1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

công ty sản xuất mũ nón

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi annguyen91, 23/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annguyen91

    annguyen91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    19
    Gửi Khách hàng Thân mến

    Cơ sở may mũ nón 5 lý do bạn không thể bỏ qua Cơ sở may mũ nón ngay bây giờ
    Lợi thế của quý khách khi đến với cơ sở may mũ nón là xu hướng mới nhất của nhiều doanh nghiệp áp dụng để quản cáo thương hiệu của mình, nhanh hiệu quả.

    [​IMG]

    Bạn có thể đặt may bất kỳ số lượng mà bạn mong muốn, tôi có thể nhận in, thêu cho Bạn, tuy nhiên một số cơ sở may mũ nón không đáp ứng cho bạn vì số lượng bạn quá ít,

    [​IMG]

    Kì diệu thay cở sở may nón của chúng tôi giá rẻ hơn rất nhiều so với một số loại cùng chất liệu của các đơn vị khác, đường may cũng như kỹ thuật may tinh xảo, nhìn bắt mắc.

    Thật bất ngờ khi đến với cơ sở may Nguyên Thiệu sẽ tạo điểm nhấn cho Công Ty của bạn gây sự chú ý đặc đối với Công Ty mình,

    [​IMG]

    Sẽ là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là trong quá trình hội nhập, đổi mới kinh tế.

    Cơ sở may nón Nguyên Thiệu nơi có sức hút lớn nhất ở khắp mọi nơi trên thế giới, tự hào là Thương hiêu uy tín chất lượng

    [​IMG]

    Cơ sở may mũ nón chúng tôi cam kết đem lại những sản phẩm với chất lượng tốt nhất với mức giá phù hợp, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

    Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm mũ nón, sản xuất mũ nón theo yêu cầu, may nón giá rẻ, mẫu mã đa dạng và chất lượng cao cho các khách hàng là tổ chức trong và ngoài nước.

    [​IMG]

    Chúng tôi cam kết trở thành người bạn đồng hành tin cậy không chỉ đối với các doanh nghiệp 100% vốn đầu nước ngoài, các Công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp trong nước, các Tập đoàn, các Tổng công ty, các dự án có vốn tài trợ quốc tế, các công ty cổ phần, các công ty TNHH, vv… mà còn với các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân mà chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Vui lòng liên hệ nhanh để được tư vấn trực tiếp

    NGUYÊN THIỆU | Xưởng may nón lưỡi trai, mũ lưõi trai

    Đ/c: 171 Bis Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

    [T] MS. SƯƠNG: 0934 141 147 – 08 3 6293 9790 (116)
  2. trkient8

    trkient8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    3
    Xuất khẩu nông sản vẫn là nỗi lo chính trong 7 tháng năm 2015 khi liên tục sụt giảm. Trong khi đó, “bệnh” nhập siêu đang quay trở lại khá mạnh mẽ.

    Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước.

    So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 tăng 10,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 0,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 16,5%.

    [​IMG]

    Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014.

    Thành tích xuất khẩu vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khi đạt 64,7 tỷ USD, tăng 15,1%. Còn khu vực kinh tế trong nước đạt 27,6 tỷ USD, giảm 1,7%.

    Ngoài những mặt hàng vẫn giữ “phong độ” như điện thoại các loại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện thì nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nông sản, thủy sản vận chuyển hàng đi Huế.

    Chẳng hạn xuất khẩu cà phê giảm tới 33,2% về lượng và giảm 33% về kim ngạch; gạo giảm 3,5% và giảm 8,7%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng chú ý, xuất khẩu dầu thô giảm không đáng kể về lượng (giảm 0,3%) nhưng lại giảm tới giảm 47,1% về giá trị. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do giá dầu thô thấp hơn nhiều cùng kỳ.

    Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7 ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước.

    Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 7 tháng ước tính đạt 95,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 28,8 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Đứng đầu trong số các mặt hàng nhập khẩu tăng cao là ô tô. Ước tính 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ô tô lên tới 3,4 tỷ USD, tăng 87,9%. Trong đó, nhập ô tô nguyên chiếc tăng tới hơn 154%.

    Nhập siêu tháng 7/2015 ước tính 300 triệu USD. Nhập siêu 7 tháng năm nay ước tính 3,4 tỷ USD, tương đương 3,7% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu thực hiện 6 tháng đầu năm 3,07 tỷ USD, thấp hơn 680 triệu USD so với số ước tính.

    Theo Vinanet.

Chia sẻ trang này