1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2004 - Argentina chứng tỏ vị thế của nhà vô địch

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Gia Cát là số 5 và số 9 là 2 vị trí quan trọng nhất của đội tuyển Argentina, dưới bất cứ triều đại HLV nào cũng vậy. Hiện nay, vị trí số 5 thực sự đang gặp khủng hoảng. Simeone và Almeyda đã lớn tuổi, Cambiaso chưa đáp ứng được sự kỳ vọng còn Mascherano còn quá trẻ. Vị trí này là yết hầu trong đội hình Argentina và trước Argentina luôn có những cầu thủ xuất sắc ở vị trí này như Redondo, Sensini,... Thậm chí các tiền vệ phòng ngự mang áo số 5 còn được coi là đặc sản của bóng đá Argentina. Tại Đức 2 năm tới theo em chắc cũng chỉ hy vọng Cambiaso lấy lại phong độ hay Mascherano trưởng thành hơn chứ theo ý bác Gia Cát để Veron hay Requelme đá vị trí số 5 thì khó quá. Bác chắc chưa quên, tại MU đá gò bó 1 chút Veron đã không thành công rồi. Requelme ở Barca cũng thế. Họ là những cầu thủ chơi sáng tạo và cơ hội cho họ tại Đức là cạnh tranh vị trí tiền vệ công cùng với Aimar, D''Alessandro, Tevez,...(hik, nhiều tiền vệ tấn công hay quá).
    Còn vị trí số 9, theo em không đáng lo lắm. Argentina không bao giờ thiếu các cây săn bàn sát thủ. Có điều do tình hình bóng đá chấu Âu khủng hoảng, việc mua cầu thủ Nam Mỹ không còn phổ biến như trước nên các chân sút Argentina có ít cơ hội sang châu Âu hơn. Tại mức độ đội tuyển, ông Bielsa bảo thủ cũng không phát hiện được nhiều. Trung phong cho đội tuyển tại Đức 2 năm tới có lẽ Crespo là ứng cử viên hàng đầu, chỉ lo anh không có được phong độ tốt. Trong trường hợp đó vẫn còn nhiều sự lựa chọn (tất nhiên phụ thuộc vào ông Bielsa) như : Diego Milito, ****naghi hay nhiều chân sút chưa được khai quật . Có điều lối chơi của ông Bielsa có lẽ không phát hiện được 1 Batigol mới đâu, hik.
    Tại Olympic sắp tới có khi chúng ta sẽ được xem 2 chân sút ở độ tuổi U21 là ****naghi của River và Cangele của Boca, chắc sẽ không phải thất vọng
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    còn vị trí thủ môn thì sao đây,Ar yếu nhất là ở đây...ví dụ trận bán kết tại Đức 2 năm tới gặp Bra chúng ta sút 6 quả vào cầu môn thủ môn họ đẩy được 4 quả vào 2 trong khi thủ môn Ar chỉ phải đỡ 3 quả nhưng cả 3 quả đều vào...3-2.thủ môn Ar kém quá,vị trí này đáng lo ..
  3. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    sướng quá, cuối cùng thì Argentina cũng vào chung kết sau môt trận cầu thuyết phục.Xem bình luận trên báo thấy các cầu thủ nhà "nhắm" ngon lành các chú "buôn thuốc phiện" thấy thích wa. để mai xem "nhắm thịt" mấy chú "bò"hay mấy chú "ga quay" nao! 1 cúp sau nhiều năm dài "đói" thành tích rồi.
    cảm ơn mấy bác cùng box nhiệt tình tường thuật lại diễn biến bằng những bài viết rất tuyệt.
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác không phải lo lắng lắm đâu, vị trí thủ môn mấy năm tới chắc là của Franco Costanzo. Costanzo sinh năm 1980, hiện là thủ môn chính của River Plate. Em hay vào forum Final Footbal, thấy giới hâm mộ Argentina đánh giá rất cao anh này, không hiểu sao Bielsa lị chưa sử dụng. 24 tuổi vẫn quá trẻ cho vị trí thủ môn của Albiceleste sao ?
