1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Ít ra là cũng có lệnh cấm để thể hiện tinh thần với cộng đồng quốc tế, còn thực sự có quan tâm môi trường hay không thì tính sau.
    Một khi ban hành lệnh cấm thì cũng dễ có cớ đưa phương tiện, lực lượng ra đó để đảm bảo thực thi lệnh cấm. Đó cũng là một cách bảo vệ chủ quyền phải không!
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Cái này là Phil muốn khẳng điịnh là TQ có quyền cấm thì Phil cũng có quyền :))
  3. tieuhoc

    tieuhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2012
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hic tq nó vừa ra lệnh cấm xong nó loan tin đưa vào khai thác tầu dịch vụ nghề cá lớn thứ4 thế giới :)) :)) :))
  4. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))

    Chiến lược của Trung Quốc hết sức rõ ràng và sự ứng xử của Việt nam cũng hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, đ&cp không thể nói ra sự đê tiện của Việt nam trong thời gian hiện tại và sắp tới.

    Việt Nam đang ở bước cùng đường về kinh tế-chính trị. Điều đáng quan tâm với người tầu là những rối loạn chính trị ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến chính trị Trung Quốc vì Việt Nam vẫn được coi là mô hình phát triển kiểu Trung Quốc. Tuy nhiên, cái điểm khác nhau giữa hai nước quan trọng nhất là, Việt nam là một nhược tiểu đang suy yếu, đã là một nhược tiểu nhưng lại suy yếu ở đáy cùng của khủng hoảng chính trị-kinh tế. Trung Quốc làm đại cách mạng văn hoá vô sản nhưng không ai dám coi giai đoạn nó giết hàng triệu nông dân ấy là làm nó thành nhược tiểu cả. CÒn Việt nam thì cùng đường tự dâng xã hội cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc.

    Mỹ muốn gì? giới chó má bên Mỹ muôn năm vẫn vậy, động lực của chiến tranh Việt nam là những chuyến tầu ma chở ngân sách quân sự sang Việt nam bằng giấy được miêu tả trong hồi ký của McNamara như là một điển hình của sự chó má bẩn thỉu mà quân đội Mỹ thực hiện với ngân sách Mỹ. Hiện trạng quân đội Mỹ hôm nay ra sao: bại trận chạy trốn khỏi hai cuộc chiến tranh, bị đẩy khỏi Nhật bản, quân đội Mỹ bị mất các bến cảng cho các chuyến tầu ma.

    Vậy đám chó bến Mỹ làm gì : quá dễ hiểu, nó ***g lộn đi tìm các bến đỗ mới cho các chuyến tầu ma mới.

    Thế khi chính trị Việt Nam cùng đường trong đại loạn kinh tế thì đ&cp Việt Nam làm gì: bán đứng con cháu của các liệt sỹ cho thực dân đã bắn chết các liệt sỹ để đổi lấy sự bảo hộ của các đế quốc. đ&cp ***g lộn hô hào và thực hiện khuân các chuyến tầu ma về Việt nam một lần nữa. Nhắc lại là, các chuyến tầu ma là ví dụ điển hình McNamara dùng để mô tả động lực của chiến tranh Việt Nam. Tức đ&cp ***g lộn tìm cách chở chiến tranh về Việt Nam một lần nửa để đổi lấy sự bảo hộ của đám chó bên Mỹ.


    Bên Tầu Khựa cũng đông đảo đám chó như Mỹ, ngân sách quân sự, quân sự nước ngoài, viễn chinh.... là những nơi rửa tiền dữ dội nhất và hấp dẫn nhất với đám chó dại bên Mỹ-Tầu. Chính vì thế mà Tầu Mỹ chia nhau biển Đông năm 1974 và Tầu Khựa cắt cáp năm 2011. Nhưng do sự phát triển kinh tế nhanh và vị thế siêu cường mặc nhiên có, Trung Quốc còn phát triển nhanh và còn dùng sự phát triển ấy để làm lành mạnh phần nào chính trị của họ.


