1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung cấp THÉP chuyên nghiệp. Thép sử dụng trong: xây dựng dân dụng, công nghiệp, đóng tầu, nhà thép

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi thephinh, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lo hộ anh cái module bản tin đi, free càng tốt.
  2. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không thể cập nhật nổi giá nữa....có loại thép bây giờ đạt 15tr/tấn.
  3. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Công ty Baosteel của Trung Quốc tăng giá thép trong quý 1/2008


    Baosteel, nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc sẽ tăng giá sản phẩm thép chính lên 8% trong quý 1/2008 do công ty này đang phải đối mặt với giá nguyên liệu thô cao.
    Giá tăng, được thông báo trên Webside của BaoSteel (www.bsteel.com.cn), sẽ là lần đầu tiên kể từ quý 2 năm nay và làm tăng mối lo lắng của Trung Quốc về lạm phát giá tiêu dùng.
    Tỉ lệ lạm phát hàng năm của Trung Quốc đạt gần mức cao trong vòng gần 11 năm nay là 6,5% trong tháng 8 và giữ ở mức đó trong tháng 10. Mặc dù lạm phát tăng là do giá thức phẩm tăng cao, song ngân hàng trung ương Trung Quốc vẫn lo ngại rằng sức ép giá cả có thể lan rộng nếu người tiêu dùng nước này cho rằng giá cả tăng là điều tất nhiên.
    Baosteel cho biết họ sẽ tăng giá sản phẩm thép cán nóng dùng cho ngành xây dựng và công nghiệp nặng thêm 8% lên 4.042 NDT (544,40USD) /tấn trong quý 1/2008. Công ty này cũng đang tăng giá sản phẩm thép cán nguội dùng chủ yếu cho ngành công nghiệp thiết bị điện và ô tô thêm 4% đạt 4.796 NDT/tấn.
    Nhà phân tích Thượng Hải, Helen Lau của Daiwa Securities cho hay công ty phải tăng giá là do chi phí sản xuất gia tăng, giá quặng sắt, than cốc, nhiên liệu cao hơn. Vì thế baosteel tin chắc rằng giá nhiên liệu và quặng sắt sẽ tăng đẩy giá thép tăng cao hơn.
    Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng việc tăng giá của Baosteel không liên quan gì đến tổng quan của nhu cầu nội địa.
    Baosteel gây cho thị trường một bất ngờ khi cắt giá sản phẩm thép chính trong quý 4, một phần do lo lắng về sự sụt giảm của nền kinh tế Mỹ sau khi cơn khủng hoảng thị trường thế chấp gây lo lắng về vấn đề tín dụng. Trung Quốc cũng đang từng bước thắt chặt tín dụng trong nền kinh tế đang quá nóng của nước này, thoát khỏi mối lo về lạm phát và tiền mặt dư thừa trên thị trường tiền tệ, và một số nhà sản xuất kim loại đang phàn nàn điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo tài chính.
    Các nhà phân tích cho hay lợi nhuận trong ngành thép sẽ giảm vào năm tới do chi phí tăng, kinh tế vĩ mô khó khăn và khả năng tăng thuế xuất khẩu do chính phủ muốn làm dịu bớt dư thương mại của mình. Chi phí sản xuất và xuất khẩu chắc chắn sẽ là 2 rào cản đối với các nhà máy thép Trung Quốc.
    ($1=7.424 NDT)
    (Reuter)
    [Trở về]

  4. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Sản lượng thép Trung quốc sẽ tăng chậm lại trong năm tới.


