1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Ah, bác bên diễn đàn Barca phải không. Welcome.
    Trận này đá phải nói còn chán hơn dưới thời của Diego, chả có gì ra hồn cả,thủ cũng lõng lẻo. Chỉ có 5 phút đá có nét là lúc Aguerro ghi bàn. Chấm hết.
    Nhưng vẫn hy vọng có gì đó mới mẻ, cũng hên là hoà, không thì khéo bị loại từ vòng bảng.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    *** cụ cái thằng cần chửi thì thấy ít bố chửi,vẫn là chuyện muôn thủa,e xin chửi phát cho đỡ nghẹn *** mẹ thằng HLV,cứ như thế này thì Arg vẫn mãi là thằng nhi đồng sống lâu thôi
  3. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đến bác Ba cũng chửi được thì mình chịu rồi. Bên Bờ người ta cười cho cả đất nước đếch có HLV.
    Mình so sánh thế này để chúng ta xem cái khó của 1 HLV nhé:
    - Năm 2002: Đội hình 3-5-2 với Ayala, Sorin và Pochettino là hậu vệ. Tiền vệ đến 5 anh. Đông đúc và bật ban chóng mặt với mật độ cứ 5 mét lại có bóng áo xanh. 5 tiền vệ thì có đến 2 anh phòng ngự :D. Tức là thật ra lai 3-5-2 với 5-3-2.
    - Năm 2006: Pekerman vẫn 3-5-2 và đôi chút biến thể khi chơi cánh nhiều với sự xuất hiện của Maxi. Vẫn thua các bạn Đức.
    - Năm 2010: anh Ma-Bư hô hào cấp tiến sang 4-4-2. Nếu theo logic thì tuyến tiền đạo phải ít nhất. Nhưng cứ nhìn lại xem lúc đó Argentina có bao nhiêu anh tài ở tuyến đó. Thế là các anh loạn. Anh Ma-Bư được ủng hộ bởi vì dù sao Ma-Bư vẫn là sao của mọi sao :D.
    Sang năm nay, mà kể cả trước WC 2010 (đếch ai dám nhận chức HLV trưởng Argentina), chỉ còn bác Ba được nhắm.
    Tại sao các HLV của Argentina khi sang Uruguay, Paraguay, Chile đều khiến cho đội bóng các nước này ra tấm ra miếng mà ở trong nước không ai dám nhận chức, lại để cho Ma-Bư (kẻ chưa có nổi tấm chứng nhận) với bác Ba (chuyên gõ đầu trẻ)?
    Nói theo dân Tàu thì các cao nhân ngồi vẩy quạt nan nhâm nhi chén trà bình thiên hạ đều coi một đội quân nhiều tướng lắm sao không ai chịu ai tất loạn. Và thực tế là thế thật, mạnh ai có bóng cắm mặt vào đột phá. Chính vì thế mấy bố Tàu xưa hay chờ anh tướng nào đó giỏi vượt trội hơn hẳn để dẫn đầu đám hung hăng. Và người ta chờ Messi.
    Thế đấy, lúc nào vị trí HLV cũng gần như bù nhìn và bản thân Ma-Bư cũng kêu có quái gì mà huấn luyện, cứ tung tất a lô xô vào tự đá (toàn sao) thì ra vấn đề hết. Nếu còn băn khoăn vị trí của Messi và coi Messi không phải là cầu thủ như ao ước thì cứ mạnh tay cho dự bị hoặc đẩy sang cánh.

    Thật ra tôi thấy vấn đề là hàng tiền vệ dạo này đã thiếu mà toàn anh lười phối hợp. Đến bác Zanetti đẩy quả bóng sang cho Ever xong là tót lên đòi phá việt vị dẫm chân Lavezzi trong khi anh tiền đạo này đâu có lùi xuống trám vào vị trí hậu vệ vừa di chuyển. Còn Ever hay Messi cầm quả bóng ở giữa xong may mắn lắm mới tìm ra hướng chuyền lên. Còn không chắc chỉ có 3 lựa chọn là chuyền về, đột phá để chuyền lên hoặc chịu mất bóng.

