1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bàn về các vấn đề lớn của ngành Vật Lý thế giới!

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ntt0180, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Newton với không gian phẳng, dùng hình học Oclit để phân tích lực. Thời gian là tuyệt đối trôi đi giống nhau trong toàn vũ trụ.
    Einstein thì không thời gian cũng bị uốn cong đi do hấp dẫn.
    Hấp dẫn?
    - Một con tàu chạy.
    - Một cơn lốc
    - Một vũng xoáy nước
    Chúng cuốn mọi vật quanh nó đi theo, đó cũng là hấp dẫn.
    Tôi muốn nói rằng: không gian không những cong mà còn xiên, trái đất quay không hút thẳng các vật xuống như ta vẫn nghĩ mà nó hút theo một góc nghiêng (không gian khí quyển là nghiêng), cũng như xoáy nước hút một cánh hoa, luôn nghiêng một vòng góc.
    (Vòng nghiêng có hình của cái lông mi người hay mép của 1 giọt mưa).
    Vòng xoáy hấp dẫn của trái đất hút cả không gian trôi đi và đó chính là thời gian. Không gian là mọi vật quanh ta, thời gian là mọi vật đó bị cuốn đi theo vòng quay của hấp dẫn (quanh trái đất).
    Dùng 1 cái đèn pin chiếu thẳng lên trời, theo không thời gian 4 chiều, ánh sáng thắng đó lại nghiêng, do ánh sáng có v=c nên góc nghiêng đó chính là góc nghiêng của hấp dẫn.
    Phân tích lại lực, thay hấp dẫn đứng bằng hấp dẫn nghiêng vào tất cả các phương trình vật lý, sẽ không có một số dư nào cả.
    Như ta đã biết, ngồi trong một toa tàu kín, tung một quả bóng lên, nó rơi xuống ta lại bắt được nó. Trong không-thời gian 4 chiều, quả bóng có quỹ đạo hình Parabol.
    Khi tàu vũ trụ bay lên trời và ra khỏi vòng hấp dẫn của trái đất nó cũng sẽ bay theo vòng cuốn hấp dẫn đó. Lực đẩy của tên lửa là đấy vào không khí tạo phản lực để đẩy nó lên chứ không phải lực đấy đó để thắng hấp dẫn. Lực đấy này vuông góc với mặt đất.
    Nghĩa là hấp dẫn có là do chuyển động?
    Thế trái đất không quay thì sẽ thế nào? Có hút quả táo không?
    Lực từ của nam châm cũng do chuyển động.
    Hai cực cùng( N ỏ S) của 2 nam châm luôn đẩy hoặc hút nhau theo 1 góc xiên.
    Đó là do các hạt cơ bản trong nó cùng đồng điệu quay cùng chiều sinh ra 1 trường từ.
    Cùng vui trao đổi, đừng bức xúc!
    Nó sẽ thay đổi rất nhiều nếu nó đúng đó.

  2. vuong_quan

    vuong_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lớn nhất của vật lý thế giới, nhất là vật lý lý thuyết là làm sao có tiền.
  3. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là quan trọng nhất là nền tảng cho tất thảy mọi thứ trên thế giới này ?
    Đó chính là sức khỏe :bao gồm thể chất và tinh thần .
    Thể chất là một cơ thể cường tráng, dẻo dai ,bền bỉ .
    Tinh thần là một trí tuệ minh mẩn : Tâm hồn trong sáng yêu đời ,có trách nhiệm cao trước cuộc đời và sự tồn tại của vạn vật .Để làm được điều đó nhìn qua có vẻ là khá đơn giản nhưng kì thực nó khó khăn gian khổ hơn việc tìm kiếm các quy luật của tự nhiên .
    Tại sao vậy ?Vì chỉ có con người mới có khả năng nhận thức và cải tạo thế giới này mà cái vốn quan trọng nhất của con người là sức khỏe ( đạo đức ,tinh thần ,thể chất).Có nó con người sẻ có tất cả ,như vậy việc đầu tiên và cuối cùng của loài người là tìm kiếm một con đường để phát triển sức khỏe !
    Mọi nổ lực khám phá thế giới vũ trụ này là để nhằm vào cái gì ?Có lẻ không có gì tốt đẹp và khôn ngoan hơn là nhằm vào sự phát triển lâu dài hạnh phúc của con nguời.
    Vậy tại sao chúng ta lại hủy hoại môi truờng sống của chính mình cái là nền tảng cho chúng ta sống ,liệu của cải có thay thế cho cuộc sống của chúng ta ???Chúng ta buông thả ,an phận thủ thường thỏa mãn ngủ quên trong sự thành công bước đầu ,liệu có đảm bảo cho ta một cuộc sống lâu dài hạnh phúc ,hay là do bi quan mà tạo nên thái độ đó .
    Nên nhớ rằng trước đây tổ tiên ta có nghĩ rằng con người sẻ đi máy bay ,con người có thể liên lạc tức thời với người thân xa ngàn dặm vào bất cức lúc nào! Tất cả đều là do con người tạo nên sự kì diệu đó !
    Tuy nhiên ,con nguời cũng trả giá đắt cho những hành động sai trái của mình :Chiến tranh ,phá hoại môi trường .Đó là do sự không hoàn thiện của con người cái mà chúng ta cần phải suy nghi và điều chỉnh.
    Tóm lại ,con đường chân lý tối ưu cho cuộc sống con người là khám phá thế giới này song song với việc phát triển nhân tố con nguời(đạo đức,sức khỏe,trí tuệ) ,và chúng ta chỉ có thể tồn tại lâu dài khi hai việc này là gắn bó không thể tách rời ,chúng bổ sung tương trợ lẩn nhau .
    Sự thành công mà làm tổn hại đến những giá trị cao đẹp của con người thì nên xem xét lại ,mục đích của hành động chúng ta là gì ? Phải chăng bán rẻ những giá trị đó để đổi lại cái khác ?Liệu nó có bù đắp lại nổi không ?Hay khi thành công rồi thì chúng ta còn ít thơì gian mà hưởng hạnh phúc đó.
    Chúng ta ở một trạng thái không đẹp mà sáng tạo ra chân lý ! Thì trước sau không lâu người ta sáng tạo ra những chân lý còn có giá trị gấp bội !!
    Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 16/02/2006

Chia sẻ trang này