1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Theo sự hiểu biết có phần hạn chế của nhà cháu thì

    Việc quân chủng hải quân làm lễ tưởng niệm và thả vàng mã xuống vùng biển quanh khu vực Phan Vinh là đẻ tưởng nhớ các chiến sĩ đoàn tàu không số của ta năm xưa đã anh dũng hy sinh theo tàu............................................................................Và chính hòn đảo này mang tên thuyền vị trưỏng năm xưa

    Còn nói là năm 1978 thì nhà cháu chưa hề nghe thấy
  2. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vụ bác Nguyễn Phan Vinh died lúc đó thì không liên quan đến quần đảo Trường Sa, tàu không số không hề đi ra đến Trường Sa

    Bác chú ý đến 2 câu em bôi đỏ đậm (hy sinh để bảo vệ chủ quyền đảo Phan Vinh) và 3 ảnh đảo Phan Vinh ở đó mà em thắc mắc

    Bức ảnh chụp gần sát đảo như vậy thì cũng rất ít khả năng thả vàng mã tưởng niệm xuống đảo Cô Lin rồi chụp ảnh nhìn thấy đảo Sinh Tồn, mà đây đúng là đảo Phan Vinh thật
  3. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, nhờ mod xóa hộ. Xin lỗi mọi người
  4. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Vụ Phan Vinh này thật chưa nghe nói bao giờ. Bác Sắn Lèo tìm cách tra cứu từ nguồn của bọn nó ế ( Trung, Mã, Phi, Đài), thấy bảo là Ang Ban từng bị bọn Mã nó quây cùng thời gjan đó

    --------------

    Cái a?nh tưởng niệm liệc sỹ Trường Sa TQ mình dẫn linh trang trước bị che mất lô-gâu, ảnh gốc nó ngụ ở trang này (junshijia.com):

    http://www.junshijia.com/article/0531/67141.html (31.05.2011)
    Đá Khói Nam (Ga-ven), 04.04.2006
    [​IMG]
    (2006年4月4日,南熏礁,这片海域长眠着为国捐躯的烈士.旁晚,海军官兵在补给舰舰艏举行了一个肃穆的海祭仪式,祭奠为保卫祖国海疆而牺牲的英烈)

    -------------

    Đô đốc Cheng (bên phải) nói trận Xích Gua đảo kéo dài đúng 28 phút
    [​IMG]

    Bác nào bik tiếng Trung vô đọc link này mà đọc, nhiều cái hay phết

    http://www.chnqiang.com/article/2011/0725/mil_47972_4.shtml
  5. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vụ Phan Vinh chưa thấy ai nghe nói đến, nhưng có vài thông tin để nghi ngờ giống như vụ rửa hận ở Gaven. Phi, Mã chắc không liên quan đến vụ Phan Vinh, vì ngay như vụ An Bang thì Mã cũng chỉ bao bây bắc loa chứ nó ngại oánh nhau thật

    Mà hình ảnh tưởng niệm này của Khựa thì đúng là thức ăn để trên sàn, phong cách dành choa bọn chóa@-)

  6. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bạn nào biết tiếng Trung dịch giùm bà con cái link bên dưới xem nào , chả lẽ lại là báo lề trái của khựa bẩn /?
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Tàu không số đi len lỏi trong TS là chuyện thường xuyên mà. Chính bác Phan Vinh từng lên đảo Hòn Sập nên người ta đặt tên đảo này là PV. Theo lịch sử HQ thì không trận chiến nào ở PV năm 1978. Báo chắc nhầm mà chuyện báo nhầm là chuyện cơm bữa, hơi đâu quan tâm cho mệt người ra.
    Tưởng niệm Phan Vinh có thể là tưởng niệm chung cho tất cả những người đã ngã xuống trong khu vực TS bao gồm TKS, CQ-88 và sau này. DK là vùng khác, ta lại có lễ tưởng niệm riêng.
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Nhờ thầy Gúc dịch hộ trang nhất thì nó ra mấy ý chính thế này :

    Ngày 11.07.1990, radio mất liên lạc ... hạm đội Nam Hải đến đảo Khói Nam (tên quốc tế là Ga-ven), phát hiện thấy 6 xác chết, 5 mất tích ... đảo này biên chế gồm 12 lính canh, khi đó có một người tạm thời không có mặt ở đó vì lí do cá nhân .... tổng cộng: toàn bộ 11 người có mặt trên đảo khi đó đều chết và mất tích.

    Chú thích tấm ảnh tưởng niệm: Ngày 04.04.2006, bãi đá Ga-ven, biển này đã chôn xác các liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc ....
    -----

    Vậy có thể kết luận người chết, xác chết là có thật, theo các bác là do ai làm ? Do người làm hay do trời làm ? [r24)]
  9. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Em dự là do quân nhà Giời b-( :))
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Nãy giờ đọc tới đọc lui hiểu dc 1 tí nhưng bác Vê-Mát nói rõ hơn cho em là tụi khựa nó bị ta bắn ah

Chia sẻ trang này