1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2007

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi selecaofan, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố chờ mãi mà vẫn không thấy bác nào mở topic riêng cho giải này. Trước giờ có mấy bác lập topic cho các giải đấu mát tay lắm nên tôi muốn chờ các bác ấy. Nhưng giờ cũng gần đá rồi mà các bác vẫn chưa thấy ngó ngàng gì. Thôi thì tôi lập vậy, hên xui gì tính sau .
    Danh sách và số áo của các cầu thủ của Brazil tham dự giải này
    [​IMG]
    Đáng chú ý là Diego được giao áo số 10, đảm nhiệm thay Kaka ở vai trò tổ chức tấn công. Anh sẽ tái ngộ với người đồng đội ăn ý cũ ở Santos là Robino. Cả hai được kỳ vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn: cùng Seleçao bảo vệ thành công chức vô địch 2 năm trước. Liệu cả hai có làm được như hồi còn ở Santos? Chúng ta cùng hy vọng và cầu mong họ sẽ tỏa sáng và khẳng định mình trong bối cảnh các sao lớn khác không tham dự.
    Với một đội hình rất trẻ và còn thiếu kinh nghiệm như vậy, không ngạc nhiên gì khi hầu hết mọi người đều cho rằng Arg - đối thủ truyền kiếp của chúng ta - là UCV số 1. Họ, với khát khao chấm dứt chuỗi thành tích nghèo nàn "không hề vô địch giải lớn" kể từ năm 1993, đã đem đầy đủ đội hình mạnh nhất đến Venezuela, một đội hình kết hợp giữa sức trẻ của Messi, Tevez và kinh nghiệm của Riquelme. Thế nhưng, với việc bị đánh giá thấp hơn, không chừng lại là một điều tốt cho các cầu thủ trẻ của Brazil. Arg chắc vẫn chưa quên bài học của 2 năm về trước.
  2. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều khả năng là G.Silva sẽ mang băng đội trưởng ở giải lần này vì anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số 22 tuyển thủ.
    Mối lo lớn nhất của tôi không phải là việc Diego và Robino thi đấu dưới sức mình hay Seleçao không bảo vệ được chức vô địch mà chính là hàng tiền đạo. Dưới thời Dunga vẫn chưa có tiền đạo nào sáng giá xuất hiện cả. Đã vậy còn không gọi Adriano nữa. Nếu không có Ronaldo thì Adriano ít ra cũng phải được gọi chứ ? Dấu ấn của Dunga kể từ ngày lên nắm quyền rất mờ nhạt, cái duy nhất làm người ta nhớ đến là thái độ cứng rắn với các siêu sao, gọi vào đội tuyển các cầu thủ ít được biết đến ở các nước như Nga, Ucraina và việc tước áo số 10 của Ronaldinho và trao cho Kaka
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về việc cầm quân của Dunga, có một bài báo đáng chú ý:
    Brazil nào ở Venezuela?
    Dù danh sách triệu tập đội hình ĐT Brazil tham dự Copa America của HLV Carlos Dunga không giống như những gì nhiều CĐV xứ sở Samba mướng tượng ra thì rốt cuộc, đó vẫn sẽ là 22 cầu thủ đại diện cho màu áo Vàng xanh tranh tài tại Venezuela ít tuần nữa. Vì thế, thay vì chỉ trích và bày tỏ sự hoài nghi, người Brazil bắt đầu đi tìm xem đâu là 11 gương mặt tốt nhất mà cựu tuyển thủ Selecao có thể đưa ra sân. Ngay lập tức, những nhật báo thể thao nổi tiếng của Brazil như Lance hay Placar đều có những bài bình luận về chủ đề này ở số cuối tuần của mình.
    Nhìn vào danh sách đội tuyển Brazil, thể thấy rõ ràng Dunga quyết tâm theo đuổi sơ đồ 4-2-3-1. Quan điểm của nhà cầm quân trẻ tuổi này là với sơ đồ như thế, Brazil dễ dàng chuyển sang đá 4-4-2 với việc đẩy Robinho lên chơi như tiền đạo thứ hai.
    Nhiều chuyên gia bóng đá như HLV Paulo Vinicius Coelho đã khuyên Dunga rằng sức tấn công của sơ đồ 1 trung phong này là rất hạn chế với nhân sự như hiện tại, đặc biệt khi Brazil cần gây sức ép mạnh mẽ lên đối phương. Chưa kể, Brazil có thể sẽ rất khó giữ cự ly đội hình khi khả năng truyền đạt ý tưởng và xử lý tình huống chiến thuật trên sân của Dunga cũng như trợ lý Jorginho chưa thực sự gây ấn tượng.

    Theo ý kiến của ông này, để khắc phục những điểm yếu đó, đội hình tốt nhất mà Brazil có thể đưa ra ở Venezuela nên bao gồm: thủ môn Helton, các hậu vệ Daniel Alves, Alex, Juan, Kleber, hai tiền vệ trụ Gilberto Silva, Mineiro; các tiền vệ công Robinho, Diego, Anderson và trung phong Fred.
    Nhưng nếu dựa theo số lần khoác áo ĐTQG nhiều hơn, HLV trẻ tuổi của Selecao có thể sẽ lựa chọn khác đi một chút với 11 cầu thủ là: Helton; Maicon, Alex, Juan, Gilberto; Gilberto Silva, Mineiro, Robinho, Diego, Elano, Vagner Love (hoặc Fred). Điểm nhấn lớn nhất của đội hình này chính là việc bộ ba Os Meninos Da Vila (Những cậu bé đến từ Vila ?" Belmiro, sân nhà của Santos) sẽ được tái hợp khi cả Robinho, Diego, Elano có cơ hội chơi cùng nhau như hồi họ tỏa sáng ở Santos dưới thời Emerson Leao.

