1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc cần chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi carabviet, 14/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carabviet

    carabviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2016
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Món quà cảm ơn khách dự tiệc đã dần trở nên quen thuộc với các cô dâu chú rể. Chuẩn bị một món quà nhỏ xinh để thay lời cảm ơn quan khách cũng cần sự đầu tư kỹ lưỡng. Mỹ Mỹ gợi ý một số món quà cảm ơn mà các uyên ương có thể dùng cho ngày cưới của mình.
    1. Bánh cupcake

    Bánh bông lan cupcake là một trong những món quà cảm ơn khách mời khá độc đáo với hai hương vị khác nhau cùng điểm nhấn là những hình ảnh đính kèm vô cùng vui nhộn và mang đầy ý nghĩa. Phong cách quà cưới này phù hợp với những cặp đôi ưa chuộng sự mới lạ, trẻ trung và thực tế.Khi chuẩn bị đám cưới các cặp đôi sẽ gặp nhiều trở ngại. Hãy để Mỹ Mỹ giúp cho ngày trọng đại của 2 bạn trở nên hoàn hảo hơn.

    [​IMG]

    Lễ cưới là sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách vun vén để ngày vui của mình trọn vẹn và ý nghĩa. Nếu ý tưởng chuẩn bị cho đám cưới đối với hai bạn vẫn còn khá mơ hồ, hãy cùng tham khảo 11 công việc cần thiết sau và bắt tay thực hiện chúng dần dần ngay từ hôm nay.

    1. Lập kế hoạch
    Lên kế hoạch luôn cần thiết và là bước đầu tiên cần làm đối với bất cứ việc gì. Chuẩn bị cho đám cưới lại càng cần phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể:
    - Tổ chức đám cưới ở đâu?
    - Dự kiến bao nhiêu khách mời?
    - Trang phục ngày cưới là gì?
    - Mâm cỗ đám cưới gồm những gì?
    - Tự trang trí đám cưới hay thuê dịch vụ trang trí đám cưới?
    Cuối cùng, hãy xác định ngân sách cần phải có cho kế hoạch cưới, bao gồm ngân sách cố định và ngân sách dự phòng (chi phí phát sinh).

    Nhà hàng tiệc cưới quận 1

    2. Chọn ngày cưới
    Trong văn hóa Á Đông, việc chọn ngày làm lễ cưới rất quan trọng và thường được quyết định bởi bố mẹ hai bên gia đình. Chính vì thế, các cặp đôi nên hỏi ý kiến bố mẹ sớm để chuẩn bị cho lễ cưới được chu toàn. Bên cạnh đó, hai bạn cũng nên chủ động chọn ngày làm tiệc cưới sao cho phù hợp với thời gian biểu của cả hai, đồng thời cũng tính đến cả thời gian rảnh rỗi của phần lớn khách mời (ở thành phố thường là thứ 7, chủ nhật). Việc chọn ngày cưới sớm sẽ giúp các bạn biết được thời gian chuẩn bị cho đám cưới còn bao lâu để có kế hoạch triển khai các công việc cần làm một cách tốt nhất và kịp thời nhất.

    4. Chọn trang phục
    Câu hỏi mà rất nhiều cặp đôi thường băn khoăn là nên may hay thuê trang phục cưới. Điều này tùy thuộc vào thời gian chuẩn bị đám cưới và ngân sách cưới, cũng như sở thích của hai bạn.
    + Nếu may trang phục cưới: Các cặp đôi cần chuẩn bị trước 2 đến 3 tháng đi đo, may và kiểm tra xem đã chuẩn chưa.
    + Nếu thuê trang phục cưới: Thông thường bạn nên đặt trước 1 tháng trước ngày cưới nhằm đảm bảo lựa chọn được trang phục đẹp, ưng ý nhất.
    Chọn trang phục cưới
    Nếu may trang phục cưới: Các cặp đôi cần chuẩn bị trước 2 đến 3 tháng đi đo, may và kiểm tra xem đã chuẩn chưa

Chia sẻ trang này