    PS : Các bác nào chơi CM chắc cũng biết anh này luôn là thủ môn hay nhất trong CM chứ
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác Gia nhà ta vui quá rùi, để giữ được nhịp độ cho đội thì đòi hỏi phải có khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công thật tốt, vì vậy giao vị trí số 5 cho Veron hay Requelme là rất mạo hiểm, nếu mọi người để ý thì thấy những trận thua của Arg hầu hết là bị sa bẫy vào các đòn phản công, chính vì vậy mà người nào có khả năng thu hồi bóng tốt mới là người đủ khả năng giữ nhịp cho Arg giống như kiểu Simeone, do khả năng tấn công của Arg ko chỉ phụ thuộc vào 1,2 cầu thủ nên vị trí số 5 cần nhiều khả năng phòng ngự hơn là khả năng phát động tấn công
    Sau 2 năm nữa thì vị trí số 9 cũng khó mà giao cho Crespo được, lúc đấy anh đã 31 rồi, thể lực chắc chắn sẽ suy giảm, với lại khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp của anh ko thật tốt trong khi khả năng sút xa, sút gần vẫn thua kém Batigol. Tôi thích mẫu trung phong giống Palermo hơn, khả năng tì đè và dứt điểm 1 chạm cực tốt, rất thích hợp với lối đá của Arg, giải trong nước có ko nhỉ?(giai đoạn Palermo ở Boca, tôi đề cao anh ta cao hơn Crespo)
    Đúng là vị trí thủ môn của Arg hơi yếu, sau thời của C.Roa, Arg chưa ra lò được thủ môn nào có chất lượng cao, nhưng ko sao, Arg vẫn có thói quen lấy công làm thủ, các vị trí phòng ngự chỉ cần làm tròn vị trí là được, nếu đối phương có dứt điểm khó quá thì ..."bỏ qua"
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay các bác sẽ bâu xâu vào tớ về cái vụ áo số 5 cho Veron hay Riquelme đây mà
    Trong hệ thống chiến thuật một số đội hiện giờ, số 5 được coi như là bộ não của một đội bóng. Vì thế, điều đó quá sức với Almeyda trước đây, bởi cầu thủ này đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ đánh chặn trước hàng hậu vệ, chứ tính sáng tạo và khả năng giữ nhịp cuộc chơi gần như là không có ở tay này. Almeyda chỉ quan trọng khi phía trên anh ta là một số 10 chơi cực kì tự do và ngẫu hứng, đồng thời cả đội bóng sẽ được xây dựng xung quanh số 10 này. Khi đó Almeyda chỉ có chức năng là đi dọn và hót cho chú số 10 này.
    Bóng đá gần đây đã thay đổi, tính tập thể được đề cao, vai trò của cá nhân trong tập thể không còn nổi bật lên nữa. Do đó, số 5 nổi lên như một thủ lĩnh âm thầm và người ta đòi hỏi rất cao ở vị trí này. Khi lựa chọn số 5 bây giờ, người ta không còn quá quan trọng hoá khả năng phòng ngự từ xa của những số áo này nữa. Số 5 phải đầu óc hơn, phải biết cầm trịch trận đấu. Pirlo và Xavi ở Milan và Barca thi đấu ở vị trí này. Cả hai đều là những người tranh chấp tay đôi rất kém, khả năng phòng ngự không cao nhưng lại có khả năng tổ chức trận đấu khá tốt.
    Như vậy, yêu cầu của một số 5 trong tuyển Argentina hiện nay là gì. Thứ nhất, anh phải là cầu thủ có đầu óc và biết tổ chức, có nhãn quang chiến thuật sắc bén. Thứ hai, vì đội bóng quay quanh anh, nên tiếng nói của anh phải có trọng lượng.