    Khi Diego đã tìm lại phong độ đỉnh cao và Robinho đang thích ứng dần với sức ép tại Real Madrid, bộ ba tấn công này có thể đem lại nhiều hy vọng cho Selecao. Trong trường hợp Dunga cần thêm sức sáng tạo và bất ngờ, rất có thể tài năng trẻ mới được MU mua về với giá 25 triệu USD Anderson sẽ được trao cơ hội đá chính bên hành lang phải nhưng kinh nghiệm và phong độ xuất sắc tại London (trận Brazil hòa Anh 1-1) là lợi thế của Elano. Lý do lớn nhất có thể phá vỡ bộ ba này là sự xuất hiện của Julio Baptista song một mùa bóng sa sút tại sân Emirates sẽ gây trở ngại cho cựu cầu thủ đa năng của Sevilla
    Ở hàng thủ, hai vị trí hậu vệ biên thuộc về Maicon và Gilberto sẽ gây ngạc nhiên bởi phần đông quan điểm ở Brazil cho rằng họ không tài năng bằng Daniel Alves và Kleber. Tuy nhiên, Dunga ưa thích bộ đôi thứ nhất hơn ở khả năng phòng ngự an toàn và có lẽ chỉ khi nào thật sự bế tắc, cựu tuyển thủ Brazil mới cầu viện đến tốc độ của Alves hay khả năng đi bóng lắt léo của Kleber. Hai vị trí đặc biệt quan trọng của sơ đồ 4-2-3-1 sẽ thuộc về cặp tiền vệ trụ Gilberto Silva- Mineiro. Không còn xuất sắc như năm ngoái song phong độ khá ổn định tại Arsenal mùa này có thể vẫn giúp Gilberto thuyết phục được Dunga.

    Trong khi đó, màn trình diễn ấn tượng ở Siêu Cúp Liên lục địa (ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới Liverpool) là cơ sở để Mineiro xuất hiện bên cạnh tiền vệ CLB Arsenal cho vị trí chốt chặn. Trên hàng tiền đạo, việc Fred hay Love đá chính không có nhiều khác biệt bởi sức mạnh chủ yếu của sơ đồ 4-2-3-1 này tập trung ở tuyến hai trong khi những bàn thua liên tiếp ở giai đoạn cuối tại Serie A khiến nhiều người không tin Doni sẽ được trọng dụng hơn Helton cho xuất bắt chính của Selecao.
    Suy đoán của báo giới rõ ràng là có cơ sở. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về HLV Dunga. Mang đến Venezuela nhiều cái tên khá lạ lẫm, nhà cầm quân 44 tuổi của ĐT Brazil đang phải chịu nhiều sức ép. Tuy nhiên, nếu như nhớ lại cách đây 5 năm, Big Phil đã từng khổ sở ra sao trươc búa rìu dư luận song vẫn mang về chức VĐ World Cup, cựu tiền vệ lừng danh của bóng đá Brazil hẳn sẽ có thêm niềm tin.

    Và biết đâu, sự nghiệp huấn luyện của Dunga lại thăng hoa nhờ những tuyển thủ còn khá vô danh ở Selecao kia! Hãy chờ xem Brazil của Dunga sẽ mang bộ mặt thế nào ở xứ sở hoa hậu!
    Nguồn DEC
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Căng phết nhỉ ?
    Robinho và Diego chưa bao giờ đạt được tầm vóc đáng kì vọng ở tuyển cả.
    Cũng chưa thấy 1 hiện tượng mới nào để hi vọng.
    Dunga muốn cải cách rốt ráo nhưng lại đúng thời điểm chưa có những con người thực sự.
    Khó khăn chồng chất khó khăn. Không rõ lần này diễn tiến sẽ ra sao đây !???
  5. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là giải này hơi bị thất vọng vể bản danh sách của Brasil. Không hiểu 2 nhà vô địch WC năm 1994 (Dunga và Jorginho) đặt mục tiêu gì cho lần tham dự này. Nếu muốn đạt danh hiệu thì nên có Ronaldo, Lucio, Julio Cesar (Ronaldinho và Kaka thì thôi, nếu đã ko có tâm cống hiến thì bỏ qua). Còn nếu mục tiêu là để thử nghiệm thì sao còn gọi vào những "ông lão" như Mineiro, Gilberto (Hertha Berlin) hay những cầu thủ mà năng lực thì đã được kiểm chứng là ko đủ tầm để khoác áo tuyển như Wagner Love, Doni, Fernando. Trong khi đó thì bỏ quên Daniel Carvalho, Adriano (Sevilla)... Thực sự hè này muốn xem U20 Brasil đá hơn vì những Pato, Carlos Eduardo, Renato Augusto, Anderson, Jo...
  6. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    CHÚC BRAZIL VÔ ĐỊCH COPA
  7. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    TIẾC LÀ ĐỘI HÌNH LẦN NÀY THIẾU KAKA, ĐẶC BIỆT LÀ RONALDO
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người đem may mắn cho Brazil rồi, thua 0-2 với kiểu thua và kiểu đá này thì không có hi vọng gỡ
    Giải này chắc có mục tiêu duy nhất: cho thấy ai không xứng đáng đá ở đội tuyển cũng như cầm quân
    Dunga nhiều khả năng phải ra đi sau giải này
  9. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Dunga nên đi học 5 năm nữa may ra đủ trình làm HLV
    cho mấy thằng già vào làm gì
  10. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chú Love thì coi như chấp 1 tiền đạo rồi. Doni hiện thân của 7 trứng, Alex to cao chậm chạp.... Tóm lại cả đội nên về vườn sớm

Chia sẻ trang này