1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công thức về thức ăn cho chú gà có một sức mạnh phi thường

Chủ đề trong 'Album' bởi backred, 30/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backred

    backred Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng con người mới coi trọng vào chế độ dinh dưỡng , mà các chiến kê ga da cua sat cũng phải coi trọng bởi nếu không sẽ gây có tác động đến một điều gì đó rất lớn đến tình trạng sức khỏe chiến kê của bạn.

    Ngày ngày 2 lần vào buổi sáng và tối với các loại ngũ cốc ( Tùy vào trạng thái con gà , cho ăn làm sao tới bữa kế tiếp sờ tay vào bầu diều ta thấy gà đã tiêu hóa hết ) , tuy nhiên bạn nên để chú gà chọi cựa sắt giữ lại cho ăn những loại có hàm lượng lipid cao như ngô để không bị tích mỡ. Tối ưu bạn nên cho chú chiến kê da ga an tien của bạn ăn thóc tẻ. Mỗi lần cho ăn chừng 3/4 diều , cách 2 ngày ta Sửa sang rau quả vào buổi trưa ( giá đỗ chần qua nước sôi hoặc 1/2 quả cà chua. ) , sau 3 ngày Sửa sang thêm mồi: thịt bò ( nướng chín hoặc chần qua nước , không nên cho ăn sống ) , 1 lòng đỏ trứng gà và nếu có xác xuất hãy cho thêm 1 viên tam thất + mật ong , cao. ( Lưu ý:mồi chỉ cho ăn sau khi ăn thóc vào buổi sáng , ăn buổi tối gà dễ lạnh , đau bụng và kém tiêu hóa. ). Sau khi ăn chiều có khả năng cho thêm 4 viên b1 , 3 viên c ( b1 kích thích ăn uống , c giúp giải nhiệt , tiêu hóa tốt ).

    [​IMG]

    Nhờ chế độ nuôi gà đá cựa sắt chiến hợp lý và đúng kỹ thuật , gà sẽ phát triển thường nhật , không gầy , không béo tích mỡ và có thể lực tốt nhất. Muốn có một chiến kê hay đòi hỏi người nuôi phải đầu tư thời gian , và sự kĩ càng bởi việc cho gà ăn đúng chế độ tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ chút nào.

    Chế độ tập dượt

    Tập luyện hàng ngày là rất quan trọng với những chiến kê đá gà ăn tiền để có một thể lực tốt cho việc ra đòn cũng như chịu đòn. Gà mới cắt tai thì nên cho gà chạy ***g vào buổi sáng + chiều( mỗi lần chạy khoảng 30 đến 60 phút ).

    Sau khi gà lành tai tích cho gà nhảy chân 15 phút sau thời gian ấy nghỉ 2 ngày bắt đầu om chườm nước nóng ( tùy theo chế biến nồi om của mỗi người nếu om với chè xanh+ngải cứu+xả+ít nghệ+1 chút phèn+lá ổi ) nhảy lần 3:2 hồ( mỗi hồ 20 phút=nghỉ 4 ngày sau om chườm+( chạy ***g ). 15 ngày sau cho gà đi hơi;90 phút hơi=nghỉ 2 ngày sau om chườm+2 ngày sau chạy ***g. 10 ngày sau cho gà nhảy chân lần 3; 3 hồ đòn=nghỉ 5 đến 7 ngày tùy theo mực độ tang của gà sau thời gian ấy om chườm( chạy ***g )"kỳ xổ lần 3 này có thể vào nghệ nhẹ cho gà được". 21 ngày sau cho gà vần hơi , 1 tuần sau cho gà nhảy lần 2: 20 phút , nghỉ 2 ngày sau om chườm+( chạy ***g ) , 8 ngày sau :150 phút hơi=nghỉ 4 ngày bắt đầu om chườm( chạy ***g ) , 18 ngày sau bắn chân ra chiến

    Với những chiến kê đá gà ăn tiền thực sự thì ngày nào cũng cần được om và phơi nắng nhưng trước ngày em nó ra trận thì lưu ý cho nghỉ ngơi không om , chỉ tắm sơ bằng nước lạnh , nhốt vào chỗ mát. Nhưng bạn để ý khi đá gà song nên lau rửa sạch sẽ , và nên xoa bóp massage cho gà mọi lúc bạn rảnh , xoa cần , hông , đùi gà , phần trái chanh ( đầu bè )

    Nhớ là phun nước chè rồi xoa , có thể xoa cả rượu trắng cũng được rồi bạn phơi nắng cho gà khoảng 2 tiếng đồng hồ. sáng khoảng 9h bạn cho gà ăn và phơi gà.Chú ý mỗi lần gà chọi cựa sắt đi chọi về nên cho nghỉ 10 ngày cho lần 1 , 2 và 15 ngày cho lần 3 , 4. Và càng vần khuya càng cho gà nghỉ nhiều. Cạ vần trước cách kì vần sau dựa vào sức khỏe của gà.

    Hy vọng rằng với chế độ nuôi gà chiến trên có thể giúp cung cấp một đôi thông cáo bổ ích cho những người đã đang và sẽ có niểm mê say với các chiến kê.
  2. viluan9xx

    viluan9xx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này