1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Phượng: Em vừa đá vừa sợ!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Nghe bảo Tuấn Anh cũng đang được thương thảo để qua yokohama, cũng thuộc JL2 kìa

    http://m.bongdaplus.vn/Story.aspx?sid=135173
    --- Gộp bài viết: 29/10/2015, Bài cũ từ: 29/10/2015 ---
    [​IMG]HOANG TIN

    Rồi xong, CP vs TA đi hết thì V. League 2016 đâu còn ai coi nữa @

    =))
    Reddman4ever thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nếu đúng là TA thì quá mừng cho em nó. Thật sự là TA rất có tiềm năng mà cứ chúi đầu vào nồi cám này thì thui chột miẹ mất!
    VoLich thích bài này.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    CLB Yokohama được thành lập năm 1998 và đang chơi ở J.League 2. Đây là đội bóng cùng thành phố với Yokohama Farinos hùng mạnh của J.League.

    Ông xem link plus í
    VoLich thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ngày xưa thành phố Yokohama có 2 đội bóng rất mạnh là Yokohama Marinos và Yokohama Flugels cả 2 đều đá ở hạng cao nhất của Nhật hết, thời đó HTV hay có chương trình điểm tin về giải nhật nên e nhớ là thằng Fulgels này còn mạnh hơn thằng Marinos nữa
    VoLich thích bài này.
  5. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Yokohama flugels từng á quân C1 châu Á
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    ông Miura hiền thoại này vẫn còn đang đá xao trợi ?

    CLB đang tiến gần đến việc chiêu mộ Tuấn Anh Yokohama FC hiện xếp thứ 16 trên BXH J-League, hơn Mito Hollyhock của Công Phượng 4 điểm.

    Họ được dẫn dắt bởi HLV Nakata và trong đội hình có tiền đạo “48 tuổi vẫn chạy tốt” Kazuyoshi Miura.

    http://soha.vn/the-thao/nong-tuan-anh-duoc-den-doi-bong-xin-hon-cong-phuong-20151029075445998.htm

    Vén màn sức mạnh của đội bóng Nhật “kết” Tuấn Anh
    http://soha.vn/the-thao/ven-man-suc-manh-cua-doi-bong-nhat-ket-tuan-anh-20151029102106966.htm
    Lần cập nhật cuối: 29/10/2015
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Giờ bác mới biết à? Vụ này làm nhiều ông bị lầm sang Miura nhà mình đấy! :D
    Blood_Buddha thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    mấy năm trước có đọc nhưng tôi không để ý lắm. ai ngờ còn đá tới zờ, đúng là chiến tướng thiệt.
    Ku em TA qua mà có thể tiếp cận học hỏi kinh nghiệm được thì quá tốt còn gì
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Trong truyện Tsubasa thì thủ môn Ken với tuyệt kỹ karate là cầu thủ duy nhất trong lứa trẻ nội địa được chơi ở J-league, bắt chính cho Yokohama Flugels.
    Ngoài đời thì Marinos mạnh hơn Flugels ở giải quốc nội. Flugels do khó khăn tài chính nên bị sáp nhập thành Yokohama F Marinos. Những cổ động viên trung thành của Flugels cũ tẩy chay đội mới và hùn tiền lập nên Yokohama FC ngày nay.
    halosunBlood_Buddha thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Cơ bản về nhân lực của 2 clb:

    Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật để ngồi dự bị?
    Cập nhật : 15:13 |29/10/2015

    [​IMG] - Hai tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam khó có cửa đá chính khi sang chơi tại J.League 2, nhưng dù thế nào thì chuyến xuất ngoại này cũng mang lại nhiều cái lợi cho họ và bóng đá Việt Nam.

    Phải thừa nhận rằng cơ hội sang Nhật Bản của các cầu thủ Việt Nam rất khó, dù chỉ tham dự giải J.Leaue 2. Sau Công Vinh sang thi đấu cho Sapporo khoảng 4 tháng năm 2013, đến giờ Việt Nam mới có thêm 2 cầu thủ nữa sắp hoàn tất hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm.

    Dù không phải là sân chơi cao nhất của giải chuyên nghiệp Nhật Bản, nhưng tính cạnh tranh tại J.league 2 vô cùng khốc liệt. Các đội bóng đều sử dụng nguồn cầu thủ chất lượng, được chọn lọc rất kỹ ở trong và ngoài nước.