    Chủ tịch công ty thép Trung Quốc Baosteel cho biết sản lượng thép ở Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng với tốc độ chậm lại trong những năm tới
    Phát biểu trong lễ khánh thành liên doanh với tập đoàn khai mỏ khổng lồ Brazil CBRD của Brazil, Xu Lejiang nói sản xuất tăng chậm lại là không thể tránh khỏi sau nhiều năm tăng mạnh.
    Baosteel là một khách hàng chính của CVRD, nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới ?"quặng sắt là nguyên liệu chính trong việc sản xuất thép. Cuộc nói chuyện về sự phát triển chậm lại sản lượng này diễn ra đúng vào lúc CVRD đang chuẩn bị thương lượng về giá quặng cho năm tới với các đối tác của họ, trước tiên là với châu Á.
    Hầu hết các nhà phân tích kinh tế đều hy vọng CVRD sẽ đẩy giá lên từ 20 đến 30% do họ dự kiến nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc vẫn mạnh.
    CVRD đã từng nói họ nhìn thấy chu kỳ tăng giá mới trong năm tới do nhu cầu tiêu thụ gia tăng và chi phí sản xuất tăng lên song chưa rõ là tăng bao nhiêu.. CVRD đã tăng giá quặng sắt 9,5% cho khách hàng năm 2007 sau khi tăng 19% năm 2006 và tăng 71,5% trong năm 2005.
    Kinh tế Trung Quốc tăng nhanh trở thành một trong những thị trường quặng sắt và sản xuất thép lớn nhất thế giới trong những năm gần đây.
    Sản xuất thép Trung Quốc tăng liên tục, vượt quá cả nhu cầu và gây ra tăng mạnh xuất khẩu, tạo ra những căng thẳng mậu dịch với Mỹ, Châu Âu và Mexico. Thép Trung Quốc giá rẻ cũng đang đáp ứng được nhu cầu xây dựng mạnh tại Trung Đông.
    Ông Xu nói sản lượng thép Trung Quốc năm 2007 ước đạt 500 triệu tấn. Hầu hết các nhà phân tích dự kiến sản lượng thép sẽ đạt mức tối đa là 490 triệu tấn nam nay và đạt kỷ lục 530 triệu tấn trong năm 2008.
    Còn về nhà máy thép liên doanh ở Espirito Santo, Brazil, Ông Jose Carlos Martins, giám đốc điều hành phân phối sắt của CVRD, cho rằng 2 công ty đã thảo luận với với các đối tác tiềm năng. Bao gồm cả Ngân hàng phát triển quốc gia Brazil BNDES, cũng như các nhà đầu tư Trung Quốc và ngân hàng phát triển Trung Quốc.
    Công ty Companhia Siderurgica Vitoria dự kiến bắt đầu sản xuất 5 triệu tấn thépthanh / năm, chủ yếu dành cho thi trường Trung Quốc. Baosteel cũng dự kiến sở hữu khoảng 60% nhà máy mới và CVRD sở hữu khoảng 20%.


    (Reuter)

  5. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Giá thép nội đã đạt mức 13tr5 /tấn một số loại 15tr /tấn. dự kiến sau 25/12 sẽ còn tăng thêm một đợt mới. Thép nhập khẩu tháng 2 về tại cảng Hải Phòng dự kiến ở mức 14tr5/tấn.
  6. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không có gì ngạc nhiên nếu thép vượt mức 15 tr/tone
  7. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thị trường thép trong nước tuần cuối tháng 12(từ ngày 24/12-28/12/2007)

