1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công thức nấu ăn tốt cho giấc ngủ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trinhtrung301, 17/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtrung301

    trinhtrung301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đây đều là những món rất dễ làm. Đối với người mắc chứng bệnh mất ngủ, uống thuốc chỉ là trị ngọn, cần tìm đúng các nguyên nhân chứng mất ngủ để trị tận gốc, đồng thời duy trì nếp sống điều độ thuận theo quy luật tự nhiên là đêm ngủ ngày thức

    Xem thêm : Tác hại của thiếu ngủ

    Nấm mèo hấp đường phèn: Nấm mèo đen 10g, nấm mèo trắng 10g, đường phèn 30g.Nấm ngâm cho nở, bỏ tạp chất, rửa sạch cho vào bát cùng đường phèn, nước vừa đủ, đem hấp hoặc chưng cách thủy khoảng 1 giờ. Ăn cả cái và nước.
    Công hiệu: bồi dưỡng cơ thể, giải độc, ngủ tốt.


    Cháo gan lợn, đan bì, chi tử, sài hồ
    Tác dụng:Món này có tác dụng thanh nhiệt, giải lo âu, bổ gan lợi mật, nhuận khí, thích hợp cho người hay lo âu, căng thẳng dẫn đến chứng mất ngủ.

    Nguyên liệu:100g gan lợn, 100g gạo tẻ, chi tử, sài hồ, đan bì mỗi vị 12g, thêm gia vị và rau thơm ăn kèm.

    Cách làm:Vo sạch gạo; gan lợn rửa sạch, thái mỏng; chi tử, sài hồ, đan bì sắc kỹ lấy nước, bỏ bã. Cho gạo vào ninh cùng với nước thuốc tới khi cháo chin kỹ thì cho gan lợn vào ninh sôi một 10 phút, nêm gia vị vừa ăn. Bắc ra ăn nóng kèm rau thơm 2 lần/ngày/


    Canh hoa thiên lý nấu cua : mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm, rửa sạch, để ráo, cho vào cối, giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch, để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và riêu cua đống thành bánh. Sau đó, cho hoa thiên lý vào, nấu chín. Nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn

    Rau nhút:có vị ngọt, tính hàn, không độc trơn hoạt, có tác dụng bổ trung, ích khí, làm dễ ngủ, mát dạ dày, mạnh bổ gân xương. Thường nấu canh rau nhút với lá vông non, khoai sọ, củ súng, tôm hay thịt nạc tùy thích. Rau rút bỏ cọng già và lớp bông trắng bên ngoài thân, để nguyên lá, cắt đoạn ngắn. Khoai sọ gọt vỏ cắt miếng; củ sen, củ súng ngâm nước cho hết chát, bớt nhựa, xắt lát mỏng, đổ nước vừa đủ nấu nhừ. Thêm tôm, thịt và nêm gia vị. Cuối cùng cho rau nhút và lá vông non, chỉ hơi chín tái là được, ăn mới ngon. Muốn dễ ngủ thì dùng nhiều rau rút, lá vông. Lá vông chỉ dùng trong những ngày đầu.

Chia sẻ trang này