1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cửa nhựa lõi thép tiêu chuẩn tại Đà Nẵng 0913.168.865 Mr Sơn

Chủ đề trong 'PR' bởi kdhkhwindow, 07/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdhkhwindow

    kdhkhwindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc của cửa nhựa lõi thép
    Hotline: 0913.168.865 Chuyên tư vấn-thiết kế-cung cấp và thi công cửa nhựa lõi thép cao cấp tại Đà Nẵng, cửa nhôm cao cấp tại Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.

    [​IMG]

    (Cửa nhựa lõi thép tại Sơn trà Đà Nẵng, Cửa nhựa lõi thép tại Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Cửa nhựa lõi thép tại Hải Châu Đà Nẵng, Cửa nhựa lõi thép tại Thanh Khê Đà Nẵng, Cửa nhựa lõi thép tại Liên Chiểu Đà Nẵng, Cửa nhựa lõi thép tại Cẩm Lệ Đà Nẵng, Cửa nhựa lõi thép tại Hòa Vang Đà Nẵng…)

    [​IMG]


    Nguồn gốc về công nghệ của cửa nhựa lõi thép cao cấp: Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường là sản phẩm có nguồn gốc công nghệ suất phát từ ĐỨC từ những năm 1990 trở lại đây. Nó suất phát từ mục tiêu thay thế các nguyên liệu từ gỗ nhằm cải thiện môi trường sinh thái giảm thiểu việc khai thác gỗ, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng các thiết yếu công nghệ hiện đại cho các tình năng sử dụng tiện ích

    Với nhiều tính năng vượt trội, cửa nhựa lõi thép tại đà nẵng đã chiếm được chỗ đứng lớn trong các công trình xây dựng dân dụng hiện nay. Điều dễ nhận thấy là cửa có khả năng chịu đựng va đập tốt, có tác dụng cách âm và không bị cong vênh do nhiệt.

    Nhựa dùng làm cửa cho nhà ở là loại nhựa uPVC chính hảng có tính năng tốt hơn hẳn so với nhựa PVC. Theo các kiến trúc sư thì tính chất của nhựa uPVC khác với các loại nhựa cũ ở chỗ loại nhựa này có thêm chất độn tạo màu, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, chống lão hóa của nhựa cũng như kéo dài độ bền màu của nhựa.

    Thực chất, uPVC là một hỗn hợp nhựa, trong đó có chất tạo bền, chắc, chịu được sự va đập mạnh. Nó được kết hợp với chất ổn định giúp cho nhựa chịu được tác động của nhiệt độ cao và tia cực tím. Chất tạo màu được đưa vào hỗn hợp nhựa nhằm tránh khả năng bạc màu hay biến màu. Sáp ong trong hỗn hợp là thành phần tương đối quan trọng giúp nhựa uPVC định dạng một chất liệu nhựa hoàn chỉnh có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết cao.

    Trong ứng dụng, cửa nhựa với nguyên lý vừa đẩy vừa mở nhằm tạo khoảng thoáng nhiều hay ít tùy theo người sử dụng. Với những kỹ thuật hiện đại thì cửa nhựa có thể thích ứng tương đối tốt với điều kiện nhiệt đới như thông gió để lấy sáng, cách sử dụng và bảo dưỡng cũng đơn giản hơn rất nhiều. Quy cách làm cửa nhựa cũng dễ dàng áp dụng cho những vật liệu khác. Có thể nói, ưu điểm lớn nhất của cửa nhựa là không bị cong vênh, co giãn nên không xảy ra tình trạng sệ cánh hay kẹt các phụ kiện. Điều này chỉ riêng cửa nhựa mới đáp ứng được. Trên thực tế, đa phần cửa nhựa mang cấu trúc dạng hộp có nhiều rãnh thoát nước và hộp kim loại tạo khung xương trong lòng cửa đi kèm hộp kính khí trơ có khả năng cách âm, cách nhiệt. Với cấu trúc này, được thiết kế theo nhiều kiểu xoay, gập, chớp đứng ngang dọc khác nhau.

    Ở các tỉnh phía nam, do khí hậu phân làm hai mùa rõ rệt nên việc sử dụng cửa nhựa được coi là giải pháp tối ưu nhất. Hệ thống rãnh thoát nước mưa kèm hàng doăng nhôm khít kính với khuôn cửa có tác dụng làm cho nước mưa không đọng lại, cùng với tính năng cách âm, cách nhiệt thích ứng với cả những điều kiện thời tiết phức tạp.

    Để cửa nhựa có thể phát huy hết ưu điểm vốn có của mình, khi ứng dụng cần lưu ý thiết kế đặt cửa theo kiến trúc nhà ở, xác định rõ nhu cầu và mục đích sử dụng. Đảm bảo nhà có thể thông gió tốt, tạo không khí thoáng đãng, đạt hiệu quả đúng như mong muốn.

    Công nghệ vật liệu nhựa uPVC :

    - Nguồn gốc công nghệ của cửa nhựa lõi thép cao cấp tại đà nẵng: Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường là sản phẩm có nguồn gốc công nghệ suất phát từ ĐỨC từ những năm 1990 trở lại đây. Nó suất phát từ mục tiêu thay thế các nguyên liệu từ gỗ nhằm cải thiện môi trường sinh thái giảm thiểu việc khai thác gỗ, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng các thiết yếu công nghệ hiện đại cho các tình năng sử dụng tiện ích.

    - Thành phần cấu tạo của nhựa uPVC : Nhựa uPVC là một hợp chất không hoá dẻo được cấu tạo bởi các chất sau :

    + Polymers gốc Acrylic : Chịu được tác động lực mạnh.

    + Các chất ổn định : Bền được dưới tác động của nhiệt và tia cực tím.

    + Chất tạo màu : Tạo màu sắc cho thanh Profile ( màu trắng xanh , trắng ngà , xanh ..vv)

    + Sáp : Hỗ trợ trong quá trình chế biến nhựa.

    + PVC chiếm 75% trong hợp chất uPVC : Bao gồm các hạt nhựa có tính nguyên chất và kích cỡ khác nhau.

    + Các chất phụ gia chiếm 25% trong hợp chất uPVC : Bao gồm Titaldioxid cấp độ cao cho tính ổn định màu;Lượng canxi các bon thấp để đảm bảo lực góc cao

    Lực góc là lực đo được tại thời điểm góc bị nứt vỡ do tác động lực. Các cửa sổ có kích thước lớn như thường gặp ở Việt Nam đòi hỏi lực góc phải lớn mới có thể vận hành cửa đươc ; Chất ổn định có chất lượng cao nhằm đảm bảo duy trì màu sắc và hình dáng trong thời gian dài khi chịu tác động của khí hậu thời tiết. Chất ổn định còn duy trì màu sắc trắng đẹp của cửa trong thời gian dài. Đã được điều chỉnh phù hợp với khí hậu nhiệt đới theo các tiêu chuẩn EN, BSI, AMAT, JAS v.v.

Chia sẻ trang này