    Giá thép trong nước cũng rục rịch tăng ngay sau khi giá thép chào từ Trung quốc tăng thêm 30 USD/tấn vào ngày 24/12.
    Giá thép trên thị trường tăng cao, không những thế nguồn cung lại hạn hẹp, nhiều ý kiến cho rằng hiện tượng đầu cơ thép đang tăng mạnh. Tại nhiều cửa hàng thép trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, giá thép bán ra hiện là 15.000.000 đồng/tấn, vậy nhưng cũng không có nhiều hàng để bán.
    Theo Hiệp hội Thép VN (VSA), giá phôi thép của doanh nghiệp sản xuất đang giao dịch ước 650 USD/tấn, tăng hơn so với tháng trước khoảng 20 USD/tấn. Giá thép thành phẩm giao cho đại lý đang ở mức 12,3-12,5 triệu đồng/tấn, nhỉnh hơn giá mà VSA công bố vào trung tuần tháng 12 khoảng 300-500 ngàn đồng/tấn và có khả năng sẽ điều chỉnh giá trong tuần tới với mức tăng ít nhất trên dưới 200 ngàn đồng/tấn so với hiện nay.
    Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, hiện thép cuộn đang khan hiếm bởi nhiều DN trong nước đã tạm ngừng hoặc giảm sản lượng do không cạnh tranh được với thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện giá phôi thép cuộn nhập khẩu thường cao hơn phôi thép cây khoảng 7-10 USD/tấn và không phải dây chuyền nào cũng cán được thép cuộn. Trong khi đó giá thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc lại thấp hơn so với sản xuất trong nước khoảng 100.000 đồng/tấn vì vậy sản xuất trong nước không cạnh tranh được.
    Nhập khẩu thép cuộn năm 2007 tăng mạnh. Tính đến ngày 15/12/2007 thép cuộn nhập khẩu là 424.000 tấn, ước cả năm khoảng 500.000 tấn gấp hơn 3 lần so với năm 2006 (150.000 tấn). Tuy nhập nhiều nhưng do các DN trong nước giảm, ngừng sản xuất nên không đáp ứng được (nhu cầu về thép cuộn năm 2007 cả nước trên 2 triệu tấn) chính vì vậy gây ra khan hiếm.
    Còn với thép cây thì không có chuyện khan hiếm. Các DN sản xuất không hề giảm sản lượng mà ngược lại còn tăng lên. Số liệu của Hiệp hội Thép cho biết tháng 11 vừa qua các DN thuộc Hiệp hội sản xuất trên 300.000 tấn, tăng khoảng 20.000 tấn so với những tháng trước và giá bán ra chưa DN nào quá 12.000.000 đồng/tấn.
    Cũng theo số liệu từ Hiệp hội Thép thì lượng thép tiêu thụ trong tháng 11/2007 tăng đột biến lên tới 382.000 tấn, trong khi tháng 10 là 320.000 tấn, các tháng khác chỉ khoảng 280.000 tấn trở lại.
    Theo Chủ tịch Hiệp hội thì, hiện tượng giá trên thị trường tăng cao là giá ảo và nguồn cung hạn hẹp là do đầu cơ thép gây ra. Đầu cơ thép tăng mạnh là do các thông tin cho thấy vào năm 2008 giá phôi thép và thép trên thị trường có xu hướng tăng. Quặng sắt được biết sẽ tăng giá 30%/tấn, than mỡ cũng tăng 20% do giá dầu thô tăng làm tăng chi phí đầu vào. Và như vậy tất yếu giá thép sẽ còn tăng. Nhiều dự báo giá phôi thép sẽ lên tới trên 700 USD/tấn vào năm 2008 chính vì vậy các DN đã đẩy mạnh đầu cơ thép với hy vọng thắng đậm.
    Một số thông tin trong tuần
    *Nhật và Đài Loan hợp tác xây nhà máy thép tại Việt Nam
    Hãng thông tấn xã DPA của Đức đưa tin, công ty kim khí Sumitomo của Nhật Bản và Công ty thép Đài Loan sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy thép tại Việt Nam.
    Dự kiến nhà máy sẽ được xây dựng tại Tp.HCM, với tổng vốn đầu tư dự tính lên tới 1 tỉ 150 triệu USD, trong đó công ty thép Đài Loan bỏ ra 293 triệu USD. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2011 với sản lượng hàng năm là 1 triệu 700 ngàn tấn thép.
