1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa 2019, Tin tức, bình luận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 16/06/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    VAR tất nhiên là không thể sai, vấn đề là dùng VAR vào lúc nào thì không ai biết ngoài ban tổ chức
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đang nói trận Chile, em đâu có xem bđ nữ.
    --- Gộp bài viết: 01/07/2019, Bài cũ từ: 01/07/2019 ---
    Hiện tại thì em thấy khá công bằng, hầu như trọng tài chính bỏ sót là var can thiệp. Ở copa ngay chủ nhà Brazil cũng nhiều lần bị từ chối bàn thắng.
    Var Chưa để lại tranh cãi nào về sai sót trong trận đấu, nếu có sai sót chắc chắn sẽ bị tìm ra rất nhiều. Vì sau đó mọi người sẽ xem lại các tình huống, và soi rất kỹ bởi nhiều video khác nhau.
    Vd: đánh nguội, phạm lỗi hoặc chạm tay trong vòng cấm, việt vị, bóng qua vạch vôi cầu môn. Những tình huống này nhiều khi chỉ cần xem quay lại đã rõ rồi. Nếu như bỏ sót chắc chắn sẽ bị lên án.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Có bài viết này nói về VAR tôi thấy cũng đúng, đây là bài ng` ta viết từ sau trận Tottenham - ManCity, khi mà bàn thắng của Man City ko được công nhận=> bị loại: https://deadspin.com/var-will-ruin-everything-1834140174

    Nói chung, cái vụ đúng sai thì chưa nói, nhưng có thể thấy rõ là có VAR thì cái cảm xúc nó bị đè nén, khác hẳn trước. Như ngày xưa, vào 1 cái là vỗ tay reo hò vì biết là ngon lành rồi, hiếm hoi lắm mới có lúc ko được công nhận. Bây giờ thì bị đều đều, nhiều lúc cảm thấy như mình bị lừa, cái vui mừng hò reo của mình thành vô ích. Nên lần sau thấy vào cũng không dám vui, còn phải ngồi im chờ xem nó ra sao. Rồi đến khi tài công nhận thì cái cảm xúc nó qua mất tiêu rồi, đâu có thể nhảy lên hò hét được nữa. Tài công nhận thì mình cũng chỉ gật đầu "OK" thôi, chứ cái vui mừng nóng hổi nó qua mất mơ rồi. Cuối cùng xem xong trận bóng mất hết những cái "sướng", những thời điểm lên đỉnh, nên chỉ giống như xem 2 đội xa lạ đá.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Nhìn Argen đá tự nhiên thấy giống giống HAGL: cầu thủ lùn, kỹ thuật tốt nhưng ko có thằng dứt điểm, mà cơ bản là phòng ngự như hạch.

    Sao Argen chỉ biết loay hoay quanh Messi mà không tổ chức lại hệ thống phòng ngự nhỉ. Với đội hình của nó, chỉ cần phòng thủ tốt tuyến trên Messi và Aguero sẽ có cách xoay ra bàn thắng.
    LackOfMoney thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Aguero và Messi mà lại bảo ko biết dứt điểm? Bất kể thằng nào khác của Argen mà ghép với Ibra, CR7, hay đơn giản như Benzema thôi thì tự ắt sẽ dễ ghi bàn hơn. Chẳng qua là khi gặp số đông thì chẳng có cách nào khác ngoài dùng bóng bổng làm chủ lực đánh nhanh rút gọn cho đội bạn buộc phải cầm bóng thôi. Cầm bóng nhiều với đội hình dâng cao thì 90% thua do ăn phản công, 10% còn lại do đuối sức sau vài lần chạy về chống phản công.
    --- Gộp bài viết: 03/07/2019, Bài cũ từ: 03/07/2019 ---
    Aguero và Si mà cứ gặp hàng phòng ngự đông người hoài thì lâu dần chân sút cũng sẽ cùi dần như bọn Gia Lai mất :D.

Chia sẻ trang này