    Ở MU, Veron thất bại vì anh thiếu không gian để thể hiện. Riquelme không thành công ở Barca vì không có cá tính và quen được nuông chiều sẵn ở Boca trước đó. Tuy nhiên, căn cứ vào những cầu thủ hiện có của Arg, Bielsa nếu còn tại vị nên đào tạo cho 2 cầu thủ này ở vị trí đó (thực tế thì Veron cũng đã bắt đầu đá lùi xuống). Đá thấp hơn một chút, Veron sẽ có nhiều khoảng trống để thể hiện. Tôi cho rằng nếu Arg với Veron khoác áo số 5 sẽ chơi rất nhịp nhàng và gắn kết bởi Veron có khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu cực tốt. Con việc tôi chọn Riquelme cho vị trí này bởi tôi vẫn còn bị Roman mê hoặc khi anh còn chơi cho Boca. Tài năng như vậy đâu thể mai một sớm chiều được. Lúc đó, nhìn Roman "chơi" Real Madrid, tôi đã cho rằng, giữ bóng của anh còn ma thuật hơn Ortega, chuyền bóng tốt hơn Veron và lối chơi tinh quái hơn Simeone. Vậy mà....
    Argentina hiện nay có : Aimar, D''Alessandro, Tevez, Veron, Riquelme, Gallardo, Romagnoli, trong đó tối ưu nhất là chỉ cho 2 người đá trên số 5 mà thôi. Cách giải quyết tối ưu nhất là đưa Veron đá thấp xuống và nhấc Tevez đá cao lên(tiền đạo lùi). Những người còn lại cạnh tranh với nhau vị trí số 10.
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trước thềm VCK 2002, Argentina có một trận giao hữu với Cameroon, thắng 2-0 thì phải. Trận đấu đó được Menotti cho là "một Argentina quyến rũ nhất trong mười năm qua". Trận đó Bielsa đã thử nghiệm Veron đá ở vị trí số 5 và số 10 cho Aimar. Menotti sau đó đã khuyến khích Bielsa áp dụng đội hình ở VCK nhưng không được "lão điên" để ý.
    Sau thất bại ở châu Á, khi Veron còn chưa chấn thương. Bielsa đã để Veron đá vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh đã chơi khá hay. Trong phỏng vấn sau đó (đọc trên báo TTVH), Veron nói "Tôi thoải mái với vị trí mới này trên sân. Nó cho phép tôi đọc và quan sát thế trận trên sân tốt hơn. Tôi cũng có nhiều đất diễn hơn"
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác Gia Cát mở 1 topic để binh chọn đội hình hộ ngài Bielsa đê Em xin giúp bác 1 tay
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Để Copa xong đã, tớ sẽ chủ trì topic mới đó. Lúc đó hy vọng các bác tham gia nhiệt tình,đặc biệt là bác Thống Lý .
    Mà cái nhà bác Thống Lý này, em thấy bác tham gia box này từ lâu lắm rồi, nhưng rất ít khi vào post bài, thỉnh thoảng thấy ghé qua rồi lặng lặng biến. Hoạ chăng lắm thì bác "són" ra vài chữ rồi cũng sủi tăm luôn.
    Copa này mới thấy bác nhiệt tình
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn, chỉ sợ gặp Uruguay. May mắn chúng ta đã gặp Brazil, sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Giải quyết nhanh gọn trong 90 phút, để Heinze đá dập kèm chết Adriano là OK. Với Tevez, Argentina cần tấn công trung lộ nhiều hơn, sộc thẳng vào cặp trung vệ Brazil, bọc lót cho nhau không tốt lắm. Cứ pressing liên tục, liên tục là hàng thủ này sẽ không chịu được nhiệt đâu, mắc sai lầm ngay thôi mà. Nếu bí thì ra biên tạt vào, mấy chú Bra này tuy to cao dẻo dai có thừa nhưng chọn điểm rơi, không chiến chỉ đáng hạng nghiệp dư.
    Argentina sẽ thắng 2-0. Tevez lại mở tỷ số bằng một quả sút phạt. Sorin ấn định bằng một phát đánh đầu nữa

Chia sẻ trang này