    *Trung Quốc tăng thuế xuất khẩu thép từ 01/01/2008
    Chính phủ Trung Quốc sẽ sớm thông qua biểu thuế xuất khẩu mới đối với thép bán thành phẩm và các sản phẩm thép trong nỗ lực nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường và giảm thặng dư thương mại. Thông thường, chính phủ Trung Quốc điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu vào đầu các năm. Lần tăng thuế xuất khẩu thép này cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008.
    Được biết, thuế xuất khẩu thép xây dựng sẽ tăng từ 10% hiện tại lên 15%. Thuế xuất khẩu phôi thép sẽ tăng từ 15% lên 25%. Thuế xuất khẩu thép cuốn nóng tăng từ 5% lên 15%.
    Tuy nhiên, một số nguồn tin lại cho rằng thuế xuất khẩu phôi thép sẽ tăng lên mức cao hơn 25% và có thể ở mức 35%.
    *Nga sẽ tăng thuế nhập khẩu thép không gỉ lên 1.200-1.300 euro/tấn
    Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Năng lượng Nga, Andrei Dementiev, cho biết Nga có thể sẽ tăng thuế nhập khẩu thép không gỉ lên 1.200-1.300 euro/tấn từ mức 840 euro/tấn hiện nay nhằm đối phó với lượng thép không gỉ của Trung Quốc ồ ạt xuất vào nước này.
    Ông Dementiev cho rằng, việc tăng thuế là cần thiết bởi giá thép không gỉ trên thị trường hiện đã cao gấp 2-3 lần so với mức của 3 năm trước đây khi mà mức thuế 840 euro/tấn được áp dụng. Hơn nữa, mức thuế đưa ra trước đây là do Nga chủ yếu nhập khẩu thép không gỉ từ các nước Tây Âu. Việc giảm các loại thuế chỉ nên áp dụng khi nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á, còn Trung Quốc là nước có nền kinh tế phát triển, sản lượng hàng hoá dồi dào và giá cả lại rẻ hơn, càng tạo sức ép cho thị trường nội địa.
    *Ấn Độ sẽ phải nhập khẩu nhiều thép xây dựng.
    Ấn Độ chắc chắn sẽ phải tiếp tục nhập khẩu thép xây dựng ít nhất trong vòng 2-3 năm tới. Sản xuất thép trong nước đang tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thép khổng lồ trong ngành xây dựng.
    Năm ngoái, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 2,9 triệu tấn thép xây dựng hoặc thép đặt biệt, tăng 20-25% so với năm trước đó. Trong khi đó, nước này đã xuất khẩu 3,6 triệu tấn thép đặc biệt vào các nước Tây Á và nước láng giềng. Các chuyên gia dự kiến các nhà sản xuất thép có thể sẽ tăng giá thêm 200-300 Rupi/ tấn trong tuần tới do nhu cầu mạnh.
    Công suất sản xuất thép của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên tớ124 triệu tấn vào năm 2011/12 so với 56 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2007. Tới năm 2015-16 sẽ đạt 130 triệu tấn và 180 triệu tấn năm 2019-20, do các công ty trong nước nâng cao sản lượng để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Quan chức cấp cao của ngành thép Ấn Độ, ông R.S. Pandey cho biết công suất tăng là do mở rộng các mỏ quặng nhằm tăng năng suất sản xuất của các nhà máy. Sản lượng và mức tiêu thụ thép sẽ tăng 15% trong năm 2007/08, cao hơn so với mục tiêu tăng 11% mà chính phủ đề ra. Pandey nói Ấn Độ đang nhập khẩu thép do khả năng nội địa không đáp ứng được nhu cầu. Ấn Độ nhập khẩu 3,6 triệu tấn thép trong 7 tháng tính đến tháng 10/2007 so với 2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
    (Vinanet)