    Nỗi khổ của HLV Argentina thế đấy. Hay ta lại quay sang thuê HLV nước ngoài giống bóng đá Anh. Thuê anh người Đức chẳng hạn vì 2 năm rồi đều thua các anh Đức. Nên chăng.
  4. la_phung_tien

    la_phung_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nguy rồi nguy rồi
    Venezuela vừa bị mấy tên Brazil cầm hoà 0 - 0 kìa :(
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ đi nghĩ lại k biết có tiêu cực hay không, hay là cho ku Messi +Tevez dự bị nhẩy, Messi cứ về tuyển là đá cực tối, Thằng đần trâu ngựa Tevez thì khỏi nói rồi.
    Còn chuyện HLV, thằng quốc tịch nào chả đc, miễn Arg vô địch
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sao đó chứ, em thấy Messi vẫn đá hay mỗi khi về tuyển, dỡ là mấy cu xung quanh không phối hợp được (trận vừa rồi và hồi WC Messi vẫn đc bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất đó nghen). Nói chung là vẫn chưa khai thác được anh, còn anh, chơi không hề tôì.
  7. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thế chú nghĩ lại lần nữa đi....b-(
  8. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Để Messi đá tiền đạo hỗ trợ như hồi còn Ri ấy, bắt em nó làm đủ mọi việc thế khác gì hồi còn mồ ma đại ca Béo. Batista đã thành công ở U20 2007 và Olympic Bắc Kinh bằng 1 tiền vệ tổ chức thực sự. Ở giải U20 Nam Mỹ 2009, khi không có ai đảm nhận vai trò đó, đội quân của Batista đá tối không khác gì trận vừa rồi và đứng cuối vòng loại Nam Mỹ, trở thành đội vô địch đầu tiên không được bảo vệ ngai vàng của WC U20. Con bài bây giờ là Pastore, không hiểu sao vẫn không được thử nghiệm.
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thì Arg nó đá thế đâm ra cái đầu nó hay nghĩ,nghĩ nhiều thì lại "hay là....".Trường hợp này duy tâm,có khi messi cất ra ngoài biết đâu...,thật ra messi luôn trong tầm kèm cặp,để anh đá khuấy động và thu hút đối phương cung đc
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Năm 2002 Argen đá 3-4-3 cơ bác. Sorin và Zanetti là 2 tv cánh còn 3 hv là Pochet Samuel Placente.
    Nói cả 3 lần thất bại về lối chơi là ko hợp lý.
    2002 lối chơi bị bắt bài, 2010 dek có lối chơi luôn, còn 2006 thì lối chơi ổn, thua do tâm lý thôi.
    Trong các HLV vẫn kết Pekeman nhất.

    Đồng ý với bác về vị trí chân chuyền ko phải dành cho Pastore. Pastore giống kiểu hộ công đc phép đá tự do hơn, cùng lắm là làm đc như INs thôi.

    Vấn đề của Argen hiện tại là ở khả năng cầm nhịp trận đấu. Người có khả năng giữ nhịp tốt nhất lại là Messi (chơi kiểu Xavi ở Barca), chú Banega đc xếp đá ở vị trí này lại cứ hùng hục dẫn bóng qua người hoặc chuyền bóng nhanh. Argen cần 1 người làm chậm lại lối chơi để các cầu thủ xung quanh có thời gian di chuyển sao cho khoảng cách giữa các vị trí hợp lý hơn, cứ cái kiểu cầm bóng là đâm đầu chạy hoặc chuyền nhanh như bây giờ thì thành ra rời rạc. Người làm tốt nhất ở việc chậm lại lối chơi thì chỉ có mỗi Messi thôi. Dù hơi tiếc khi để anh đá vị trí này - khi đó các phẩm chất ngôi sao rê dắt, ghi bàn ít đc sử dụng. Nhưng ta đành chấp nhận thôi vì giữ nhịp chỉ Messi làm đc, còn thay vai trò Messi ở Barca thì Tevez hay Pastore cũng làm khá tốt.

    Về lâu dài ta nên đào tạo lại Banega đá chậm đi 1 chút hoặc tìm những gương mặt khác - Alvarez đáng để hy vọng.

    Tôi nghĩ bác Batista cũng nhìn ra vấn đề ở người cầm nhịp trận đấu (hiệp 2 trận gặp Bolivia, Messi đc đẩy xuống thấp hơn, còn đá tiền đạo giữa là Tevez). Khả năng là đội hình tới đây như sau:

    ..............................Tevez.........................Aguero
    Maria(Pastore)
    .............................Messi

    ...........Mascherano..............Banega(Cambiasso)

Chia sẻ trang này