    Việc hai đội bóng để ý tới Công Phượng và Tuấn Anh cũng là cả một quá trình từ khi còn xem 2 cầu thủ này thi đấu ở U19 Việt Nam, nên không phải ngẫu nhiên 2 gương mặt nổi bật nhất của Học viện HAGL được sang Nhật Bản thi đấu.

    Chuyến xuất ngoại của Công Phượng và Tuấn Anh giống như “du học”, chứ không đặt nặng mục đích phải được ra sân đá hàng tuần. Thực tế thì ngay trước khi 2 cầu thủ này ký hợp đồng, HAGL cũng phải chấp nhận việc cầu thủ của mình không được sử dụng thường xuyên ở CLB mới.

    Công Phượng là cái tên được nhiều người hâm mộ Việt Nam quan tâm đặc biệt thời gian qua. Tuy nhiên, khi đầu quân cho CLB hạng 2 Nhật Bản Mito Hollyhock, tiền đạo người Nghệ An chỉ là con số không. Hầu hết các phóng viên Nhật Bản sang Việt Nam tác nghiệp, đều cho biết người Nhật không biết Công Phượng là ai. Việc một cầu thủ Việt Nam được chơi bóng tại J.League 2 chưa hẳn là câu chuyện đáng mừng, bởi hãy cứ chờ xem đội bóng đó sẽ sử dụng cầu thủ theo mục đích gì.

    Ở Mito Hollyhock, Công Phượng cực khó cạnh tranh vị trí với 2 chân sút được mệnh danh là “ảo thuật gia” Makito Yoshida và Kenji Baba. Cùng ở vị trí đá hộ công, Makito Yoshida ghi được 15 bàn thắng sau gần 2 mùa giải khoác áo Mito Hollyhock. Đó là thành tích rất đáng nể với chân sút 22 tuổi này. Còn Baba sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo và lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực. Baba chính là niềm hy vong lớn nhất của đội chủ sân Stadium Mito trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.

    Còn với Tuấn Anh, sự cạnh tranh của cầu thủ này còn khốc liệt hơn nữa nếu đầu quân cho Yokohama FC. Yokohama từng giành 2 danh hiệu vô địch J.League trong 2 năm liên tiếp 1999 và 2000, từng sở hữu ngôi sao số một của bóng đá Nhật Bản là Kazuyoshi Miura - người ghi 55 bàn trong 89 lần khoác áo tuyển quốc gia Nhật.

    Có một điều rất đáng chú ý là Yokohama rất ưa thích sử dụng những cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm. Nhiều cầu thủ của Yokohama đã ngoài 30 tuổi, trong đó có bộ ba tấn công “lão làng” Kazuyoshi Miura (48 tuổi) - Okubo (35 tuổi) - Kurotsu (33 tuổi). Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là một thử thách cực lớn với Tuấn Anh nếu muốn có được vị trí chính thức.

    Trở lại câu chuyện Công Phượng và Tuấn Anh có được thường xuyên đá chính tại Nhật Bản, có lẽ chúng ta cần phải quay trở lại 2 năm về trước khi Công Vinh khoác áo Sapporo. Với 4 bàn thắng trong 11 trận đấu cho CLB J.League 2 Consadole Sapporo, Công Vinh đã ghi được những dấu ấn nhất định của mình khi sang Nhật Bản thi đấu. Tuy nhiên, cần phải nói rằng những bàn thắng của Công Vinh hầu hết chỉ ghi ở các buổi đấu tập và cúp Hoàng đế Nhật Bản. Công Vinh được Sapporo mời gia hạn hợp đồng, nhưng thực tế sự có mặt của anh ở đội bóng chỉ mang giá trị thương mại.

    Đẳng cấp của Công Phượng, Tuấn Anh chưa thể tới tầm của Công Vinh, nên cơ hội để cả hai ra sân đá chính là không nhiều. Dẫu vậy, chuyến xuất ngoại của cả hai cầu thủ này đã mở ra cơ hội “xuất khẩu” cho Học viện HAGL và rộng hơn nữa là bóng đá Việt Nam. Nói cách khác, dù chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị, nhưng chuyến du học của Công Phượng và Tuấn Anh không hẳn là thất bại.

    Song Ngư

Chia sẻ trang này