiệp mới à :))
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Việt Nam trưng bày công nghệ tàng hình, tàu ngầm
    TPO - Khả năng chống tàu ngầm, tàu ngầm, tên lửa, xe bọc thép, công nghệ tàng hình, UAVs... sẽ được trưng bày trong Triễn lãm Quốc tế Quốc phòng và An ninh Việt Nam.
    [​IMG]
    igansanzenin thích bài này.
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    3.459
    vậy là sắp công bố tàu ngầm mini tự đóng rồi à cụ.

Chia sẻ trang này