1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa ải ảo ảnh và cách vượt qua.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Dongsuoit, 24/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hihi, đấy chỉ là cách trả lời đơn giãn. Bác trích dùm tôi nghĩa theo ngôn ngữ Sankrit của từ Boddhi là gì đã?
  2. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    câu mật chú vô nghĩa nó chả có tạo ra một cái ý nghiệp, khẩu nghiệp thiện nào hết thì làm gì có tác dụng, nó vô nghĩa mà người đọc ko hiểu gì cả, ko được chuyển tâm thì vô ích
    câu chú linh chẳng wa do cái ý niệm cầu nguyện, thành kính mà linh thôi, chính cái ý cầu nguyện đó là mượn phước của chư Phật nên mới linh. mà được mượn phước hay ko còn tùy vào đức độ của người ấy nữa, mà có mượn cũng chỉ được một vài lần thôi, chẳng ai cho mình ăn bám mãi cả
    nên chỉ cần đọc vài lần là đủ, còn chấp vào đó rồi thành một pháp môn công phu tu tập cả ngày là sai lầm, tốn thời gian, đạo phật từ đó cũng mạt, bởi vì câu chú vô nghĩa chả tạo ra một ý nghiệp thiện nào cả
    TRANTHIENNHAN thích bài này.
  3. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    sai rồi, nhân quả, duyên sinh là cao nhất, , bí mật nhất, chi phối năng lượng, vì nhân quả còn có thiện ác, tốt xấu, chẳng thể quy đổi ra năng lượng mà đong cân đo đếm được,
    ví dụ làm một việc tốt bố thí tiền thì chả có năng lượng gì hết, kể cả người cho hay người nhận hoàn toàn "vô tâm" tức là ko tạo ra năng lượng gì trong tâm hết, chỉ thuần chuyển cục tiền wa thôi, nhưng vẫn có quả báo. cũng chẳng thể nói việc tốt này là nhiều năng lượng việc kia ít năng lượng, cứu người dạng này thì năng lượng dạng này, cứu người dạng kia thì năng lượng dạng kia

    nhân quả tạo ra năng lượng, năng lượng chỉ là hình thức vì năng lượng nó chả biết phân biệt thiện ác để tạo ra quả báo như ví dụ bố thí tiền đó

    nhân quả nó vô hình vô tướng, chẳng có không gian, chẳng cần tạo ra năng lượng, cứ có thiện ác có mặt là có quả báo
    Lần cập nhật cuối: 14/09/2015
    TRANTHIENNHAN thích bài này.

Chia sẻ trang này