1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America Venezuela 2007

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi rossana, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Nếu mai ARG ma` vẫn đá cái kiểu ru ngủ đấy ( trong trận gặp USA và COLOM) thì có lẽ chúng ta nên chuẩn bị gặp Mexico đi là vừa , còn tỉnh ra (cái này thì chỉ có Basile mới biết ) thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi gặp Peru ...
  2. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nhận định về trận paraguay-ARG
    một trận thắng đúng như mong chờ của chúng ta.Nhưng thật sự rất thất vọng. tevez,palacio,aimar ko ai tiến gần được đến gần cầu môn chỉ có sút xa,loay hoay truoc 2 ,3 cau thu Paraguay .Aimar thật sự ko đủ tầm để dẫn dắt ARG( thật đáng buồn) ,Hai tiền đạo dều là tiền đạo lùi,thường xuyên dạt ra cánh vấn đề để làm gì khi ko có ai bên trong.Những đườn tạt rất ko có điểm đến(nói chung rất tùm lum).chỉ có vài điểm nhấn nổi bật là những pha phối hợp khá hay(đánh gót,chọc khe), điểm nhấn về cầu thủ theo tui là Ibarra,tấn công khá tốt(hơn hẳn cánh bên kia của Zanetti).điểm nhấn về sự thay đổi người là mesi vào sân.Tui ko thực sự thích messi(do đã thích tevez).Wa thật messi đá rất ấn tượng giữ bóng wa tốt,dễ dàng vượt wa sự truy cản(hơn hẳn tevez , aimar)Có lẽ messi mới thực sự là truyền nhân của maradona.Vị trí của aimar chắc ko có hy vọng gì dành được chỉ hy vọng vào tevez sẽ ko còn dự bị trong các trận tới nữa.Nhận xét riêng của một người ko thích messi mà chỉ wan tâm tới aimar và tevez.về bàn thắng của macherano thật sự là khá buồn cười,rất nhẹ nhàng và rất chuẩn xác thay vì sut rất manh như tevez và ko đem lại hiểu wa
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Nói chung hôm nay chúng ta thắng cũng khá nhàn , không mất sức nhiều lắm , các cầu thủ chính thức được nghỉ ngơi , vậy là tốt rồi !!!.....Basile hôm nay đã bạo dạn hơn , tung hầu hết các cầu thủ dự bị vào sân , vậy là cả 5 tiền đạo của chúng ta đều đã được thử sức , nói chung máy đều chạy tốt (có mỗi Palacio hôm nay thi đấu không thuyết phục lắm) ... L.Gonzalez và Gago hôm nay thật sự gây thất vọng , đỡ bóng thì luống cuống , nhãn quan thì không có ... hàng hậu vệ ấn tượng nhất là Ibara , xông xáo , khoẻ ,tốt ! Zaneti cũng rất cố gắng , tuy tuổi già sức yếu nhưng đá vẫn rất chắc ....
    ....Messi và Mas vẫn gây nên ấn tượng nhất , vào sân là thay đổi cục diện trận đấu ngay , trận sau chúng ta gặp PERU , đối thủ này cũng không đáng ngại lắm điều quan trọng là tránh được Mêxico . Xin chúc mừng các chiến binh của chúng ta !
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Gago đá không tốt ,sức vóc hơi bị ẻo lả ,hay mất bóng ,tuy có vài đường chuyền khá chỉnh chu nhưng như thế vẫn chưa đạt yêu cầu vào tuyển ,không hiểu sao Real lại mua anh này với giá cao thế nhỉ .
    Trận này chỉ ấn tượng với Janetti ,tuy nhiên đôi lúc ta thấy rõ dấu ấn của tuổi tác khi bị vài cầu thủ trẻ tuổi của Pâraguay tì đè và hất ngã ,ở đỉnh cao thì thường Ja .hất văng tất cả .
    Quên ,Tevez cũng khá năng nổ ,nhưng cạ trên hàng công còn lại là Palacio dường như bị hậu vệ Paraguay bắt bài nên không có nhiều tình huống thuận lợi .
    Điễm mạnh của Argentina trong tấn công là các pha 1 chạm và tấn công dàn trải trong trận này không phát huy nhiều ,có lẽ các cầu thủ giữ chân .Tuy nhiên Cambiasso cũng có cú giựt gót khá khéo cho Aimar cuối hiệp 1 ,nhưng cũng chẳng ghi bàn .
    Thui ,1-0 vừa đủ để tránh Mexico .Peru là đối thủ dưới tầm chúng ta .Bán kết mở rộng cửa !!!!
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Vắng Crespo Arg ko thể dùng chiến thuật cũ đc nữa.Milito ko thể so với Crespo.Ko biết Basile đã nhận ra việc cho Tevez vào sân lợi hại như thế nào chưa.Kể từ bây giờ Arg ko còn thong dong dc nữa.Chỉ còn 2 trận nữa là đến cúp vàng.và trước mắt cũng sẽ là 2 khúc xương khó nhằn.Để VD thì phải vượt qua mọi đối thủ.Đối thủ càng hay chiến thắng càng ý nghĩa.Chỉ mong Arg chơi đúng đội hình thì ko sợ gì cả.Chỉ mong Basile tỉnh táo.Mong thật đấy.Basile
  6. yeumuquang

    yeumuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Năm nay vô địch nhé Argentina
  7. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ wan tâm đến ARG mà cần wan tâm đến cả bóng đá Nam mỹ,Trận đấu giữa uruguayvaf brazil có thể coi là một trận bán kết rất hợp lý ,kết wa vẫn là một chiến thắng cho brazil nhưng tui thực sự cảm thây tiếc cho U .Họ đấu hay hơn so với B,ý chí đá cũng hơn,họ chỉ thua brazil bởi may mắn mà thôi.hai lần gỡ hòa đều có sự đóng góp của Forlan,vậy mà anh chính người sút trươt pelnalty .Lối chơi của U đậm chất nhất Nam Mỹ nhất mà tui xem từ đầu giải(tất nhiên ko thể so với ARg),phối hợp nhỏ rất kỹ thuật,Recoba thi đấu rất ấn tượng,những cú phạt goc bằng chân trái phải gọi là tuyệt kỹ(cái này thì ARG chưa có ai theo kịp) ,độ xoáy là rất lớn,hoàn toàn có thể ghi bàn từ phạt góc bên phải,Forlan vẫn chứng tỏ là chân sút có hạng,rất nhạy cảm với tình huống.Quả thật tiếc cho U cũng mừng cho ARG vì trận chung kết chúng ta chỉ phải gặp brazil.B thi đấu nhạt nhào từ đầu giải,ko có thể áp đặt lối chơi,dù chơi thực dụng đi nữa thì cũng phải thật sự có nét(liverpool,valencia).Lão dunga có mắt ko nhìn thấy Thái Sơn(thái sơn là diego),đến khi bị gỡ hòa mới cho vào ,cứ giữ khư khư thằng LOVE .Lão này cứ ghi được bàn là vui như tết(xem ra chưa phải là một HLV có trình).Đối thủ của ta trong trận chung kết là Brazil(ko có gì phải lo lắng cả)Xem ra lần này ARG vô địch chắc rồi(Mexico càng ko phải sợ coi như Mỹ,cùng lắm là Paraguay thôi)
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko nghĩ vậy. nhìn Bra đá nhạt nhòa thế nhưng nếu gặp Bra thì khó khăn hơn gặp Uru nhiều. Đẳng cấp của Bra hơn hẳn. Với nhưng đội bóng đẳng cấp thì khi gặp đối thủ khó họ càng chứng tỏ nhiều. Với Uru thì việc họ thể hiện trong trận vừa rồi đã là đỉnh của họ, họ chỉ làm đến thế. Và như thế thì ko có gì đáng lo. Còn với Bra thì khi họ hưng phấn họ hơn thế nhiều. Nhưng dù gì thì tớ vẫn thích vào CK gặp Bra. Đơn giản vì chiến thằng Bra để Vô Địch thì thích thú hơn.Còn quan niệm gặp Bra là dễ hơn gặp Uru là sai lầm. Còn việc Dunga ko dùng Diego cũng ko phải là có mắt ko thấy Thái Sơn. Dunga đã dùng Diego rồi, nhưng anh này thể hiện phong độ quá kém cỏi nên Dunga mới ko dùng nữa. Điều này là hợp lý. Điều bất hợp lý chính là Dunga dùng Love, anh này đúng là chân gỗ thế mà vẫn đc tin dùng. Nhưng như đã nói, Bra vẫn chưa thể hiện hết đc bản chất của họ, nên ko xem thường đc.Và thực tế cho thấy dù ở bất cứ hoàn cảnh nào gặp Bra chúng ta đều ko đc xem thường
    Nhưng trước mắt ta còn 1 trận gặp Mễ. Đây ko phải là dễ. Xét về phong độ hiện tại cũng như lối chơi thì Mễ là đối thủ cực kỳ khó chịu. Và khả năng ta thắng Mễ chỉ khoảng 60% thôi. Hãy chờ qua đc trận này hãy bàn tiếp trận CK
  9. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    mexico chỉ mang đến một đội hình trẻ thôi mà(phải 2,3 năm nữa mới thực sự nguy hiểm). Liệu ràng phong độ của diego có kém bằng Love ko? Vấn đề là đẳng cấp.Pác có thấy diego vào sân tuy chưa đóng góp được gì nhìu nhưng chắc chắn còn hơn Love.Vấn đề là Dunga chỉ thích chơi thực dụng mf lại ko dùng diego(lối chơi thực dụng bắt buộc phải có một người kiến tạo xuất sắc,trong khi Đunga lại ko có người thực sự nhạc trưởng , những trận trước Robinho toả sáng nhưng ko phải nhạc trưởng.Anh chỉ như một tiền vệ cánh xuất sắc mà thôi,ko thể kiến tạo nên Brazil phong ngự nhưng ko phản công được(dựa wa nhìu vào robinho).thế nên cần diego mới tạo ra được sự đột biến(chỉ có thể nói rằng trong đội hình của dunga ko có vị trí của diego)
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu 2 đồng chí này vào box Brazil mà "đóng góp" ý kiến nhá.Đừng coi thường Mexico, với kiểu đá của chúng ta chỉ khi nào kết thúc trận đấu thì mới nói được.
    P/S:Hôm nay chú P.Garcia già rồi mà vẫn "non" quá,quả đấy mà đá không vào.Bò "xuân" thật

Chia sẻ trang này