    Thế Tầu Khựa làm gì ?
    Để giải thích câu hỏi này thì nên tham khảo thông tin mới đây: đồng nhân dân tệ và yên nhật đã ký thanh toán trực tiếp : "Bắt đầu từ ngày 1/6 tới đây, Nhật Bản và Trung Quốc chính thức giao dịch tiền tệ trực tiếp giữa đồng Yen và đồng Nhân dân tệ tại thị trường Tokyo và Thượng Hải. Trao đổi tiền tệ trực tiếp sẽ cho phép các ngân hàng trao đổi các loại tiền tệ mà không cần phải sử dụng tới đồng USD".
    Như thế, đến lượt mình, Nhật bản đã tham gia khối Brics (Brazil B, Nga R, Ấn I, Tầu C, Nam Phi S). Brics là những nước đang gia tăng khả năng ngoại thương và do đó chống sự hút máu của Mỹ bằng phương tiên thanh toán là USD. Mỹ dùng những quan hệ thương mại lớn truyền thống để ngăn cản tiến trình này, sau Eurozone thì chỉ còn Yên Nhật là bạn hàng đáng giá nhất của đô la Mỹ. EUR thì từ rất lâu đã thực hiện tiến trình này và thực tế từ lâu Đức đã dựa lưng Nga vấn đề quan trọng nhất là năng lượng, tấn công áp đảo các nước EU còn theo Mỹ. Sự dựa lưng năng lượng Nga được đanh dấu bằng năm 2011 với việc hoàn thành các tuyến Luồng Bắc và Luồng Nam, tiến trình đóng cửa các nhà máy hạt nhân Đức vốn mua kỹ thuật lõi bên Mỹ để đổi lấy điệnt ừ các nhà máy Nga Kaliningrad và Temalin bên Czech.


    Như trên, cái tin nhạt toẹt là Yên thanh toán không dùng đô với tệ thực ra là tin chấn động giới tài chính. Giờ đây quỹ ngoại hối bằng đô của Tầu Nhật không còn cần duy trì quá nhiều. Số lượng đô la trong các quỹ ngoại hối, tài khoản ngân hàng tính bằng đô, tiền mặt đô... là nguồn để Mỹ hút máu thế giới qua các đợt phá giá đô. Như thế, từ nay ở Đông Á, Mỹ đã không còn là đối tác kinh tế lớn nhất với bất cứ quốc gia nào kể cả thân cận nhất với Mỹ như Nhật bản Hàn Quốc. Với tốc độ tiến nhanh thì doanh số Mỹ tụt sau Tầu Khựa là điều không xa, trên quy mô toàn cầu là 10-15 năm nữa và nhanh hơn nhiều ở Đông Á.



    Có lẽ đến đây các bạn đã quá hiểu, thời gian gần đây Tầu Khựa kích động bọn chó dại gây hấn với cảnh sán biển Hàn Quốc để làm gì. Nguy hiểm hơn, Tầu Khựa không huy động bọn chó dại mà quân chính quy gây hấn với Trường Sa.

    Thế Philippine đối phó thế nào ? mua tầu chiến, tuyên bố cấm cửa Tầu Khựa.... Những điều đó có ý nghĩa gì ngoài một ý nghĩa duy nhất: đó là sự buôn lậu chính trị để phái cầm quyền bên đó tự sướng với đám cử tri chó điên liệt não.

    Tại sao Tầu Khựa gây hấn với Philippine ngay ở mũi Việt Nam ? thế Việt Nam làm được cái gì ngoài một chiêu duy nhất: đ&cp huy động đám đại các mạng văn hoá vô sản liên miên như báo giáo dục tuôn ầm ầm ra hàng tấn cám tự sướng và hô hào bọn chó điên mang mặt nạ Mỹ hù tầu khựa trên mạng ?

    Mặt nạ Mỹ hù được ai ? hù được tầu Khựa năm 1974 chăng ? Cái đ&cp nước ta đã cùng đường bán đứng con em các liệt sỹ cho chính bọn bắn chết các liệt sỹ như vậy.




    Về mọi mặt, Tầu Khựa như cũ. Chắc các bạn biết chiến tranh 1979 có động lực là gì. Hứa Thế Hữu là khai quốc công thần và Đặng Tiểu Bình không có cách nào tống cổ được Hứa nếu như Hứa không làm tư lệnh đám chó. Ngày nay những thế lực khôn ngoan hơn bên Tầu cũng vậy. Sau vụ cắt cáp 2011, Tầu Khựa đã triển khai khoan dầu nước sâu. CHúng ta biết, khai dầu nước sâu là ngành mời xuất hiện hơn chục năm nay, cả Tầu và Mỹ đều đói dầu. Chó Vịt, chó Tầu và chó Mỹ đã chia nhau phía đông biển Đông bằng cái bẫy cò ke cắt cáp 2011. Mỹ Tầu khoan được dầu lần lượt ở Nam và Bắc vùng nước sâu Đông Biển Đông, còn đ&cp ta được bán nước thuận tiện.

