1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hic ko hiểu ma bư nghĩ gì khi xem zanetti đá nhỉ. Lại còn cái thằng tevez nữa, ra đi, cái loại cắm đầu cắm cổ ở uk
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Từ lúc Tevez đá tiền đạo giữa (thay Messi đã lùi xuống) thì lại rất sáng nước. Có vẻ hiệu quả hơn Messi trước đó.
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi, Messi đang bị cô lập, thật tiếc là lại trong thời điểm này...Messi thiếu cá tính quá, nhớ năm nào Maradona còn dạy cho Passarella & Simeone biết ai mới là cái rún của vũ trụ...:-&
  4. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà các bác nóng thế. Em thấy trong đám hỗn loạn cũng có đôi chút nét. Hùng hục lao vào đối phương và chực qua người dựa vào kỹ thuật và tốc độ khiến người xem như có cảm giác bế tắc lao đầu vào tường. Đó là cách giải quyết vấn đề trước bức tường phòng ngự rất tốt của các bạn Bô. Ta có thể đòi hỏi sao lúc đó không tạt cánh đánh đầu (giống pha cuối di Maria tạt cho Burdisso). Chắc đó là kiểu chơi của các chú lùn: Tevez, Messi và Kun.

    Điểm sáng là bộ đôi trung vệ của ta đá tốt. Trừ quả sập bẫy việt vị bị bạn Bô đối mặt với Romero (quả này sợ thật). Ever đá tốt nhưng đếch biết cầm nhịp. Khả năng thu hồi và giữ bóng nổi hơn khả năng chọc, chuyền và phát động nên cả trận chỉ chăm chăm cho bóng sang cánh. Thế được coi là không đạt đối với người thủ lĩnh giữa sân của Argentina.

    Nhìn cảnh các đường bóng chuyền lên qua 2/3 sân cho 1 cầu thủ giữa sân (Ever, Messi) mà không thấy vệ tinh xung quanh có cự ly từ 5-10m thì ngán thật. Xung quanh toàn là áo xanh. Bác Ba nên kéo hẳn Tevez về sâu giữa sân hơn là lúc nào cũng chực 2 cầu thủ tót ở trên 2 cánh khiến tiền vệ thiếu hẳn. Cũng do di Maria vào sân quá bám cánh nên cảm giác giữa sân thiếu vắng.

    Ta chưa tung hết bài. Vẫn còn vài con bài chiến lược chưa tung vì đây mới là vòng bảng. Cứ chờ xem tiếp thôi các bác ạ.
  5. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là kết quả thì rất chán, lối chơi thì cũng...gần như rứa [r23)] Buồn ghê, chỉ còn có hy vọng chứ tự tin thì....không =((
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Arg bây giờ không theo 1 phong cách gì cả, vẫn mò mẫm thì có nghĩa là mọi thứ vẫn còn tối tăm...Nản, quá nhiều vấn đề!
    Nhìn các bố cắm đầu vào " dê" với chạy mà chán kinh, đá phủi như mình *** bao giờ ngán nhưng đội như thế, huống gì là cấp quốc gia. Cái ông La-vết -di sao mà giống cái ông Đen-ga -đô ngày xưa thế, đá như k.. mà vẫn có suất.
  7. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nản nản quá , loạn thế này loạn hết , vẫn kiểu mạnh ông nào ông ấy đá ! Chỉ tội cho Leo đá đấm j sung quanh toàn trâu bò !
  8. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ko có 1 đừng chuyền nào đc gọi là đắt. hy vọng có thay đổi
  9. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác Pastore sao ko cho vào? Cây chuyền có lẽ khá nhất mà ta đang có đấy. Rèn bác này dần dần cho WC 2014 là vừa rồi. Chán bác Batista
  10. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    1. Di Maria vào thay Cam. Tỷ số lúc đó là 0-0. Nghĩa là bác Ba muốn tăng sức ép.
    2. Khi bị dẫn, Lavezzi quá nóng và vô duyên. Bác Ba tung Kun vào và ra vấn đề luôn.

    Pastore là cây chuyền xuất sắc nhất ta có ư. Điều này cần xem lại. Có hàng loạt các trận đấu về tài năng của Pastore và ai cũng thấy dáng dấp một Kaka thứ 2. Đồng nghĩa với khoảng trống, tốc độ và lối chơi phản công. Có thể đó là điều mà bác Ba suy tính và không có chỗ cho Pastore ở thế trận đục bê tông. Tôi lại nghĩ vào thời điểm này và nhất là sau trận đầu thì cây chuyền tốt nhất mà ta có lại chính là Messi.

Chia sẻ trang này