  8. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thị trường thép trong nước tuần đến ngày 14/01/2008: giá tăng

    Trong tuần qua giá thép trong nước vẫn trong xu hướng tăng. Nguyên nhân của sự tăng mạnh này là do thông tin Trung Quốc đã nâng thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép từ 15% lên 25% và thép thành phẩm từ 10% lên 15% ngay đầu năm 2008. Quyết định này đã làm cho giá phôi thép, thép trên thị trường khu vực tăng mạnh.
    Hiện giá phôi thép Trung Quốc chào bán sang Việt Nam đã tăng lên mức 710-720 USD/tấn. Nguồn phôi nhập khẩu từ các nước khác như Nga, Ucraina cũng ở mức 670-690 USD/tấn nhưng chi phí vận chuyển cao do đường xa. Mặc dù giá chào từ Trung Quốc khá cao, nhưng các DN cho biết nguồn phôi thép cũng rất khan hiếm, nhiều nhà cung cấp đã tạm ngừng và giảm xuất khẩu phôi.
    Giá phôi thép tăng đã làm cho giá thép trong nước tăng theo. Các DN đã tăng giá thép từ 100.000 đồng - 400.000 đồng/tấn vào đầu năm 2008. Hiện giá thép của các DN thuộc Tổng Công ty Thép từ 11.600.000 đồng - 11.800.000 đồng/tấn chưa có VAT, còn với các DN khác, giá thép đã trên 12.000.000 đồng - 13.000.000 đồng/tấn, Công ty Thép Việt Ý cho biết giá thép bán ra của họ đã là 13.000.000 đồng/tấn chưa có VAT. Còn giá thép trên thị trường đã vượt ngưỡng 15.000.000 đồng/tấn.
    Tuy nhiên, chỉ có thép cuộn là thực sự khan hiếm vì thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong nước đã tạm ngừng sản xuất, còn các loại thép khác tăng cao như hiện nay là giá ảo và do đầu cơ thép gây ra.
    Trước diễn biến thị trường giá tăng mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với Bộ Công thương và Bộ Tài chính thì trước ngày 20/1 phải có các giải pháp bình ổn giá thép
    Tổng Công ty Thép Việt Nam cho hay năm 2008, giá phôi thép có thể lên tới trên 700 USD/tấn và thép thành phẩm cũng có xu hướng tăng do các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt sẽ tăng giá 30%/tấn, than mỡ tăng 20% và dầu...
    (Vinanet)
    Như thephinh đã dự đoán

  9. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

  10. thephinh

    thephinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Thép trong nước tháng 1/2008

    Hiện giá phôi nhập khẩu thực tế của các doanh nghiệp sản xuất thép đã lên mức 730 USD/tấn nên giá các loại thép thành phẩm trong nước tiếp tục tăng. Hiện giá bán của các đơn vị sản xuất và liên doanh với Tổng công ty Thép từ 12.500-13.200 đ/kg (giá bán tại nhà máy, chưa có VAT, chưa trừ chiết khấu) tăng 1.270 đ/kg so với tháng 12/2007, giá bán thép xâyd ựng trên thị tường tại các tỉnh phổ biến ở mức 14.500-15.000 đ/kg.
    Theo báo cáo của Hiệp hội Thép, sản lượng thép xây dựng của toàn Hiệp hội trong tháng đạt khoảng 330.000 tấn, lượng tiêu thụ trong tháng đạt 340.000, lượng tồn kho thép thành phẩm khoảng 200.000 tấn, lượng phôi thép tồn kho là 150.000 tấn. Dự báo tháng 2 giá thép xây dựng tiếp tục đứng ở mức cao.
    Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, ước tính lượng thép thành phẩm nhập khẩu trong tháng đạt 430 nghìn tấn, với trị giá 304 triệu USD, tăng 19,8% về lượng và 37,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
    Trước diễn biến giá thép trên thị trường trong nước tăng cao và có hiện tượng đầu cơ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có công văn số 47/VPCP-CN ngày 4/1/2008 yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đề xuất giải pháp bình ổn giá thép. Bộ Công Thương đã cùng Bộ Tài chính kiểm tra giá bán thép xây dựng của một số nhà máy và sau khi tổng hợp giá bán lẻ thép trên thị trường để phân tích cụ thể, Bộ sẽ có văn bản báo cáo cụ thể với Chính phủ.
    (Vinanet)

Chia sẻ trang này