    Như thế, người Tầu sử dụng các thế lực chó bên họ, và như 1979, mục đích chính là họ tống cổ đám chó đó khỏi chính trị Tầu. Mục đích phụ là làm cùng đường các thế lực chính trị bán nước cho đế quốc Mỹ để thu vài món lợi hẻo. Và sự thật là chúng ta đang sắp bước vào khủng hoảng toàn diện với các mặt nạ Mỹ làm công cụ tự sướng. Đến đây thì Tầu Khựa vẫn tay: chủ nghĩa chó dại mà Tầu Khựa dạy Việt nam thực hiện không phải nguyên nhân gây ra khủng hoảng toàn diện ở Việt Nam, không phải tương lai của Tầu Khựa, mà do Việt nam theo Mỹ :)). Đó mới là mục đích chính trị lớn nhất của Tầu Khựa.



    Chúng ta không thể tránh được bước cùng đường này. Nhắc lại là, chính trị Tầu Khựa bao giờ cũng đặt đối nội lên hàng đầu do quan điểm Thiên Triều lạc hậu vô cùng của nó, mọi cuộc chiến tranh với bên ngoài của nó chỉ là sử lý nội bộ. Như thế, về lý, chúng ta không khó để tránh bước cùng đường này, khi đại đa số nhân dân Tầu Khựa tôn trọng chúng ta, khi mà nền kinh tế đang phát triển vũ bão của Tầu Khựa không thể chấp nhận một vụ bắn nhau trên đường biển quan trọng nhất với Tầu Khựa.

    Nhưng thực tế, chúng ta không thể tránh bước cùng đường này vì chúng ta không cùng đường, vì chúng ta phát triển không ngừng kể cả trong các điều kiện khó khăn nhất. Nông dân của chúng ta đã leo lên vị trí cường quốc hàng đầu thế giới vì nhiều mặt hàng bằng các hố bom và sự bóc lột tàn tệ của thể chế cầm quyền, đến mức như cấm nông dân bán lúa khi giá thế giới cao kỷ lục 2008. Những nông dân như thế không bao giờ cùng đường. Chúng ta không thể tránh được bước cùng đường này vì kẻ cùng đường là đ&cp của chúng ta, những kẻ bị đào thải cùng đường bám chặt lấy chính bọn chó đã bắn chết các liệt sỹ của chúng ta.






    Mình hỏi các bạn nhé
    Philippine sẽ làm gì ứng xử với Tầu Khựa ? mua tầu chiến ư, hô Mỹ đến bảo kê ư ?
    Chúng ta dựa vào Mỹ để bảo vệ biển Đông Ư, thế năm 1974 Mỹ bảo vệ được ai ?
    Chúng ta nợ nước ngoài bao nhiêu, nợ trong nước bao nhiêu, đến Hà Nội và Sài Gòn còn phải bán thì giữ Trường Sa mà làm cái gì ?
    Tầu Khựa có gây ra thảm cảnh kinh tế đó của chúng ta không ? hay là từ nông sản cho đến cái ở giữa hai chân chị em chúng ta vẫn xuất khẩu sang Tầu Khựa, Tầu Khựa vẫn là bạn hàng lớn nhất của chúng ta ?
    Tầu Khựa vẫn là bạn hàng lớn nhất của chúng ta thì cái gì ngăn cản nó là đồng minh chính trị ngoại giao lớn nhất của chúng ta ?
    Tầu Khựa có mua cá ba sa của chúng ta không mà cá bán rẻ hơn giá vốn 22k vnđ đàu năm 2012, giá vốn đó đã chỉ còn bằng nửa giá cá mè ranh ?

    Mình hỏi thêm các bạn nhé
    tại sao TBT NPT bị làm nhục ở Brazil ? Việt nam đông đồng minh đồng chí hàng xóm lắm hay sao mà ông ta bị làm nhục đến thế ?
    Phillipine được ai bênh trong vụ vừa rồi ? và nếu Tầu Khựa lấn tới thì ai bênh nó ?
  5. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  6. xuannghiem95

    xuannghiem95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    2
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Học nói thôi bác ui - [:D]
  8. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đó là post của admin quản lý diễn đàn nansha.org.cn , tổng hợp lại những nhận định về vụ việc 7/11/1990.

    Bạn có thể nhờ thầy Gúc dịch hộ. Có nhiều cái hay ho để đọc.
  9. Wehrmacht4

    Wehrmacht4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được link trang web tiếng TQ viết về vụ Ga-ven 1990 đâu phải dễ như tìm báo tiếng Việt đâu. Kiếm xong post lên đây thì lại bị xóa. Trước giờ vẫn post về vụ này chả làm sao, tự nhiên gần đây có ông Mod nào toàn đi xóa.

    Người lớn cư xử đúng mực tý đi, đây là diễn đàn trao đổi học thuật chứ không phải của riêng ai đâu nhé.
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Kỷ niệm 65 Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2012):

    Tôi không thể nào quên

Chia sẻ trang này